Shangri-La
mask
Đã đi
Sắp đi
Gody-er đã đến

Shangri-La

Được ví như cửa ngõ để ghé thăm vùng đất Tây Tạng huyền bí, cái tên Shangri La luôn có sự thu hút kì lạ đối với du khách quốc tế. Sở hữu vô số cảnh đẹp được thiên nhiên ban tặng nên Shangri La có đa dạng cảnh quan từ núi rừng hùng vĩ cho đến thảo nguyên bát ngát. Có thể nói Shangri-la không phải điểm đến dành cho những ai thích sự náo nhiệt mà vùng đất bí ẩn này là nơi lý tưởng dành cho những tâm hồn yêu thích sự yên bình. Ngoài ra Shangri La còn là một địa điểm du lịch tâm linh vô cùng nổi tiếng của các tín đồ Phật Giáo.

Hình ảnh du lịch Shangri-La

Giới thiệu về Shangri La

Nằm ở độ cao 3200m, vùng đất Shangri La sở hữu một nền văn hóa đa dạng và đặc sắc của nhiều dân tộc khác nhau cùng sinh sống với tuổi đời hơn 1300 năm. Nơi đây cũng là một trong số ít khu vực của hầu hết người Tạng từ bao đời nay mà vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay. Ở Shangrila được chia thành 2 phần là khu phố cổ và khu phố mới, trong đó có châu tự trị Địch Khánh nằm giữa ba tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên và khu tự trị Tây Tạng. Đó cũng là lý do khiến cho Shangri La mang sự giao thoa văn hóa vô cùng độc đáo, nhưng chủ yếu vẫn là người Tạng với số lượng chiếm hơn 80% trong tỉ lệ dân số tại đây.

Vì sao có tên gọi là Shangri La

Đầu tiên thì chúng ta cần tìm hiểu nguồn gốc của Shangri La là như thế nào. Thật ra thì Shangri-La là một địa điểm hư cấu trong cuốn tiểu thuyết “Lost Horizon” (tạm dịch: Chân trời đã mất), của nhà văn Anh James Hilton xuất bản năm 1993. Trong tiểu thuyết thì "Shangri-La" được miêu tả là một thung lũng huyền thoại, nơi dẫn đến một tu viện Lạt-ma giáo và nằm trong vùng phía Tây cuối dãy núi Côn Lôn. Những người dân sinh sống ở Shangri La cũng được kể đến là những người gần như bất tử, có tuổi thọ rất lâu và bề ngoài lão hoá chậm. Tại Shangri La thì coi trọng nhất là tình yêu, sự hạnh phúc cùng các mối quan hệ thân thiết khác trong xã hội.

Cứ ngỡ như vùng đất thiên đường ấy chỉ có trong tưởng tượng nhưng không, người ta đã tìm ra được một nơi cũng tương tự như Shangri La trong cuốn tiểu thuyết ấy. Đó chính là huyện Trung Điện - thủ phủ của châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh ở tỉnh Vân Nam thuộc miền nam Trung Quốc. Nhờ có điều kiện địa lý, văn hóa và cư dân gần giống với vùng đất Shangri La trong tiểu thuyết hư cấu “Lost Horizon” nên vào năm 2001 thì Trung Điện đã được đổi tên thành Shangrila (Hương Cách Lý Lạp) để quảng bá du lịch địa phương. 

Theo ngôn ngữ Tây Tạng, “Shangri-La” có nghĩa là “mặt trời và mặt trăng trong trái tim”. Trong tiếng Anh thì có nghĩa là “nơi xa xôi và hấp dẫn”, trong tiếng Pháp thì nghĩa là “thiên đường trần gian”, còn trong tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung thì được hiểu là “thiên đường”. Chính vì thế mà Shangri-La còn được mệnh danh là nơi gần thiên đường nhất, là một địa danh mà nhiều du khách đều muốn đặt chân ghé thăm ít nhất một lần.

Thông tin cần biết về Shangri La

  • Tên gọi: Shangri La
  • Quốc gia: Trung Quốc
    Tỉnh: Vân Nam
  • Diện tích: 11.613 km2
  • Dân số: 130.000 người
  • Tôn giáo: Phật giáo Tây Tạng
  • Múi giờ: UTC+8
  • Mã điện thoại: +0887
  • Tiền tệ: đồng Nhân dân tệ (ký hiệu: CNY)

Du lịch Shangri La có gì hay? có gì đẹp?

Shangri La là vùng đất huyền thoại thơ mộng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, là nơi giao hòa giữa đất trời. Nơi đây được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh thẳm, hồ nước phẳng lặng và bầu không khí trong lành. Nhắc đến du lịch Shangri La thì du khách thường nghĩ đến các tu viện linh thiêng của người Tây Tạng, những cánh đồng thảo nguyên xanh rì với đàn bò Yak đang nhởn nhơ cùng những cơn gió lạnh tê tái hay là hình ảnh tuyết rơi trắng xóa phủ khắp nơi. Không chỉ có vậy mà nền văn hoá độc đáo của người Tây Tạng và nền ẩm thực địa phương mới mẻ cũng là các yếu tố khiến Shangri La ngày càng trở thành địa điểm tham quan được nhiều du khách yêu thích.

Lịch sử

Một thành phố có lịch sử hình thành trên 1000 năm tuổi, Shangri La được nhiều du khách tìm đến nhờ vẻ đẹp yên bình cùng bầu không gian trầm lắng. Thành phố này trong thời kỳ cổ đại thì được gọi với cái tên Trung Điện (Zhongdian) đến mãi sau này mới được chuyển sang thành Shangri La. Vùng đất này thuộc địa phận Di Khánh tỉnh Vân Nam, như nghiên cứu thì sự sống ở nơi này đã xuất hiện khoảng hơn 7000 năm về trước. Một số sự kiện lịch sử nổi bật của Shangri La đó là:

  • Tầm 3000 năm về trước, tổ tiên của họ là những người thổ dân sống dựa vào thiên nhiên đã thành lập ra vương quốc Tubo huyền thoại.
  • Thời kỳ nhà Tần thì quyền lực cai trị của một đế quốc hùng mạnh Tây Tạng được mở rộng ra tới tận Di Khánh.
  • Thời Tam Quốc thì nơi này thuộc về tỉnh Vân Nam.
  • Triều đại nhà Tùy, khu vực này được quản lý dưới hệ thống văn phòng chính Nam Ninh Châu tuy rằng trước đây thuộc về bộ lạc Dangxian.
  • Vào thời nhà Đường, nơi đây trở thành vùng đất Thần Châu của Đế chế Tây Tạng.
  • Khi nhà Tống hưng thịnh thì nó là thánh địa chính của nước Đại Lý.
  • Vào thời nhà Nguyên, vùng đất này được đổi tên thành Da Da Dang Dang.
  • Cuối triều đại nhà Minh thì được sát nhập vào Lệ Giang.
  • Thời nhà Thanh thì trở thành món quà để Ngô Tam Quế trao tặng cho hệ thống Phật giáo mũ vàng Dalai Lama Tây Tạng.
  • Vào năm 1913, quận lỵ Trung Điện (Zhongdian) được hình thành. 
  • Ngày 5/10/1950, quận Trung Điện (Zhongdian) được giải phóng.
  • Ngày 13/9/1957, quận tự trị Tây Tạng Địch Khánh chính thức được thành lập.
  • Ngày 17/12/2001, cái tên Trung Điện (Zhongdian) chính thức chuyển thành Shangri La

Địa lý

Shangri La có vị trí ở cực Đông Nam của cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng với độ cao 3.380 mét được bao quanh bởi những ngọn núi hùng vĩ. Shangri La là một trong những đô thị thuộc quyền quản lý của khu tự trị Tây Tạng Địch Khánh. Thành phố này nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Vân Nam, là nơi có vị trí tiếp giáp của ba tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên và khu tự trị Tây Tạng. Shangri La cũng là vùng nội địa của danh lam thắng cảnh “ba con sông song song”. 

Khí hậu

Thời tiết Shangri La có đặc trưng của khí hậu lục địa ẩm với những ảnh hưởng từ gió mùa cao áp và độ cao. Mùa Đông sẽ tương đối lạnh với nhiệt độ thấp vào ban đêm, thường xuống thấp hơn −10°C. Trong khi mùa hè thì khí hậu mát mẻ với mức nhiệt cao vào ban ngày khoảng 19°C và thường xuyên có mưa. Hơn 70% lượng mưa hàng năm ở Shangri La là từ tháng 6 đến tháng 9. Ngoại trừ mùa hè, thì đa số các mùa khác trong năm thời tiết vào ban đêm thường khá lạnh hơn so với ban ngày.

  • Mùa Xuân (tháng 3 - tháng 5): nhiệt độ chủ yếu là lạnh và dao động từ 4°C - 12°C. Thời điểm này thì Shangri La giống như giống như một bức tranh tự nhiên quyến rũ với đa dạng cảnh quan thiên nhiên, từ một biển hoa dại, khu rừng cây xanh, đồng cỏ bao la cùng nhiều loài động vật quý hiếm.
  • Mùa Hè (tháng 6 - tháng 8): nhiệt độ từ 10°C - 19°C, khí hậu mát mẻ và không quá oi bức như nhiều thành phố khác ở Trung Quốc vào thời gian này. Tuy nhiên thì mùa hè cũng rơi vào những tháng mưa ở Shangri La nên du khách nhớ lưu ý để chuẩn bị cho chuyến tham quan của mình được thuận lợi hơn.
  • Mùa Thu (tháng 9 - tháng 10): nhiệt độ trung bình sẽ từ 18°C - 20°C, thời tiết trở nên lạnh hơn và khô hơn khi cũng dần chuyển sang mùa Đông. Cảnh sắc mùa Thu ở Shangri La cũng vô cùng lãng mạn, thơ mộng và đủ sức quyến rũ bất cứ một ai khi đã tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt vời ấy.
  • Mùa Đông (tháng 11 - tháng 2): là thời điểm lạnh lẽo nhất năm và nhiệt độ dao động từ khoảng âm 10°C - 10°C. Với những ngày có tuyết rơi thì nhiệt độ buổi sáng và ban đêm đều có khả năng giảm xuống dưới mức đóng băng. Du khách sẽ được thưởng những ngọn núi phủ tuyết rất đẹp.

Văn hoá và con người

Shangri La là nơi sinh sống chủ yếu của phần lớn người Tây Tạng với tôn giáo chính là Phật giáo Tây Tạng (hay còn gọi là Lạt Ma giáo). Vùng đất này đã tạo nên một chốn yên bình giúp du khách như thoát ly khỏi sự xô bồ và chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng. Một trong những nét văn hoá đặc biệt ở Shangrila đó là thứ được coi trọng nhất là tình yêu và hạnh phúc của con người. Tình cảm trong gia đình cùng các mối quan hệ thân thiết giữa người với người đều được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, vì hầu hết người dân đều theo đạo Phật giáo Tây Tạng nên ai cũng hiền hoà, nhẹ nhàng và dễ mến. Có một số phong tục khá thú vị của người dân Shangri La mà khách du lịch dễ dàng bắt gặp trong chuyến đi của mình.

  • Treo cờ Lungta: cờ Lungta chính là những lá cờ nhiều màu sắc để cầu nguyện, theo tiếng Tây Tạng thì “Lungta” nghĩa là “ngựa gió”. Cờ được làm bằng vải và có nhiều màu sắc khác nhau: trắng, xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá, … Phía trên mặt thì  có ghi những lời cầu nguyện. Người dân địa phương tin rằng những lá cờ đầy màu sắc này sẽ giúp chuyển hoá các chướng ngại xấu thành những điều may mắn.
  • Ca hát nhảy múa tập thể: người dân Shangri La rất thích ca hát, nhảy múa cùng nhau trên đường phố vào những buổi tối. Họ sẽ mặc các bộ trang phục dân tộc, đi vòng quanh những quảng trường rộng lớn và ca hát theo điệu nhạc của quê hương mình. Bất kỳ du khách nào khi thấy hình ảnh này đều muốn hòa mình vào những điệu nhạc cùng người dân địa phương nơi đây.

Ẩm thực

Shangri La nằm ở rìa cao nguyên Tây Tạng, là nơi mà người Tây Tạng sinh sống chủ yếu nên bạn sẽ được thưởng thức những món ăn đặc trưng của dân tộc này. Theo nhận xét thì đặc trưng là các món ăn được tẩm ướp gia vị rất kích thích vị giác, nhất là vị cay và khá đậm mùi nên các món ăn đặc sản ở Shangri La có thể không hợp khẩu vị với một số người kén ăn. Tuy nhiên thì thưởng thức các món ăn mới lạ tại một vùng đất nào đó luôn là một trải nghiệm thú vị mà bạn đừng bỏ lỡ.

  • Trà bơ: là một loại thức uống độc đáo của người dân Tây Tạng. Trà bơ được làm từ dầu yak và trà ủ trên lửa nên có hương vị rất ngon. Những người thường xuyên sống ở các vùng núi cao thường uống trà bơ không chỉ để giúp cơ thể họ chống lại cảm lạnh mà còn giữ ấm. Để pha một ly trà bơ rất đơn giản, đầu tiên là đổ một ít trà vào bình, thêm chút bơ, muối, dầu yak tinh chế và gia vị. Cuối cùng thì khuấy đều nhiều lần để trộn bơ và trà thành một hỗn hợp hoàn hảo.
  • Lẩu bò Yak: bò Yak – hay còn gọi bò Tây Tạng là loài bò chủ yếu sinh sống ở vùng Tây Tạng. Thịt bò Yak thì cực kỳ dày và hương vị thơm ngon. Lẩu bò Yak từ lâu được xem là món ăn quen thuộc của người Tây Tạng cũng như biểu tượng ẩm thực Shangrila. Những lát thịt bò Yak, kèm theo các loại rau xanh theo mùa được hầm trong nồi đồng cho đến khi chín mềm là món ăn kích thích vị giác lẫn thị giác của thực khách. Món lẩu bò Yak là món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, thích hợp để thưởng thức giữa tiết trời mát lạnh.
  • Bánh bao: cũng khá giống như nhiều nơi ở Trung Quốc thì bánh bao là món ăn quen thuộc của người dân Shangri La. Bánh bao sẽ có phần nhân thịt hoặc nhân rau, thường được làm ngay tại chỗ và hấp chín. Đây được xem là món ăn nhẹ dễ ăn, thích hợp cho các bữa sáng, bữa xế cũng như bữa đêm khuya.
  • Sữa chua Shangri La: tại các khu phố cổ Shangri La có bán món sữa chua khá đặc biệt mà du khách có thể thử. Món sữa chua này nhìn cũng khá giống với sữa chua handmade ở Việt Nam nhưng hương vị rất chua nên khi ăn phải thêm đường. Nếu bạn không quen ăn chua thì có thể không nên thử món ăn này hoặc là cần chuẩn bị tâm lý trước để tránh bỡ ngỡ khi nếm hương vị của nó.

Bên cạnh đó thì du khách còn có thể thưởng thức thêm những món ăn đặc sản khác của người dân địa phương Shangri La, ví dụ như thịt khô Pipa, bánh bột lúa mạch rang Zinba, bia Shangri La, sườn bò Yak,...

Các địa điểm tham quan

Được gọi là vùng đất tiểu Tây Tạng của Trung Quốc, Shangrila sẽ giúp du khách khám phá được nét văn hóa độc đáo cùng cảnh sắc thiên nhiên tựa như chốn thiên đường. Có rất nhiều địa danh tham quan nổi tiếng mà ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến và ghé thăm trong hành trình khám phá Shangri La đầy bí ẩn này. Đó chính là:

  • Khe hổ nhảy (Hổ Khiêu Hiệp): là một hẻm núi hình thành trên dòng sông Kim Sa, một nhánh của sông Dương Tử. Địa danh này nằm về phía Bắc của thành phố Lệ Giang khoảng 60km, là một phần thuộc Di sản thế giới Tam Giang Tịnh Lưu được UNESCO công nhận. Khe hổ nhảy là một trong số những hẻm núi sâu nhất và ngoạn mục nhất trên thế giới với độ sâu tối đa tính từ đỉnh núi xuống dòng sông Kim Sa là 3.790m.
  • Tu viện Songzanlin (Tùng Tán Lâm Tự): được biết đến là tu viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất nằm ở tỉnh Vân Nam. Tu viện Songzanlin xây dựng từ năm 1679, thường được gọi là “Cung điện Potala thu nhỏ” do có phong cách kiến trúc xây lại theo quần thể cung điện Potala ở Lhasa, Tây Tạng. Công trình linh thiêng này là điểm tham quan rất đáng giá để khách du lịch ghé thăm, cảm nhận sự uy nghiêm cũng như nhìn ngắm những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, những bảo vật trưng bày bên trong tu viện.
  • Thành cổ Dukezong (Độc Khắc Tông): là khu dân cư của người Tây Tạng được bảo tồn tốt nhất và lớn nhất ở Trung Quốc. Khu thành cổ này nằm trên con đường Trà – Mã cổ xưa, có vị trí giao thương khá quan trọng. Vì thế khi đến đây, du khách không chỉ nhìn thấy các công trình kiến trúc cổ xưa mà còn tìm hiểu nền văn hóa địa phương, đặc biệt là về con đường thông thương Trà - Mã trong lịch sử.
  • Núi tuyết Mai Lý (Meili): nơi đây có hơn 20 đỉnh núi cao trên 6000 mét, trong đó thì Kawagebo là đỉnh núi cao nhất với độ cao 6740 mét nằm ở huyện lỵ Đức Khâm nằm trên biên giới Tây Tạng và gần biên giới Myanmar. Đối với người Tây Tạng, đây là ngọn núi của họ và là nơi vô cùng linh thiêng, bất khả xâm phạm. Thời khắc đẹp nhất chính là khi bình minh vừa lên, khi ánh mặt trời dần “nhuộm dát vàng” cả một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng tạo nên hình ảnh đáng kinh ngạc.
  • Thảo nguyên Shangri La (Đồng cỏ Yila): là một đồng cỏ ảo diệu ở Shangri La vì đôi lúc nó là một đồng cỏ núi cao nhưng đôi khi lại là một hồ nước cao nguyên. Lý do là những ngọn cỏ nằm phía trên vùng trũng nên khi mưa lớn vào những ngày hè thì mực nước dâng cao, đồng cỏ sẽ từ từ chìm xuống tạo thành một hồ nước nhỏ mà người dân địa phương gọi là biển Napa. Còn vào dịp mùa Xuân đến hay thời điểm sau mùa mưa thì mực nước giảm xuất, đồng cỏ xanh ngát lại xuất hiện.

Ngoài ra thì ở Shangri La cũng còn nhiều địa danh khác để du khách có thể ghé vui chơi, thư giãn và tận hưởng bầu không khí yên bình của đất trời. Như là: khu danh thắng Baishuitai, công viên rừng quốc gia Pudacuo, khu bảo tồn Balagezong,...

Những hoạt động, trải nghiệm thú vị tại Shangri La

Có thể nhiều người đã từng nghe đâu đó cái tên Shangri La nhưng lại không biết nó nằm ở đâu hay có gì thú vị. Vì thế, với những ai đang có ý định du lịch Shangri La thì có những hoạt động và trải nghiệm mà bạn nhớ đừng bỏ lỡ để có thể khám phá một cách trọn vẹn nhất vùng đất huyền bí đầy mê hoặc này.

Ngắm bình minh trên núi tuyết Mai Lý (Meili)

Núi tuyết Mai Lý là ngọn núi linh thiêng và bất khả xâm phạm đối với người dân địa phương ở Shangri La. Vì thế để tạo nên sự đoàn kết, ổn định với các nhóm dân tộc trong khu vực, vào năm 2001 thì luật pháp chính thức đã cấm leo lên núi tuyết Mai Lý. Nhưng sự quyến rũ của núi tuyết Mai Lý không phải là chinh phục độ cao mà là tận mắt ngắm nhìn khung cảnh bình minh nơi đây. Thời khắc mặt trời dần xuất hiện thì ánh nắng vàng rực cũng từ từ phủ sắc vàng trên đỉnh núi tuyết trắng xóa tạo nên bức tranh huyền dịu không thể diễn tả bằng lời.

Đi bộ ghé thăm làng Yubeng

Nằm ở chân đồi của dãy núi tuyết Mai Lý, làng Yubeng được mệnh danh là một trong những ngôi làng đẹp nhất Trung Quốc, là thiên đường dành cho những người yêu thích hoạt động đi bộ đường dài. Lộ trình sẽ bắt đầu từ đền Feilai, đi qua làng Yubeng và kết thúc tại Làng Ninong. Con đường đi bộ này cũng là một con đường quen thuộc với những người hành hương Tây Tạng. Thời điểm lý tưởng nhất dành cho hoạt động này là từ tháng 5 - tháng 6 và tháng 9 - đầu tháng 11.

Cưỡi ngựa trên thảo nguyên

Với những ai bị mê hoặc bởi hình ảnh các đồng cỏ xanh rì, bao la bát ngát trong những bộ phim cổ trang của Trung Quốc thì sẽ được nhìn ngắm tận mắt khi du lịch Shangri La. Vùng đất này không thiếu những khu vực thảo nguyên xanh rì. Du khách có thể thử cảm giác cưỡi ngựa dạo trên thảo nguyên để cảm nhận bầu không khí thoáng đãng nơi đây. 

Chụp hình với những bộ trang phục dân tộc người Tây Tạng

Nếu muốn có được nhiều bức hình lưu niệm độc đáo thì du khách có thể thử các bộ trang phục dân tộc người Tây Tạng. Vì chúng đều có nhiều màu sắc, phụ kiện nên sẽ làm cho bức hình của bạn trở nên sinh động và ấn tượng hơn. Ở Shangri La cũng có nhiều cửa hàng để du khách thuê trang phục truyền thống chụp hình. Bạn có thể chụp chung với chú bò Yak có bộ lông dày, chụp với khu phố cổ Shangri La cũng như nhiều địa điểm tham quan khác ở đây. Có rất nhiều góc chụp hình đẹp giúp bạn có được một bộ hình sống ảo cực đẹp.

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 15/06/2023