Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ (Saviour on the Spilled Blood)

7 reviews
Viết review
Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ là một trong những công trình kiến trúc nổi bật tại Saint-Petersburg, Nga.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 50 rúp

  • Địa chỉ: Griboyedov Canal Emb 2A, St. Petersburg 191186, Russia

Nhà thờ Chúa Cứu thế được xây dựng vào khoảng năm 1883-1907 để tưởng nhớ hoàng đế Alexander II của Nga. Ông là con trai cả của hoàng đế Nicholas I. Sau Chiến tranh Crimea vào tháng 2 năm 1855, Alexander II nhận ra rằng Đế quốc Nga đã đạt đến sự sụp đổ của sự chia rẽ xã hội, ông bắt đầu cuộc sống chính trị và xã hội quan trọng nhất trong cuộc đời ông. Với những cải cách kinh tế của ông, không chỉ củng cố sự thống nhất nước Nga, mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga với quốc tế.

Nhà thờ có rất nhiều tranh khảm và tranh tường rất đẹp mắt. Nhà thờ tuy nhỏ nhưng mang nét rất riêng và tinh tế khiến ai cũng phải say mê. Cấu trúc của nhà thờ phần lớn là mô phỏng dựa trên Nhà thờ Giả định Thánh Basil trên Quảng trường Đỏ ở Moscow. Bên cạnh nhà thờ là lối vào Vườn Mikhailovsky, phía sau Bảo tàng Quốc gia Nga. Sau khi tham quan nhà thờ, bạn có thể ghé vào Vườn Mikhailovsky để tham quan.

Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
4.86
dựa trên 7 đánh giá
5
85.71%
6
4
14.29%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar
avatar
Nguyễn An Thái 2020-01-01 17:22:48

Đông đúc
Vào mùa du lịch xung quanh khu vực Nhà thờ rất đông và có nhiều các đoàn tour, nhất là tour Trung Quốc gây không khí ồn ào. Có nhiều người biểu diễn ca nhạc, vẽ tranh để xin tiền du khách. Quầy lưu niệm nhiều và đồ cũng phong phú, nên mặc cả vì người bán nói thách giá khá cao. Sản phẩm lên mua: Khăn và các sản phẩm với chủ đề Mèo.

Trả lời