Sa Đéc
mask
Đã đi
Sắp đi
Gody-er đã đến

Sa Đéc

Thành phố Sa Đéc - một trong những điểm du lịch hấp dẫn tại miền Tây Nam Bộ, Việt Nam. Thành phố Sa Đéc trực thuộc tỉnh Đồng Tháp, chỉ cách TPHCM khoảng 140 km. Là điểm đến hấp dẫn với những làng hoa kiểng lâu đời, những ngôi chùa cổ kính hàng trăm năm tuổi, những khu du lịch sinh thái miệt vườn hấp dẫn.

Hình ảnh du lịch Sa Đéc

Giới thiệu về Sa Đéc

Thành phố Sa Đéc là thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp. Sa Đéc nằm ở vị trí trung tâm phía Nam sông Tiền, cách TPHCM chỉ khoảng 140 km. Là một thành phố loại II, Sa Đéc cùng với thành phố Cao Lãnh và thành phố Hồng Ngự tạo thành “ba chân kiềng kinh tế”  của tỉnh Đồng Tháp. 

Sa Đéc từng được biết đến là một trong những khu chợ hưng thịnh nhất vùng Nam Bộ. Là nơi có địa hình giao thông thuận lợi, ruộng đất phì nhiêu. Nơi đây từng là trung tâm sản xuất, thu gom, tập kết, trao đổi lúa gạo, thủy hải sản,.. từ nhiều nơi như Gia Định (nay là TPHCM), Nam Vang (là đất nước Campuchia), và nhiều điểm đến khác.

Một thành phố hoa nên thơ, lãng mạn nổi lên giữa sông Tiền, sông Hậu, ngọt ngào với những khúc dân ca. Về với Sa Đéc, sắc hoa khoe sắc khắp nơi từ mọi nẻo đường, từ trong ngõ nhỏ, xóm trên, xóm dưới, bờ kênh, phố xá... hoa Sa Đéc nổi tiếng nhất phải kể đến cúc mâm xôi, dạ yến thảo, chiều tím… với nét đẹp riêng biệt của miền sông nước, đượm màu phù sa.   

Khí hậu tại thành phố Sa Đéc chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Với khí hậu ôn hòa dễ chịu không có mùa lạnh hay bão nên du khách có thể đến Sa Đéc mùa nào cũng đẹp cả. 

Mùa mưa (tháng 5 - tháng 11): Là mùa trái cây đơm quả ngọt, cũng là mùa sen nở rộ tại các địa phận huyện xã lân cận. Du khách khi đến với Sa Đéc vào mùa này thưởng thức các loại trái cây ngon lành, mát rượi tại vườn. 

Mùa khô (tháng 12 - tháng 4 năm sau): là dịp cận Tết, Sa Đéc đẹp rực rỡ bởi những vườn hoa xuân với rất nhiều loài hoa nở rộ, khoe sắc đón chào một năm mới sắp đến.

Thông tin cần biết về Sa Đéc 

Là một địa danh du lịch với mệnh danh là đô thị "tân - cổ giao duyên" ở vùng sông nước miền Tây.. Dưới đây là một số thông tin cần biết về Sa Đéc 

  • Tên gọi hành chính: thành phố Sa Đéc
  • Diện tích: 5.911 ha 
  • Trực thuộc: tỉnh Đồng Tháp
  • Dân tộc: Hoa, Khơme, Kinh,..
  • Biển số xe: 66 (cho cả tỉnh Đồng Tháp).

Du lịch Sa Đéc có gì hay? có gì đẹp?

Là một vùng đất trù phú, xinh đẹp, Sa Đéc là một trong những điểm đến hấp dẫn tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Lịch sử Sa Đéc 

Từ thuở xưa, Sa Đéc vẫn là một vùng đất trũng, khí hậu khá ẩm ướt nước ngập bốn bề. Sa Đéc là theo tiếng Khmer theo chữ “Phsar- Dek” là tên một vị thủy thần mà họ rất tôn sùng. Theo thuyết dân gian, Sa Đéc còn là tên gọi của một cô gái xinh đẹp, mỹ miều. Vì tình yêu đau khổ, không thành nên đã xuống tóc xuất gia thành Phật. Sau này, cô gái lại quay về lại chốn cũ, lập ra khu chợ này, cư dân vì tưởng nhớ công ơn mà lấy tên của nàng làm chợ cho đến tận bây giờ.

Ngoài ra, theo tiếng Khmer,  “Phsar- Dek” còn có thể là chợ sắt/chợ bán sắt, bởi lẽ xưa kia có chợ cổ Tân Phú Đông vì chợ lắp khung sườn sắt, bán hàng sắt, ra đời từ năm 1900 khi Sa Đéc còn là khu "tham biện". 

Cái tên Sa Đéc được ra đời với nhiều yếu tố, truyền thuyết khác nhau. Song, thành phố Sa Đéc vẫn luôn lưu giữ những nét đẹp riêng biệt vốn có từ những làng hoa rộng cả hàng ngàn hecta, những tô hủ tiếu thơm lừng vang danh hay những ngôi chùa cổ kính hấp dẫn. Đưa đến cho mọi du khách các góc nhìn đặc sắc về một nơi du lịch nhộn nhịp, hấp dẫn, đầy màu sắc mà không hề mất đi cái bình dã vốn có. 

Văn hoá, con người Sa Đéc

Đã từ lâu, Sa Đéc được biết đến như một vùng đất trồng hoa, trồng cây kiểng nổi tiếng khắp vùng đất Nam Bộ. Không chỉ vậy, thành phố Sa Đéc còn được biết đến như một cái nôi của nghệ thuật cải lương như bao vùng duyên hải Đồng bằng Sông Cửu Long. Phụ nữ Sa Đéc rất giỏi, rạng danh cả một vùng bên dòng Sa Giang xuôi dòng thành phố. Họ biết thêu thùa, bánh trái, nấu ăn..

Người Sa Đéc dễ thương, đáng mến, tấm lòng rộng lượng. Giọng nói người Sa Đéc ngọt ngào, dễ nghe. Cùng với sự hoà nhập, đồng hành phát triển, truyền thống văn hoá xưa của Sa Đéc như: truyền thống hiếu khách, truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá… được phát triển mạnh mẽ đến với du khách khắp bốn phương. 

Thời tiết, khí hậu Sa Đéc 

Thời tiết khí hậu tại Đồng Tháp nói chung hay Sa Đéc nói riêng, đều mang mang tính chất khí hậu của miền Nam với hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Đến với Sa Đéc vào mùa nào cũng đẹp nhưng du khách nên đến vào các ngày cận Tết Nguyên đán là đẹp nhất. Sa Đéc vào những tháng cuối đông đầu xuân. Tức từ tháng 12 đến tháng 4, là những tháng mà hoa Sa Đéc bắt đầu rực rỡ khoe sắc. 

Ẩm thực ngon Sa Đéc

Hủ tiếu (hủ tíu) 

Từ lâu, địa danh Sa Đéc được nhiều du khách nhắc đến với món đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh. Những sợi hủ tiếu trong đặc sản  này được làm từ bột gạo Sa Đéc theo truyền thống trăm năm, kết hợp với nước dùng hầm xương ngọt thanh, những miếng thịt, tôm, lòng... hấp dẫn, cuốn hút người ăn với giá giao động khoảng từ 20.000đ đến 30.000đ/ 1 tô. 

Cá lóc nướng 

Cá lóc đồng là nguyên liệu chính của món ăn. Cá sẽ được làm sạch, nhưng vẫn giữ nguyên bộ lòng cá. Cá đem nướng, khi chín có mùi thơm rất hấp dẫn. Khi đem lên cho thực khách, các được rút xương, phết mỡ hành thơm thơm, cùng một chút đậu phộng beo béo. Khi ăn cuốn cùng các loại rau quê như lá sen non, chuối chát, các loại rau thơm, khế chua… chấm cùng một chút nước mắm me, nước mắm chua ngọt hay mắm nêm đều rất ngon. Giá cả cũng khá rẻ chỉ khoảng 120.000đ - 150.000đ/con (tặng kèm rau, bánh tráng..)

Vịt nướng Sa Đéc

Một món ăn nhìn vào tưởng chừng đơn giản nhưng rất khó. Vịt nướng Sa Đéc có mùi vị đặc trưng của công thức ướp độc đáo của người dân địa phương. Thịt vịt khi nướng lên, có mùi thơm đặc biệt của gừng, sả với làn da căng giòn, màu cánh gián đặc biệt. Khi ăn, du khách sẽ thưởng thức những thớ thịt vịt béo ngậy, mềm và rất đậm vị đặc trưng. Chỉ với giá khoảng 50.000đ - 220.000đ/phần.

Bánh tằm bì

Bánh tằm bì có giá khoảng 15.000đ - 30.000đ. Sợi bánh tằm nhìn khá giống sợi bún, tuy nhiên sợi tằm với số lượng bột gạo nhiều hơn, to hơn sợi bún và được làm chín bằng cách hấp cách thủy. Khi thưởng thức, bánh tằm được đựng trong đĩa sâu lòng, bánh tằm được đặt bên trên. Phía dưới là các loại rau thơm, rau xà lách, dưa leo và giá. Sau cùng, người bán rắc một ít bì cắt nhuyễn, thịt xíu mại và một ít nước cốt dừa bên trên. 

Khi ăn, thực khách sẽ thưởng thức bánh tằm bì cùng nước mắm chua ngọt, rau sống sống, một chút vị béo ngọt của nước cốt dừa và thịt xíu mại đặc trưng.

Lễ hội hấp dẫn tại Sa Đéc 

Là một trong các địa phương thu hút rất nhiều khách du lịch tại tỉnh Đồng Tháp. Đến với Sa Đéc du khách có thể hòa mình vào các lễ hội hấp dẫn như: vào dịp Tết Nguyên đán có lễ hội đón chào năm mới, lễ hội Hòa Bình vào dịp lễ 30/4, hay vào kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 sẽ có lễ hội Độc Lập. Đặc sắc nhất là vào cuối năm sẽ có Lễ hội hoa xuân (năm âm lịch chẵn) và Festival hoa Sa Đéc (năm âm lịch lẻ). 

Lễ hội chào đón năm mới

Đáp ứng nhu cầu vui chơi, tham quan, giải trí của khác du lịch và của cả người dân địa phương nhân dịp Xuân về. Lễ hội chào đón năm mới được tổ chức tại thành phố Sa Đéc với chuỗi sự kiện đặc sắc khoảng từ ngày 5/1 đến ngày 13/1 (tùy điều kiện từng năm).

Lễ hội tạo không khí tươi vui, với nhiều hoạt động đa dạng, du khách sẽ được thưởng thức triển lãm hoa với với đủ loài hoa đặc sắc, thưởng thức món ăn địa phương hấp dẫn tại các gian hàng ẩm thực đường phố. Cùng tham gia tranh tài với nhiều phần thi hấp dẫn.

Địa chỉ: Quảng trường tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Công viên Sa Đéc 

Thời gian: khoảng từ ngày 5/1 đến ngày 13/1 (tùy điều kiện từng năm)

Giá vé: Miễn phí tham quan

Lễ hội Hoa Xuân

Lễ hội Hoa Xuân được tổ chức vào cuối năm âm lịch chẵn. Trong đó, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra như: tri ân và tôn vinh nghề hoa kiểng, giới thiệu và trưng bày các món ăn và các loại bánh đại phương, diễu hành đường phố,...

Các loại hoa từ khắp các địa phương trong và ngoài thành phố Sa Đéc được đem đến trưng bày và tham gia các cuộc thi được tổ chức tại đây như: Hội thi Hoa hồng đẹp và Bonsai Mai vàng, Hội thi trang trí cụm tiểu cảnh check in du lịch ….

Địa chỉ: Quảng trường tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Công viên Sa Đéc 

Thời gian:  vào cuối năm âm lịch chẵn

Giá vé: Miễn phí tham quan

Festival hoa Sa Đéc 

Khác với Lễ hội Hoa Xuân, Festival hoa Sa Đéc tổ chức vào các năm âm lịch lẻ. Dịp này, khi đến với các làng hoa Sa Đéc. Du khách sẽ được tận hưởng nét thơ riêng của nhiều loài hoa từ hoa hồng, hoa cát tường, vạn thọ… được trưng bày, tạo kiểu với nhiều hình dạng khác nhau,..

Địa chỉ: Quảng trường tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Công viên Sa Đéc 

Thời gian:  vào cuối năm âm lịch lẻ

Giá vé: Miễn phí tham quan

Các điểm tham quan hấp dẫn tại Sa Đéc

Sa Đéc với mệnh danh là đô thị "tân - cổ giao duyên" ở vùng sông nước miền Tây. Với nhiều điều hấp dẫn du khách như: Làng hoa Sa Đéc - một trong những làng hoa lớn nhất Việt Nam. Là một thành phố đã lâu đời, được hình thành gần như cùng lúc với Sài Gòn, nơi đây còn có khu nhà cổ Huỳnh Thủy Lê nổi tiếng, hoa trái đa chủng loại tươi tốt quanh năm, có chợ đêm nhộn nhịp hàng hóa cùng đặc sản hủ tiếu thơm ngon nức tiếng.

Làng hoa Sa Đéc 

Làng hoa Sa Đéc - làng hoa lớn nhất miền Nam, là địa điểm du lịch tại Sa Đéc hết sức hấp dẫn, lôi cuốn. Làng hoa rộng hơn 500 hecta với hơn 2.000 hộ làm nghề với hàng ngàn chủng loại hoa. Làng hoa Sa Đéc với nét riêng biệt hấp dẫn khác biệt với hình ảnh các luống hoa thẳng tắp trên các giàn cao, phía dưới là mặt nước xâm xấp tới nửa bắp chân, được dẫn từ các con kênh, con rạch chảy vào. Người dân cứ vậy mà xắn gấu quần tới đầu gối, mùa nước lên thì dùng xuồng, len lỏi giữa từng luống hoa mà ra ra công chăm sóc, chăm bón.

Làng hoa có truyền thống hơn trăm năm, còn được biết đến là thủ phủ của các loài hoa, cây kiểng của cả khu vực miền Tây Nam Bộ. Hơn 2.000 loài hoa được trồng như: cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, đại phú, chiều tím, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ,...

Ngoài ra, khi đến làng hoa Sa Đéc, không chỉ điền dã “vương quốc hoa” nổi tiếng nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thưởng ngoạn hoa. Nơi đây đem đến sự hấp dẫn du khách với những quán cà phê có không gian rộng mở, được bài trí rất bắt mắt với những chiếc xuồng ba lá, cầu khỉ, lều tranh bình dị, dân dã… chất đầy hoa thơm tại làng trồng xinh xắn.

Với đặc điểm thân thiện và xinh đẹp, làng hoa Sa Đéc còn thu hút được hàng ngàn khách du lịch khám phá mỗi năm.

Địa chỉ làng hoa: xã Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Giờ mở cửa: cả ngày.

Giá vé: miễn phí

(Tuy vậy, du khách có thể di chuyển tham quan các địa điểm du lịch tại đây bằng xe điện. Giá vé trung bình chỉ khoảng 20.000đ – 100.000đ/người.)

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê 

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê với diện tích khoảng 258m2. Kiến trúc nhà cổ là sự giao thoa văn hóa của người Hoa và người Việt. Qua nhiều lần thay đổi của lịch sử dù vậy ngôi nhà cho đến hiện tại vẫn giữ nguyên được nét cổ kính, kiến trúc lịch sử qua hàng trăm năm. 

Du khách đến thăm nhà cổ có thể đặt phòng ngủ lại. Mỗi phòng được ở 2 người và có phục vụ bữa sáng kèm bữa trưa. Giá ở lại một đêm khoảng 2 USD/đêm. 

Ngôi nhà cổ được nhiều người biết đến bởi bộ phim “Người tình” từ tiểu thuyết  L’Amant của nữ văn sĩ người Pháp Margueritte Duras được đạo diễn Jean – Jacques Annaud dựng phim. Với nhiều tình tiết hấp dẫn, sâu lắng đã lấy đi rất nhiều người xem. Ngôi nhà cổ xây dựng bởi ông Huỳnh Cẩm Thuận, lấy tên con ông là Huỳnh Thủy Lê để đặt cho ngôi nhà. Huỳnh Thủy Lê cũng là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết  L’Amant , cùng với đó nữ nhà văn Pháp cũng là người tình của ông.

Mọi thứ ở nhà cổ vẫn còn nguyên vẹn ở đó, thời gian như không ảnh hưởng đến sự thay đổi của ngôi nhà. Ngôi nhà cổ kính dư âm lại của thời gian, trầm lắng nhưng vẫn toát lên sự tinh tế, sang trọng. 

Địa chỉ: 255A Đường Nguyễn Huệ, phường 4, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Giờ mở cửa: 7h đến 17h

Giá vé:khoảng 20.000đ/vé 

(Ngoài ra, giá phòng ở lại nhà cổ là khoảng 2 USD/đêm)

Khu du lịch Happy Land Hùng Thy

Khu du lịch Happy Land Hùng Thy là khu du lịch miệt vườn với nhiều đặc trưng nét đẹp miền sông nước. Với đa dạng nhiều điểm vui chơi, các trò chơi hấp dẫn vui tươi như: bơi xuồng, đu dây, chạy xe đạp qua cầu khỉ,... cùng với đó, du khách có thể thưởng thức tất cả các loài hoa khoe sắc liên tục bốn mùa tại đây.

Đến với khu du lịch Happy Land Hùng Thy chỉ với mức giá trọn gói khoảng 120.000đ/người (miễn phí trẻ em dưới 1m2) du khách đã có thể hòa mình vào không gian mở vô cùng mát mẻ với rất nhiều luống hoa, vườn cây xanh rộng lớn, các trò chơi dân gian thú vị đặc biệt là trò chơi team building, ngắm cảnh, chụp hình… 

Địa chỉ: phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Giờ mở cửa: 7h đến 18h

Giá vé vào cổng  20.000đ/người

Vé trọn gói các trò chơi: 100.000/người

(miễn phí trẻ em dưới 1m2)

Ngoài ra khi đến với Sa Đéc, du khách còn có thể đến với chùa Kim Huê, vườn hoa kiểng Ngọc Lan, khu du lịch vườn hồng Tư Tôn Sa Đéc…

Hỏi - đáp khi đi du lịch Sa Đéc, Đồng Tháp

Để chuẩn bị tốt cho chuyến du lịch Sa Đéc, Đồng Tháp, bạn nên tham khảo một số câu hỏi sau đây:

Quán cafe đẹp ở Sa Đéc, Đồng Tháp

Sa Đéc không chỉ nổi tiếng với những làng hoa rực rỡ mà còn có nhiều quán cafe đẹp và thú vị để bạn thư giãn và tận hưởng không gian yên bình. Dưới đây là một số quán cafe đẹp ở Sa Đéc, Đồng Tháp:

Cafe Hoa Gạo

  • Địa chỉ: 706 Trần Hưng Đạo, TP Sa Đéc
  • Điện thoại: 0277 3634 777

P-Coffee

  • Địa chỉ: 359A Hùng Vương, K4, P1, Sa Đéc
  • Điện thoại: 0277 3772 259 - 0939 09 52 52

Life Sa Đéc

  • Địa chỉ: 83 Nguyễn Tất Thành, K3, P1, TP Sa Đéc
  • Điện thoại: 0277 6288 488

Cafe Phù Sa Đỏ

  • Địa chỉ: DT 848, Phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
  • Điện thoại: 090 891 70 88
  • Giờ mở cửa: 06:00 - 21:30

Thời điểm nào thích hợp để đi du lịch Sa Đéc?

  • Mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4) là thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Sa Đéc vì thời tiết mát mẻ, ít mưa. Tuy nhiên, đây cũng là mùa cao điểm du lịch nên giá cả dịch vụ có thể cao hơn.
  • Mùa nước nổi (từ tháng 9 đến tháng 11) cũng là một trải nghiệm thú vị khi bạn có thể tham quan các làng bè, chợ nổi và thưởng thức các món ăn đặc sản đồng quê.

Phương tiện di chuyển đến Sa Đéc?

  • Bạn có thể đến Sa Đéc bằng xe khách, xe buýt hoặc phương tiện cá nhân.
  • Nếu đi xe khách hoặc xe buýt, bạn có thể mua vé tại bến xe miền Tây (TP. Hồ Chí Minh) hoặc các bến xe khác trong khu vực.
  • Nếu đi phương tiện cá nhân, bạn có thể đi theo Quốc lộ 1A hoặc Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.
Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 12/07/2024