Slovenia
mask
Đã đi
Sắp đi
213 Gody-er đã đến

Slovenia

Cộng hòa Slovenia là quốc gia thuộc khu vực Trung Âu. Đây là một đất nước xinh đẹp với bề dày lịch sử huy hoàng, nền văn hóa đa dạng và nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng. Từ những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng ở phía Bắc cho đến bờ biển Địa Trung Hải lung linh, những dòng sông trong vắt đến những hồ nước xanh ngọc tuyệt đẹp, Slovenia chính là thiên đường của những con người yêu thiên nhiên.

Giới thiệu về Slovenia 

Slovenia là quốc gia Châu Âu nổi bật với cảnh sắc thiên nhiên yên bình, những dòng sông hiền hòa thơ mộng, bờ biển xanh ngắt với bãi cát trắng trải dài cùng khung cảnh làng quê bình dị. Nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để du khách nghỉ ngơi, thư giãn và cảm nhận cuộc sống một cách chậm rãi. 

Vị trí địa lý

Slovenia nằm ở trung tâm Châu Âu, giáp với Ý ở phía Tây, Áo ở phía Bắc, Hungary ở phía Đông và Croatia ở phía Tây Nam, với một đường bờ biển nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng trên biển Adriatic. Slovenia là quốc gia có diện tích tương đối nhỏ và ít dân, đặc biệt độ che phủ của rừng chiếm đến hơn 50% diện tích lãnh thổ. Điều này làm Slovenia trở thành quốc gia nhiều rừng thứ ba châu Âu, chỉ đứng sau Phần LanThụy Điển.

Khí hậu

Khí hậu tại Slovenia có phần mát mẻ và ôn hòa hơn nhiều quốc gia Châu Âu khác. Du khách có thể đến thăm Slovenia vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Bởi nơi đây chỉ có hai mùa chính là mùa hè và mùa đông, cùng một số thay đổi nhỏ ở giữa. Nếu du khách muốn có cơ hội trượt tuyết trên núi, hãy đến Slovenia từ tháng 11 đến tháng 3. Từ tháng 4 cho đến tháng 10, trời đủ ấm để có thể đi bộ đường dài hay đạp xe xuyên qua những cánh rừng và thung lũng. 

Dân cư dân số

Dân số hiện tại của Slovenia là 2.076.210 (tính đến 23/11/2023) theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Nhóm dân tộc chính là Slovenes (chiếm 83% dân số). Có ít nhất 13% dân số quốc gia là người thuộc các sắc tộc khác, đa phần là người dân nhập cư từ các bộ phận khác của Nam Tư cũ. Họ định cư chủ yếu ở thành phố và các khu vực nông thôn giáp với vùng ngoại ô. Có một cộng đồng nhỏ người Hungary và người Ý, đồng thời cũng có một phần nhỏ dân số là người Rôma.

Kinh tế 

Hiện nay, kinh tế Slovenia tương đối phát triển, đất nước có sự ổn định và thịnh vượng, GDP bình quân đầu người cao hơn các nền kinh tế chuyển đổi khác ở Trung Âu. Đây là quốc gia chuyển đổi khá thành công từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, với kết quả tích cực trong tư nhân hóa nền kinh tế, giải quyết thất nghiệp, kiềm chế lạm phát, ổn định đồng tiền,... Ngành dịch vụ hiện vẫn đóng góp lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của Slovenia, với các ngành chủ lực chính như công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, vận tải,... Ngành du lịch cũng vô cùng năng động và đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Nguồn gốc tên gọi Slovenia

Tên gọi "Slovenia" xuất phát từ từ "Slovania," đây là một tên cổ đại được sử dụng để mô tả một phần của khu vực ngày nay là Slovenia. Tên gọi này đã xuất hiện trong nhiều văn bản lịch sử từ thế kỷ thứ 6 và thứ 7. Ở thời Trung Cổ, khu vực này thuộc về Đế chế Frank, sau đó là Đế chế Đức. Vào thế kỷ 14, dưới sự thống trị của Đế quốc Hungary, Slovenia trở thành một phần của Liên minh Ba quốc Croatia, Slavonia và Dalmatia. Vào thế kỷ 19, với sự gián đoạn của Đế chế Ottoman cùng sự thay đổi trong cấu trúc chính trị khu vực, dân cư Slavic nhận ra sự thống nhất giữa văn hóa và lịch sử của họ. Tên gọi "Slovenia" bắt đầu được sử dụng để chỉ một phần của vùng Đế quốc Hungary.

Sau Thế chiến thứ I, Slovenia trở thành một phần của Quốc gia Nam Slav. Cuối cùng, nó trở thành một phần của Quốc gia Cộng hòa Xã hội Federal Nam Tư sau Thế chiến II. Đầu những năm 1990, khi SFR Yugoslavia tan rã, Slovenia trở thành quốc gia độc lập và chọn tên gọi "Republika Slovenija" (có nghĩa là Cộng hòa Slovenia) cho quốc gia mới của mình. Tên gọi "Slovenia" từ đó được duy trì và chính thức hóa trong thời kỳ độc lập của quốc gia này.

Thông tin cần biết về Slovenia

  • Tên gọi: Xlô-vê-ni-a (Slovenia)
  • Thủ đô: Ljubljana
  • Diện tích: 20.273 km²
  • Dân số: 2.076.210
  • Ngôn ngữ: Tiếng Slovenia
  • Tiền tệ: Euro (EUR)
  • Múi giờ: CET (UTC+1) - mùa hè: CEST (UTC+2)
  • Mã điện thoại: 386
  • Nguồn điện: 230V - 50Hz
  • Ổ cắm điện: C/F

Du lịch Slovenia có gì hay, có gì đẹp?

Vùng đất Slovenia nhỏ bé chắc chắn sẽ đem đến cho du khách cảm giác yên bình, thư giãn với những đỉnh núi phủ đầy tuyết, những dòng sông yên ả, những làng quê mộc mạc và nền ẩm thực đa dạng, tinh tế.

Con người

Người dân Slovenia, hay người Slovene, có nguồn gốc từ nhóm ngôn ngữ Slavic, họ hiếu khách, tốt bụng và thân thiện. Các tín đồ Kitô giáo chiếm đa số trong cộng đồng người Slovenia. Nền kinh tế Slovenia phát triển và đa dạng, nên người dân ở đây có mức sống tương đối cao. Họ có tinh thần làm việc chăm chỉ và coi trọng giáo dục. Đối với đa phần trong họ, giáo dục đóng vai trò quan trọng của cuộc sống, hơn nữa còn là chìa khóa cho sự phát triển cá nhân và chuyển đổi kinh tế.

Văn hoá 

Vị trí địa lý của Slovenia đã tạo điều kiện cho sự ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau, trong đó có Đế chế La Mã, Đế chế Ottoman, Đế chế Austria-Hungary và SFR Yugoslavia. Mỗi giai đoạn lịch sử đã để lại dấu ấn đặc biệt trong nền văn hóa đa dạng của Slovenia.

Slovenia giữ gìn và phát triển truyền thống nghệ thuật và văn hóa dân gian. Âm nhạc, nhảy múa hay nghệ thuật truyền thống đều được giữ lại và biểu diễn trong các sự kiện và lễ hội quan trọng. Điển hình là Kraški Plesi - Nhảy múa ở Kras, đây là một hình thức nhảy múa truyền thống bắt nguồn từ vùng Kras, phản ánh cuộc sống nông thôn và là một phần quan trọng của di sản văn hóa.

Lịch sử 

Slovenia đã từng là một phần của Đế chế La Mã, sau đó là Đại Lãnh địa Carantania, Đế quốc La Mã Thần thánh và Đế chế Áo-Hung. Sau Thế chiến thứ nhất, khi đế chế Áo-Hung sụp đổ, người Slovenia đã cùng với hai dân tộc Serbia và Croatia thành lập quốc gia độc lập. Sau này đã được đổi tên thành Nam Tư vào năm 1929. Sau Thế chiến thứ hai, Slovenia trở thành đất nước cộng hòa thuộc Liên bang Nam Tư theo chế độ xã hội chủ nghĩa nhưng lại cách biệt với Liên Xô. 

Vào năm 1991, khi cuộc khủng hoảng trong các nước xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu lan rộng, Slovenia tuyên bố thành lập quốc gia độc lập vào ngày 25/06/1991, tách khỏi Nam Tư. Nền độc lập của Slovenia được thế giới chính thức công nhận vào năm 1992. 

Ẩm thực 

Slovenia có hơn 170 món ăn địa phương được công nhận, vì vậy du khách hãy mạnh dạn thử thật nhiều món có thể khi khám phá đất nước xinh đẹp này. Một số món ăn nổi tiếng ở Slovenia có thể kể đến như:

  • Bánh Potica: Đây là một loại bánh bông lan cuộn truyền thống ở đất nước này. Nó được làm chủ yếu từ các loại bột (thường là bột men), bên trong chứa nhân là các loại hạt như hạt anh túc, hạt óc chó.
  • Xúc xích Carniolan: Món ăn truyền thống này xuất hiện rất nhiều trên bàn ăn của người dân địa phương. Nguyên liệu khá đơn giản, bao gồm thịt lợn, mỡ thịt xông khói, gia vị: tỏi, tiêu, muối,... Tuy nhiên, khi thưởng thức món ăn này, du khách có thể sẽ phải giật mình vì hương vị thơm ngon, lạ miệng của nó. Và sẽ tuyệt hơn nữa nếu được ăn cùng với một ổ bánh mì nóng và thưởng thức thêm chút rượu vang.
  • Žganci: Một món cháo phổ biến, được coi là “món ăn nông trại” của người dân Slovenia. Thành phần chính gồm bột kiều mạch, bắp cải, thịt gà, đôi khi thêm một chút sữa tươi cho dậy mùi. Họ dùng Žganci như một món chính trong bữa ăn hàng ngày.

Lễ hội sự kiện 

Nhiều thị trấn và thành phố ở Slovenia tổ chức các sự kiện ẩm thực - xã hội. Trong đó có một sự kiện ẩm thực đường phố độc đáo mang tên “ Odprta Kuhna”. Khi đó, du khách có thể trải nghiệm các món ăn mới nấu do những người đầu bếp Slovenia chế biến ngay trước mặt. Ngoài đồ ăn ngon, đây còn là nơi có nhạc sống và giải trí vô cùng tuyệt vời.

Đặc biệt, tháng 12 được coi là tháng lễ hội ở Ljubljana - thủ đô của Slovenia, nơi các quảng trường, đường phố, từ cây cầu đến bờ sông đều biến thành địa điểm trung tâm và vô cùng sôi động. Hội chợ Giáng sinh là sự kiện xã hội trọng tâm, ở đó có các hoạt động dành cho trẻ em và những buổi hòa nhạc miễn phí. Du khách cũng có thể đi thuyền đón Giáng sinh trên sông Ljubljanica, đây là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Điểm đến hấp dẫn

Slovenia là một quốc gia nhỏ nhưng lại có rất nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn dành cho du khách. Có thể kể đến như:

  • Thủ đô Ljubljana: Thành phố xanh được kết hợp giữa nét duyên dáng của một thủ đô thu nhỏ và sự tự tin, kiêu hãnh của các thành phố lớn ở Châu Âu tráng lệ. Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của toàn bộ thành phố, du khách nên ghé thăm Lâu đài Ljubljana cổ xưa và leo lên đỉnh của tháp đồng hồ.
  • Thị trấn cổ Piran: Nơi đây có những con hẻm nhỏ quanh co, những ngôi nhà mái ngói đỏ mang đậm phong cách của lối kiến trúc Venice lãng mạn. Du khách cũng đừng quên tham quan quảng trường Tartini Square, nhà thờ Thánh George hay thưởng thức những món hải sản tươi ngon ở đây.
  • Hồ Bled: Là địa điểm tham quan nổi tiếng không thể bỏ qua một khi đã tới Slovenia. Để ngắm nhìn trọn vẹn toàn cảnh, du khách có thể leo lên đỉnh những ngọn núi bên hồ, tòa lâu đài nằm trên vách núi hay du ngoạn trên thuyền Pletna.
  • Lâu đài Predjama: Lâu đài 700 năm tuổi nằm chễm chệ  trên vách đá cao 123 mét. Các tour tham quan lâu đài được mở quanh năm, trừ một số tour tham quan dưới lòng đất sẽ bị hạn chế từ tháng 5 cho đến tháng 9 bởi đây là mùa ngủ đông của dơi. Nếu đến vào tháng 7, du khách sẽ có cơ hội xem giải đấu tay đôi thời trung cổ.
  • Hang động Škocjan: Đây là một di sản của UNESCO và cũng là hang động cao nhất ở châu Âu. Bên trong hang động khổng lồ này chứa các khối măng đá, nhũ đá với nhiều hình thù ấn tượng. Đặc biệt, đây còn là nơi trú ngụ của 15 loài dơi.

Những hoạt động, trải nghiệm thú vị khi du lịch Slovenia

Nếu có cơ hội đặt chân tới Slovenia, du khách đừng quên ghé thăm thị trấn Bled nhé! Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời, hồ nước xanh trong được bao bọc bởi núi non và lâu đài tráng lệ. Ở đây còn có khu chợ vắng vẻ, chuyên bày bán những mặt hàng lưu niệm độc đáo cùng nhiều loại rau củ quả. Tại chợ còn có những dãy treo ổ khóa tình yêu, nhiều du khách đến đây cũng mua ổ khóa, viết chữ lên và treo lại để ghi dấu ấn rằng mình đã từng đặt chân đến quốc gia xinh đẹp này.

Du khách tới hồ Bled có thể lên thuyền gỗ độc mộc để di chuyển về phía hòn đảo nhỏ - nơi tọa lạc của nhà thờ và tháp chuông có niên đại hơn 600 năm tuổi. Xung quanh màu xanh ngát của cây cỏ, biệt thự cổ và mái chèo in bóng xuống mặt nước tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp vô cùng. Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm cảnh hồ Bled có lẽ là cả 16 tiếng đồng hồ khi có mặt trời chiếu sáng (vào mùa hè), bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào cũng đều là nuối tiếc.

Slovenia chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị và đáng nhớ cho những du khách đang tìm kiếm khoảng thời gian sống chậm, thư giãn.

1. Tổng Quan

1. Múi giờ

UTC +1 Việt Nam trước Slovenia 6h

2. Văn hóa

57,8% theo đạo Cơ đốc; 2,3% theo Chính thống giáo; 2,4% theo đạo Hồi; còn lại theo các tôn giáo khác hoặc vô thần.

3. Ngôn ngữ

Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Slovenia Phần lớn người Slovenia biết một ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Italia hoặc tiếng Đức

4. Địa lý

Slovenia tọa lạc tại Trung và Đông Nam Âu và giáp với Địa Trung Hải. Lãnh thổ kéo dài từ vĩ độ 45° đến 47° B, kinh độ từ 13° đến 17° Đ. Kinh tuyến 15° Đ tương ứng với đường chia đôi đất nước theo hướng đông-tây. Điểm trung tâm của đất nước có tọa độ 46°07'11,8" B và 14°48'55,2" Đ, nằm tại điểm dân cư Slivna của khu tự quản Litija. Đỉnh cao nhất của Slovenia là Triglav (2.864 m hoặc 9.396 ft); độ cao trung bình của nước này là 557 m (1.827 ft).

5. Thời tiết

Có ba vùng khí hậu khác biệt, vùng sát biển mùa đông không lạnh lắm Nhiệt độ trung bình của năm là 12 độ C. Vùng trung tâm và tây bắc chịu ảnh hưởng của dãy núi Alps nên mùa đông lạnh và dài hơn, còn mùa hè khá nóng, nhiệt độ trung bình là O độ C. Phần còn lại có khí hậu đặc trưng của khí hậu lục địa Châu Âu. Nhiệt độ trung bình thấp nhất vào tháng 1 là –2 độ C và cao nhất vào tháng 7 là 21 độ C.

2. Phương tiện

1. Quốc tế

Hàng không Quốc tế

2. Nội địa

Tàu hỏa Đi bộ Xe đạp Xe hơi Phương tiện công cộng

3. Cac phương tiện khác

Không có

3. Tiền tệ

1. Tỷ giá

Tolar Slovenia là tiền tệ Slovenia (SIT) 200 SIT = 21,600 VND Hoặc bạn có thể dùng đồng Euro tại Slovenia

2. Mức tiêu thụ bình quân 1 ngày

Không

3. Đổi tiền

Đổi tiền tại Ngân hàng hoặc sân bay tại Slovenia

4. Hoàn thuế

VAT dao động từ 5%-20% Lúc mua hàng hãy chú ý bảng hiệu "Tax Refund"

4. Mạng & Internet

1. Mạng di động

Sim du lịch Slovenia: 3g,4g

2. Internet

Có wifi tại khách san và nhà hàng Bạn có thể sử dụng dịch vụ mạng thông qua sim du lịch 3g,4g

5. Lễ Hội

1. Lễ Hội

Liên hoan phim và rượu vang Grossmann (tuần cuối của tháng 7) Kurentovanje - Lễ hội quốc tế ở Ptuj Lễ hội Nhà hát Quốc tế Ana Desetnica (đầu mùa hè) Mladi Levi (cuối mùa hè) Lễ hội Ljubljana (từ tháng 6-tháng 9) Ngày lễ hội di sản và trang phục quốc gia

6. Lời Khuyên

1. Các ứng dụng hữu ích

Google Map Google Translate Booking Agoda

2. Y tế

Hãy mang theo các loại thuốc cá nhân như đau bụng, nhức đầu, sốt cảm...và các loại thuốc đặc trị cá nhân

3. Thông tin liên hệ quan trọng

Không có đại sứ quán/ lãnh sự quán Việt Nam tại Slovenia Khẩn cấp hãy nhờ trợ giúp củ nhân viên nơi bạn lưu trú

7. Ẩm thực

1. Ẩm thực

Cháo kiều mạch Ajdovi žganci Cá nướng Bánh Burek Xúc xích Krainer

8. Thị thực

1. Thị Thực

2. Loại thị thực

Thị thực ngắn hạn Thị thực dài hạn

3. Cách xin thị thực

Slovenia là Thành viên của khối Schengen, vì vậy: Bạn có thể nhập cảnh vào Slovenia nếu bạn là Công dân của một trong số những Quốc gia thuộc khối Schengen. Bạn có thể nhập cảnh vào Slovenia nếu đang sở hữu một Thị thực Schengen còn thời hạn và giá trị sử dụng của bất kỳ Quốc gia nào trong khối nếu Thị thực đó không bị giới hạn. Hồ sơ nộp Tờ khai xin visa đi du lịch đã điền đầy đủ thông tin bằng tiếng Anh hoặc tiếng Slovenia; 02 ảnh kích cỡ 3,5 x 4,5cm chụp chưa quá 6 tháng trên nền trắng. Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực ít nhất 6 tháng tính từ ngày xuất cảnh. Bản sao hộ khẩu công chứng tất cả các trang có thông tin; Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân. Chứng minh nghề nghiệp: Nếu người xin thị thực là người đi làm thuê – xuất trình hợp đồng lao động, phiếu trả lương của 3 tháng trở lại, giấy chấp thuận cho nghỉ phép, sinh viên xuất trình giấy xác nhận là sinh viên. Còn nếu người xin thị thực là người đã về hưu – xuất trình sổ lương hưu hoặc giấy chứng nhận lương hưu. Chứng minh tài chính: Giấy tờ sở hữu nhà đất, cổ phiếu, xe cộ, sổ tiết kiệm hoặc sao kê tài khoản ngân hàng có số dư tối thiểu 100 triệu đồng tính đến thời điểm hiện tại… Lịch trình cụ thể của chuyến đi. Thông tin đặt vé máy bay, khách sạn. Bảo hiểm du lịch. Nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Pháp tại Hà nội.

9. Xuất - Nhập Cảnh

1. Quy định xuất cảnh

Vé máy bay Giấy thị thực Hộ chiếu Không mang hàng cấm khi xuất cảnh

2. Quy định nhập cảnh

Vé máy bay Giấy thị thực Hộ chiếu Không mang hàng cấm khi nhập cảnh

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 27/01/2024