Coco Beach Camp - Lagi

128 reviews
Viết review

Coco Beach Camp Lagi là một khu cắm trại biển nổi tiếng tọa lạc tại thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận. Đến với bãi biển này, du khách ngay lập tức sẽ có cảm giác đầy mới lạ gần như lạc vào thế giới khác biệt hoàn toàn với thế giới họ đang sống, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm khó quên trong kỳ nghỉ dưỡng.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 200.000đ

  • Địa chỉ: Lê Minh Công, Tân Phước, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam

Giới thiệu về Coco Beach Camp Lagi

Coco Beach Camp là khu cắm trại sang trọng tọa lạc tại bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp của thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Chỉ cách Sài Gòn khoảng 160km, du khách chỉ mất 3 giờ lái xe là tới nơi và chỉ cách trung tâm thành phố Phan Thiết 50km. Nếu đến đây du khách sẽ có cho mình được những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.

Coco Beach Camp tuy không tách biệt với thế giới xung quanh nhưng khi đặt chân đến khu vực này, du khách sẽ có cảm giác như một thế giới hoàn toàn khác biệt so với những bãi biển lân cận khác. Nơi đây chỉ có một bãi biển rộng, một biệt thự nhỏ màu trắng, một quán bar hình tròn được thiết kế theo phong cách Hawaii và một thư viện lớn. Điều đặc biệt ở Coco Beach camp là không có khách sạn, resort mà chỉ dựng sẵn những chiếc lều đầy màu sắc trong khu vực và kéo dài từ bờ biển đến khu vườn bên trong. Đây là nơi du khách sẽ ngủ nghỉ và thư giãn trong suốt chuyến đi tại Coco Beach Camp.

Ngay trên một dải bãi biển cát trắng tuyệt vời, sẽ có những ngôi nhà gỗ cách bãi biển vài mét. Trải nghiệm đi ngủ trong màn chống muỗi với tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng trên bãi biển sẽ mang lại giấc ngủ ngon nhất cho du khách. Đến bãi biển, du khách ngay lập tức có cảm giác gần như khác biệt hoàn toàn với thế giới họ đang sống. Sự khác biệt là từ cách bài trí, không khí tràn đầy năng lượng cho đến sự nhiệt tình chào đón khách nồng nhiệt nhất có thể của đội ngũ nhân viên.

Quả thực, Coco Beach Camp là một trong những địa điểm cắm trại lý tưởng ở Việt Nam, thực sự thích hợp cho những ai muốn vừa cắm trại vừa tận hưởng vẻ đẹp của biển. Biển ở đây cũng vô cùng hoang sơ, yên ả, thích hợp cho một chuyến du lịch nghỉ dưỡng.

Thông tin cần biết về Coco Beach Camp Lagi

Đến với Coco Beach Camp Lagi, du khách sẽ có cảm giác quên đi sự ồn ào, vội vã của thành phố, trải nghiệm cảm giác bình yên, hòa mình vào thiên nhiên với nắng, gió và biển. Khu cắm trại này khá tách biệt với môi trường xung quanh nên du khách cần tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi đến đây.

  • Địa chỉ: Đường Lê Minh Công, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam
  • Giá: 50.000 đồng/ vé (ngày thường) và 100.000 đồng/ vé (cuối tuần)
  • Điện thoại: 0933 163 333
  • Thời gian tham quan một địa điểm: 120 phút
  • Giờ mở cửa: Cả ngày
  • Email: cocobeachcamplagi@gmail.com

Hướng dẫn đi đến Coco Beach Camp Lagi

Coco Beach Camp là khu cắm trại nằm ở vùng biển Cam Bình thuộc thị trấn Lagi, tỉnh Bình Thuận. Để đến Coco Beach Camp, du khách chỉ cần mất 4 tiếng nếu đi bằng xe máy và 3,5 tiếng nếu đi bằng ô tô, xe khách, tàu hỏa hoặc xe buýt. Xe khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Coco Beach Camp luôn linh hoạt. Hiện nay, con đường đến nơi đây đã trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn trước.

  • Xe máy: Nếu đi từ Thành phố Hồ Chí Minh, du khách có thể đi theo các lộ trình sau: Quận 1 – Võ Văn Kiệt– Cao tốc Long Thành – Dầu Dây– Quốc lộ 51 - Quốc lộ 55 – Nguyễn Du– Lê Minh Công. Khi đi hết nửa cao tốc Long Thành – Dầu Dây sẽ thấy biển báo rẽ phải đi Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc Quốc lộ 51. Sau khi chạy khoảng 40km trên Quốc lộ 51 thì rẽ trái vào Khu công nghiệp Châu Đức. Rẽ trái vào Quốc lộ 55. Đi xe khi gặp biển hướng dẫn Xuyên Mộc-Bình Châu thì đi thẳng khoảng 45km là đến ngã ba Cam Bình. Rẽ phải vào Nguyễn Du rồi rẽ trái vào Lê Minh Công. Khi gặp đường Lê Minh Công, du khách rẽ trái khoảng 700m sẽ thấy biển cắm trại Coco Beach Camp. Coco Beach Camp cách nơi đó khoảng 200m.
  • Xe khách: Để đến Coco Beach Camp, du khách có thể gọi xe khách đưa đón từ Thành phố Hồ Chí Minh. Giá cả đi lại rất hợp lý, chỉ từ 120.000 – 150.000 đồng. Có một số xe có giá cả và dịch vụ rất tốt cho du khách lựa chọn để đi thẳng tới bãi biển Coco như xe khách Vinh Hòa (0916475985); xe khách Ngọc Mỹ (0913825627); xe khách Mỹ Loan (0918389444)
  • Xe lửa: Du khách có thể đi tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết trong khoảng 4 tiếng với giá vé từ 170.000đ – 270.000đ sau đó đi taxi đến Coco Beach Camp. Để đặt vé tàu, du khách có thể liên hệ ga Sài Gòn hoặc đặt qua internet.

Tham quan Coco Beach Camp Lagi có gì hay, có gì đẹp

Coco Beach Camp được ví như thiên đường bởi nơi đây có bãi biển dài, sạch sẽ với cát vàng, nước biển trong xanh. Đặc biệt, Coco Beach Camp được trang trí rất lãng mạn theo phong cách hoang dã của thiên nhiên với xích đu, võng trắng, chòi gỗ nhiều màu sắc. Nó cũng giống như biển Hawaii hay Brighton nhưng vẫn mang nét đẹp Việt rất riêng.

Tận hưởng không khí cắm trại trên biển đầy độc đáo

Với bãi biển rộng, căn nhà gỗ nhỏ trên bãi biển, quầy bar tròn kiểu Hawaii, thư viện rộng lớn, điểm đặc biệt của Coco Beach Camp là không có cao ốc hay nhà ở như những khách sạn, resort khác mà có rất nhiều lều trại đầy màu sắc được dựng lên trong khu vực này, trải dài từ bãi biển đến khu vườn bên trong. Và đây là nơi mà du khách và tất cả bạn bè hoặc gia đình sẽ ngủ hoặc nghỉ ngơi trong thời gian này, điều mà không có bãi biển nào khác có thể có được. Lều trại ở đây rất đa dạng, phù hợp cho 1 người hoặc cả gia đình có thể ngủ cùng nhau. Đó là nét rất lạ và đặc biệt của “Coco Beach Camp”, nên khi đến đây, mọi người nhất định phải thử trải nghiệm ngủ trong lều trại. Nó sẽ giúp du khách tận hưởng sự bình yên, hòa mình vào thiên nhiên với nắng, gió và biển, quên đi sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố.

Ngắm bình minh và hoàng hôn trên bãi biển

Khung cảnh ấn tượng nhất ở nơi đây chính là buổi chiều đầy nắng, khi du khách có thể trèo lên tán cây để ngắm toàn cảnh Lagi, Bình Thuận, hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí mát mẻ, ấm áp của biển. Hay những buổi sáng bình minh trong lành đầy yên ả, êm dịu. Tìm những góc đẹp để chụp vài bộ ảnh, du khách sẽ bất ngờ vì có quá nhiều góc đẹp như một resort đắt tiền. Đó là những chiếc ghế lười, xích đu, võng trắng hay những tấm lưới xanh lấp lánh trên bãi biển, tất cả không chỉ mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm thú vị nhất mà còn là những bức ảnh đẹp nhất.

Trải nghiệm các hoạt động vui vẻ tại bãi biển

Có nhiều trò chơi ngoài trời ở đây như dù kéo, chèo thuyền kayak, chèo thuyền đứng, lặn biển, câu cá, trồng rau, tập yoga buổi sáng, bóng chuyền bãi biển, bóng đá mini, lướt ván buồm, lướt ván diều… Vì vậy, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn ở bãi biển này mà không sợ nhàm chán. Du khách cũng có thể thuê xe máy khám phá Lagi.

Coco Beach camp cũng thường xuyên tổ chức đốt lửa trại và tiệc BBQ với giá 350.000đ/người với nhiều loại hải sản và các món ngon khác. Du khách sẽ được ngồi trong không gian lãng mạn nhìn thẳng ra biển, lắng nghe tiếng sóng biển, tiếng thuyền đánh cá và thưởng thức các món BBQ.

Quán bar dưới gốc cây dương già là tâm điểm của đêm nhạc với các điệu Latin, Flamengo hay Deep house, reggae, R&B… từ loa Bose với âm thanh vừa phải. Vì vậy, du khách có thể nhâm nhi ly bia lạnh, cocktail hay whisky ngay tại quầy bar và trò chuyện cùng bạn bè.

Mua hải sản để thưởng thức hoặc làm quà

Gần Coco Beach camp có một làng chài nhỏ, du khách cũng có thể đến đó mua hải sản như cá, mực, tôm… mà ngư dân vừa đánh bắt về để chuẩn bị bữa ăn ngay trên bờ biển lộng gió. Hoặc du khách cũng có thể nhờ người dân ở đó chế biến những món hải sản ngon miệng.

Nên ghé Coco Beach Camp Lagi khi nào

Thời gian tốt nhất để ghé thăm bãi biển Coco là vào mùa xuân và mùa hè, đặc biệt là từ tháng 1 đến tháng 5, vì thời tiết trong những tháng này rất tuyệt vời. Trong thời gian này Bình Thuận đang là mùa khô, nước biển trong, ít sóng lớn và không có mưa. Vì thế, đây là thời điểm thích hợp để mọi người đi biển, đặc biệt là ngủ lều ngay bờ biển. Không phải lúc nào trời cũng mưa từ tháng 9 đến tháng 12 nên du khách nên kiểm tra thời tiết để có một chuyến đi hoàn hảo. Khách du lịch cũng nên tránh những thời điểm như cuối tuần hoặc 30/4 - 1/5 vì có quá nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách địa phương đến đây để thư giãn, dễ gặp tình trạng quá tải, đông đúc.

Ăn uống khi đến Coco Beach Camp Lagi

Các món ăn Lagi du khách có thể thưởng thức tại Coco Beach Camp đều là hải sản ngon, rẻ như cá, ốc, tôm, cua, mực, sò điệp. Đặc biệt Cua Nhạn là món cua nổi tiếng mà du khách không nên bỏ qua việc thử. Để nấu ăn, khách du lịch có thể thuê bếp từ Coco Beach Camp và mua than với giá 100.000 đồng. Sau đó dùng thức ăn đã chuẩn bị sẵn để nấu.

Du khách cũng có thể đi bộ dọc bãi biển khoảng 200m đến một làng chài ven biển và mua hải sản mới đánh bắt hoặc có thể nhờ họ chế biến đồ ăn với giá cả phải chăng. Ở đây có rất nhiều nhà hàng với rất nhiều loại đồ ăn cho mọi người có thể lựa chọn. Vì vậy, khách du lịch có thể thưởng thức những bữa ăn ngon tại các nhà hàng ở khu vực xung quanh hoặc ngay trong khuôn viên địa điểm mà du khách lưu trú.

Lưu trú khi đến Coco Beach Camp Lagi

Ngay trong khuôn viên Coco Beach Camp được chia thành nhiều khu vực khác nhau để du khách có thể lựa chọn phương thức lưu trú. Du khách có thể ngủ tại lều trại hoặc nghỉ tại khu nhà gỗ hay biệt thự, hay phòng nghỉ...

Khu vực lều

Lều sang trọng dành cho 2-6 khách. Được trang bị đệm, gối, chăn, quạt và ổ cắm điện. Khách sử dụng nhà vệ sinh công cộng cách lều 10m. Lều nằm trong khu lều riêng có diện tích lên tới 5000m2. Giá thuê lều: 150.000đ/người/đêm.

Phòng nhìn ra biển

Diện tích 10m2. Từ phòng có thể nhìn ra đồi và biển. Khoảng cách từ khu vực này tới bãi biển là 100m. Vị trí khá xa so với các khu vực khác nhưng bù lại du khách có thể tận hưởng không gian yên tĩnh và lãng mạn. Giá phòng 700.000đ/phòng đêm bao gồm: Ăn sáng, hồ bơi dành cho 2 người (thêm 200.000đ/người).

Khu nhà gỗ

Khu nhà gỗ được trang trí hoàn toàn bằng gỗ. Khung cảnh ở đây giống như một ngôi làng yên bình, mộc mạc. Tại đây du khách được sống hòa mình với thiên nhiên với những vườn rau xanh, cùng tiếng gà gáy mỗi sáng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Diện tích 10m2. Từ phòng có thể nhìn ra vườn và biển. Giá phòng 700.000đ/phòng/đêm bao gồm: Ăn sáng, hồ bơi dành cho 2 người (thêm 20.000đ/người).

Biệt thự hướng biển

Phòng biệt thự nằm ở phía trước bãi biển. Từ một phía của căn phòng, du khách có thể nhìn thấy hồ bơi. Tại đây khách du lịch có thể tổ chức những bữa tiệc ngoài trời với BBQ, hải sản… Diện tích 80m2 dành cho 15 người, giá 3.000.000đ/đêm. Giá chưa bao gồm đồ ăn và bơi lội trong hồ bơi.

Xe moóc cắm trại

Đây là hình thức lưu trú hoàn toàn mới ở Việt Nam. Du khách sẽ được trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn mới, trailer camp được trang trí với màu sắc đẹp mắt, hài hòa với màu của biển. Du khách sẽ cảm thấy gần gũi với thiên nhiên hơn bao giờ hết vì ở đây mọi người luôn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ. Diện tích phòng: 6m2. Giá: 600.000đ bao gồm: Ăn sáng, hồ bơi dành cho 2 người. (Thêm 200.000đ/người). Lưu ý: Không có nhà vệ sinh..

Các điểm tham quan gần Coco Beach Camp Lagi

Lagi nói riêng và Bình Thuận nói chung ngoài Coco Beach Camp ra còn có rất nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng khác mà du khách có thể ghé thăm. Đường đi đến các điểm đến này cũng vô cùng thuận lợi, dễ dàng.

  • Bãi biển Cam Bình: Cam Bình là một bãi biển đẹp thuộc thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận và chỉ cách Coco Beach Camp 1,5km. Bãi biển là một vùng nước màu ngọc lam và cát sáng mịn, vì vậy du khách không cần giày đặc biệt, lối vào bãi biển vô cùng trơn tru. Bãi biển này phù hợp với mọi người, từ những du khách cô đơn, những người yêu thích nơi nghỉ ngơi thư giãn, gia đình có trẻ em, đến người già... Vào mùa cao điểm, bãi biển này đông đúc lên rất nhiều, còn lại bình thường thì rất êm ả yên bình.
  • Đảo Hòn Bà: Đảo Hòn Bà chỉ cách Coco Beach Camp Lagi chỉ 9,7km. Đảo Hòn Bà có diện tích khoảng gần 3ha và nhô lên khỏi mặt nước biển. Đảo hoàn toàn không có người dân sinh sống ở đó. Theo hướng từ đất liền, hòn đảo như một chú Rùa đang hướng ra biển khơi. Ở trên đảo là các đền thờ, ngôi chùa, miếu, am thờ vô cùng tâm linh, nổi tiếng như am thờ Ông Cai, đền thờ Bà Thiên Y Ana...
  • Dinh Thầy Thím: Dinh cách Coco Beach Camp Lagi 19km và là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Lagi. Nơi đây gắn liền với câu chuyện cảm động về đôi vợ chồng đạo sĩ quảng đại hay giúp đỡ dân lành. Các công trình kiến trúc với nghệ thuật điêu khắc chạm trổ đầy tinh xảo và các nội thất trang trí ở dinh Thầy Thím đậm nét kiến trúc cung đình thời nhà Nguyễn.

Kinh nghiệm đi du lịch Coco Beach Camp Lagi

Thời điểm tốt nhất để ghé thăm khu cắm trại này là vào mùa khô, thường kéo dài tháng 1 đến tháng 5, vì thời tiết trong những tháng này rất tuyệt vời. Trong thời gian này Bình Thuận đang là mùa khô, nước biển trong, ít sóng lớn và không có mưa. Vì thế, đây là thời điểm thích hợp để khách du lịch đi biển, đặc biệt là ngủ lều ngay bờ biển.

Để tránh tình trạng hết phòng, du khách nên đặt phòng khách sạn trước vào mùa cao điểm như cuối tuần hoặc 30/4 - 1/5.

Nằm dọc theo bãi biển Cam Bình, nơi vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và tránh được sự bùng nổ du lịch, khu cắm trại cung cấp các lều được thiết kế bởi hai lớp bọc bảo vệ và có khả năng chống nước, lửa tia cực tím. Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận là một trong những bãi biển “hot” trong mùa hè và dịp nghỉ lễ với nhiều trải nghiệm khó quên mà du khách nhất định phải thử một lần trong kỳ nghỉ dưỡng.

Đã cập nhật vào ngày 27/12/2023
4.57
dựa trên 128 đánh giá
5
71.09%
91
4
18.75%
24
3
7.81%
10
2
0.78%
1
1
1.56%
2
Hình ảnh
avatar
avatar
thiên di 2019-07-03 10:21:23

Khá đẹp
Chỗ này thì nổi tiếng quá rồi
Lúc nào cũng đông, vào ngày hè hay dịp lễ mà ko đặt phòng trước thì xác định ko còn gì.
Đây đc xem là thiên đường sống ảo cho các chị em

Trả lời