Cung Điện Paris San Giorgi ( Palazzo San Giorgio )

0 reviews
Viết review
Cung điện Paris San Giorgio hay Cung điện St. George (còn được gọi là Cung điện delle Compere di San Giorgio) là một cung điện ở Genova, Ý. Nó nằm ở quảng trường Caricamento.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Quảng trường Caricamento 16126 Genova GE Ý


Cung điện được xây dựng vào năm 1260 bởi Guglielmo Boccanegra, chú của Simone Boccanegra, Doge đầu tiên của Genève. Để xây dựng cung điện mới, các vật liệu đã được sử dụng từ việc phá hủy đại sứ quán Venice ở Constantinople, được lấy từ Hoàng đế Byzantine Michael VIII như một phần thưởng cho viện trợ của Genova chống lại Đế chế Latinh.

Sư tử đá, biểu tượng của người bảo trợ St Mark của Venice đã được trưng bày dưới dạng chiến lợi phẩm trên mặt tiền bởi đối thủ cay đắng của cô, Cộng hòa Genève. Cung điện được dự định - thông qua việc thành lập một trung tâm chính trị dân sự - để tách biệt và nâng cao quyền lực tạm thời của chính phủ Cộng hòa khỏi quyền lực tôn giáo của các giáo sĩ, tập trung vào Nhà thờ San Lorenzo.

Năm 1262, Guglielmo Boccanegra bị phế truất và buộc phải lưu vong. Cung điện được sử dụng trong một thời gian như một nhà tù; Marco Polo là cư dân nổi tiếng nhất của nó và chính tại đó, ông đã ra lệnh hồi ký cho Rustichello của Pisa.

Nội thất của Palazzo San Giorgio có những bức tranh tường tuyệt đẹp. Nó được xây dựng vào năm 260 sau Công nguyên và được chuyển đổi thành nhà tù vào năm 1298. Marco Polo, người đã từng ở đây, đã vẽ II Milone trên tường. Hôm nay, nó thỉnh thoảng tổ chức triển lãm.

Cách đi: Tàu điện ngầm đến ga San Giorgio / tàu điện ngầm



Đã cập nhật vào ngày 01/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar