Nepal
mask
Đã đi
Sắp đi
346 Gody-er đã đến

Nepal

Du lịch Nepal là một hành trình kỳ diệu đưa du khách đến khám phá vẻ đẹp hoang sơ và tinh khôi của miền đất Himalaya. Đất nước này không chỉ là nơi có ngọn núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest, mà còn là một điểm đến độc đáo với văn hóa phong phú và cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Được biết đến với các đền tháp lịch sử, những khu rừng rậm xanh ngắt, và những con sông hùng vĩ chảy qua, Nepal là một điểm đến lý tưởng cho những người muốn trải nghiệm sự kết hợp tuyệt vời giữa tự nhiên bao la và sự huyền bí của lịch sử dân tộc.

Giới thiệu về Nepal

Nằm ẩn mình giữa dãy Himalaya tuyệt vời, Nepal là một đất nước tràn đầy những trải nghiệm độc đáo cho khách du lịch khám phá. Với đỉnh núi Everest vô song, Nepal tự hào là quê hương của những chuyến leo núi kịch tính và những hành trình trekking đỉnh cao nhất thế giới. Không chỉ là thiên đường cho những người yêu thể thao phiêu lưu, Nepal còn gây ấn tượng mạnh mẽ với những đền tháp cổ kính và di tích lịch sử vô cùng độc đáo. Văn hóa phong phú với những lễ hội truyền thống, nền ẩm thực hấp dẫn và sự nồng nhiệt của những người dân hiếu khách làm cho mỗi hành trình đến Nepal càng trở nên khó quên hơn.

Vị trí địa lý, khí hậu

Nằm ở trái tim châu Á, Nepal có vị trí địa lý độc đáo, giữa Đông kinh và Bắc vĩ. Đất nước này ở giữa hai cực đối lập của thế giới, có ranh giới với Trung Quốc ở phía Bắc và Ấn Độ ở phía Nam. Với địa hình đa dạng từ đồng bằng châu thổ cho tới dãy Himalaya cao ngất, Nepal là điểm hẹn lý tưởng cho những người muốn thách thức bản thân và khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.

Khí hậu của Nepal thay đổi theo độ cao. Ở vùng núi cao, khí hậu lạnh quanh năm, với nhiệt độ trung bình dưới 0 độ C. Ở khu vực thấp sẽ có khí hậu nhiệt đới, với nhiệt độ trung bình khoảng 25 độ C. Mùa mưa ở Nepal bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9, với lượng mưa trung bình khoảng 2.500 mm. Mùa khô bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 5, với lượng mưa trung bình khoảng 500 mm. Nhờ vị trí địa lý và khí hậu đa dạng, Nepal là một điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều hoạt động khác nhau, từ leo núi, khám phá thiên nhiên đến tham quan các di tích lịch sử và văn hóa.

Dân cư, dân số

Nepal là một quốc gia đa dạng về dân tộc, với hơn 125 dân tộc sinh sống. Dân cư chủ yếu bao gồm người Kinh, Madeshi, Tharu, và nhiều dân tộc thiểu số khác, tạo nên một bức tranh văn hóa độc đáo. Dân số Nepal năm 2023 là khoảng 30,97 triệu người, với mật độ dân số trung bình là 216 người/km². Tuy nhiên dân cư Nepal phân bố không đều, trong khi các thị trấn và thành phố trên đồng bằng có dân số đông đúc, thì ở những khu vực núi cao, cuộc sống lại khá hạn chế với những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Nepal là một đất nước đa dạng về dân tộc, chính sự đa dạng này đã tạo nên một bản sắc văn hoá riêng cho đất nước.

Kinh tế 

Quốc gia Nepal có nền kinh tế đang phát triển, dựa trên 3 ngành kinh tế trụ cột là nông nghiệp, du lịch và dịch vụ. Nông nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế Nepal, chiếm khoảng 28% GDP và 65% lực lượng lao động. Các cây trồng chủ lực của Nepal bao gồm lúa gạo, ngô, khoai tây, trà, và cà phê. Du lịch là ngành kinh tế quan trọng thứ hai ở đây, chiếm khoảng 12% GDP. Nepal là một điểm đến du lịch nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bao gồm dãy núi Himalaya, các hồ nước, và các khu rừng nguyên sinh. Dịch vụ là ngành kinh tế đang phát triển khá nhanh chóng, chiếm khoảng 50% GDP. Bên cạnh đó Nepal còn có một số ngành dịch vụ chủ yếu như thương mại, tài chính và vận tải.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Nepal đã có những bước phát triển tích cực, với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình khoảng 6%. Tuy nhiên, nền kinh tế Nepal vẫn còn nhiều khó khăn, bao gồm: cơ sở hạ tầng còn kém phát triển, đặc biệt là hệ thống giao thông và điện; trình độ học vấn và kỹ năng của lực lượng lao động còn thấp; tham nhũng và bất ổn chính trị là những vấn đề đang cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước này. Chính phủ Nepal vẫn đang nỗ lực để cải thiện nền kinh tế, thông qua các chính sách phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và giảm tham nhũng. Nhìn chung, nền kinh tế Nepal đang trên đà phát triển, nhưng vẫn cần nhiều thời gian và nỗ lực để có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Vì sao có tên gọi Nepal ? 

Theo các nhà ngôn ngữ học, tên gọi "Nepal" có nguồn gốc từ tiếng Phạn "nepāla", có nghĩa là "miền đất của những vị thần". Tên gọi này xuất hiện lần đầu tiên trong các văn bản từ thời kỳ Vệ Đà, là thời kỳ hình thành Ấn Độ giáo. Cũng có một số giả thuyết khác cho rằng tên gọi này bắt nguồn từ tiếng Newar "nepāl", có nghĩa là "miền đất của những ngọn núi". Một giả thuyết khác lại cho rằng tên gọi này bắt nguồn từ tiếng Tạng "nepal", có nghĩa là "miền đất của những ngọn núi phủ tuyết". Dù nguồn gốc tên gọi "Nepal" là gì thì phần lớn tên gọi này cũng phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của đất nước. 

Thông tin cần biết về Nepal

  • Tên gọi: Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal
  • Thủ đô: Kathmandu
  • Diện tích: 147,516 km2
  • Dân số: 30.979.489 người 
  • Ngôn ngữ: Tiếng Nepal 
  • Tiền tệ: Rupee Nepal (NPR)
  • Múi giờ: UTC + 05:45 
  • Mã điện thoại: +977 
  • Nguồn điện: 230V/ 50Hz
  • Ổ cắm điện: C, D, M 

Du lịch Nepal có gì hay, có gì đẹp?

Con người

Nepal có một cộng đồng người đa dạng, với nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, giữa họ vẫn có một số điểm chung, bao gồm sự thân thiện, hiếu khách và yêu thiên nhiên. Người Nepal thường chào hỏi nhau bằng cách chắp tay và nói "Namaste". Đây là một hình thức chào hỏi truyền thống, mang ý nghĩa tôn trọng và biết ơn. Bên cạnh đó, người Nepal có truyền thống tôn trọng người lớn tuổi và rất coi trọng gia đình. Họ thường sống theo gia đình nhiều thế hệ và luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, họ cũng rất yêu thích thiên nhiên xung quanh vì họ tin rằng thiên nhiên là nơi ở của các vị thần và chúng cần được tôn trọng. Người Nepal là một dân tộc kiên cường và lạc quan, điều này đã giúp họ vượt qua nhiều khó khăn trong lịch sử, bao gồm chiến tranh, thiên tai và đói nghèo. 

Văn hoá 

Nepal có một nền văn hóa rất đa dạng và phong phú, được hình thành bởi sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau, bao gồm văn hóa Ấn Độ, văn hóa Tây Tạng và văn hóa bản địa. Một trong những đặc điểm nổi bật của văn hóa Nepal đó là sự tôn trọng đối với tôn giáo. Phật giáo là tôn giáo chính ở Nepal, bên cạnh đó cũng có một số tôn giáo khác rất được coi trọng như Ấn Độ giáo, Hồi giáo và Cơ đốc giáo. Ngoài ra, nền văn hóa Nepal còn được thể hiện qua các lễ hội truyền thống, âm nhạc và nghệ thuật. Một số lễ hội nổi tiếng ở Nepal bao gồm lễ hội Dashain, lễ hội Tihar và lễ hội Holi. Âm nhạc và nghệ thuật Nepal cũng rất sôi nổi và thu hút với các tác phẩm âm nhạc được biểu diễn bằng nhạc cụ truyền thống như sáo, trống và đàn tranh cùng với đó là các bức hội họa, điêu khắc, thủ công mỹ nghệ tuyệt mỹ. Với nền văn hoá ấn tượng và sâu sắc, Nepal là một điểm thu hút khách du lịch lý tưởng từ khắp nơi trên thế giới.

Lịch sử 

Lịch sử Nepal có thể được chia thành hai giai đoạn chính: giai đoạn trước khi thống nhất và giai đoạn sau khi thống nhất. Giai đoạn trước khi thống nhất, Nepal là một vùng đất phân chia thành nhiều tiểu quốc nhỏ, mỗi tiểu quốc có một lãnh chúa cai trị riêng. Các tiểu quốc này thường xuyên xung đột với nhau, dẫn đến tình trạng bất ổn. Năm 1768, Prithvi Narayan Shah, vua của Vương quốc Gorkha, đã thống nhất các tiểu quốc nhỏ của Nepal thành một vương quốc thống nhất. Từ đó, Nepal bắt đầu bước vào một thời kỳ phát triển mới. Vương quốc Nepal tồn tại trong gần 200 năm, cho đến năm 2008, Nepal trở thành một nước cộng hòa. Trong giai đoạn này, Nepal đã có những bước phát triển đáng kể về kinh tế, văn hóa và xã hội. Nepal trở thành một quốc gia đa sắc tộc và đa tôn giáo, với nền văn hóa phong phú và đa dạng. 

Ẩm thực 

Ẩm thực Nepal là một sự hòa quyện tinh tế giữa hương vị độc đáo và những đặc trưng của vùng Himalaya. Mỗi bữa ăn đều là một trải nghiệm hương vị mới lạ, phản ánh sự đa dạng văn hóa và tôn giáo của đất nước này. Một trong những món ăn truyền thống nổi tiếng của Nepal là "Dal Bhat", được làm từ cơm, đậu lăng, các loại rau củ và được ăn kèm với dưa chua, cari hay sữa chua…Đây là một món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và thường được người dân ăn hai bữa trong một ngày.

Ngoài ra, khám phá ẩm thực của Nepal mà không đề cập đến “Momo hấp” thì sẽ là một thiếu sót rất lớn. Đây là một món bánh bao kiểu Tây Tạng, thường được làm từ thịt bò, rau củ hoặc phô mai. Momo trở thành một món ăn phổ biến và thơm ngon của Nepal, được ăn kèm với nước sốt cay nồng hoặc nước sốt dưa chua. Bên cạnh đó, những món ăn như Thukpa (mì hủ tiếu), Dhido (bột gạo truyền thống), và Sel Roti (bánh quẩy hình vòng) cũng là những biểu tượng quen thuộc trong ẩm thực Nepal, làm nên sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và màu sắc. Ẩm thực Nepal sẽ là một trải nghiệm độc đáo mà du khách không nên bỏ qua khi đến thăm đất nước này.

Lễ hội, sự kiện 

Nepal là quê hương của nhiều lễ hội truyền thống, nơi mà sự linh thiêng và pha trộn văn hóa được thể hiện một cách tuyệt vời. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều lễ hội và sự kiện diễn ra ở đây trong suốt cả năm. Một trong những lễ hội nổi tiếng nhất là Dashain, lễ hội Hindu kéo dài 15 ngày, thường diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Lễ hội là dịp để người dân kỷ niệm chiến thắng của vua Prithvi Narayan Shah trong cuộc chiến thống nhất Nepal vào năm 1768. Trong thời gian này, người dân Nepal sẽ tổ chức các nghi lễ cúng tế, hiến tế động vật và tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí truyền thống như tắm máu dê, đây cũng là một cách để biểu thị sự chiến thắng.

Tihar, hay còn được biết đến với tên gọi “Lễ hội ánh sáng”, là một trong những lễ hội quan trọng nhất của Nepal. Lễ hội Tihar bắt đầu vào ngày trăng tròn của tháng Kartik theo lịch Hindu, thường rơi vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm. Đây là dịp để người dân kỷ niệm chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối, sự tốt đẹp đối với cái ác và sự sống đối với cái chết. Người dân sẽ trang trí nhà cửa với đèn dầu, hoa và mặt trăng, tạo nên một không gian tràn ngập ánh sáng và màu sắc. 

Bên cạnh đó, Holi - lễ hội màu sắc, cũng là một trong những lễ hội có sức hút lớn ở Nepal. Trong lễ hội, người dân tham gia vào việc ném bột màu lên nhau, vẽ nên một bức tranh màu sắc tuyệt vời. Lễ hội Holi không chỉ là dịp để chúc mừng mùa xuân mà còn là cơ hội để mọi người gặp gỡ bạn bè và gia đình, tạo nên bầu không khí vui tươi và hạnh phúc. Ngoài các lễ hội trên, Nepal còn có vô số các lễ hội vui tươi, sôi động khác mà khách du lịch nên tham gia khi đặt chất đến vùng lãnh thổ này. 

Điểm đến hấp dẫn 

Nepal là một đất nước có thiên nhiên hùng vĩ và đa dạng, với những dãy núi cao chót vót, những hồ nước trong xanh, những cánh rừng nguyên sinh và những ngôi đền cổ kính. Dãy núi Himalaya với đỉnh núi Everest, điểm cao nhất thế giới, là một trong những điểm đến lôi cuốn lớn nhất ở Nepal. Với những ai đam mê leo núi thì Everest Base Camp sẽ là một chặng đường thách thức đầy hấp dẫn, du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn vịnh Khumbu và những dãy núi tuyết trắng xoá vô song.

Một điểm đến nổi tiếng nữa đó là thành phố Kathmandu, thủ đô của Nepal, thành phố cổ kính với nhiều ngôi đền và chùa chiền. Kathmandu được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1979. Đặc biệt, Chitwan National Park là một điểm đến thú vị cho những người yêu thích thiên nhiên và quan sát động vật hoang dã. Vườn quốc gia Chitwan là vườn quốc gia đầu tiên ở Nepal, nằm ở vùng đất thấp Terai và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1984 vì những giá trị về thiên nhiên và văn hóa. Vườn quốc gia này là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm hổ Bengal, voi châu Á, tê giác Ấn Độ, bò tót, nai, hươu, và nhiều loài chim.

Ngoài những điểm đến nổi tiếng trên, Nepal còn có nhiều điểm đến văn hoá hấp dẫn khác như: Đền Pashupatinath, một trong những đền thánh của đạo Hindu; hay Đền Swayambhunath, còn được biết đến là Stupa Ong…Đây đều là những công trình kiến trúc tuyệt vời và là nơi linh thiêng thu hút đông đảo khách hành hương. Bên cạnh đó còn có thị trấn Pokhara, với hồ Phewa lãng mạn, núi Machapuchare hiên ngang và những thác nước tuyệt vời như Devi's Fall, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt vời lột tả sự thanh bình của thiên nhiên. Nepal không chỉ là một thiên đường cho người muốn thử thách bản thân với những chuyến trekking khó khăn mà còn là nơi để khám phá vẻ đẹp và sức sống của văn hóa cùng thiên nhiên hùng vĩ.

Những hoạt động, trải nghiệm thú vị ở Nepal

Nepal mang đến những trải nghiệm độc đáo và thú vị cho khách du lịch, từ những hành trình leo núi kịch tính cho đến những trải nghiệm văn hóa sâu sắc. Đối với những ai muốn thách thức bản thân, việc tham gia chuyến trekking đến Everest Base Camp là một trải nghiệm không thể bỏ qua. Điều này không chỉ mang lại cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của dãy núi Himalaya mà còn được gặp gỡ, tương tác với những người dân địa phương trên đường đi. Hoặc nếu du khách muốn trải nghiệm cảm giác được hòa mình với thiên nhiên, thì trải nghiệm safari ở Chitwan National Park là sự lựa chọn tuyệt vời. Tại đây, khách du lịch có cơ hội quan sát gần gũi với các loài động vật hoang dã như voi, hươu, và cả sư tử. 

Thị trấn Pokhara cung cấp một loạt các trải nghiệm giải trí, từ đi bộ dọc theo bờ hồ Phewa đến thưởng thức cảnh đẹp của núi Machapuchare bằng dù lượn. Các hoạt động ngoài trời như lái thuyền trên hồ, thăm các thác nước lạ mắt, và thử nghiệm dù paragliding đều là những trải nghiệm độc đáo tại thành phố này. Ngoài ra còn có các hoạt động khám phá văn hóa không kém phần hấp dẫn như thăm quan các ngôi làng truyền thống, tham gia vào các lễ hội đặc sắc, và thưởng thức ẩm thực độc đáo ở đây. Nepal thực sự là một điểm đến du lịch đa dạng, mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ cho du khách tham quan.

1. Tổng Quan

1. Thời tiết

Bạn nên thường xuyên thăm dò thời tiết để có kế hoạch đến Nepal. Thời gian tốt nhất để đến thám hiểm các ngọn núi và phong cảnh đất nước này là bắt đầu vào mùa khô từ tháng 10 đến tháng 11. Thời gian này, thời tiết trong lành, hoàn hảo với màu xanh của cây cối và sau đó là gió mùa. Tuy nhiên, các tuyến đường bị hư hỏng trong đợt gió mùa có thể không được sửa chữa cho tới tận sau này. Có một số lễ hội quan trọng đầy màu sắc bạn có thể tham dự, nhưng sẽ mất công mất việc nếu bạn đang có lịch trình vì nó diễn ra vào tháng 12. Tháng 2 đến tháng 4 là thời điểm cuối cùng của mùa khô, tốt nhất bạn nên đi đến nơi này, thời tiết ấm áp và có nhiều điều thú vị ở Nepal hoang dã với những bông hoa, những bụi cây xanh rờn có thể khiến bạn thoải mái. Trong tháng 12 và tháng 1, bầu trời trong xanh như pha lê và là thời điểm tốt nhất để trượt tuyết. Bạn nên chuẩn bị tốt mọi thứ, mang theo túi ngủ ấm và ở khách sạn rẻ hơn. Có thể ngồi xung quanh đống lửa đắp chăn len. Thời gian còn lại trong năm rất bất tiện cho du khách đi du lịch, tháng 5 và đầu tháng 6 này thường quá nóng và bụi, gió mùa từ tháng 6 đến tháng chín che lấp các ngọn núi trong mây và biến đường thành bùn. Đi máy bay là cách tiếp cận đơn giản nhất với khu vực này tại thời điểm trong năm. Do sự đa dạng về địa hình, thời tiết của Nepal có thể khác nhau giữa các huyện. Như một quy luật chung, càng lên cao nhiệt độ và lượng mưa càng giảm. Sa mạc Tây Tạng nhiệt độ không thay đổi cho các năm và hầu như không mưa. Từ tháng 3 đến tháng 4 và từ tháng 10 đến tháng 11, tốt nhất là nên đến thăm Nepal, ban ngày ấm, ít mưa, có nắng và nhiệt độ trung bình là 24 – 28 độ C. Từ tháng 11 đến tháng 3 nhiệt độ ban đêm có thể thấp và lạnh, có tuyết trên núi. Tháng 5 và đầu tháng 6 là óng và mưa hầu hết các ngày, kể từ tháng 5 đến tháng 9.

2. Múi giờ

Nepal Time (NPT), UTC +5:45

3. Văn hóa

Nepal - tên chính thức là nước Cộng hoà Dân chủ Liên bang Nepal là một quốc gia nội lục tại Nam Á. Dân số quốc gia Himalaya này đạt 26,4 triệu vào năm 2011, lãnh thổ lớn thứ 93 thế giới. Lãnh thổ Nepal có lịch sử được ghi nhận từ thời đồ đá mới. Tên gọi "Nepal" xuất hiện lần đầu trong các văn bản từ thời kỳ Vệ Đà, là thời kỳ hình thành Ấn Độ giáo. Vào giữa thiên niên kỷ 1 TCN, người sáng lập Phật giáo là Gautama Buddha sinh tại miền nam Nepal. Nhiều nơi thuộc miền bắc Nepal đan xen với văn hoá Tây Tạng. Thung lũng Kathmandu tại miền trung Nepal có nền văn minh đô thị phức tạp, là trụ sở của liên minh Newar thịnh vượng mang tên Nepal Mandala. Nhánh Himalaya của con đường tơ lụa cổ đại do các thương nhân của thung lũng này chi phối. Đến thế kỷ XVIII, Vương quốc Gorkha thống nhất được Nepal. Nepal có quan hệ mật thiết với hai quốc gia láng giềng là Ấn Độ và Trung Quốc.

4. Ngôn ngữ

Nepal là một quốc gia đa dân tộc, tiếng Nepal là ngôn ngữ chính thức.

5. Địa lý

Nepal giáp với Trung Quốc về phía bắc, giáp với Ấn Độ về phía nam, đông và tây. Nepal đa dạng về địa lý, có các đồng bằng phì nhiêu, các đồi rừng cận núi cao, và có 8 trong số 10 núi cao nhất thế giới, trong đó có núi Everest. Kathmandu là thủ đô và thành phố lớn nhất của Nepal. Vùng đồng bằng đất thấp miền nam còn gọi là Terai, nó giáp với Ấn Độ và là bộ phận của rìa phía bắc đồng bằng Ấn-Hằng. Nó hình thành và được tưới tiêu từ ba sông lớn của Himalaya là Kosi, Narayani, và Karnali cũng các sông nhỏ khởi nguồn bên dưới đường tuyết vĩnh cửu. Khu vực này có khí hậu cận nhiệt đới đến nhiệt đới. Khu chân núi ngoại biên nhất mang tên vùng đồi Sivalik hoặc dãy Churia cao từ 700 đến 100m, đánh dấu giới hạn của đồng bằng sông Hằng, tuy nhiên các thung lũng rộng và thấp gọi là các thung lũng Nội Tarai nằm tại một vài nơi về phía bắc của các khu chân núi này. Vùng Đồi (Pahad) giáp các ngọn núi và độ cao là từ 800m đến 4000m, có khí hậu biến đổi từ cận nhiệt đới ở nơi cao dưới 1.200m đến núi cao ở nơi cao trên 3.600m. Dãy Hạ Himalaya có độ cao 1500m đến 3000m là giới hạn phía nam của vùng này, với các thung lũng sông cận nhiệt đới và "đồi" xen kẽ đến phía bắc của dãy này. Mật độ dân số tại các thung lũng ở mức cao song ít hơn đáng kể ở độ cao trên 2000 m và rất thấp ở độ cao trên 2.500 mét do tuyết thường rơi vào mùa đông. Khu vực núi (Himal) nằm trên dãy Đại Himalaya, chiếm phần phía bắc của Nepal. Khu vực này có những điểm cao nhất thế giới như núi Everest (Sagarmāthā trong tiếng Nepal) cao 8848 m trên biên giới với Trung Quốc. Bảy trong số 14 đỉnh cao trên 8000 m của thế giới nằm tại Nepal hoặc trên biên giới Nepal-Trung Quốc: Lhotse, Makalu, Cho Oyu, Kangchenjunga, Dhaulagiri, Annapurna và Manaslu. Xói mòn của dãy Himalaya là một nguồn trầm tích rất quan trọng, chảy qua một số sông lớn như sông Ấn, sông Hằng và sông Brahmaputra ra Ấn Độ Dương. Khác biệt đáng kể về độ cao tại Nepal dẫn đến đa dạng về quần xã sinh vật, từ xa van nhiệt đới dọc biên giới với Ấn Độ, đến rừng lá rộng và rừng lá kim cận nhiệt đới tại vùng đồi, đến rừng là rộng và rừng lá kim ôn đới trên sườn của dãy Himalaya, đến các đồng cỏ và vùng cây bụi núi cao cùng đá và băng trên những nơi cao nhất. Tại những nơi có độ cao thấp, có vùng sinh thái xa van và đồng cỏ Terai-Duar, rừng lá rộng cận nhiệt đới Himalaya xuất hiện từ độ cao 500 m đến 1000 m và bao gồm Thung lũng Nội Terai. Rừng thông cận nhiệt đới xuất hiện từ độ cao 1000 m đến 2.000 m. Trên 2000 m, địa lý sinh vật của Nepal về đại thể được phân chia thành đông và tây qua sông Gandaki. Vùng sinh thái phía đông có xu hướng nhiều mưa hơn và phong phú về loài hơn, còn vùng phía tây thì khô hơn và có ít loài hơn. Từ độ cao 1500 m đến 3000 m là rừng lá rộng ôn đới, phân thành vùng phía đông và phía tây. Từ độ cao 3000 m đến 4000 m là rừng lá kim phía đông và phía tây cận cực Himalaya. Dưới 5500 m là cây bụi và bãi cỏ vùng cực phía đông và phía tây Himalaya.

2. Phương tiện

1. Cac phương tiện khác

Xe cho thuê: Không có xe thuê tự lái ở Nepal. Thay vào đó, thuê một chiếc xe và lái xe hoặc thương lượng giá cả đi lại hằng ngày với một lái xe taxi. Xe đạp: Xe đạp và xe gắn máy thuê với giá rẻ từ Thamel, Rani Pokhari và Jhochhen. Xe máy đòi hỏi phải có giấy phép lái xe. Người đi xe đạp nên chắc chắn rằng họ có một cái chuông và một khẩu trang để che miệng và mũi của họ vì có rất nhiều khói và bụi đường. Đi lại trung khu vực thành phố: Có những dịch vụ xe buýt tại các khu vực đông dân cư xung quanh Kathmandu, trong đó bao gồm các thành phố lân cận của Patan và Bhaktapur. Một tuyến đường xe điện chở hành khách với các chuyến đi thường xuyên trên đường 11km Kathmandu-Bhaktapur (7-mile). Trên xe buýt và trolleybuses thuộc Tổng công ty Giao thông vận tải của Nepal (ĐT: (2) 12.972), hệ thống giá vé bốn giai đoạn áp dụng đối với vé mã màu do dây dẫn. Taxi: Taxi sử dụng đồng hồ đo thời gian và quãng đường. Taxi tư nhân đắt tiền hơn và giá vé phải được thống nhất trước khi khởi hành. Xe kéo: Loại xe này hoạt động trên khắp thành phố Kathmandu. Giá vé sẽ được thỏa thuận trước.

2. Quốc tế

Cách thuận tiện nhất để đến Nepal là bằng đường hàng không. Sân bay quốc tế Tribhuvan International Airport (TIA)

3. Nội địa

Bên lái xe: Bên trái Chất lượng đường: Hệ thống đường có chất lượng không thể đoán trước. Nhiều người không thể vượt qua những con đường đồi núi vào mùa mưa. Quy định: Tuổi lái xe tối thiểu là 18. Giấy phép: Giấy phép lái xe quốc tế có giá trị ở Nepal trong 15 ngày, sau đó yêu cầu một giấy phép địa phương. Giấy phép tạm thời của chính quyền địa phương về trình bày của một giấy phép lái xe hợp lệ quốc gia.

3. Tiền tệ

1. Tỷ giá

Thông tin tiền tệ: Nepal Rupee (NPR, biểu tượng Rs) = 100 paisa. Các thuyết minh này là trong mệnh giá RS có 1, 000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2 và 1. Tiền xu có mệnh giá 50, 25 và 10 paisa.

2. Mức tiêu thụ bình quân 1 ngày

Giá của các sản phẩm cơ bản trong Nepal là thấp hơn trong Việt Nam. Chi phí chỗ ở trung bình trong Nepal phạm vi từ: 193,000 VND (1,000 NPR) trong Hostel to 616,000 VND (3,200 NPR) trong khách sạn 3 sao. Giá mỗi đêm trong một khách sạn sang trọng ở Nepal là về 10,866,000 VND (57,000 NPR). Sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong Nepal có chi phí: 3,700 VND (20 NPR) cho vé một chiều. Giá cho thuê một chiếc xe hơi trong Nepal (ví dụ như Volkswagen Golf hoặc Toyota Corolla) là 1,022,598,000 VND (5,440,000 NPR). Nếu bạn thích taxi, hãy nhớ rằng giá của một chiếc taxi trong Nepal phụ thuộc vào một số yếu tố. Giá taxi bắt đầu là về: 46,000 VND (250 NPR). Trong 1 km đi xe trong Nepal bạn phải trả khoảng: 11,000 VND (60 NPR). Trong Nepal, chi phí bữa ăn nhanh thông thường: 183,000 VND (975 NPR) cho một McMeal tại McDonalds hoặc BurgerKing (hoặc bữa ăn kết hợp tương tự) và 54,000 VND (293 NPR) cho một miếng phô mai Đối với những người yêu cà phê: Cappuccino cà phê 32,000 VND (171 NPR) và Espresso 22,000 VND (120 NPR).

3. Đổi tiền

Du khách nên nhớ rằng du khách nước ngoài không phải là công dân Ấn Độ được yêu cầu phải trả tiền vé máy bay, leo núi, giấy phép và các hóa đơn khách sạn bằng ngoại tệ. (hoặc tuỳ vào quy định của nhà cung cấp dịch vụ) Thẻ tín dụng: American Express được sử dụng rộng rãi, với MasterCard và Visa trong các cửa hàng du lịch, khách sạn, nhà hàng và các cơ quan. ATM: Máy ATM phổ biến rộng rãi ở Nepal, tuy nhiên ở vùng núi thì không có. Giờ làm việc: Các ngân hàng trong thung lũng Kathmandu mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6, từ 09h00-15h30. Trong các khu vực khác, giờ mở cửa thường là chủ nhật đến thứ 5, từ 10h00-15h00. Đổi tiền được cấp giấy phép mở cửa 12 giờ mỗi ngày. Hạn chế tiền tệ: Phải khai báo khi mang số tiền 5.000 USD hoặc nhiều hơn, hoặc số tiền tương đương trong bất kỳ loại tiền tệ khác. Việc mang tiền tệ vào hay ra trong và ngoài nước phải được khai báo. Trao đổi tiền tệ: Việc trao đổi tiền tệ bị cấm ở quốc gia này. Du khách nên đổi tiền trước khi du lịch vào quốc gia này, vì chúng sẽ có ích trong khi giao dịch, bao gồm cả việc gia hạn visa và giấy phép leo núi.

4. Hoàn thuế

Các mặt hàng sau đây có thể được nhập khẩu vào Nepal mà không chịu thuế hải quan: 250g sản phẩm thuốc lá Một 1L chai đồ uống có cồn, lên đến 12 lon bia. Một số lượng của nước hoa để sử dụng cá nhân. Lưu ý: Tất cả hành lý phải được khai báo khi đến và đi. Một số đồ dùng cá nhân như máy ảnh, video và hàng điện tử chỉ có thể được mang theo miễn thuế nếu họ được chấp nhận vào ngày khởi hành. Không được để lại ở Nepal. Cấm xuất khẩu: Xuất khẩu đồ cổ là bất hợp pháp.

4. Mạng & Internet

1. Internet

Một số điều cơ bản cần lưu ý trước khi mua Sim 4G du lịch Nepal Sim 4G du lịch Nepal có thể sử dụng được hầu hết các thiết bị di động và không sử dụng được đối với điện thoại khóa mạng (điện thoại iPhone bẻ khóa, điện thoại không phải phiên bản quốc tế). Đây là điều cần lưu ý cho những bạn sử dụng điện thoại khóa mạng. Hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn đã được mở khóa. Thẻ Sim chỉ sử dụng dữ liệu/ data 3G/4G sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn không cần thẻ Sim bao gồm các cuộc gọi thoại và tin nhắn văn bản khi bạn ở Nepal. Các thẻ Sim data thường cung cấp dữ liệu truy cập không giới hạn, vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng như Whatsapp, Zalo, Viber, FB... để gọi điện và gửi tin nhắn. Ngoài ra, các tùy chọn khác thẻ Sim Data + Gọi thoại cho phép bạn nhận số điện thoại để có thể thực hiện và nhận các cuộc gọi trong chuyến thăm Nepal của mình. Dựa vào thời gian của chuyến đi, các quốc gia ghé thăm, nhu cầu sử dụng dữ liệu và các tùy chọn khác, mà bạn hãy lựa chọn cho mình chiếc sim phù hợp với nhu cầu.

2. Mạng di động

Ba nhà khai thác mạng di động là Nepal Telecom (NTC), Ncell và Smart Telecom. Nepal Telecom là nhà khai thác viễn thông tiên phong và lâu đời nhất (thuộc sở hữu của Chính phủ) ở Nepal với nhiều dịch vụ như GSM (2G, 3G, 4G). Trong khi Ncell là nhà khai thác di động tư nhân hàng đầu với các dịch vụ di động 2G, 3G và 4G. Sau đó là Smart Telecom có dịch vụ 2G và 4G. Nepal Telecom và Ncell khả năng phủ sóng rộng khắp nước gần như tương tự nhau. Tuy nhiên, nếu bạn đang có kế hoạch đến các vùng nông thôn hoặc vùng núi, bạn nên chọn Nepal Telecom, vì họ có vùng phủ sóng tốt hơn ở vùng núi, mặc dù có tốc độ chậm hơn Ncell.

5. Lễ Hội

1. Lễ Hội

Lễ hội Haritalika Teej Vào ngày lễ Haritalika Teej – Lễ hội đặc sắc ở Nepal, phụ nữ ở đây sẽ mặc những trang phục Sarees đỏ, với rất nhiều phụ kiện màu đỏ, cùng nhau hát và nhảy múa theo các giai điều truyền thống trong 3 ngày. Lễ hội tế thần mưa Indra Jatra Được biết, đây là lễ hội tế thần mưa linh thiêng, vào ngày này sẽ xuất hiện các cỗ xe gỗ đưa rước các ‘vị thần sống’ như: Ganesh, Bhaira và Kumari. Lễ hội Dashain Lễ hội này được tổ chức vào giống như ngày tết đoàn viên vậy, là thời gian mà các thành viên trong gia đình hội họp với nhau, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Đặc biệt, trong lễ hội diễn ra rất nhiều nghi thức thú vị như: Lễ ươm mầm cây lúc, vào rừng chặt tre, tế thần và không thể thiếu đó là nghi thức trao Tikaa và lì xì. Không những vậy, trong 10 ngày diễn ra lễ hội, các hàng quán ở đây đều đóng cửa và trong các bữa tiệc sẽ không có rượu bia. Lễ hội Tihar Trong 5 ngày diễn ra lễ hội Tihar, người dân nơi đây sẽ tiến hành thực hiện các nghi tế thần Yama và tế thần Laxmi. Lễ hội tế thần mặt trời Chhath Người dân nơi đây quan niệm rằng, mặt trời là nguồn sức mạnh tự nhiên, được coi như chúa tể của sự sống. Vì thế, những người Nepal thực hiện lễ tế Chhath với mong muốn có được may mắn, hạnh phúc và sự thịnh vượng trong cuộc sống. Thời gian diễn ra lễ hội Chhath kéo dài trong 3 ngày, nhưng thu hút hàng ngàn lượt khách tới tham dự. Trong ngày đầu tiên của lễ hội, mọi người sẽ ở nhà để vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Đến ngày thứ 2, toàn bộ người dân sẽ nhịn ăn từ sáng tới chiều tối để chờ đợi mặt trời lặn ở phía bờ sông. Sau đó cùng nhau hát vang, nhảy múa, lội nước để cầu nguyện. Tiếp tục lễ hội ngay vào sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa hé lên, mọi người tiếp tục cầu nguyện, giành nhau nước thánh, hoa quả và kết thúc ngày nhịn ăn. Lễ hội Buddha Jayanti – Kỷ niệm ngày sinh Đức Phật Đây là ngày lễ kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Gautam Buddha, được tổ chức tại Lumbini. Trong ngày chính diễn ra lễ hội, mọi người sẽ tụ tập tại 2 bảo tháp lớn nhất đó là bảo tháp Swyambhunath và bảo tháp Boudhhanath. Tất cả các hoạt động và nghi thức sẽ được diễn ra ở đây và bắt đầu từ sáng sớm đến tối mịt. Lễ hội đón năm mới của người Nepal Bởi đây là lễ hội ở Nepal được mọi người mong chờ nhất. Và nơi thú vị để trải nghiệm lễ hội đó chính là Bhaktapur Dubar Squace – Nơi tổ chức sự kiện Bisket Jatra. Sự kiện độc đáo, tái diễn lại cuộc chiến lịch sử giữa phía Đông và phía Tây, cùng với những câu chuyện thú vị khác. Lễ hội Maha Shivaratri – Chào đón sự ra đời của vị thần Shiva Là một lễ hội lớn của người Hindu được diễn ra tại ngôi đền Pashupatinath – Địa điểm du lịch nổi tiêng ở Nepal. Những tín đồ theo đạo Hồi, cùng nhau cất tiếng hát và cầu nguyện cả đêm, với mong muốn mang tới ánh sáng vượt lên trên bóng tối, cũng như mang tới sự bình an, may mắn cho tất cả mọi người.

6. Lời Khuyên

1. Thông tin liên hệ quan trọng

Hiện có 01 văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Kathmandu, Nepal. Địa chỉ: 152 Rani Devi Marg, Lazimpat, Kathmandu 44600, Nepal Số điẹn thoại: +977-1-4002315 Fax: +9779851245203 Email: info@vietnamconsulate.org.np

2. Các ứng dụng hữu ích

3. Y tế

Bảo hiểm du lịch Nepal là cần thiết phải có và chính sách bảo hiểm nên bao gồm những phần: Phương tiện vận chuyển trong trường hợp khẩn cấp, sơ tán bằng đường trực thăng cho khách tham gia các hoạt động du lịch mạo hiểm (Nếu trong lịch trình có hoạt động mạo hiểm trekking/hiking/paragliding/bunge jumping/rafting) Bảo hiểm bao gồm cho hoạt động ở độ cao tương ứng với lịch trình tour (Lên đến 5000m cho Annapurna Base Camp Trek, đến 6000m cho Everest Base Camp Trek) Bảo hiểm có giá trị chi trả đủ lớn với giá trị ít nhất là 5000$ (một cước trực thăng cho dịch vụ cứu trợ) Bảo hiểm nên bao gồm tình huống máy bay bị trễ hoặc hủy Nếu bạn dự định đi trekking, hãy nhớ cách tốt nhất để ngăn ngừa chứng say độ cao là đi chậm, để cơ thể bạn thích nghi dần dần với mỗi ngày. Mang theo các loại thuốc có thể giúp bạn đối phó với các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn. Bạn nên có bảo hiểm bao gồm hoạt động giải cứu trong trường hợp khẩn cấp.

7. Ẩm thực

1. Ẩm thực

Ẩm thực Nepal là sự kết hợp một cách tinh tế giữa nhiều nền văn hóa của các quốc gia châu Á như Trung Quốc hay Ấn Độ. Tuy vậy nhưng ẩm thực Nepal vẫn mang trong mình những đặc trưng riêng để du khách khám phá. Thịt cừu Gorkhali Cơm chiên Pulao Phở nóng Thukpa Bánh Momo Món Dheedo Món Sel Roti Trà Masala Sữa chua Ngoài ra, vẫn còn vô vàn món ngon ở Nepal khá bạn nên cân nhắc thưởng thức như: Đồ uống hấp dẫn Lassi, món tráng miệng Sikarni, rau Tarkan, món thịt trâu Choyla, món khoai tây Gurr, rượu Arak, bia Chang,….

8. Thị thực

1. Cách xin thị thực

Bạn có thể xin Visa on arrival khi đến Tribhuvan International Airport (TIA) nhưng để hạn chế thời gian chờ đợi, mình khuyên bạn nên xin Visa Online trước tại link https://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa. Chỉ việc upload hình thẻ, điền một vài thông tin cá nhân và địa chỉ khách sạn sẽ lưu trú tại Nepal, hệ thống sẽ trả về cho bạn Biên nhận đã nộp hồ sơ và thông báo đóng phí tại sân bay trong vòng 15 ngày. Bạn chỉ việc in màu Biên nhận, đến sân bay xếp hàng nộp lệ phí trước rồi mang đến quầy nhập cảnh, Hải quan thân thiện sẽ dán visa vào hộ chiếu cho bạn.

2. Thị Thực

Công dân Việt Nam cần phải có thị thực khi nhập cảnh Nepal

3. Loại thị thực

Visa on arrival E-visa Visa du lịch 15 ngày: 24$ Visa du lịch 30 ngày: 40$ Visa du lịch 90 ngày: 100$

9. Xuất - Nhập Cảnh

1. Quy định nhập cảnh

Công dân Việt Nam cần phải có thị thực khi nhập cảnh Nepal. Bạn có thể xin Visa on arrival khi đến sân bay Tribhuvan International Airport (TIA)

2. Quy định xuất cảnh

Hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 6 tháng

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 27/01/2024