Chùa Sóc Lớn (Retchamaha Chettava NaRam)

0 reviews
Viết review
Chùa Sóc Lớn tọa lạc ấp Sóc Lớn (xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) thuộc “Top 100 điểm du lịch văn hóa tâm linh được yêu thích” năm 2016 do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức bình chọn.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: tọa lạc ấp Sóc Lớn (xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước)

Thuộc ấp sóc Lớn - xã Lộc Khánh huyện Lộc Ninh, cách thị trấn Lộc Ninh 10 km. Chùa được xây dựng năm 1931, là ngôi chùa Kh’mer có thời gian xây dựng lâu nhất ở Bình Phước. Diện tích chùa khá lớn 1.200m2, là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá và sinh hoạt lễ hội truyền thống của người Kh’mer. Kiến trúc của chùa Sóc Lớn đã thể hiện được kiến trúc tổng thể của một ngôi chùa Khmer, bao gồm nơi dạy học, Sa La, chánh điện, tháp thờ đức Phật…

Đây là ngôi chùa theo phái Phật Giáo Nam Tông nên tượng thờ hầu hết là tượng Thích Ca đã có từ năm 1937 trở về trước.Chùa Sóc Lớn là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Khmer, là một “bảo tàng” giúp cho chúng ta có cái nhìn toàn diện về phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng và bề dày lịch sử văn hóa của dân tộc Khmer.


Đã cập nhật vào ngày 30/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar