Nhà thờ Hồi giáo Mogul Shia (Mogul Shia Mosque)

0 reviews
Viết review
Trong khi có rất nhiều Shia ở Ấn Độ, đa số người Hồi giáo Ấn Độ người di cư đến Miến Điện đã Sunni. Vì vậy, chỉ có một vài nhà thờ Hồi giáo Shia ở Yangon
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Corner of (downtown) and Mahabandula Road, Yangon, Myanmar (Burma)

Trong khi có rất nhiều Shia ở Ấn Độ, đa số người Hồi giáo Ấn Độ người di cư đến Miến Điện đã Sunni. Vì vậy, chỉ có một vài nhà thờ Hồi giáo Shia ở Yangon. Đây là cộng đồng lớn nhất. Nó có từ giữa thế kỷ 19, khi các gia đình thương nhân Ấn-Ba Tư dựng lên một ngôi nhà thờ cúng bằng gỗ vào năm 1854. Đến lối vào, một cái giếng thậm chí còn có trước nhà thờ Hồi giáo đầu tiên: nó được đào theo lệnh của sĩ quan thuộc địa Sir Arthur Phayre vào năm 1852 (tại thời điểm vệ sinh là một thách thức lớn trong thành phố non trẻ). Cấu trúc hiện tại được xây dựng từ năm 1914 đến 1918 và vẫn còn nguyên vẹn ở dạng ban đầu. Các nhà thờ Hồi giáo chiếm một âm mưu rộng giữa 29 và 30 Streets cùng Mahabandoola Road. Lối vào chính của nó là trên đường 30. Mặc dù bố trí đô thị dày đặc của vùng lân cận, hai ngọn tháp lớn nổi bật từ xa. Nhà thờ Hồi giáo được đặt trở lại từ đường Mahabandoola phía sau Hội trường lớn Mogul, nơi chứa những người thờ phượng và những người đi công tác đi qua thành phố. Một công việc sơn gần đây và phục hồi nội thất đã giữ cho toàn bộ khu phức hợp ở trạng thái tốt. Hoàn thành vào năm 1918, đây là công trình lớn nhất trong số ít nhà thờ Hồi giáo Shia ở Yangon, chiếm một khu đất rộng giữa đường 29 và 30 dọc theo đường Mahabandoola. Lối vào chính nằm trên đường 30th và nó dễ dàng bị phát hiện bởi các tháp đôi.


Đã cập nhật vào ngày 15/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar