Con Đường Garibaldi (Via Garibaldi )

1 reviews
Viết review
Con đường Garibaldi có các cung điện và phòng trưng bày nghệ thuật nổi tiếng, bao gồm Cung điện Bianco thế kỷ 16, Cung điện Russell thế kỷ 17 và nhiều hơn nữa. Hiện tại, nó đã trở thành một khu du lịch địa phương tích hợp tham quan, mua sắm và ẩm thực. Nó đáng để ghé thăm.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Bianco Palace: Thẻ 1 ngày / Thẻ 3 ngày /, 8/12 euro, xe buýt 1-3 euro; Cung điện Russell: 3,1 euro

  • Địa chỉ: Via Garibaldi, Via Garibaldi, 16124 Genova (xem bản đồ)

Cung điện Raleigh được xây dựng bởi một gia đình quý tộc giàu có và quyền lực nhất ở Cộng hòa Genève, khi sức mạnh tài chính và ngành hàng hải của Genova đang ở đỉnh cao. Địa điểm này bao gồm đoàn kịch Phục hưng và cung điện Baroque ở cả hai phía con phố. Những dinh thự kiểu cung điện tráng lệ này được xây dựng trên đường phố Xinjie (ngày nay là đường Garibaldi) vào cuối thế kỷ 16, và một phần tư quý tộc sống ở đây. Theo Hiến pháp năm 1528, những quý tộc này đã nắm quyền lực của chính phủ Cộng hòa.

Cung điện thường cao ba hoặc bốn tầng, và có cầu thang rất tráng lệ. Sân cũng rất rộng, và mỗi tầng có một hiên nhà có kích thước nhỏ và nhìn ra vườn. Ảnh hưởng của phong cách thiết kế đô thị này được thể hiện trong các tác phẩm văn học của Ý và Châu Âu trong những thập kỷ sau.

Con đường Garibaldi có đầy đủ các cung điện và phòng trưng bày nghệ thuật nổi tiếng, bao gồm Cung điện Bianco thế kỷ 16, Cung điện Russell thế kỷ 17 và nhiều hơn nữa. Hiện tại, nó đã trở thành một khu du lịch địa phương tích hợp tham quan, mua sắm và ẩm thực. Nó thực sự là nơi rất đáng để bạn ghé thăm.

Đã cập nhật vào ngày 01/11/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar