Kho số 20 (Warehouse No. 20)

6 reviews
Viết review
Đó là kho hàng tồn kho sớm nhất của nhà ga , và sau đó nó đã được thay đổi thành một khu vực sáng tạo nghệ thuật. Môi trường rất yên tĩnh và không gian sàn nhỏ. Là một nơi đáng để ghé thăm đối với những bạn yêu thích nghệ thuật.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Số 6-1, ngõ 37, đoạn 4, đường Fuxing, thành phố Đài Trung.

Kho số 20, được xây dựng vào những năm 1930, đã được chuyển đổi thành một kho nghệ thuật vào cuối những năm 1990 và là nơi đầu tiên ở Đài Loan. Vào mùa hè năm 1998, Sở Văn hóa tỉnh cũ đã thuê nhà ga Đài Trung từ 20 đến 26 nhà kho cho Đường sắt Đài Loan. Sau khi cải tạo, nó được đặt tên là Kho đường sắt nghệ thuật Đài Trung số 20, và từ 22 đến 26 cung cấp cho các nghệ sĩ không gian sáng tạo miễn phí, nhà kho 20 và 21 là một chương trình, một nhà hát, một quán cà phê, v.v. Sự ra đời của nhà kho số 20 đã biến Đường sắt Đài Loan từ việc vận chuyển người và hàng hóa sang vận chuyển văn hóa nghệ thuật. Đó là thành công của nhà kho số 20, Đài Loan bắt đầu có nhận thức về cái gọi là tái tạo kho cũ.

Cách đi:
Có thể đi qua lối đi ngầm trong nhà ga xe lửa Đài Trung bằng cách rẽ phải ở lối ra của nhà ga.

Đã cập nhật vào ngày 23/10/2019
4.5
dựa trên 6 đánh giá
5
50%
3
4
50%
3
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar