Hỏi đáp DU LỊCH MŨI KÊ GÀ – PHAN THIẾT CÙNG MÂY TRỜI 1N1Đ
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Trương Thanh Thảo 0 quốc gia | 2 tỉnh thành

DU LỊCH MŨI KÊ GÀ – PHAN THIẾT CÙNG MÂY TRỜI 1N1Đ

Review Mũi Kê Gà Phan Thiết siêu chi tiết
Mũi Kê Gà nằm tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, cách Phan Thiết khoảng 30 km, là một điểm du lịch hấp dẫn của nhiều dân phượt ở Sài Gòn dịp cuối tuần. Mũi Kê Gà nổi tiếng với nước biển xanh mát, những ngọn núi được phủ đầy cát trắng tạo nên những điểm nhấp nhô tuyệt đẹp cho Mũi Kê Gà.
Mũi Kê Gà đúng ra là một hòn đảo nhỏ cách đất liền khoảng 500m. Khi thủy triều lên thì Kê Gà bị cách biệt như một hải đảo nhưng khi nước rút xuống thì một dải cát hiện ra nối mũi Kê Gà vào đất liền. Người ta cho rằng sở dĩ có tên gọi này bởi mũi đất nhô ra bờ biển có hình giống đầu con gà.

So với những địa điểm du lịch khác, Mũi Kê gà vẫn còn khá hoang sơ và có ít khách du lịch lui tới. Phượt mũi Kê Gà, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những hòn đá đủ kích thước lớn, nhỏ và hình dạng tròn vuông, ngắn dài phơi mình bên bãi biển như đang "bày binh bố trận". Người dân ở đây ví như là vườn đá. Một số mỏm đá nhô ra biển được tận dụng làm chỗ thả câu lý tưởng.
Ngọn hải đăng Kê Gà trên đảo bắt đầu hoạt động năm 1900 và đến nay vẫn chiếu sáng. Tầm đèn hải đăng rọi xa hơn 20 hải lý. Ngọn hải đăng Kê Gà có hai thành tích: là ngọn hải đăng cao thứ nhì ở Việt Nam và là ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam.

- Đi như thế nào?
Mũi Kê Gà cách Sài Gòn khoảng 180km. Bạn có thể lựa chọn phương tiện di chuyển xe máy, xe khách hoặc tàu hỏa.
- Phượt Mũi Kê Gà bằng xe máy
Các bạn có thể lựa chọn một trong những cung đường sau:
+ Đi theo hướng quốc lộ 1 đi Phan Thiết -> trạm thu phí Sông Phan (Bình Thuận) rẽ phải theo ngã ba nhỏ -> đi thẳng tới suối Nhum -> rẽ phải theo hướng Mũi Kê Gà (Đây là cung đường dễ đi và gân nhất để tới Mũi Kê Gà).
+ Xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh -> theo quốc lộ 51 hướng Vũng Tàu -> thị xã Bà Rịa -> rẽ trái theo quốc lộ 55 hướng Bình Châu và Phan Thiết -> chạy thẳng là tới Mũi Kê Gà.
+ Đi theo tuyến ra đường Phan Thiết -> khu du lịch Suối Cát -> ngã ba rẽ bên phải chạy tới Bình Châu -> Hồ Cốc của Bà Rịa Vũng Tàu.
+ Hướng QL1 -> ngã ba Lagi rẽ phải -> QL5 -> rẽ trái tới Hàm Tân.
+ Đi theo hướng QL1 -> ngã ba đi khu du lịch sinh thái Takú -> rẽ phải đi vào khu du lịch.

- Phượt Mũi Kê Gà bằng tàu hỏa
Để đặt vé tàu đi Phan Thiết các bạn liên hệ với ga Sài Gòn, tàu sẽ dừng ở ga Mường Mán hoặc ga Phan Thiết. Sau đó, các bạn đi taxi hoặc liên hệ với xe khách đón.

- Phượt Mũi Kê Gà bằng xe khách
Các bạn mua vé xe chạy tuyến TP.Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, sau đó xuống khu du lịch Suối Cát (Phan Thiết) và bắt xe bus đi Hàm Tân (tuyến xe bus số 06 đi Kê Gà – Lagi) hoặc bắt taxi tới Mũi Kê Gà. Từ Phan Thiết đi về Hàm Tân khoảng 35km.
- Ở đâu?
Gần đảo có nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn từ cao cấp cho tới bình dân và giá rẻ, tùy vào sự lựa chọn của các bạn. Tuy nhiên phần lớn du khách đến đây thường ở lại cắm trại trên đảo.
-Ăn gì?
Trên đường đi bạn sẽ đi ngang qua Chợ Tân Hải, vào khu chợ này bán cũng nhiều đồ ăn. Chạy qua dinh Thầy Thím khoảng 15km rồi gặp đường Lê Thánh Tôn rẻ vào Chu Văn An sẽ thấy chợ, nói chung chạy qua Dinh Thầy Thím tầm 15km khúc nào đông đông người đó là chợ Tân Hải. Ở đây bán đồ hải sản khá rẻ, vừa vào chợ, bạn hỏi chỗ bán hải sản ở đâu có người chỉ gửi xe bên ngoài rồi đi vào trong.
Lưu ý không nên mua hải sản ở trong chợ, bạn chịu khó đi ra bãi biển ở ngoài đó có bán rẻ hơn trong chợ 1 nửa giá. Ngoài ra bạn có thể mua hải sản gần bến cano.
Lưu ý: Không cần phải nướng sẵn nhé, để sống luôn chạy ra mũi Kê Gà có chổ nướng, vừa nướng vừa ăn ngon hơn
Trên dọc đường về các bạn có thể mua thanh long về ăn, thanh long ở đây ngon lắm, ngoài ra trên đường về còn gặp khu chợ có bán nhiều đồ lắm, tấp vào đó ăn nhẹ rồi đi thẳng về Sài Gòn. Đừng quên thưởng thức bánh canh Long Hương nổi tiếng ngay cổng chào Bà Rịa.
Về nhà hàng ăn ngon và giá rẻ ở Mũi Kê Gà các bạn có thể tham khảo Quán Trọng Tâm và Quán Biển Nhớ rất ngon và rẻ, chủ quán nhiệt tình.
Khám phá đảo có gì thú vị?
Khi tới Kê Gà, bạn sẽ thấy rất nhiều chỗ cho thuê cano để ra đảo. Giá dao động 30-50k, tùy vào số lượng người trong nhóm hoặc khả năng thương lượng của bạn. Cano được trang bị áo phao đầy đủ nhé! Bạn có thể liên hệ dịch vụ cano Hải Đăng: 0918.729.002 hoặc anh Đen 0908 316 575 để khỏi mất thời gian tìm kiếm, chờ đợi cano.
Sau khi đi cano ra mũi Kê Gà bạn sẽ gặp người trong coi hải đăng bên đó, xin ở lại 1 đêm, phí ở lại là 50k/người, bạn thích ở đâu ở. Có thể ngủ trong phòng của mấy chú canh hải đăng hoặc dựng lều ở bên ngoài vui chơi, ca hát cho có không khí.
Trên đảo có cho thuê lò than vs than đề nướng đồ, bạn cũng có thể tự đi kiếm củi rồi đốt lửa trại tranh thủ nướng hải sản luôn khỏi phải thêu đồ nướng, như vậy vui hơn nhiều.
Lưu ý: ở gần ngọn hải đăng có một khoảng sân bằng phẳng có thể cắm trại vui chơi đc tuy nhiên bị hải đăng chắn gió nên tối ở đó rất nóng bạn không nên chọn điểm cắm trại ở đó.
Tại mũi Kê Gà bạn có thể thực hiện các hoạt động vui chơi như: tắm biển, ra bãi đá hóng gió, tham quan ngọn hải đăng, đốt lửa trại, nướng BBQ,…
Cần chuẩn bị những gì?
- Kem chống nắng, kem chống muỗi.
- Đèn pin (trên đảo không có điện ngoại trừ hải đăng).
- Máy ảnh (tất nhiên phải có vì bạn có thể pose mọi mm đất trên đảo).
- Thức ăn khô, nước uống (nên chuẩn bị nước uống nhiều vì trên đảo không có nước uống).
- Than, bật lửa, bếp nướng mini .
- Thuê lều (cho những ai có ý định cắm trại qua đêm).
Nguồn thông tin: Tổng hợp
Ảnh: tổng hợp
2 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Ad cho mình hỏi về chi phí thì sao? Mình thấy có bài viết này cũng khá chi tiết. Nhưng không biết có đáng tin không? lo quá http://tangochoang.epizy.com/2018/04/kinh-nghiem-di-mui-ke-ga-binh-thuan-danh-cho-doan-tren-30-nguoi/

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề