Hỏi đáp Món ngon ở Malacca
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thanh Ngoc 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Món ngon ở Malacca

Xin tên một vài món ăn ngon ở Malacca, Malaysia mà mọi người hay ăn với ạ.
12 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Malacca thì có mấy món này ăn hoài không thấy chán nè, mình có kèm theo địa chỉ bạn tham khảo nha:
1. Chè Cendol
Chè cendol là một món tráng miệng truyền thống Malacca, được chế biến từ các nguyên liệu đơn giản như: đá bào, nước cốt dừa, mì tinh bột (có màu xanh bởi hương vị lá dứa) và đường cọ. Ngoài ra, còn có các thành phần phụ khác có thể thêm vào cùng như: kem, caramel, vani, đậu đỏ, gạo nếp, gạo nếp cẩm, thạch rau câu các vị, ngô,...

2. Chicken Rice Ball (Cơm gà)
Chicken Rice Ball ở Malacca có cách chế biến và trang trí khá độc đáo. Nguồn gốc của món ăn này xuất phát từ những người Trung Hoa di cư đến đây, sau đó trải qua nhiều năm thì cho đến hiện nay, cơm gà Malacca này thường sẽ được phục vụ cùng với các món ăn Hải Nam, Malaysia và Singapore.
Địa chỉ:
Chung Wah’s Restaurant: Số 18, Đường Jalan Hang Jebat, Malacca, Malaysia.
Hoe Kee Chicken Rice: Số 4, 6 & 8, đường Jalan Hang Jebat, Malacca, Malaysia.
EeJiBan Chicken Rice Ball Halal: Số 275 , Jalan Melaka Raya 3, Malacca, Malaysia
Huang Chang Chicken Restaurant: BB 376, Jalan B B 1, Taman Damai, Malacca, Malaysia.

3. Nyonya Laksa
Đến với Malacca thì không nên bỏ qua nền ẩm thực Nyonya - những món ăn đặc trưng của sự pha trộn hấp dẫn của ẩm thực Trung Hoa và Malaysia. Nyonya bắt nguồn từ những người Hoa Vùng Eo biển, xuất hiện cách đây 400 năm, khi họ nhập cư kết hôn với người bản xứ.
Địa chỉ:
Nancy's Kitchen Restaurant: Số 7, đường Jalan Hang Lekir, Off Jalan Tun Tan Cheng Lock, Malacca, Malaysia.
Riverine Coffeehouse: số 108, đường Lorong Hang Jebat (1st Cross Street), Malacca, Malaysia.
Calanthe Art Café: số 11, đường Jalan Hang Kasturi, Malacca, Malaysia.
Baba Low: Số 486, đường Jalan Tengkera, 75200 Malacca, Malaysia.
Yung Lai Siang Restaurant: Jalan Tamby Abdullah, Malacca, Malaysia.

4. Nasi Lemak
Nasi Lemak là món ăn rất nổi tiếng ở Malaysia nói chung, từ đường phố cho đến nhà hàng. Nasi Lemak có thể hiểu là cơm cốt dừa, tức được làm từ gạo nấu trong nước cốt dừa và lá dứa để tạo thành món cơm nóng, dẻo, có vị thơm ngọt. Món ăn này thường được ăn kèm với thịt gà, cá cơm, cà ri, dưa chuột, đậu phộng và trứng luộc.
New Wang Food Court: đường Jalan Tun Sri Lanang, Malacca, Malaysia.

5. Asam Pedas Fish
Asam Pedas Fish cũng là một trong những món ăn truyền thống ở Malacca, với thành phần chính là hải sản (thông thường sẽ là cá đã được cắt khúc), đậu bắp, cà tím, đậu xanh dài và cà chua. Món ăn này được nấu trong nước ép asam (nước sốt me) với ớt và các loại gia vị khác nhau.
Địa chỉ:
Asam Pedas Kota Laksamana: Số 86, đường Laksaman 5, Taman Kota Laksamana, Malacca, Malaysia.
Cottage Spices Nyonya Restaurant: Số 171, Taman Melaka Raya, Malacca, Malaysia.
Amy Heritage Nyonya Cuisine: Số 75, Jalan Melaka Raya 24 Taman Melaka Raya, Malacca, Malaysia.

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề