Mỹ Tho
mask
Đã đi
Sắp đi
Gody-er đã đến

Mỹ Tho

Mỹ Tho là thành phố thuộc tỉnh Tiền Giang. Du lịch sông nước Mỹ Tho thu hút rất nhiều du khách, với nét đẹp dung dị đặc trưng miền sông nước, nhịp sống hòa nhã, thoải mái của người thôn quê. Chỉ cách TPHCM khoảng 70km về phía Nam, khoảng 1 tiếng di chuyển bằng các phương tiện như xe máy hay ô tô.

Hình ảnh du lịch Mỹ Tho

Giới thiệu Mỹ Tho

Mỹ Tho là một đô thị lâu đời, có mặt trước cả Sài Gòn hay Cần Thơ. Vào năm 1900, Mỹ Tho là một tỉnh cũ của Đông Nam Bộ. Đến năm 1976, sau nhiều biến cố, thay đổi chính sách, tỉnh Mỹ Tho không còn đơn vị hành chính tỉnh mà trở thành một trong các đơn vị hành chính của tỉnh Tiền Giang.

Thành phố Mỹ Tho - “Thủ phủ” của Tiền Giang là một địa danh đại trù phú từ thế kỷ 17. Giai đoạn đầu, Mỹ Tho được dân nhập cư từ các miền Bắc, Nam lựa chọn để sinh sống và khai hoang. Về sau, vào khoảng năm 1679, một nhóm người Hoa di cư đến Việt Nam ta, được chúa Nguyễn cho phép đến với Mỹ Tho sinh sống và khai phá. Nhóm người Hoa hòa nhập với những người dân Việt Nam. Cùng nhau sinh sống, làm ăn, buôn bán,.. dần đi họ đã cùng nhau lập nên một Mỹ Tho trù phú, hữu tình đến tận bây giờ.

Mỹ Tho có hai khu vực là tả ngạn và hữu ngạn do con kênh Bảo Định - con kênh được đào đầu tiên tại vùng đất phương Nam. Chia thành phố thành 2 phần: trung tâm sơ khai ( hiện gồm phường 2, phường 8, xã Mỹ Phong), trung tâm sau này (gồm các phường xã còn lại như phường 1, phường 4, phường 7,...)

Vùng đất Mỹ Tho quanh năm  nóng ẩm, chịu hướng của hai mùa gió là  gió Tây Nam mang hơi ẩm và mưa còn gió hướng Bắc và Đông Bắc thì có lạnh và khô hơn, Nhiệt độ Mỹ Tho không quá nóng cũng không quá rét, nhiệt độ trung bình ngày chỉ khoảng 27-28 độ.

Chỉ cách TPHCM khoảng 70km, mất tầm hơn 1 tiếng di chuyển bằng các phương tiện như xe máy hay ô tô. Mỹ Tho có các tuyến đường thủy, đường bộ nối liền với các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 50 và quốc lộ 1. Nối liền Mỹ Tho và các huyện, thị xã trong nội thành, các tỉnh lân cận trong vùng Tây Nam Bộ, TPHCM, ra được đến biển và di chuyển bằng đường thủy đến được cả Miên (Campuchia).  Bởi lẽ đó từ xa xưa nơi đây đã trở thành một trong những tỉnh lỵ buôn bán rất sầm uất tại phía Nam. Ngoài ra, đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho là tuyến đường sắt liên tỉnh đầu tiên của Đông Dương khánh thành ngày 20/07/1885 và tồn tại đến năm 1958.

Thông tin cần biết về Mỹ Tho

Là một địa danh du lịch sông nước Mỹ Tho hấp dẫn. Dưới đây là một số thông tin cần biết về Mỹ Tho 

  • Tên gọi hành chính: thành phố Mỹ Tho
  • Diện tích:  81,56 km2
  • Trực thuộc: tỉnh Tiền Giang
  • Dân tộc:Hoa, Khơme, Kinh, Chăm 
  • Biển số xe: 63 (cho cả tỉnh Tiền Giang.

Du lịch Mỹ Tho có gì hay? có gì đẹp?

Đã từ rất lâu, Mỹ Tho đã trở thành điểm đến hấp dẫn của rất nhiều du khách lựa chọn. Du lịch Mỹ Tho với vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên đặc sắc, đằm thắm, thơ mộng, cùng với sự mến khách của bà con nơi đây. Khu cảnh quan của cả thành phố Mỹ Tho nổi bật với các vườn trái cây trĩu quả, những con ghe, con tàu ngược xuôi trên chợ nổi, những cánh ruộng,... là một trong những khung cảnh rất ấn tượng.

Vẻ đẹp của thiên nhiên hòa cùng nét cổ xưa

Thành phố Mỹ Tho với vẻ đẹp bình dị của miền Tây Nam Bộ, với hệ thống sông nước dày đặc, kênh rạch chằng chịt,.. các cù lao, các hệ thống sông ngòi. Du lịch sông nước tại Mỹ Tho được rất du khách lựa chọn. 

Đến với Mỹ Tho,trải nghiệm thiên nhiên gắn kết hài hòa với vẻ đẹp cổ kính độc đáo, đầy màu sắc của các công trình kiến trúc cổ hấp dẫn như: chùa Vĩnh Tràng ( xã Mỹ Phong, tp. Mỹ Tho), chùa Bửu Long (phường 3, tp. Mỹ Tho), chùa Ông ( phường 8, tp. Mỹ Tho)... vẻ đẹp của Mỹ Tho còn được tôn thêm bởi những tán cây xanh rợp bóng đem đến cho du khách sự thoải mái và dễ chịu. 

Đặc biệt, trong nội ô thành phố Mỹ Tho có hai giếng nước xưa kia là hào thành của thành Định Tường, chứa đựng cảnh quan hấp dẫn của môi trường và sự sống.

Vựa trái cây lớn nhất miền Tây

Mỹ Tho được mệnh danh là một trong những vựa trái cây lớn tại khu vực miền Nam. Khu miệt vườn Cái Bè - Tiền Giang trồng rất nhiều loại cây ăn trái đa dạng, hấp dẫn, đủ mọi thể loại hương vị từ các loại trái cây khác nhau. Du khách đến với xứ miệt vườn này sẽ không khỏi mê mẩn, ngạc nhiên bởi các vườn cây trĩu quả từ xoài, quýt Cái Bè nổi tiếng, sầu riêng,... 

Đến với các vườn trái cây trĩu quả, du khách có thể tự tay hái trái cây và thưởng thức ngay tại vườn hoặc mua các loại hoa quả yêu thích với giá rất rẻ.

Vào các mùa hè là thời điểm cây trái sum suê, chín rộ. Đây cũng là thời điểm thăm thú các vườn trái cây hợp lý. Với các địa điểm khác nhau, các vườn tham quan sẽ có giá khá chênh lệch như vườn chôm chôm chỉ khoảng 10.000đ/người (vào mùa chín rộ giá tăng lên khoảng 50.000đ/người), các vườn trái cây khác có giá 30.000đ/người đến 50.000đ/người.

Cái nôi của nghệ thuật cải lương

Là một trong những dấu ấn son sắc khi đến với Mỹ Tho. Gánh hát thầy Năm Tú (Châu Văn Tú hay Pierre Tú) được thành lập năm 1918, là gánh cải lương chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam, gánh hát được thể hiện tại khu chợ Mỹ Tho xưa (hiện tại sân khấu đã không còn). Thầy là người góp công sức phát triển, phát huy đờn ca tài tử nam bộ sau này.

Đến nay, cải lương hiện tại đang được gìn giữ và phát triển qua các bài ca tiếng hát ngọt ngào tại Mỹ Tho với các loại hình thể hiện đặc sắc, đa dạng.

Con người, văn hóa tại Mỹ Tho

Con người Mỹ Tho sống tình cảm và phóng khoáng. Họ có lòng hiếu khách của người dân miền Tây rất nhiệt tình dân dã, xem khách như người nhà mình mà tiếp đãi rất nồng nhiệt. Khách du lịch đến với Mỹ Tho sẽ được người dân ở đây nhiệt tình tiếp đón.

Mỹ Tho vô cùng nổi tiếng với văn hóa miệt vườn, người dân Mỹ Tho sinh sống, làm ăn trên chính mảnh đất của họ. Họ trồng trọt lúa gạo, cây trái với các mùa trái cây trĩu quả. Đi giữa một thế giới hiện đại, Mỹ Tho đem đến cho du khách sự tự do, những giây phút không âu lo, mệt nhoài với nhiều điều hấp dẫn mà chỉ riêng Mỹ Tho có được. 

Ẩm thực

Đến với Mỹ Tho mà không thưởng thức các món ăn đậm miền Tây thì thật thiếu sót. Các món ăn tại Mỹ Tho rất phong phú và hấp dẫn. 

Hủ tiếu (hủ tíu) Mỹ Tho: là một ăn đặc biệt của người Hoa, được người dân Mỹ Tho cải biên, thay đổi khẩu vị phù hợp với người dân trong vùng. Hủ tiếu Mỹ Tho khác biệt với các loại hủ tiếu khác, sợi hủ tiếu được làm từ gạo nở, sợi hủ tiếu trong và dai hơn so với nhiều loại hủ tiếu khác. Tạo nên hương vị đặc biệt  thơm ngon, hấp dẫn.

Cháo cá lóc rau đắng: Cháo được nấu từ gạo tẻ của địa phương, cá lóc được lọc hết xương tẩm gia vị đặc biệt rồi đem hấp chín. Vị cháo có mùi thơm thơm, các thớ thịt của cá thơm, dai. Ăn cùng cháo là rau đắng, vị thơm ngậy của cháo cùng vị rau đăng đắng sẽ là một trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn bổ dưỡng. 

Mật ong: Một loại mật ong đặc biệt hấp dẫn từ Mỹ Tho là loại mật được ong lấy từ nhụy hoa của các loại trái cây trong vườn. Là mật ong nhà đảm bảo độ ngon, ngọt hoàn toàn 100% vitamin, các loại khoáng chất nguyên chất của mật. 

Chuối quết dừa: Các loại chuối sứ còn xanh, già, được lựa chọn, đem rửa sạch, ngâm hết mủ rồi đem đi luộc chín. Sau khi chín, bỏ vỏ, thịt chuối đem đi giã nhuyễn. Đem trộn cùng muối, đường, dừa nạo sẵn rồi đem bày ra dĩa. Người dân địa phương thường cuốn bánh tráng, cùng một số loại rau sống ăn kèm với nước mắm tỏi. Dù khá lạ, nhưng khi thử món ăn hấp dẫn này du khách sẽ cảm nhận được cái riêng, cái hấp dẫn mà chỉ có Mỹ Tho đem đến.

Ngoài ra, khi đến với Mỹ Tho du khách có thể thưởng thức các món ăn hấp dẫn khác như: bún gỏi gà, cơm tấm Mỹ Tho, bánh giá (bánh vá), cá lóc nướng trui…

Điểm tham quan hấp dẫn tại Mỹ Tho

Chùa Vĩnh Tràng: địa điểm tâm linh nổi tiếng tại Tiền Giang, mà còn là điểm thăm viếng nổi tiếng nhất khu vực miền Tây Nam Bộ. Mang nét kiến trúc Đông Tây hài hòa với đa dạng tiểu tiết từ phong cách Pháp, La Mã, Khmer, Việt Nam…. Chùa còn kiến du khách thập phương đến thăm bởi sự linh thiêng, nhiều người đến để tìm xin lộc tình duyên, sức khỏe, làm ăn…

Địa chỉ: Ấp Mỹ An, phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Giờ mở cửa: 6h30 - 18h30 (tất cả các ngày)

Giá vé: Miễn phí

(Gửi xe tính giá 5.000đ/vé)

Cù lao Thới Sơn: hay còn được gọi là Cồn Lân. Đến với cù lao, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động dân dã, hòa mình vào thiên nhiên ở cù lao, thưởng thức các sản vật miệt vườn, nghe âm vang giai điệu của tiếng hát cải lương ngọt ngào hấp dẫn tại cù Lao Thái Sơn với tổng giá vé bao gồm đi ghe nhỏ, chương trình đờn ca tài tử, ăn trái cây…chỉ khoảng từ 200.000đ - 300.000đ/người sẽ là trải nghiệm tuyệt vời dành cho du khách.

Địa chỉ: xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giá vé:

Đoàn 1 - 3 người: 600.000đ/đoàn

Đoàn 3 - 9 người: 150.000đ/khách

Đoàn 10 - 20 người: 100.000đ/khách

Đoàn trên 20 người: 85.000đ/khách

Chùa Bửu Lâm: mang ý nghĩa là "báu vật nhiều như cây rừng". Chùa Bửu Lâm trải qua hơn 200 năm lịch sử, tồn tại qua nhiều thế hệ truyền thừa và phát triển. Chùa còn được xếp hạng là Di tích lịch sử-Văn hoá cấp quốc gia vào năm 1999 do Bộ Văn hoá-thông tin cấp.

Địa chỉ: số 162B Nguyễn Văn Giác, phường 3, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 

Giờ mở cửa: 7h - 18h (tất cả các ngày)

Giá vé: Miễn phí 

Ngoài ra, du khách đến tham quan Mỹ Tho còn có thể ghé thăm các điểm tham quan hấp dẫn khác như: Nhà Bạch công tử, bảo tàng Tiền Giang,... 

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 13/06/2023