Chùa Linh Thông

0 reviews
Viết review
Chùa Linh Thông theo tự Linh nghĩa là linh thiêng, Thông là thông suốt, trước kia ẩn hiện dưới tán cây đa cổ thụ ngàn năm tuổi. Theo truyền khẩu của các bậc cao niên và căn cứ vào các sắc phong do triều Nguyễn ban tặng, chùa Linh Thông được khai sáng vào khoảng năm 1917 theo dòng người Việt di dân vào Nam lập nghiệp.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: cách thị trấn Lộc Ninh khoảng 5km theo đường Quốc lộ 13, nằm cách cửa khẩu Hoa Lư chừng 5km, chùa thuộc ấp 5 xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Chùa Linh Thông tọa lạc ấp 5, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh. Chùa Linh Thông cách thị trấn Lộc Ninh khoảng 5km theo quốc lộ 13, nằm giáp kiến trúc cổ Bệnh viện Lộc Ninh, nhà thờ giáo xứ Lộc Tấn, cách Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư chừng 5km.
Chùa Linh Thông là ngôi chùa tráng lệ. Đến chùa trước tiên phải qua cổng tam quan. Cổng tam quan được xây bốn trụ biểu hình khối, mỗi trụ trang trí các câu đối bằng chữ Quốc ngữ. Chính giữa cổng ghi chùa Linh Thông, biểu trụ bên trái ghi Thông Đạt Phật Huệ Khái Thị Chúc Sinh Ngộ Bồ Đề Tâm, bên phải ghi Linh Quang Phổ Chiếu Hằng Dương Đai Đạo Nhập Chơn Thật Tánh. Ngôi chùa có diện tích 1.000m2 với lối kiến trúc một mái, trùng thềm điệp ốc gồm một tầng trệt và tầng lầu. Tầng trệt, hai bên cửa tiền điện đắp nổi hai con rồng đứng chầu uốn lượn dài 7m, song song hai bên cửa là hai hình ảnh Đức Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, phía trên cánh cửa ghi biển hiệu đại hùng bảo điện, mỗi bên hành lang cửa ghi hai câu đối “Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển”. Tiền điện tầng trệt được thờ tự theo phong cách chùa Huế tiền Phật điện, hậu Tổ linh. Chính giữa thờ tượng đức Phật Bổn Sư bằng xi măng, cao khoảng 1,2m, ngự trên tòa sen, tay bắt ấn tam muội. Pho tượng ngự trên một tòa sen, dưới một long đình sơn son thếp vàng rực rỡ. Phía sau là vần hào quang chiếu sáng ra bên ngoài. Xung quanh tiền điện thờ Quan Thế Âm Bồ tát, đức Địa Tạng, đức Di Lặc, đức Phật Chuẩn Đề. Đi vòng ra hai bên cửa tầng trệt là hệ thống hành lang dẫn lên tầng lầu.
Hằng năm, chùa Linh Thông đều tổ chức các lễ Phật đản, Vu lan, Hạ nguyên, Thượng nguyên... Đây là sợi dây gắn kết giáo lý nhà Phật với cuộc sống con người hiện đại, thể hiện tinh thần nhập thế sâu sắc của Phật giáo Bình Phước nói riêng và Phật giáo vùng Đông Nam bộ nói chung, để thức tỉnh hồn người dẹp bỏ tham lam, hận thù để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.


Đã cập nhật vào ngày 21/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar