Lăng mộ Liệt sĩ (Martyrs' Mausoleum)

0 reviews
Viết review
Lăng mộ Liệt sĩ là một Lăng ở Yangon, Myanmar, nằm gần cổng phía bắc của chùa Shwedagon. Lăng dành riêng cho Aung San và các nhà lãnh đạo khác của chính phủ lâm thời trước độc lập
Thông tin cần biết
  • Giá vé: K3000

  • Địa chỉ: Ar Zar Ni St Yangon Myanmar (Burma)

Lăng mộ Liệt sĩ là một Lăng ở Yangon, Myanmar, nằm gần cổng phía bắc của chùa Shwedagon. Lăng dành riêng cho Aung San và các nhà lãnh đạo khác của chính phủ lâm thời trước độc lập, tất cả đều bị ám sát vào ngày 19 tháng 7 năm 1947.
Lăng mộ nổi bật này lưu giữ hài cốt của Tướng Aung San và sáu đồng chí bị ám sát vào ngày 19 tháng 7 năm 1947. Khu phức hợp bê tông sơn đỏ kiểu Liên Xô, được bao quanh bởi khuôn viên được cắt tỉa đẹp mắt, đã được cải tạo hoàn toàn vào năm 2016 cho Ngày Liệt sĩ , người đầu tiên được tổ chức bởi một chính phủ do con gái của Aung San lãnh đạo.
Lăng gỗ ban đầu đã bị phá hủy sau một cuộc tấn công khủng bố của Bắc Triều Tiên tại đây vào năm 1983, khiến 20 người thiệt mạng (nhưng không phải mục tiêu, viếng thăm tướng quân Hàn Quốc Chun Doo-Hwan). Ở bên phải lối vào lăng, hãy tìm Đài tưởng niệm Liệt sĩ nhỏ hơn (miễn phí) để tưởng nhớ những người đã chết trong vụ tấn công.

Đã cập nhật vào ngày 14/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar