Farm In The City

0 reviews
Viết review

Du khách đang tìm kiếm một địa điểm du lịch độc đáo và thú vị cho gia đình? Hãy đến với Farm In The City - thiên đường của thiên nhiên và động vật! Với những hoạt động giáo dục đầy bổ ích cùng vô số trải nghiệm giải trí mới mẻ, Farm In The City hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một ngày vui vẻ và đáng nhớ. Hãy cùng Farm In The City khám phá thế giới thiên nhiên đầy màu sắc và tạo nên những kỷ niệm thật khó quên!

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Lot 40187-40188, Jalan Prima Tropika Barat 1, Pusat Bandar Putra Permai, 43300 Seri Kembangan, Selangor, Malaysia

Giới thiệu về Farm In The City

Farm In The City ở KL, Malaysia

Farm In The City là một thiên đường của các loài động vật, nằm cách Kuala Lumpur chỉ khoảng 30 phút. Vườn thú thú vị này được đặt trong môi trường thiết kế của một công viên bảo tồn, tạo nên một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho du khách. Là vườn thú cưng theo chủ đề kampung, Farm In The City cho phép khách đến tham quan đắm mình trong thiên nhiên hùng vĩ và trải nghiệm cuộc sống nông trại đầy thú vị. Du khách có thể gần gũi với các loài động vật khác nhau, tìm hiểu về thế giới tự nhiên và tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Thông tin cần biết về Farm In The City

Địa chỉ: Lô 40187-40188, Jalan Prima Tropika Barat 1, Pusat Bandar Putra Permai, 43300 Seri Kembangan, Selangor, Malaysia

Giá vé:

  • Người lớn: 30 RM (Người nước ngoài: 58 RM)
  • Trẻ em (dưới 12 tuổi): 32 RM (Người nước ngoài: 48 RM)
  • Người cao tuổi (trên 60 tuổi): 32 RM (Người nước ngoài: 48 RM)

Lưu ý:

  • Miễn phí vào cổng: Trẻ em có chiều cao dưới 90cm.
  • Trẻ em bắt buộc phải đi cùng với ít nhất một người lớn có mua vé.
  • Vé người cao tuổi: Dành cho khách hàng từ 60 tuổi trở lên, mua trực tiếp tại quầy vé Farm in the City.

Giờ mở cửa:

  • Thứ Hai đến Thứ Sáu: 10:00 sáng - 6:00 chiều (Ngừng nhận khách sau: 17:00)
  • Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: 9:30 sáng - 6:00 chiều (Ngừng nhận khách sau: 17:00)
  • Đóng cửa vào Thứ Ba hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ học rơi vào Thứ Ba.

Hướng dẫn di chuyển đến Farm In The City 

Bắt đầu từ đại lộ cao tốc LDP, rẽ phải tại ngã tư đèn giao thông gần siêu thị bách hóa Giant. Tiếp tục di chuyển lên dốc cho đến khi gặp vòng xoay và rẽ phải lần nữa. Farm In The City nằm trong khu đô thị sôi động mang tên Prima Tropica Downtown, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động thú vị như chợ trời, chợ đêm và hội chợ vui nhộn.

Hoặc từ Kuala Lumpur, du khách có thể đến Farm In The City bằng các phương tiện khác như:

  • Xe buýt: Đi xe buýt số 540 từ Terminal Puduraya hoặc Pasar Seni đến trạm Pangsapuri Sri Emas. Có thể đi bộ khoảng 1,8 km từ trạm xe buýt đến Farm In The City.
  • Tàu điện ngầm: Đi tàu điện ngầm MRT Kajang Line đến ga Muzium Negara. Sau đó bắt taxi hoặc xe ôm công nghệ đến Farm In The City (mất khoảng 4 km).
  • Bằng xe hơi: Nếu du khách có xe cá nhân thì có thể dễ dàng đi từ trung tâm Kuala Lumpur đến Farm In The City, chỉ mất khoảng 20 - 30 phút lái xe, tùy thuộc vào tình trạng giao thông. Farm in the City có khu vực đậu xe miễn phí dành cho khách tham quan.

Tham quan Farm In The City có gì hay?

Bước vào Farm in the City, du khách như được dịch chuyển đến một làng quê Malaysia bình dị với những ngôi nhà kampong truyền thống, hòa mình vào nhịp sống thanh bình của miền quê. Nơi đây hứa hẹn mang đến cho mọi du khách một trải nghiệm mãn nhãn với hơn 100 loài động vật kỳ thú và 60 loại cây ăn quả, thực vật và rau quả nhiệt đới.

Vịt trời bên hồ nước

Điểm đặc biệt nhất của farm là tất cả các loài động vật đều được tự do di chuyển trong các khu vực mở, mô phỏng môi trường sống tự nhiên của chúng mà không bị gò bó bởi lồng hay hàng rào. Du khách thậm chí có thể mua thức ăn cho động vật và tận tay cho rùa khổng lồ, cá sấu con và nhiều loài khác ăn. Hơn cả một cuộc triển lãm, farm không chỉ là nơi để du khách chiêm ngưỡng, mà còn là nơi cho phép mọi người tương tác trực tiếp với các loài động - thực vật.

vẹt lông sặc sỡ

Với hơn 100 loài động vật kỳ lạ, 60 loài cây ăn quả nhiệt đới, thực vật và rau quả, Farm In The City là điểm đến lý tưởng cho các gia đình, trẻ em và du khách ở mọi lứa tuổi. Đến farm, du khách có thể thoải mái kết bạn với những chú chim rực rỡ tại khu chuồng chim bay tự do, ngắm nhìn những loài động vật quý hiếm như quạ trắng - loài quạ hiếm nhất thế giới, ngựa nhỏ nhất thế giới và nhiều sinh vật kỳ diệu khác. Hơn thế nữa, farm còn cung cấp nhiều hoạt động thú vị dành cho trẻ em như cưỡi ngựa hay thử bắt cá lóc trong trang trại.

Các dịch vụ nổi bật của Farm in the City: 

  • Hơn 100 loài động vật kỳ lạ
  • 60 loài cây ăn quả, thực vật và rau quả nhiệt đới
  • Làng quê kampong truyền thống của Malaysia
  • Môi trường sống tự nhiên không lồng, không hàng rào
  • Cơ hội tương tác với động vật
  • Những hoạt động phù hợp cho cả gia đình

Nên ghé Farm In The City khi nào?

Farm In The City mở cửa quanh năm và có nhiều hoạt động để du khách có thể thưởng thức bất kể thời tiết. Tuy nhiên, một lời khuyên là du khách nên ghé thăm vườn thú này vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để tránh cái nắng nóng oi bức. Lúc này cũng là thời điểm các loài động vật thường hoạt động tích cực hơn và vì vậy có thể dễ dàng quan sát chúng.

Du khách cũng nên cân nhắc đến tham quan Trang trại vào mùa khô (từ tháng 3 đến tháng 10), vì khi đó thời tiết đẹp và ít mưa. Mùa mưa (từ tháng 11 đến tháng 2) cũng có thể là một thời điểm thú vị để đến thăm vì du khách có thể nhìn thấy những hoạt động đặc trưng của một số loài động vật trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Tuy nhiên, thời điểm này trong trang trại có thể có nhiều muỗi, vì vậy hãy nhớ mang theo thuốc chống muỗi để bảo vệ cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, du khách có thể kiểm tra trang web của farm để biết thêm thông tin về các sự kiện đặc biệt và các hoạt động sắp diễn ra.

Ăn uống khi đến Farm In The City

Khi đến Farm In The City, du khách không được phép mang theo thức ăn hoặc đồ uống từ bên ngoài vào trang trại. Tuy nhiên, du khách có thể yên tâm vì có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn nhẹ và đồ uống trong khuôn viên. Các cửa hàng này cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng, từ thức ăn nhanh như bánh mì kẹp, pizza đến các món ăn nhẹ như khoai tây chiên, bỏng ngô, và nhiều loại đồ uống như nước trái cây, nước ngọt, cà phê. Du khách cũng có thể thưởng thức bữa ăn tại các nhà hàng hoặc quán cà phê trong trang trại. Cần lưu ý là giá cả tại đây có thể cao hơn so với giá bên ngoài, do đó, du khách nên cân nhắc ngân sách của mình trước khi lựa chọn.

Lưu trú khi đến Farm In The City

Farm In The City hiện không cung cấp dịch vụ lưu trú qua đêm. Tuy nhiên, hãy yên tâm là có rất nhiều lựa chọn lưu trú khác nhau trong khu vực lân cận với giá cả rất phải chăng và hợp túi tiền. Tuỳ thuộc vào ngân sách, sở thích và nhu cầu của mỗi người mà du khách có thể cân nhắc lựa chọn phương thức lưu trú phù hợp. Một số lựa chọn lưu trú phổ biến như:

  • Khách sạn: Có một số khách sạn ở Seri Kembangan, cách Farm In The City chỉ một quãng lái xe ngắn. Các khách sạn này cung cấp nhiều tiện nghi như hồ bơi, nhà hàng và phòng tập thể dục.
  • Căn hộ dịch vụ: Đây sẽ là một lựa chọn phù hợp cho các gia đình hoặc nhóm du khách. Các căn hộ này thường có nhiều phòng ngủ, phòng tắm và phòng bếp rất tiện lợi.
  • Nhà nghỉ: Nhà nghỉ là một lựa chọn tiết kiệm hơn so với khách sạn. Các nhà nghỉ thường có ít tiện nghi hơn, nhưng chúng vẫn cung cấp chỗ ở thoải mái và sạch sẽ.

Các điểm tham quan gần Farm In The City

Ngoài Farm In The City, còn có rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn khác trong khu vực lân cận, bao gồm:

  • Công viên Mines Wonderland: Công viên giải trí với nhiều trò chơi, khu vui chơi và khu mua sắm.
  • The Mines Shopping Mall: Trung tâm mua sắm lớn với nhiều cửa hàng, nhà hàng và rạp chiếu phim.
  • Thung lũng Klang Gates: Khu bảo tồn thiên nhiên với những hang động đá vôi, thác nước và đường mòn đi bộ.
  • Tháp đôi Petronas: Tòa tháp đôi cao nhất thế giới, đây là một biểu tượng của Kuala Lumpur.
  • Chợ đêm Petaling: Chợ đêm lớn nhất Kuala Lumpur với nhiều quầy hàng bán đồ lưu niệm, quần áo và đồ ăn.

Kinh nghiệm đi Farm In The City

Để có một chuyến tham quan Farm In The City vui vẻ và đáng nhớ, du khách cũng nên lưu ý một số quy định của trang trại. Chỉ cần chú ý những điều nhỏ nhặt này là du khách có thể tận hưởng chuyến tham quan của mình một cách trọn vẹn và ý nghĩa.

  • Đặt vé trước: Du khách có thể mua vé trực tuyến trên trang web của Farm In The City để tiết kiệm thời gian và tránh xếp hàng.
  • Nên tránh đến farm vào ngày nghỉ học hoặc ngày lễ để hạn chế tình trạng đông đúc và chen lấn.
  • Mang theo kem chống nắng, mũ và nước uống: Thời tiết ở Malaysia khá nóng, vì vậy du khách cần mang theo những vật dụng này để tránh bị say nắng.
  • Mang theo giày dép thoải mái: Nếu muốn khám phá hết các khu vực bên trong trang trại, du khách sẽ phải đi bộ khá nhiều, vì vậy hãy mang giày dép thoải mái thay vì đi cao gót để tránh gây ê buốt chân. 
  • Tôn trọng động vật: Hãy chú ý là không được cho các loài động vật trong trang trại ăn thức ăn của người, không được sờ mó hoặc trêu chọc quá khích chúng. 
  • Giữ gìn vệ sinh chung: Trang trại được vệ sinh thường xuyên để đảm bảo an toàn cho du khách, vậy nên du khách cũng cần có ý thức giữ gìn vệ sinh chung và không vứt rác bừa bãi.
  • Du khách cần tuân thủ quy định giãn cách xã hội trong trang trại. Hãy đứng cách người khác một mét khi xếp hàng hoặc tham gia các hoạt động.

Hỏi - đáp:

1. Farm In The City nằm ở đâu?

Farm In The City là một vườn thú cưng theo chủ đề kampung nằm ở Seri Kembangan, Selangor, Malaysia. Trang trại cách trung tâm thành phố Kuala Lumpur khoảng 30 phút đi xe. 

2. Farm In The City mở cửa vào khung giờ nào?

Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thứ ba: Đóng cửa

Thứ Tư - Thứ Sáu: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thứ bảy, chủ nhật, trường học và ngày lễ: 9h30 sáng - 6h chiều.

  • Giờ mở cửa có thể thay đổi vào các dịp đặc biệt.
  • Nên kiểm tra trang web chính thức của Farm In The City trước khi đến để biết thông tin cập nhật nhất.

4. Giá vé Farm In The City ?

Người lớn: 30 RM (Người nước ngoài: 58 RM)

Trẻ em (dưới 12 tuổi): 32 RM (Người nước ngoài: 48 RM)

Người cao tuổi (trên 60 tuổi): 32 RM (Người nước ngoài: 48 RM)

  • Trẻ em dưới 90cm được miễn phí.
  • Vé luôn có sẵn.
  • Khuyến mãi trọn gói gia đình dành cho 2 người lớn + 2 trẻ em, 2 quà lưu niệm và 2 hộp thức ăn chăn nuôi có giá 132 RM.

Farm In The City là một địa điểm du lịch độc đáo và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Nơi đây mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm cuộc sống nông trại, gần gũi với thiên nhiên và khám phá thế giới động vật đầy màu sắc. Với nhiều hoạt động thú vị và giáo dục, Farm In The City hứa hẹn sẽ mang đến cho tất cả mọi người một ngày vui vẻ và đáng nhớ.

Đã cập nhật vào ngày 28/03/2024
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar