Cột Alexander (Alexander Column)

4 reviews
Viết review
Ở ngay trung tâm Quảng trường Cung điện, là Cột Alexander hùng vĩ, làm quảng trường trở nên thậ sang trọng. Cột màu đỏ sẫm này được dựng lên để kỷ niệm chiến thắng của Alexander I trong Cuộc chiến của Tổ phụ năm 1812.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Palace Square, Sankt-Peterburg, Nga, 198324

Cột Alexander cao 47,5 mét, đường kính 4 mét và nặng đến 600 tấn, được làm bằng đá cẩm thạch nguyên khối. Trên bệ của cột tưởng niệm, cũng có những đường nét chạm khắc vô cùng tinh tế cho du khách thưởng thức. Điều đáng ngạc nhiên chính là cột tưởng niệm không hề có nền tảng, cũng như không có gì hỗ trợ giữa cột đá cẩm thạch, chân đế và bức tượng đồng trên đỉnh, và không thể bị gãy đổ bởi trọng lực của chính nó. Đây có thể nói là một điều rất độc lạ trong lịch sử kiến ​​trúc.
Trên đỉnh cột là một thiên thần bằng đồng đang cầm thánh giá và đôi chân của thiên thần đang giẫm lên một con rắn, tượng trưng có cái thiện chiến thắng cái ác. Người ta nói rằng thiên thần bằng đồng trên đỉnh thánh giá được xây dựng theo khuôn mặt của Alexander, vì vậy cột đá cẩm thạch này được đặt tên là Cột Alexander. Khi mọi người ngắm nhìn cây cột khổng lồ và bức tượng thiên thần bằng đồng trên đỉnh cột và ngắm nhìn lại Cung điện Mùa đông, dường như họ nghe thấy được nhịp đập của trái tim Nga, cảm nhận nguồn năng lượng và sức mạnh của một đất nước vĩ đại. Đây phải là biểu tượng cho tinh thần mạnh mẽ và động lực của người dân Nga trong thời đại đó. Cột đá Alexander cẩm thạch như đại diện cho danh dự, niềm vinh quang và chiến thắng.

Đã cập nhật vào ngày 08/10/2019
5
dựa trên 4 đánh giá
5
100%
4
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar