Hy Lạp
mask
Đã đi
Sắp đi
602 Gody-er đã đến

Hy Lạp

Hy Lạp, tên chính thức là Cộng hòa Hy Lạp, là một quốc gia thuộc khu vực châu Âu, nằm phía nam bán đảo Balkan. Hy Lạp giáp với các nước Albania, Cộng hòa Macedonia và Bulgaria về phía bắc, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ về phía đông. Biển Aegea bao bọc phía đông và phía nam Hy Lạp, còn biển Ionia nằm ở phía tây. Hy Lạp là một quốc gia có nền văn hóa và lịch sử lâu đời. Đất nước này  mang theo nhiều truyền thuyết cổ đại của loài người. Hy Lạp là điểm đến du lịch thu hút được đông đảo du khách từ các quốc gia trong đó có Việt Nam. 

Giới thiệu về Hy Lạp

Hy Lạp là một quốc gia nằm trong khối liên minh châu Âu. Cái tên Hy Lạp trong tiếng của họ là Hellas được viết là Ελλάς. Tên bắt nguồn từ câu chuyện thần thoại về người con trai tên Hellen của Deucalion và Pyrrha . Theo truyền thuyết, Deucalion và Pyrrha là tổ tiên của người Hy Lạp cổ đại.

Hy Lạp nằm ở bán cầu Bắc và bán cầu Đông của trái đất. Toàn bộ địa phận của quốc gia này nằm ở  bán đảo Balkan thuộc phía đông Nam khu vực châu Âu. Về ranh giới địa lý thì Hy Lạp tiếp giáp với 4 quốc gia là Albania, Bắc Macedonia, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Toàn lãnh thổ Hy Lạp chịu ảnh hưởng bởi kiểu khí hậu Địa Trung Hải. Đặc trưng của loại khí hậu này là mùa hè khô nóng, mùa đông ẩm và ôn hòa. Khí hậu không có sự khác biệt giữa các vùng với nhau. Nhiệt độ mùa hè sẽ giao động từ 25-30 độ C và mùa đông không quá lạnh từ 10-15 độ C.

Theo số liệu thống kê mới nhất về bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ của thế giới thì Hy Lạp đang đứng tại vị trí 87 vơi 10.706.290 người. So với tổng diện tích thì mật độ dân số nhỏ chỉ có 79 người/km2. Đối chiếu với mật độ dân cư trung bình của Châu Âu thì cao hơn gấp đôi, mật độ dân cư châu Âu 39 người/km2.

Hy Lạp nằm trong khối Liên Minh châu Âu có nền kinh tế phát triển. Trước đây tại thời kỳ khủng hoảng kinh tế giai đoạn năm 2018 thì Hy Lạp trở thành một trong những quốc giá có mức nợ công lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, sau giai đoạn hậu Covid họ đã vật dậy được nền kinh tế và có những điểm phát triển vượt bậc. Ngoài là thành viên của Liên Minh châu Âu họ còn nằm trong tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD. Hiện tại họ vẫn nằm trong top quốc gia nợ công lớn nhất tại khu vực Châu âu. 

Thông tin cần biết về Hy Lạp

  • Tên gọi: Hy Lạp
  • Thủ đô: Athens
  • Diện tích: 128.919 Km2 
  • Dân số: 10.706.290 người
  • Ngôn ngữ: Hy Lạp
  • Tiền tệ: GRD
  • Múi giờ: GMT+2
  • Mã điện thoại: +30
  • Nguồn điện: 220V
  • Ổ cắm điện: C/D/E/F

Du lịch Hy Lạp có gì hay, có gì đẹp?

Hy Lạp là một điểm đến với nhiều thứ mới mẻ mà bạn có thể trải nghiệm và khám phá. Đặc biệt con người và nền văn hóa, cảnh quan là những thứ mà quốc gia này tạo nên được một đặc trưng riêng.

Con người 

Con người tại quốc gia này khá xem trọng hạnh phúc gia đình. Dường như đây là ưu tiên hàng đầu của họ. Dân tộc Síp là dân tộc phổ biến tại khu vực Địa Trung Hải nên đời sống giữa các quốc gia khá tương đồng với nhau. Tôn giáo chính của người Hy Lạp là Cơ đốc giáo chiếm đến 93 Phần trăm dân số. Ngoài ra, một số tôn giáo được du nhập sau này như Hồi Giáo, Phật giáo. Người dân tại xứ sở Nam Âu này sống khá chan hòa với nhau. Họ rất hòa đồng và hiếu khách. Nó ngược lại so với nền văn hóa chung của khu vực châu Âu. Khi du khách đặt trưng đến đây sẽ cảm nhận được tinh thần dân tộc và thân thiện

Văn hoá 

Tôn giáo ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa của người Hy Lạp. Bởi Cơ đốc giáo là một nhánh nhỏ của Kitô giáo nên ngày Noel được xem là một ngày khá quan trọng. Nếu bạn đến du lịch ngay mùa giáng sinh sẽ cảm nhận được không khí lễ hội tại từng nhà. Đặc biệt, giáng sinh tại Hy Lạp sẽ trang trí thuyền nhỏ nó mang một ý nghĩa đó là sự hồi sinh. Lễ hội giáng sinh của họ sẽ kéo dài 12 ngày cùng lúc với chào mừng năm mới. Ngoài ra, lễ hội Orthodox Easter, Pascha là một trong các lễ hội lớn nhất trong năm. Nó được diễn ra vào tháng 4 hoặc tháng 5 để tưởng nhớ sự kiện Chúa Giê Su sống lại. Tuần lễ này diễn ra nhiều hoạt động như đọc kinh, nấu các món ăn truyền thống, vui chơi.

Lịch sử

Bộ tộc đầu tiên của người Hy Lạp là người Minos. Họ sinh sống sống tại khu vực Nam Âu này từ những năm 1600 TCN. Trong quá khứ, quốc gia này tồn tại hai đế chế cực thịnh là Byzantine và Ottoman. Phát xít Đức đã từng xâm chiếm toàn bộ quốc gia này. Năm 1944 họ đã giải phóng toàn bộ đất nước khỏi tay Nhật. Sau khi độc lập tự do, Hy Lạp đã có nền kinh tế cực thịnh giai đoạn 1944-1966. Theo sau đó, Hy Lạp đã trải qua nền kinh tế khó khăn với sự cai trị độc tài của người đứng đầu. Năm 1981 họ gia nhập Liên Minh châu Âu. Bước ngoặt này đã giúp nền kinh tế của quốc gia nam âu này phát triển vượt bậc.

Ẩm thực 

Ẩm thực của Hy Lạp chịu nhiều ảnh hưởng của các quốc gia trong khu vực như Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Dầu Ô liu là nguyên liệu được dùng phổ biến trong các món ăn của người Hy Lạp. Do họ tiếp giáp biển nên hải sản là thực phẩm khá quen thuộc và được dùng hằng ngày tại đây. Du khách có thể tìm hiểu một số món đặc trưng và truyền thống khi du lịch tại quốc gia này như: 

  • Súp Fasolatha: Một món súp được làm từ các loại đậu ninh cùng cà rốt với các gia vị đặc trưng của Hy Lạp. Nước hầm đậu có màu cam đậm. Khi ăn sẽ có vị cay nhè nhẹ. Món ăn này được dùng vào các dịp cuối năm khi tiết trời se lạnh.
  • Giouvarlakia: Món ăn được chế biến từ thịt heo băm nhuyễn tạo thành các viên xíu mại lớn. Sau đó họ sử dụng trứng và sốt chanh để nấu chung lên cùng với nhau. Hương vị sẽ có vị chua nhẹ và béo.
  • Grilled Fish: Đây là món cá nướng quen thuộc với tất cả người dân Hy Lạp. Món cá nướng truyền thống của họ chỉ sử dụng sốt dầu chanh và muối để ăn sau khi nướng cá chín. Du khách sẽ không tìm thấy bất kỳ gia vị nào khác.
  • Fasolakia: Nguyên liệu chính của món này là đậu cove và cà chua. Du khách thử dùng cà chua băm nhuyễn đem đi xào cùng đậu cove kết hợp cùng là rau mùi tạo nên hương vị truyền thống của món ăn này. Đây là món ăn xuất hiện từ rất lâu đời tại Hy Lạp và được dùng vào mùa hè.
  • Giouvetsi: Là món ăn được người dân nấu vào mỗi dịp chủ nhật hàng tuần. Nó là sự kết hợp của thịt xong khối và mì ống. Du khách chỉ cần xào chúng lên cùng với nhau và thêm những gia vị đơn giản. Theo cách nấu truyền thống thì món giouvetsi sé được nấu trong nồi đất thì sẽ ngon hơn.
  • Lahanodolmades: Món ăn có tên gọi là lá bắp cải nhồi thịt băm. Theo đó, người Hy Lạp sẽ luộc lá bắp cải cho mềm. Họ sẽ sơ chế nhân gồm có thịt băm, cơm, rau thơm và trứng. Cuộn các nhân nằm bên trong lá cải và tưới sốt chanh lên trên là có thể thưởng thức được ngay.

Lễ hội sự kiện 

Khi ghé thăm đất nước Hy Lạp sẽ biết được nhiều nét đẹp về văn hóa và con người nơi đây. Du khách có thể tham gia trực tiếp các lễ hội truyền thống đểu hiểu hơn về tính cách cũng như các phong tục tập quán của quốc gia này. Hãy điểm qua một số lễ hội lớn được tổ chức hằng năm tại Hy Lạp:

  • Lễ Agios Vassilis: Lễ này được diễn ra vào ngày đầu năm mới 1/1 hằng năm. Người dân Hy Lạp sẽ tập trung lại các nhà thờ để cùng cầu nguyện. Trẻ em sẽ được nhận quà từ ông già Saint Basil nhân dịp giáng sinh. Mỗi gia đình sẽ thực hiện nghi thức cắt bánh chứa đồng xu Vasilopita để dự đoán vận may của cả năm.
  • Lễ hội Carnival: Được diễn ra vào tháng 2 hoặc tháng 3 hằng năm. Nó được tổ chức trước 7 tuần trước ngày lễ phục sinh diễn ra. Mọi người sẽ diễu hành xuống phố, tiệc tùng vui chơi. Lễ hội kéo dài xuyên suốt 3 tuần.
  • Lễ Thánh George: Được diễn ra vào ngày 23 tháng 4 mỗi năm. Lễ hội này mang ý nghĩa tưởng nhớ Thánh Georgre - vị thánh bảo trợ cho đất nước họ. Nó được diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Hy Lạp trong vòng 3 ngày.

Điểm đến hấp dẫn 

Hy Lạp được biết đến với các tòa kiến trúc cổ đại hùng vĩ và troáng ngợp. Khi đến du lịch tại đây, du khách không thể nào bỏ lỡ các công trình kiến trúc đồ sơ như:

  • Đền hát Delphi: Một cảnh quan về kiến trúc xưa kỳ vĩ. Nó được xây dựng trên một ngôi ngọn đồi. Hiện nay nó vẫn giữ được các lối kiến trúc cổ xưa.
  • Athos: Đây là một trong những dãy núi hùng vĩ nhất của Hy Lạp. Trung tâm của những ngọn núi là tòa thánh của đạo Cơ đốc giáo. Đặc biệt, chỉ nám giới mới được phép đặt chân vào tham quan ngọn núi này.
  • Santorini: Quần đảo này nằm cạnh biển Aegean. Nơi nay có những bãi biển xinh đẹp thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò, hưởng tuần trăng mật. 
  • Mykonos: Một hòn đảo với biểu tượng là những cối xay gió. Nó thích hợp chi du khách thích các hoạt động dưới biển như lặn, câu cá, ngắm san hô. Thật tuyệt vời khi  đến đây và thưởng thức một ly rượu Ouzo cực phẩm.
  • Athens: Thủ đô cổ kính của người dân Hy Lạp. Có rất nhiều địa điểm tại Athens mà du khách có thể ghé thăm. Đặc biệt tại đây có nước biển xanh trong và phong cảnh hoàng hôn cực kỳ lãng mạn.
  • Bãi biển Navagio: Nó thuộc vịnh Shipbraek và ở phía tây đảo Zakynthos. Nếu yêu thích cái bãi biển thì không thể bỏ qua Navagio. Nó thu hút thực khách bởi vẻ đẹp kỳ bí.
  • Rhodes: Đây là một con phố cổ được công nhận là di sản thế giới. Du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy lối kiến trúc thời trung cổ của châu Âu. Ngoài ra, những bãi biển xinh đẹp với các trắng cũng thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm.

Hy Lạp là một điểm đến khá thú vị và mới mẻ đối người người Châu Á. Du khách sẽ được trải nghiệm một nền văn hóa khác biệt với nhiều màu sắc độc đáo. Đất nước, cảnh đẹp và con người nơi đây sẽ mang đến cho du khách ấn tượng khó phai trong chuyến đi của mình.

1. Tổng Quan

1. Văn hóa

Văn minh là tổng hợp của các sản phẩm vật chất và kết tinh văn hóa của một cộng đồng nhân loại. Nghệ thuật là biểu hiện của các đặc điểm văn hóa của một thời kỳ cụ thể, vì vậy văn hóa và nghệ thuật là hai khái niệm đan xen chặt chẽ. Các nghệ thuật khác nhau như kiến ​​trúc, điêu khắc, gốm, dệt, âm nhạc, đồ trang sức và hội họa có một truyền thống lâu đời trong việc thành lập một đất nước văn minh ở Hy Lạp.

2. Ngôn ngữ

Tiếng Hy Lạp

3. Địa lý

Đường biên giới trên bộ của Hy Lạp dài tổng cộng 1935 km. Hy Lạp chia sẻ đường biên giới chung với các quốc gia là Albania (282 km), Bulgaria (494 km), Thổ Nhĩ Kỳ (931 km) và Cộng hòa Macedonia (228 km). Mặc dù có diện tích nhỏ nhưng do có nhiều đảo và quần đảo nên chiều dài đường bờ biển của Hy Lạp rất lớn, lên tới 130.800 km và đứng thứ 10 trên thế giới về độ dài đường bờ biển.

4. Thời tiết

Khí hậu Hy Lạp rất dễ chịu và ôn hòa quanh năm, nên bạn không cần cân nhắc quá nhiều khi chọn thời điểm để đến đây. Vùng Địa Trung Hải quanh năm nắng và gió nhẹ, nhưng cũng có những khoảng thời gian trời đổ mưa khó đoán, và có lúc trời lại đổ tuyết ngay sau một ngày nắng mùa đông. Đến Hy Lạp hãy đi vào mùa xuân và mùa hè là hợp lý nhất. Tháng 4 là khi xuân đến, ánh nắng ấm áp dễ chịu và lễ hội Âm thanh và Ánh sáng tại Athens thu hút hàng nghìn du khách. Lúc này nếu bạn du lịch khắp Hy Lạp là tuyệt vời nhất, và nên chọn đi bằng xe máy để được hít thở không khí trong lành và gió biển mát rượi. Mùa hè Hy Lạp là từ tháng 6 đến tháng 8, và thời điểm này những bãi biển và các đảo sẽ có cảnh sách thiên nhiên đẹp nhất. Đảo Santorini hay Đảo Crete là 2 đảo mà bạn nhất định phải đến, không chỉ chiêm ngưỡng những thần tích, mà còn có thể tham gia vào các hộp đêm, các bữa tiệc bãi biển sôi động. Ngoài ra đây cũng là lúc các lễ hội diễn ra trên khắp Hy Lạp.

5. Múi giờ

UTC +2 mùa hè UTC +3

2. Phương tiện

1. Quốc tế

Hàng không quốc tế

2. Nội địa

Xe điện ngầm Ở Hy Lạp cứ 4 phút lại có một chuyến tàu điện ngầm chạy qua. Xe hoạt động từ 5:30 sáng cho đến 24:00 giờ đêm. Bus Xe bus ở Hy Lạp khá phổ biến, có nhiều tuyến xe. Đặc biệt ở đây xe bus và taxi luôn chờ sẵn ở sân bay để chở bạn đến các điểm trong trung tâm thủ đô Athens. Ngoài ra xe điện cũng là phương tiện khá an toàn và tiện lợi nếu muốn di chuyển các điểm du lịch trong thành phố. Taxi Taxi ở Hy Lạp khá rẻ và rất tiện lợi, có nhiều xe chạy trên các đường phố của Anthens.

3. Cac phương tiện khác

Không có

3. Tiền tệ

1. Đổi tiền

Đổi tiền ở các ngân hàng tại Việt Nam Hoặc đổi ở sân bay Hy Lạp. Một số đảo nhỏ ở Hy Lạp thường sẽ không có ATM để rút tiền. Vậy nên lúc nào bạn cũng nên có tiền trong người.

2. Hoàn thuế

Bất cứ ai mua sắm tại cửa hàng có logo "TAXFREE" đều có thể hoàn lại tiền thuế. Trong cùng một cửa hàng có logo TAXFREE, bạn có thể hoàn lại tiền thuế sau khi mua giá 120 Euro. Sau khi mua, bạn sẽ được yêu cầu trả lại biên lai thuế và điền vào biểu mẫu. Khi bạn rời khỏi quốc gia EU cuối cùng, bạn sẽ đi qua hải quan và lấy tài liệu TAXFREE để đóng dấu. Con dấu và hộ chiếu sau khi dán tem đến Văn phòng hoàn tiền toàn cầu để được hoàn thuế.

3. Tỷ giá

1 Euro = 25600 VND

4. Mức tiêu thụ bình quân 1 ngày

Bánh mỳ Kebab thì bạn chỉ mất khoảng 3€/người đã bao gồm cả đồ uống ~ 76.000VND Nếu rủng rỉnh túi tiền, bạn có thể ăn trưa và ăn tối trong các nhà hàng với giá một bữa ăn vào khoảng 80€/người. ~ 2.000.000VND

4. Mạng & Internet

1. Mạng di động

Trong cửa hàng điện thoại di động địa phương, bạn có thể mua thẻ SIM điện thoại di động. Bạn cần đăng ký hộ chiếu để mở số. Thẻ để sạc điện thoại có thể được mua trong ki-ốt thuốc lá có thể nhìn thấy ở mọi nơi. Các buồng điện thoại công cộng có thể được nhìn thấy trên đường, và giá của thẻ từ điện thoại là 3 euro và 5 euro ~ 80.000VND

2. Internet

Ở Hy Lạp, hầu hết các khách sạn, nhà hàng và quán cà phê đều cung cấp Wifi. Ngoài ra, sẽ có WIFI miễn phí có sẵn xung quanh một số quảng trường.

5. Lễ Hội

1. Lễ Hội

Lẽ Phục Sinh Apokreas (mùa lễ hội) Lễ hội Hy Lạp Tuần hải quân Lễ hội trăng tròn

6. Lời Khuyên

1. Thông tin liên hệ quan trọng

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp Địa chỉ: 20 Diamandidou Street, 15452 Paleo psychiko, Athens, Greece Điện thoại: +30-210-6128 733 ; 6753 080 Fax: +30-210-6128 734 Email: vnemb.gr@gmail.com Website: http://www.mofa.gov.vn/vnebm.gr Số điện thoại khẩn cấp Cảnh sát 100 Cấp cứu 166 Cứu hỏa 199

2. Các ứng dụng hữu ích

Không có thông tin

3. Y tế

Không có thông tin

7. Ẩm thực

1. Ẩm thực

Taramosalata: Đây là món khai vị nổi tiếng nhất đất nước Hy Lạp, thường được ăn cùng với dầu olive, khoai tây hoặc bánh mỳ. Được chế biến từ trứng cá, taramasalata giàu protein và omega-3, đặc biệt tốt cho não bộ. Gigantes: Hay còn gọi là đậu Lima. Đây là món ăn rất phổ biến ở Hy Lạp, được nhiều người ưa thích đặc biệt là trong mùa chay. Thành phần chính của món ăn này là đậu, được tẩm ướp với rau mùi và nướng cùng cà chua. Salad: Từ những quán rượu bình dân cho đến những nhà hàng tinh xảo, salad là một lựa chọn không thể thiếu trong thực đơn của thực khách khi đến Hy Lạp. Mỗi khu vực sẽ có những cách chế biến khác nhau, nhưng nền tảng của món ăn là như nhau, bao gồm cà chua thái lát, hành tây, dưa chuột, quả olive, phô mai feta cùng với dầu olive và oregano. Bánh nướng: Hay còn gọi là pitta, món ăn này được bày bán ở mọi cửa hàng bánh ngọt tại Hy Lạp. Ngoài hai loại bánh chủ đạo là mặn và ngọt, bánh pitta còn được kết hợp phong phú với các hương vị như tyropita (bánh phô-mai), spanakopita (bánh rau bina), zambonopita (bánh ham), kotopita (bánh gà), chortopita (bánh với rau xanh trên núi)... Fava: Đây là món ăn nổi tiếng tại vùng Santorini, được các chuyên gia dinh dưỡng ca ngợi là ''siêu thực phẩm'' tốt cho sức khỏe. Fava là món ăn với nguyên liệu hạt đậu khô tách vỏ, nghiền nhuyễn, thường được ăn kèm với hành tây, dầu olive và nước chanh. Thịt viên Keftedes: Đây là món ăn ''khoái khẩu'' của trẻ em Hy Lạp. Keftedes được chế biến với thịt lợn, thịt bê hoặc thịt cừu băm, trộn lẫn cùng hành tây nghiền mịn với bánh mì và kết hợp với lòng đỏ trứng. Hỗn hợp này được để trong tủ lạnh cho đến khi cứng lại thì nặn thành hình tròn, tẩm bột và chiên trong dầu olive.

8. Thị thực

1. Thị Thực

Có. Hy Lạp nằm trong 26 quốc gia thuộc khối Schengen, do đó nếu Quý khách có Visa Schengen thì có thể vào Hy Lạp và những nước khác thuộc khối Schengen. Tuy nhiên, Quý khách cần lưu ý nếu di chuyển qua nhiều nước trong khối Schengen mà thời gian lưu trú ở Hy Lạp là lâu nhất, thì Quý khách phải xin Visa Hy Lạp.

2. Loại thị thực

Visa Du Lịch Thăm Thân Công Tác

3. Cách xin thị thực

Hy Lạp thì chỉ nhận hồ sơ tại Hà Nội chứ không nhận tại Hồ Chí Minh và cũng không nhận hồ sơ qua đường bưu điện nên các bạn ở tỉnh thành khác sẽ hơi mất công một chút. Địa chỉ: 27-29 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

9. Xuất - Nhập Cảnh

1. Quy định nhập cảnh

Các giấy tờ cần thiết: Người nước ngoài phải có hộ chiếu hoặc giấy thông hành khác được công nhận khi vào nước này. Chú ý: Mang giấy tờ chứng minh mục đích và các điều kiện cho chuyến đi và có khả năng chi trả đủ cho khoảng thời gian lưu trú tại Hy Lạp. Các chuyến đi với mục đích du lịch hoặc cá nhân Những giấy tờ có thể sẽ phải xuất trình trong các trường hợp này: Giấy tờ chứng minh chỗ ở hoặc thư mời cá nhân được cấp bởi Sở cảnh sát nơi người mời cư trú trong trường hợp ở tại nhà của người mời. CHÚ Ý: Trong mọi trường hợp thư mời không có tác dụng thay thế cho các giấy tờ chứng minh khác liên quan đến việc nhập cảnh. Xác nhận đặt tour du lịch, với lịch trình cụ thể. Vé lượt về hoặc vé đi theo tour thăm quan. Thể theo Lệnh PRE/1282/2007, ra ngày 10 tháng 5, về việc chứng minh khả năng chi trả của người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Hy Lạp, mức chứng minh tối thiểu là 64,14 € một người một ngày, với mức tiền tối thiểu 577,26 € hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ của nước đó. Các chuyến đi với mục đích công tác, chính trị, khoa học, thể thao, tôn giáo hoặc các mục đích khác Những giấy tờ có thể sẽ phải xuất trình trong các trường hợp này: Thư mời của doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước sang tham dự cuộc họp, hội nghị, v.v., mang tính chất thương mại, công nghiệp v.v. Giấy tờ chứng minh quan hệ thương mại, công nghiệp, v.v. Thẻ tham dự hội chợ, hội nghị, hội thảo, v.v. Thư mời, thẻ ra vào, đặt chỗ, chương trình hội nghị có thông tin về tên tổ chức mời và khoảng thời gian lưu trú, hoặc bất kì giấy tờ nào có thể chứng minh về mục đích chuyến đi. - Các chuyến đi với mục đích du học hoặc đào tạo khác Những giấy tờ có thể sẽ phải xuất trình trong các trường hợp này: Đăng ký nhập học tham dự các khóa đào tạo lý thuyết và thực hành tại một trung tâm giáo dục. Các chứng chỉ đã có liên quan đến ngành theo học.

2. Quy định xuất cảnh

Các giấy tờ cần thiết Chú ý: Không mang hàng cấm

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 20/11/2023
Điểm đến phổ biến