Bảo tàng Nhà nước Nga (Russian Museum)

1 reviews
Viết review
Bảo tàng Nhà nước Nga, trước đây là Bảo tàng Hoàng gia Nga Alexander III, nằm trên Quảng trường Nghệ thuật ở Saint Petersburg, là nơi lưu giữ các tác phẩm mỹ thuật Nga lớn nhất thế giới. Đây cũng là một trong những bảo tàng lớn nhất trong cả nước.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 200 rúp

  • Địa chỉ: Inzhenernaya St, 4, Sankt-Peterburg, Nga, 191186

Bảo tàng Nhà nước Nga là bảo tàng lâu đời nhất ở Nga và được Sa hoàng Nicholas II mở cửa cho công chúng vào năm 1895. Các triển lãm của bảo tàng bao gồm toàn bộ nền nghệ thuật Nga, từ thế kỷ thứ 10 đến nghệ thuật Nga ngày nay. Bộ sưu tập bắt mắt nhất trong bảo tàng là những bức tranh của Repin. Có nhiều tác phẩm của Repin trong các phòng triển lãm 18-48 và 54 ở tầng một.
Ngoài ra còn có một "Cuộc họp Hội đồng Nhà nước" gồm 54 phòng. Lối vào bảo tàng không phải là cánh cửa có hai bức tượng sư tử mà là một cánh cửa nhỏ đi bên phải cánh cửa. Bảo tàng Quốc gia Nga có một ứng dụng di động có thể cung cấp thông tin văn bản và giọng nói có liên quan bằng cách quét mã QR bên cạnh triển lãm.
Bảo tàng cũng có hai chi nhánh: Cung điện Ngũ Hành và Lâu đài Mikhailov. Tòa nhà màu cam ở phía bên phải của khu vườn phía sau của Bảo tàng Quốc gia Nga là Lâu đài Mikhailov, bên tay trái là Cung điện Ngũ hành giữa Champ de Mars và Sông Neva. Lâu đài Mikhailov bảo tồn bức tượng gốc trong khu vườn mùa hè (hiện là bản sao trong khu vườn mùa hè). Cung điện cẩm thạch được đặt theo tên của việc xây dựng hơn 30 loại đá cẩm thạch, bảo tàng lưu giữ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ 17-19.

Đã cập nhật vào ngày 08/10/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar