Khu bảo tồn Sóc Bom Bo

4 reviews
Viết review
Sóc BomBo thuộc xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, từ thị xã Đồng Xoài chạy theo quốc lộ 14 hướng về Bù Đăng khoảng 50 km là sẽ đến nơi.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: thuộc xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, từ thị xã Đồng Xoài

Sóc BomBo được hình thành từ những năm kháng chiến chống Mĩ, những anh hùng chiến sĩ du kích thời xưa như Điểu Lên, Điểu Sen nay đều đã thành già làng nhưng vẫn còn sinh sống tại Sóc. Hầu hết chúng ta đều biết đến Sóc BomBo qua bài hát “Tiếng chày trên Sóc BomBo” nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Hồng, hình ảnh của những người dân đồng bào Xê Tiêng ngày đêm giã gạo nuôi quân chống giặc đã đi vào thơ ca và lịch sử như thế.
Sóc Bom Bo với nhịp chày giã gạo của người dân đồng bào S’Tieng đã đi vào thơ ca, vào lịch sử trong lòng mỗi con người. Đến với nơi đây khách du lịch sẽ cảm nhận hồi tưởng lại những năm tháng sôi động nơi đây những âm thanh của tiếng cồng chiêng kết với với những tiếng chày giã gạo vang lên trong ánh lửa hồng, uống rượu cần và thưởng thức những món ăn nổi tiếng nơi đây. Chắc chắn sẽ đem lại cho các bạn những giây phút thật khó quên những trải nghiệm cho một chuyến đi tham quan của các bạn.


Đã cập nhật vào ngày 30/10/2019
4
dựa trên 4 đánh giá
5
75%
3
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
25%
1
Hình ảnh
avatar
avatar
Anh Tuyen Tran 2021-08-30 14:11:55

Nên đến

Trả lời