Tòa nhà du lịch cũ Miến Điện (Old Tourist Burma Building)

0 reviews
Viết review
Vào cuối năm 2019, sau một dự án phục hồi di sản lớn được giám sát bởi Núi Ngọc lam phi lợi nhuận, tòa nhà thuộc địa trang nghiêm này đã mở cửa trở lại
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Yangon, Myanmar (Burma)

Vào cuối năm 2019, sau một dự án phục hồi di sản lớn được giám sát bởi Núi Ngọc lam phi lợi nhuận, tòa nhà thuộc địa trang nghiêm này đã mở cửa trở lại. Phần lớn trong số đó là văn phòng tư nhân, nhưng đã có kế hoạch trong các công trình cho một khu ẩm thực ở tầng trệt, các nhà hàng khác và có thể là một phòng trưng bày và khu vực triển lãm di sản.
Còn lại để mục nát kể từ khi những người thuê chính phủ trước đây của nó, Du lịch Miến Điện, được chuyển đến Nay Pyi Taw vào năm 2006, sự chuyển đổi của tòa nhà không có gì là ngoạn mục. Nó đã có nhiều cư dân kể từ khi mở cửa vào năm 1905, bao gồm cả cửa hàng bách hóa Myanma Aswe (Miến Điện yêu thích) vào những năm 1930, và hiện đang là tâm điểm của một cuộc tranh chấp giữa chính quyền địa phương và một gia đình có bằng chứng về quyền sở hữu lô đất kể từ đó 1918.

Đã cập nhật vào ngày 14/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar