Cung Điện Rosso ( Palazzo Rosso )

0 reviews
Viết review
Nhà cũ của gia đình quý tộc thế kỷ 17, giờ là phòng trưng bày nghệ thuật với chân dung Old Masters.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Vé có giá 9 euro, bao gồm Nhà Trắng, Cung điện Crimson và Cung điện Delhi Torsi.

  • Địa chỉ: Qua Garibaldi, 18 16124 Genova GE Ý (xem bản đồ)

Cung điện màu đỏ có nội thất sang trọng, tượng đá cẩm thạch, gương, đèn chùm trong kính Venetian, tranh tường phong phú và tuyệt đẹp và những bức tượng tinh xảo.

Bên trong, có một phòng trưng bày nghệ thuật trưng bày các tác phẩm của các họa sĩ Flemish như Van Dyco và Deyula. Các tác phẩm nổi bật khác bao gồm San Sebastian của Quinto Reni's và Klee của Guilkino. Opetra.

Trên Đại lộ Garibaldi, được gọi là Phố Mới, có ba cung điện phải xem: Cung điện Đỏ (PALAZZO ROSSO), Nhà Trắng (PALAZZO BIANCO) và Cung điện Pinaola (PALAZZO SPINOLA). Được xây dựng từ năm 1671-1677, Red Palace là điển hình của kiến ​​trúc Baroque của Genova.

Cách đến:
Tàu điện ngầm đến ga De Ferrari hoặc Darsena, 10 phút đi bộ



Đã cập nhật vào ngày 01/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar