Viện hải dương Genova (Genova Aquarium)

0 reviews
Viết review
Môi trường sinh sống nhân tạo lớn nhất nước Ý cho các loài động vật biển và các loại cây thủy sinh nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu và học tập đồng thời giới thiệu với mọi người một số loài động vật biển quý hiếm.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn 24 euro Trẻ em từ 4-12 tuổi: 15 euro Vé vui chơi buổi tối cho trẻ em là 80 euro cho bé từ 7-14 tuổi

  • Địa chỉ: Ponte Spinola Old City

Viện hải dương Genova chính là bể thủy sinh lớn nhất Ý và lớn thứ hai ở châu Âu và là một trong những viện hải dương quan trọng nhất trên thế giới. Viện được xây dựng từ năm 1992 cho sự kiện Triển lãm Thế giới (World Expo) với mục tiêu trở thành một trung tâm giáo dục văn hóa khoa học. Ngày 15 tháng 8 năm 1993, nơi này chính thức mở cửa với công chúng và được khai thác mở rộng thêm vào năm 1998. Với tổng diện tích 10000 m2 bao gồm 7 bể chứa khác nhau và hơn 600 loài sinh vật hải dương và thủy sinh đang sinh sống ở đây. Trong đó có một số họ sinh vật biển lớn xác như cá mặp, hải cẩu, chim cánh cụt, ...Viện đang cố gắng duy trì môi trường sinh sống tự nhiên cho các loài sinh vật như môi trường Bắc Cực, Địa Trung Hải, biển Đỏ, rừng rậm Amazon và Ấn Độ dương. Một trong số những môi trường đặc biệt nhất chính là rạn san hô Caribbean. Viện hải dương Genova được xây dựng bởi hai kiến trúc sư Renzo Piano và Peter Chermayeff. Nhiều người cho rằng hình dạng của bể thủy sinh to lớn này trong như một dãy các thùng container liền nhau trên tàu chở hàng. Chính việc mở rộng diện tích vào năm 1998 đã xây dựng thêm 100 m neo đậu thuyền ở phía sau viện hải dương nhằm kết nối với khách tham quan đường biển. Bức tường trên boong tàu thực chất cũng là một bể nuôi ảo và du khách có thể nghe tiếng của những cơn sóng lớn khi lướt ngang qua đây. Bên cạnh đó viện hải dương còn có một đảo phao nhân tạo đưa khách tham quan đến với khu rừng rậm Amazon. Vào tháng 5, tháng 6 hằng năm sẽ diễn ra các hoạt động như biễu diễn cá voi trên biển. Nơi này còn là một khu thám hiểm ban đêm dành cho các em nhỉ.
Cách đi: các tuyến xe bus số 1, 12,13 đến trạm Acquario hoặc tuyến tàu điện ngầm đến ga San Giorgio

Đã cập nhật vào ngày 17/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar