Khu thắng đẹp Lishan (Lishan Scenic Area)

0 reviews
Viết review

Khu thắng cảnh Lishan là nơi bạn có thể trải nghiệm văn hóa Atayal cũng như xem các loài cá bản địa quý hiếm

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: No. 95號, Zhongzheng Road, Heping District, Taichung City, Taiwan 424

1. GIỚI THIỆU LISHAN SCENIC AREA

Khu thắng cảnh Lishan (Lishan Scenic Area), hay còn gọi là khu thắng cảnh Lê Sơn, nằm ở quận Hòa Bình (Heping), thành phố Đài Trung, được coi như “thiên đường tự nhiên miền Trung”. Khu thắng cảnh Lishan nằm ở phía tây của đường cao tốc xuyên đảo Trung tâm, liền kề với Công viên quốc gia Shei-Pa và Công viên quốc gia Taroko.

Với tổng diện tích 41.520 ha, bao gồm 18 ngọn đồi, với đỉnh cao nhất Tower Hill khoảng 2.663 mét. Tại đây, bạn sẽ được thưởng ngoạn cảnh đẹp lúc bình minh, hoa anh đào thơm ngát và tuyến đường qua rừng quanh co độc đáo.

Khu thắng cảnh bao gồm ba hệ thống giải trí chính: Guguan, Lishan và Siyuan Yakou. Siyuan Yakou nằm trên tỉnh lộ A. Đi theo đường cao tốc, đi qua làng Huanshan, để thăm trang trại Wuler. Tại đây, bạn có thể trải nghiệm văn hóa Atayal cũng như xem các loài cá bản địa quý hiếm, cá hồi đất liền Formosa và địa chất đặc biệt của khu vực này và các loài khác.

2. CÁCH ĐI ĐẾN KHU THẮNG CẢNH LISHAN

Do phía Tây bị cắt bởi đường cao tốc Trung Hoành (cao tốc cắt ngang miền Trung Đài Loan) nên bạn cần phải đi vòng mới đến được khu thắng cảnh Lishan. Để đến đây, các bạn có thể xuất phát từ Phố Lý (Puli), Nam Đầu, đi qua núi Hợp Hoan (Hehuan), núi Đại Vũ (Dayu), hoặc từ xã Đại Đồng (Tatung), Nghi Lan qua Thê Lan (Cilan).

3. CÓ GÌ ĐẶC BIỆT Ở KHU THẮNG CẢNH LISHAN

Nơi đây có không khí trong lành, ánh nắng chan hòa, tài nguyên thiên nhiên thì vô cùng phong phú. Đây chắc chắn là điểm nghỉ dưỡng mùa hè tuyệt vời, đặc biệt thích hợp cho các du khách thích hòa mình vào với thiên nhiên. Trên đường đi dạo, các bạn có thể bắt gặp các loại động vật đặc trưng của Đài Loan như họa mi xứ Đài, chim sẻ Aegithalos Concinnus, bướm phượng Atrophaneura Horishana. Thậm chí tại sông Thất Gia Loan (Cijiawan), bạn còn có thể thấy loài cá hồi Đài Loan trứ danh. Không những thế, nơi đây cũng chính nguồn cung cấp các loại rau trái được du khách ưa thích như lê, táo, bắp cải,...

Ngoài ra, xung quanh là khu vực cư trú quan trọng của dân tộc Atayal nổi tiếng với kỹ thuật dệt thổ cẩm tinh tế, đẹp mắt. Lễ hội xăm mặt vào dịp trưởng thành của người Atayal cũng là một biểu tượng cho sự sống và vinh quang.

4. LÀM GÌ Ở KHU THẮNG CẢNH LISHAN?

Một hoạt động mà các bạn nhất định nên làm khi đến đây, đó là đi bộ. Nghe hơi sai sai vì nhiều bạn sẽ nghĩ “Đi bộ có gì vui?”. Thực ra chỉ có đi bộ thì bạn mới có thể thấy được hết vẻ đẹp nơi đây. Cảnh rừng ở đây đẹp còn hơn tranh vẽ, nếu đi từ tờ mờ sáng, khu thắng cảnh mờ sương ảo diệu vô cùng. Những cây thông cao hun hút (thân cây rất cao và thẳng), những đoạn suối nhỏ róc rách dưới chân cầu gỗ bắc ngang rừng. Vào mùa hè nơi đây nhuộm một màu xanh mượt. Càng đi bộ sâu vào rừng, càng thấy mình nhỏ bé, như kiểu Alice lạc vào xứ thần tiên. Những tia nắng xuyên qua tàn cây phản chiếu mấy trăm ngày giọt sương mai làm cánh rừng luôn luôn lấp lánh. Sảng khoái nhất khi tới khu thắng cảnh Lishan đó là được đi bộ, vừa đi vừa dang tay ôm thấy gió, ôm lấy dòng không khí trong lành. Nó trong lành tới mức khi nhắm mắt lại, bạn tưởng mình có thể trôi bềnh bồng.

5. NÊN ĐẾN KHU THẮNG CẢNH VÀO MÙA NÀO?

Ở đây bốn mùa đều đẹp! Khi ghé thăm Lishan vào mỗi thời điểm trong năm, các bạn sẽ có những trải nghiệm vô cùng thú vị. Nếu đi vào mùa xuân bạn sẽ được ngắm nhìn những loài hoa tuyệt đẹp đua nhau khoe sắc hương. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để ngắm hoa anh đào nở rộ. Mùa hè sang, bạn sẽ được đích thân hái những trái cây tươi ngon và thậm chí có thể thưởng thức ngay tại vườn khi đến ghé thăm những vườn cây ăn quả nặng trĩu những trái ngọt. Thu sang khu thắng cảnh sẽ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với sắc thu đỏ vàng của những chiếc lá thay màu, tạo thành những thảm lá đỏ rực rỡ. Đông sang cũng là lúc cả khu vườn được bao phủ tuyết trắng xóa cả một vùng trời.

6. THÔNG TIN CỦA KHU THẮNG CẢNH LISHAN

Địa chỉ: Số 95 đường Trung Chính (Zhongzheng), Lê Sơn (Lishan), quận Hòa Bình (Heping), Đài Trung (Taipei), Đài Loan (Taiwan)

Số điện thoại: (04)2598-1331

Khu thắng cảnh Lishan chắc chắn sẽ quyến rũ du khách bởi cảnh sắc đẹp tựa tranh vẽ, nét đẹp hài hòa giữa sông, núi và những rừng cây bát ngát tất cả đã biến nơi đây thành chốn thiên đường. Nếu bạn là một người yêu thiên nhiên thì đừng bỏ qua Lishan trong chuyến hành trình của mình nhé.

Nguồn: Tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 02/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar