Pháo đài Oreshek (Oreshek Fortress)

2 reviews
Viết review
Pháo đài nằm trên sông Neva từ hồ Ladoga, cách St. Petersburg 41 km về phía đông và 8 km từ Kirovsk.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 80 rúp

  • Địa chỉ: Oreshek snt, Shlisselburg 187320, Russia

Pháo đài được thành lập vào năm 1323 bởi Đại công tước Nga Yuri Danilovich, cai trị bởi Thụy Điển từ năm 1611 đến 1702. Peter Đại đế sau này đã đổi tên thành Pháo đài Shlisselli có nghĩa là "chìa khóa".
Từ năm 1944 đến năm 1992, nó được gọi là "Pháo đài Peter". Ngoài chính lâu đài, hòn đảo này còn xây dựng các nhà tù cho các tù nhân chính trị như Gorky và các tù nhân chính trị khác, cũng như anh trai lớn của Lenin, ngôi mộ của các liệt sĩ Liên Xô.
Lâu đài này là một phần của trung tâm lịch sử của St. Petersburg và các tòa nhà liên quan (được công nhận là Di sản Thế giới).

Đã cập nhật vào ngày 08/10/2019
5
dựa trên 2 đánh giá
5
100%
2
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar