Thị trấn Pushkin (Pushkin Town)

2 reviews
Viết review
Pushkin là một thị trấn thuộc quận Pushkinsky của thành phố St. Petersburg, Nga, nằm cách trung tâm St. Petersburg 24 km về phía nam.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Saint Petersburg, Nga

Từ năm 1710, nơi này thuộc về vợ của Peter Đại đế, nữ hoàng Catherine I. Sau năm 1725, nơi đây trở thành một trong những cung điện lớn nhất của Sa hoàng Nga. Năm 1756, Cung điện Catherine theo phong cách Baroque được xây dựng tại đây. Sau đó, "Cung điện Alessandrov", "Phòng hòa nhạc" và "Hội trường Amber" đã được xây dựng, tất cả đều đẹp và vô cùng tráng lệ. Năm 1937, để kỷ niệm 100 năm ngày mất của Pushkin, nơi đây được đổi tên thành Pushkin. Hiện nay, vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 6 hàng năm, nơi đây sẽ tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật của Pushkin.

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
5
dựa trên 2 đánh giá
5
100%
2
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar