Cao Lãnh
mask
Đã đi
Sắp đi
Gody-er đã đến

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh là địa danh thuộc tỉnh Đồng Tháp. Du lịch Cao Lãnh là địa điểm rất đông du khách tìm đến nghỉ ngơi, vui chơi, nghỉ mát với nhiều loại hình du lịch sinh thái miệt vườn hấp dẫn. Du khách còn có thể trải nghiệm các hoạt động giải trí hấp dẫn tại khu du lịch như: tát mương bắt cá, đi cầu khỉ, chèo thuyền…

Hình ảnh du lịch Cao Lãnh
Thành Phố Cao Lãnh - Đồng Tháp: Lần Đầu Nhìn Thấy Hoa Nha Đam
về miền tây 26/27/9/2020
Xem tất cả ảnh

Giới thiệu về Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh thuộc thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Tháp. Cao Lãnh là trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười, là trung tâm công nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra còn là trung tâm phát triển bền vững của vùng kinh tế lớn của các tỉnh thuộc đồng bằng Sông Cửu Long. Cao Lãnh tác động trực tiếp đến việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho Đồng Tháp và các tỉnh trong vùng.

Mang nhiều bản sắc của một đô thị miền sông nước, thành phố Cao Lãnh phát triển các loại hình du lịch văn hóa lịch sử tại khu vực trung tâm thành phố, du lịch sinh thái miệt vườn tại cồn Tân Thuận Đông và ven sông Tiền,.... mang nhiều bản sắc và các đặc trưng riêng của mình, đem đến cho du khách cái nhìn mới mẻ và hấp dẫn. 

Điều kiện tự nhiên của Cao Lãnh cũng là một lợi thế vô cùng lớn. Trồng trọt tại vùng rất phát triển. Sông ngòi và cảnh quan tự nhiên tạo sự hấp dẫn, nét đặc trưng của một đô thị miền sông nước, cơ hội tiềm năng phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng, các cơ sở lưu trú du lịch.

Thông tin cần biết về Cao Lãnh

Du lịch Cao Lãnh là một trong những địa điểm thu hút được du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Dưới đây là một số thông tin đem lại cho Cao Lãnh mà du khách có thể tham khảo:

  • Tên gọi hành chính: thành phố Cao Lãnh  
  • Diện tích:  107 km2
  • Trực thuộc: tỉnh Đồng Tháp
  • Dân tộc: chủ yếu là Khơme, Kinh 
  • Biển số xe: 66 (tỉnh Đồng Tháp)

Du lịch Cao Lãnh có gì hay? có gì đẹp?

Đến tham quan, du lịch Cao Lãnh trải nghiệm các khu du lịch sinh thái miệt vườn, tìm về văn hóa, lịch sử xưa tại trung tâm thành phố… sẽ là những điểm đến du lịch hấp dẫn không thể nào chối từ. 

Lịch sử

Vào năm 1808, tức vào thời nhà Nguyễn. Chợ Câu Lãnh (nay là chợ Cao Lãnh) được hình thành. Đến năm 1913, Pháp lập quận Cao Lãnh trực thuộc tỉnh Sa Đéc. Mãi đến năm 1956, chính quyền Sài Gòn thành lập tỉnh Kiến Phong, lấy một phần khu vực của quận Cao Lãnh ( lấy thị tứ Mỹ Trà) làm tỉnh lỵ cho đến tận ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam.

Đến năm 1976, tỉnh Đồng Tháp được thành lập, khu thị tứ bấy giờ tức Mỹ Trà - Cao Lãnh trở thành thị trấn của huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Năm 1983, thị xã Cao Lãnh được thành lập, đến năm 1989 thì trở thành thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Tháng 01 năm 2007, thị xã Cao Lãnh được Chính phủ công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh lỵ Đồng Tháp. 

Thời tiết, khí hậu

Du khách có thể đi du lịch Cao Lãnh vào tất cả các thời điểm, các mùa trong năm. Dù vào bất kỳ vào thời điểm nào, đến du lịch Cao Lãnh vào mùa mưa hay mùa khô du khách đều có thể tận hưởng những nét riêng biệt chỉ có Cao Lãnh mới có. 

Tuy vậy, muốn cảm nhận rõ nét và trọn vẹn cái nhịp sống và vẻ đẹp miền sông nước, đến du lịch Cao Lãnh vào mùa nước nổi là một lựa chọn vô cùng lý tưởng. Mùa nước nổi bắt đầu từ khoảng đầu tháng 7 cho tới tháng 8 Âm lịch hàng năm. Vào mùa nước lên, không khí nhộn nhịp, vẻ đẹp của một đô thị sông nước bắt đầu hình thành. Du khách có thể chú ý và sắp xếp thời gian thật hợp lý để có chuyến đi thú vị và nhiều kỷ niệm.

Ẩm thực

Nổi tiếng với nhiều loại nông sản hấp dẫn, trù phú, thiên nhiên nhiều ưu đãi. Nếu đến du lịch Cao Lãnh bình dị, du khách có thể thưởng thức các món ăn đặc sắc, hấp dẫn và tìm mua thêm các đặc sản hấp dẫn làm quà cho người thân.  

Chuột quay lu: Là món ăn đặc sản được người dân Đồng Tháp vô cùng ưa chuộng. Thịt chuột đồng ăn lúa, béo múp được làm sạch, cắt móng và tẩm ướp gia vị. Sau đó, chuột được móc vào lu, bên dưới là lửa, quay trở thịt cho cho chín đều, đến khi vàng ruộm. Khi chín, thịt quay có mùi thơm lừng, ăn kèm cùng muối tiêu chanh, rau răm và các loại rau đặc biệt thơm ngon khác. 

Lẩu cá linh bông điên điển: Vào mùa nước lên khoảng tầm tháng 10 tháng 11. Thưởng thức món lẩu nóng hổi với nước dùng vị chua thanh mát, vị ngọt thơm béo của cá linh đầu mùa nước lên. Ăn cùng với bông điên điển non, rổ rau vườn tươi rói dùng chung với các loại bún và chấm với nước mắm đậm đà khiến toàn bộ món ăn vô cùng lôi cuốn, hấp dẫn thực khách. 

Xoài Cao Lãnh: Cao Lãnh được khí trời ban tặng vô cùng ôn hòa, đất đai màu mỡ, tạo điều kiện cho giống xoài Cao Lãnh ngon, ít xơ, mềm hơi dai nhưng ngọt và thanh. Xoài Cao Lãnh trái to, có hình dạng thon dài, khi chín có màu vàng hơi nhạt. Xoài Cao Lãnh phù hợp làm quà biếu tặng người thân hay bạn bè với giá cả tương đối rẻ chỉ khoảng 40.000đ - 50.000đ/kg. Vào mùa xoài giá cả giảm tương đối rẻ hơn.  

Ốc lác treo giàn bếp: Là một món ăn được xếp vào hàng đặc sản món ăn ngon tại Cao Lãnh. Ốc lác treo giàn bếp với cách chế biến đơn giản không cầu kỳ, ốc lác rửa sạch, bỏ vào giỏ nan tre rồi treo lên giàn bếp bảo quản được đến khoảng 5 tháng. Những con ốc sạch sẽ, khi muốn ăn chỉ cần lấy xuống rửa sạch hoặc ngâm với ớt hay sữa tươi để có thêm vị ngon. Những con ốc mập mạp, dai, ngọt,thơm mùi khói bếp sẽ làm cho những thực khách không thể chối từ. Giá ốc lác treo giàn bếp giao động tùy kích cỡ khác nhau thấp nhất khoảng từ 30.000đ/kg. 

Ngoài ra, khi du lịch Cao Lãnh du khách còn có thể thưởng thức các món ăn hấp dẫn đậm chất miền quê Nam bộ như: bánh xèo, hạt sen, thịt vịt nướng,... 

Lễ hội

Không chỉ là các món ăn hấp dẫn, thơm ngon hay những điểm đến hấp dẫn. Đến du lịch Cao Lãnh vào mùa lễ hội cũng là điều hấp dẫn rất nhiều du khách.

Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc: Tổ chức hàng năm vào ngày 26-27/10 tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc - Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia (nằm tại Phường 4, thành phố Cao Lãnh). Đây là dịp người dân Cao Lãnh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung thể hiện lòng thành kính đối với một nhà nho yêu nước, có công sinh thành, dưỡng dục cho đất nước người anh hùng dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ khi cụ yên nghỉ trên mảnh đất Cao Lãnh đến nay, người dân luôn thể hiện lòng thành kính, từ nhiều nơi viếng thăm, hương khói tri ân công đức ông cụ. Lễ giỗ cụ đã trở thành một ngày lễ thiêng liêng, đặc biệt từ năm 2010 lễ giỗ cụ đã trở thành lễ hội với những hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật, du lịch như: tái hiện lại Hội thi Trạng nguyên; trưng bày triển lãm các sản phẩm của Đồng Tháp, các hội thi ẩm thực truyền thống, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến từ mọi miền đến tham quan cúng viếng. 

Lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường: được công nhận là hoạt động văn hóa tổ chức hàng năm vào ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 Âm lịch. Lễ hội diễn ra nhằm ghi nhớ công lao của ông bà đã hy sinh thân mình cứu dân làng khỏi dịch bệnh, đồng thời gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, gắn với quảng bá hình ảnh du lịch đưa đến cho du khách thập phương cái nhìn sâu sắc hơn về Cao Lãnh. Tương truyền xưa kia dân làng Mỹ Trà bị dịch bệnh hoành hành, tiếng kêu khóc dậy sóng cả thôn làng. Thương dân, ông bà đã khẩn cầu trời đất cho được chết thay dân. Lời khấn linh ứng, ông bà đã chết, bệnh dịch chấm dứt. Sau đó dân làng lập đền bày tỏ lòng tôn kính, và hàng năm đều tổ chức lễ giỗ để tưởng nhớ ông bà đã khai hoang, không màn đến tính mạng bản thân, xả thân cứu dân trong dịch bệnh.

Hàng năm vào lễ giỗ của ông bà thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài vùng đến thăm viếng, dâng hương tưởng niệm.

Các điểm du lịch nổi bật 

Du lịch Cao Lãnh, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên bình dị , dân dã. Nếu đã có dịp đến với Cao Lãnh, qúy du khách đừng bỏ lỡ các điểm du lịch hấp dẫn dưới đây 

 

Khu du lịch Xẻo Quýt: là khu du lịch sinh thái kết hợp với khu du lịch di tích lịch sử. Khu du lịch Xẻo Quýt mang đến cho du khách cảm giác tươi mới, mát mẻ như bước lạc vào rừng nguyên sinh mộc mạc với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, với nhiều nét hoang dã của tự nhiên vốn có, với các công lao hiển hách của các cha ông. Là điểm đến phù hợp với các tín đồ muốn tìm một nơi nghỉ dưỡng, nghỉ mát phong cách miền Tây Nam Bộ. Đến tham quan Xẻo Quýt, du khách sẽ có cơ hội tận mắt nhìn thấy các con lương, khu học tập, làm việc của các chiến sĩ cách mạng. Được nghe, chia sẻ về quá trình kháng chiến chống Mỹ, Xẻo Quýt từng hứng chịu nhiều trận mưa bão của chiến tranh, của kẻ thù. Nhưng với lòng kiên trung, dũng cảm quân và dân Cao Lãnh, Đồng Tháp đã xoay chuyển tình thế khắc phục khó khăn mang chiến thắng cho nước nhà. Hay tận hưởng không khí mát lành, sự tươi đẹp của các loài hoa, thưởng thức các món ăn ngon, nước trà sen lạ miệng của vùng Đồng Tháp nên thơ.

Khu di tích cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc: nằm ngay trung tâm thành phố Cao Lãnh. Khu di tích cụ phó bản là công trình xây dựng nhằm ghi ơn cụ phó Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho yêu nước và là thân sinh của người anh hùng dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích được chia làm 3 khu vực là: Khu lăng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Nhà sàn Bác Hồ và ao sen. Trên ngay mộ cụ có một đỉnh trầm bằng đá Ngũ Hành Sơn,ngày đêm được thắp hương thơm ngát. Khuôn viên với nhiều loại cây cảnh, trái cây, hoa kiểng quý hiếm được bà con nhân dân khắp nơi trên cả nước đem về viếng tặng trồng lưu niệm, có cây gần 300 tuổi là cây khế (bên trái mộ) và cây sộp cũng hơn 300 tuổi (bên phải mộ).

Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng: còn được gọi là vườn cò, bởi bên trong khu du lịch còn là nơi sinh sống của hơn hàng ngàn loài cò trắng, các loài chim như: diệc, le le, vịt trời… Du khách khi đến với khu du lịch Gáo Giồng sẽ được đi xuồng khám phá các cánh đồng lúa,  tận mắt nhìn thấy các loài cò trắng bay trên cánh đồng vàng, hay rừng tràm bát ngát, mát rượi. Du khách còn có cơ hội tham quan, thưởng thức các món ăn dân dã ngay tại khu du lịch, tận hưởng không khí miền quê trong lành, mát mẻ vốn có.

Khi đến du lịch Cao Lãnh, du khách có thể đến tham quan các điểm đến hấp dẫn khác như: bảo tàng Đồng Tháp, đình Phong Mỹ, Bửu Lâm Tự, … 

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 13/06/2023