Hỏi đáp Trải nghiệm Singapore 4 ngày 3 đêm
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Nhungho Pegom 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Trải nghiệm Singapore 4 ngày 3 đêm

Chào các bạn,
Thể theo nguyện vọng của các bạn trẻ đang háo hức khám phá Singapore - Quốc đảo du lịch nổi tiếng Đông Nam Á , mình vừa có chuyến trải nghiệm tại đây 4 ngày 3 đêm tuàna vừa rồi và có một số chia sẻ nhỏ, hi vọng sẽ giúp cho các bạn có những thông tin bổ ích cho chuyện du lịch sắp tới <3. Bài viết hơi bị dài vì có quá nhiều điều muốn chia sẻ và một phần có quá nhiều bạn đang chờ nên chưa kịp cắt chỉnh gọn gàng. Mọi người thông cảm nha! :*
1. Singapore với cảm nhận của mình
- Đất nước hiện đại, lịch sự và văn minh
- Ấn tượng hệ thống giao thông và an ninh. Luôn có cảm giác an toàn khi ra đường, không sợ bị lạc, có thể đi bất kỳ đâu chỉ bằng thẻ EZLink & app Moovit :D
- Rất thích cảm giác đứng/ngồi trên tàu điện ngầm, ngắm thành phố Singapore xinh đẹp trên tầng 2 xe bus
- Một đất nước siêu sạch. Chưa hề thấy 1 vụn rác nào ngoài đường, cách khoảng 5m gì đó lại thấy 1 thùng rác :). Thậm chí, không ai dám vứt rác ra đường vì có thể bị phạt lên tới 5,000 SGD
- Chi phí sống đắt đỏ: Bạn nghĩ sao, 1 chai nước lavie 500 ml ở Việt Nam bán lẻ khoảng 4,000 đ mà ở Singapore 2 SGD đến 2,5 SGĐ (gần 35,000 đ).
- Universal Singapore và những màn trình diễn nhạc nước siêu ấn tượng
- Đồ ăn hơi bị đa dạng, 4 ngày mà ăn đồ Hoa, đồ Ấn, đồ Sing, … loạn hết cả lên :D
.……. <3 <3 <3
2. Đến Singapore như thế nào?
Đầu tiên, và chắc chắn rồi, bạn phải có Passport nhé. Làm passport cũng nhanh thôi, thông thường mất khoảng 1 tuần, phí 200,000đ là bạn có thể tự tin đi khám phá ở rất nhiều nơi rồi, đặt biệt khu vực Đông Nam Á, cơ bản chỉ cần Passport, không cần Visa.
Tiếp theo là book vé máy bay. Nếu bạn đã có kế hoạch từ trước, nên book sớm và săn vé rẻ. Mình book từ tháng 2, đi tháng 5 với chi phí ~1,9M/khứ hồi/người (giá chiều đi 700K/người, giá chiều về 1,2M/người do mình bay lúc 1h chiều CN. Chi phí đắt hay rẻ còn tùy thuộc vào thời gian bay, thường bay vào khung giờ đẹp các ngày cuối tuần thì đắt hơn. Nếu bạn có dư giả thời gian thì đi nên trong tuần hoặc trừ những khung giờ giá đắt sẽ tiết kiệm hơn.
Tiếp theo là đặt phòng khách sạn. Ở singapore mọi thứ vô cùng đắt nên phòng tập thể là dựa chọn của hầu hết dân du lịch bụi, tuy nhiên mình chọn khách sạn ở Boss Hotel nằm trên khu Geylang. Phòng nhỏ xinh, 1,5M.cho 15m2.
Boss Hotel không gần khu trung tâm quá nhưng nằm cạnh ngay Lavender MRT, bạn chỉ cần đi bộ mất 3-5p tới đó là có thể đi tàu điện ngầm tới mọi nơi, đặc biệt, ngay dưới sảnh khách sạn là bến xe bus, cứ 10p lại có một chuyến xe nên đi lại rất thuận tiện. Ở Sing, MRT và Bus rất lịch sự, Singapore cũng nhỏ thôi nên bạn không cần thiết phải book khách sạn ở ngay trung tâm để tiết kiệm chi phí.
Một số khách sạn khác được một số bạn đã từng đi recommend như:
> Sleepu Sam: 25-28 SGD/night, gần Bugis MRT, có ăn sáng, wifi đầy đủ
> Tresor Tavern: gần Farred Park MRT và Lavender MRT
> Chuỗi khách sạn 82 Start ở Loron 18 Geylang
> Tekka Hotel: 22 Belilios Lane Singapore 219962 Tel: +65 62253378 +65 62253378: ks ở khu Littel India, giá cũng rất tốt cho gia đình đi đông người nhé.
> Khách sạn giá tốt $109, 33 Middle Road Hotel Frangce phòng sạch sẽ khu vực này an ninh ngay Bugis Juntion, ngay đây nếu bạn muốn đi ra center Shopping Orchard đi xe bus cũng dễ tuyến xe số 7 & 175 tốn $1.
Mình đã book phòng tại Traveloka.com, bạn truy cập website tham khảo thêm nhé.
3. Lịch trình khám phá Singapore 4 ngày của mình:
Do bọn mình đi du lịch kiểu thong dong, không quan trọng quá về số lượng điểm đến nhưng cũng ghé qua được hầu hết những nơi kiểu MUST SEE tại Singapore. Bạn có thể tham khảo lịch trình của mình:
Ngày 1: Di chuyển từ HCM tới Singapore
11h30 check in tại sân bay TSN, 1h lên máy bay, 4h tới nơi. Mặc dù đang rất choáng ngợp với sân bay Changi đẹp hơn cả khách sạn 5* thì phải nhanh chóng đó đi mua thẻ đi lại để tiện di chuyển.
Có nhiều gói thẻ đi lại, bạn có thể mua Singapore Pass với thời gian 3 ngày nhưng do mình ở 4 ngày nên mình chọn thẻ EZLink chi phí mất 5 SGD tiền đặt cọc và 7 SGD để sử dụng. Để nạp thêm tiền, bạn có thể tới các máy tự động tại các bến MRT không mất phí nhưng cần nạp tối thiểu 10 SGD, ngoài ra bạn có thể nạp tối thiểu 5 SGD ở các cửa hàng tiện lợi như Cheers, 7eleven,… nhưng mất thêm phí 10%.
Ở Singapore, bạn cũng có thể đi Taxi hoặc Uber nhưng chi phí khá chát, giá mở cửa taxi là 3,4 SGD, khoảng 0,55 SGD/km và 17,5 SGD cho mỗi giờ xe chờ. Uber giá cũng không rẻ hơn là bao nhiêu nên mình chọn EZLink để tiết kiệm và trải nghiệm xe bus và tàu điện ngầm.
Từ nhà ga Changi đi qua nhà ga Expo tới nhà ga thứ hai là Tanah Merah. Tại điểm này, bạn phải xuống tàu và chuyển sang tàu khác. Bạn nhớ xuống cửa bên tay trái để sang tàu khác về trung tâm (nếu ngồi yên tại chỗ hoặc xuống cửa bên phải là sẽ được tua lại 1 vòng nữa về sân bay giống mình đấy :D)
TIP quan trọng, tốt nhất là tải app Moovit trước khi bắt đầu hành trình. App giao diện giống Uber, nhập điểm đi, điểm đến, app chỉ cho bạn tất cả lựa chọn kết hợp phương tiện công cộng (Bus, MRT, đi bộ…) hướng dẫn theo thời gian & vị trí thực của bạn.
Lòng vòng 1 hồi đến gần 7h mình mới đáp cánh đến khách sạn để checkin nhận phòng. Để nạp năng lượng cho cuộc hành trình, bữa tối đầu tiên mình đã chọn China town. Các quán ăn ở đây mở đến khuya, bạn có nhiều lựa chọn với giá rẻ, khoảng 5 SGD - 10 SGD/món. Bọn mình đã “nhỡ miệng” gọi quá nhiều đồ ăn vì nhìn gì cũng thấy thích, ăn no nê còn gói đồ mang về mà cũng chỉ mất 30 SGD.
Ngày 2: Dành trọn 1 ngày tại Sentosa
Đầy tiên là Universal Studio Singapore (USS).
USS là một trong những 5 Universal lớn trên thế giới vì vậy thu hút được khá nhiều du khách tới thăm. USS nằm ở trên đảo Sentosa nên để đến được đây thì bạn cần đi sang đảo Sentosa. Có 3 cách: đi tàu điện Sentosa Express, đi bộ qua con đường BoardWalk hoặc đi cáp treo. Giá vé cáp treo là 26 SGD (người lớn) và 15 SGD (trẻ em). Tuy nhiên đa số mọi người thường đi tàu điện hoặc đi bộ để tiết kiệm. Nếu đi bằng tàu điện sang đảo thì bạn lên tầng 3 của tòa Vivo City và bắt tàu Sentosa Express với giá 4 SGD. Tàu đưa các bạn đến ga WaterFront chính là cửa của Universal Studios Singapore luôn. Còn nếu đi bộ thì bạn lên tầng 1 đi theo chỉ dẫn. Đường đi bộ dài khoảng 800m, rất đẹp có thể nhìn ngắm toàn cảnh phía thành phố và phía đảo. Và mình chọn cách đi bộ, vừa tiết kiệm mà có thể thư thái ngắm cảnh biển Singapore dọc đường đi.
Và bắt đầu cuộc khám phá từ đây.
Mua vé tham quan tại Divui.com Đi vui từ trước khi đi 1 tuần. Giá 1,020,000đ/người lớn (793,000đ/trẻ em từ 4-12 tuổi.
Phần lớn các trò chơi hấp dẫn ở Universal Studios Singapore đều phải xếp hàng khá lâu, nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian thì có thể chọn mua vé Universal Express. Vé Universal Express có 2 loại là 30 SGD (chỉ được ưu tiên 1 lần trong tất cả các trò chơi, nếu lần đầu bạn chơi thì không phải xếp hàng, tuy nhiên muốn chơi lại trò đó bạn phải xếp hàng bình thường như mọi người) và 50 SGD (đây là loại vé không giới hạn, bạn được ưu tiên tất cả các trò và không giới hạn số lần tham gia).
TIP quan trọng: Bạn nên mua vé USS từ sớm, tránh trường hợp lúc muốn đi thì cháy vé, đến nơi mới mua. USS cũng đứng đầu trong bảng kỷ lục những công viên có số người xếp hàng đông nhất, vì vậy một là bạn đi rất sớm, hai là đến giờ trưa khi mọi người đã xếp hàng xong rồi để tránh tắm nắng mệt mỏi. Còn nữa, bạn nên chuẩn bị một đôi giày vừa chân, một chiếc mũ/nón, một chiếc quạt nhỏ xinh xinh giúp bạn đỡ nóng, xoa kem chống nắng để bảo vệ làn da nhạy cảm của bạn…)
Lưu ý:
- USS phù hợp cho gia đình,, bàn bè đi theo nhóm, cặp đôi.
- Không phù hợp với những người ghét ồn ào, sợ chơi trò cảm giác mạnh, lười vận động
- Thời gian: tối thiểu nửa ngày. Bạn có thể ở đây từ 9h sáng tới 5h chiều là khám phá được gần hết các trò chơi từ nhẹ tới thót tim
Mình giới thiệu qua chút về Universal để cho bạn dễ hình dung. Với 24 đại cảnh theo 7 chủ đề phim nổi tiếng thế giới là Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, The Lost World, Far Far Away và Madagascar – Universal Studios Singapore là một thế giới thu nhỏ với những câu chuyện thần tiên dành cho cả trẻ em và người lớn.
Nếu bạn quan tâm, mình sẽ viết riêng note chi tiết về các khu vui chơi tại USS.
Một số trò chơi nhất định phải thử:
- Transformers - Cuối khu phố Holywood, trò chơi đầu tiên bạn sẽ thấy đó là Transformer. Đây là 1 trong những trò chơi nổi tiếng nhất ở USS, thông thường phải mất từ 30 phút đến 1 tiếng để xếp hàng được chơi nhưng ai cũng sẵn sàng chờ đợi. Đây là sự kết hợp tuyệt hảo của hiệu ứng phim 3D cùng hệ thống kỹ xảo siêu thực mang lại cho bạn cảm giác như sống trong phim. Lưu ý, không dành cho những bạn yếu tim và sợ tốc độ cao.
- Revenge of the Mummy - Sự trả thù của xác ướp. Đây là sự kết hợp giữa tàu cao tốc và phiêu lưu trong lăng mộ vô cùng thú vị, bạn sẽ được khám phá cảnh vật bên trong hầm mộ với nhiều cảnh làm bạn “giật thót tim” với hình ảnh những quả cầu lửa hoặc hình ảnh các Pharaon bất ngờ xuất hiện.
Ok, mình chỉ trụ được 1p đầu tiên và còn lại là nhắm mắt hét. Thực sự là trò này quá đỉnh, sợ kinh khủng khiếp :’(
- Battlestar Galactica ở Universal Studios Singapore là một trong những tàu lượn siêu tốc cao nhất thế giới với 2 đường tàu xanh và đỏ. Với vận tốc khoảng 90km/h, đường tàu màu xanh dành cho những bạn thích mạo hiểm vì tuy chậm nên nhưng có nhiều khúc ngoặt, còn đường tàu màu đỏ dành cho những bạn thích tốc độ nhanh. Ok, fine. Mình vẫn chưa đủ tự tin chơi trò này, mặc dù nghe các bạn ở trên cao hét rất kích động muốn thử một lần cho biết :)
- Thử sức leo núi với trò Amber Rock Climb
- Nhất định phải xem Shrek 4-D Adventure Trước khi xem phim, bạn sẽ được nghe giới thiệu nghe kể truyện trước. Với hiệu ứng 4D hấp dẫn, bạn sẽ được tham gia vào “Chuyến phiêu lưu của Shrek” cùng những người bạn. Đặc biệt, mình cảm thấy phiêu mỗi khi chiếc ghế chuyển động và đôi lúc bị phun nước, gió trước mặt :)
Sau khi trải nghiệm các trò chơi tại đây, bạn nên ghé qua Thủy cung S.E.A Aquarium. Đây là công viên thủy cung lớn nhất Đông Nam Á, sức chứa hơn 45 triệu lít nước. Bạn có cơ hội ngắm nhìn hơn 100,000 sinh vật biển ở đây cũng như tìm hiểu thêm thông tin về các loài sinh vật này.
Bạn sẽ tiếc nuối nếu không được chiêm nưỡng màn trình diễn nhạc nước Wings of Time vô cùng ấn tượng mà mình đã live stream để lưu lại video vì máy hết dung lượng. Sự chuẩn bị công phu, công nghệ kỹ xảo 3B, nước, lửa, âm thanh sống động và những câu chuyện thân thiên lồng ghép rất ấn tượng.
Bạn nên đến sớm để chọn được chỗ ngồi tốt nhất, nên ngồi ở dãy ghế giữa
Ngày thứ 3: Tham quan thành phố Singapore
- Merlion Park - Điêm đầu tiên mình tới là . Công viên sư tử nằm đối diện nhà hát Sầu riêng là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Singapore mà ai đến Singapore cũng đều check in 1 lần.
- Khách sạn Marina Bay Sands. Khách sạn thiết kế khá ấn tượng, 3 toà nhà nằm cạnh nhau và trên tầng thứ 57 chính là bể bơi sang chảnh độ cao hơn 200m dành riêng cho khách nghỉ trong khách sạn nên mình mua vé lên tầng 56 để chiêm ngưỡng toàn cảnh Singapore với chi phí nhẹ nhàng 23 SGD/khách và thưởng thức 1 ly nước cam 15 SGD.;
- Trình diễn ánh sáng bên bờ vịnh
Một trong những màn trình diễn mà bạn chắc chắn không nên bỏ qua khi đến Sing đó chính là màn trình diễn ánh sáng rực rỡ bên bờ vịnh. Điểm đặc biệt của màn trình diễn này là bạn có thể nhìn chiêm ngưỡng từ khắp nơi trong khu vực vịnh Marina, chỉ cần nơi đó có đủ không gian nhìn ra vịnh. Ngoài ra, chương trình có mỗi ngày và hoàn toàn miễn phí nên nếu chẳng may bạn bỏ lỡ, bạn hoàn toàn có thể xem vào ngày tiếp theo.
- Gardens by the Bay: Hầu hết khách du lịch đều ghé qua đây, là một trong những khu vườn có những loài cây khổng lồ được xây dựng khá công phu.
- Nhà hát Esplanade: Esplanade bao gồm phòng hòa nhạc, khán phòng và khu vực trình diễn ngoài trời. Một điểm cộng khác của nhà hát này chính là nét kiến trúc lạ mắt khiến cả công trình tựa như một trái sầu riêng độc đáo.
Bạn có từng biết đến Bùi Viện ở HCM? Nếu là một người thích sôi động và muốn khám phá hoạt động Singapore về đêm thì hãy ghé qua Clarke Quay. Chỗ này thực sự dành cho các bạn trẻ và các bạn tâm hồn trẻ - như mình: )
Đây là khu phố vui chơi về đêm của Singapore. Nói chung, du là thanh niên ham chơi hay nghiêm túc cũng nên ghé qua đây một lần cho biết. Ngay trung tâm Clarke quay là tổ hợp các quán bar với đa dạng phong cách. Một ly sinh tố nhẹ nhàng là lựa chọn của mình - không phù hợp lắm với bar.
Ngày thứ 4: Mua sắm & trở về Việt Nam thân yêu
Tại Singapore có 2 mùa giảm giá chính có tên gọi là GSS (Great Singapore Sale), có thể hiểu đơn giản là xả hàng cuối mùa. Thời gian giảm giá chia theo 2 mùa chính đó là mùa xuân hạ và thu đông. Thời gian giảm giá hàng xuân hè rơi vào khoảng tháng 6 đến tháng 8, giảm mạnh nhất vào tháng 7 và tháng 8. Còn mặt hàng thu đông thường được giảm giá từ tháng 12 đến tháng 2, giảm mạnh nhất vào đợt giáng sinh và tháng 1. Trong 2 mùa sale này, phần lớn các mặt hàng sẽ được giảm từ 50 – 70%.
Nếu bạn đã tới thiên đường mua sắm Đông Nam Á mà không ghé qua một vài trung tâm thương mại thì có vẻ không hợp lý lắm :)
Một số điểm mua sắm phổ biển ở Singpaore:
- ION Orchard
- Mustafa Center
- Forever 21
- Paragon Center
- Bugis Street
- Mandarin Gallery
- Suntec City Mall
- Lucky Plaza
- VivoCity
Cách hoàn thuế khi mua sắm tại Singapore:
Với mỗi đơn hàng trị giá từ 100 SGD trở lên thì bạn sẽ được hoàn lại 7% thuế hàng hóa và dịch vụ. Bạn có thể hỏi trực tiếp nhân viên cửa hàng để biết ở đó có áp dụng chính sách hoàn thuế hay không nhé.
4. Ăn gì ở Singapore:
Singapore có hơn 1 nửa dân số là người Hoa, tiếp theo là người Ấn vì vậy ẩm thực ở đây chủ yếu là các món ăn cũng đặc trưng theo văn hóa này
Chi phí ăn uống tại Singapore
- Food court: với mức sống cao phát sốt ở đây thì giải pháp tiết kiệm hơn cả là ăn uống tại food court trung bình khoảng 5SGD/món ăn. Riêng đồ ăn Hoa & Ấn có giá khoảng 8 – 10 SGD/món.
- Nhà hàng: một bữa ăn đủ no có giá trung bình từ 20 SGD – vô tận.
Những món ăn nổi tiếng ở Singapore nên thưởng thức như:
+ Cơm gà (Hainanese Chicken Rice) – Đây là món ăn có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng lại khá phổ biến ở Singapore. Món cơm gà được bày bán trên khắp đất nước, từ quầy bán rong cho tới nhà hàng, bình dân, quán sang trọng.
Địa chỉ: 275 đại lộ Thomson Road, #01-05 Novena Ville (đối diện nhà thờ Novena), Singapore 307645 – Giờ mở cửa: 10h – 12h30
+ Cua sốt ớt (Chilli Crab) – Đây là món ăn đặc trưng ở Singapore bạn không nên bỏ qua.
Long Beach MAIN Seafood Restaurant (số 1018 East Coast Parkway, cạnh ECP Burger King). Mở cửa hàng ngày từ 11h đến 15h, 17h đến 0h15. Ngoài ra cửa hàng còn 5 chi nhánh. Giá khoảng 50 đô Sing một suất.
+ Cháo ếch – Cháo ếch Singapore được chia làm hai phần rõ rệt với một phần cháo trắng và phần thịt ếch thấm đẫm gia vị mằn mặn, cay cay độc đáo ăn kèm.
Eminent Frog Porridge @ Geylang (số 323 Geylang Road Lorong 19, Geylang Conservation Area, S389359). Mở cửa hàng ngày từ 17h đến 3h30 sáng hôm sau.
Mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm đáng nhớ, Singapore đã bước vào thế giới của mình như vậy <3 <3 <3
8 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề