Nhà thờ Chúa Ba Ngôi Krasnoselskaya (Krasnoselskaya Holy Trinity Church)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Chúa Ba Ngôi Krasnoselskaya (Krasnoselskaya Holy Trinity Church) được xây dựng vào năm 1733 với một phần đóng góp đáng kể, 350 rúp từ các quỹ cá nhân, của Hoàng hậu Anna Ioannovna.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Lenina Ave., 108, Krasnoye Selo, St. Petersburg 198320, Nga

Nhà thờ Chúa Ba Ngôi Krasnoselskaya (Krasnoselskaya Holy Trinity Church) được xây dựng vào năm 1733 với một phần đóng góp đáng kể, 350 rúp từ các quỹ cá nhân, của Hoàng hậu Anna Ioannovna.

Nhà thờ được hoàn công vào năm 1735 và đã được thánh hiến cùng năm đó. Đến năm 1851-1854 thì nhà thờ được xây dựng lại, mở rộng một phần. Trong Thế chiến thứ hai, tòa nhà nhà thờ đã bị phá hủy một phần. Năm 1960, mái vòm và tầng trên của tháp chuông đã bị phá hủy. Vào năm 1996-1998, tháp chuông của Nhà thờ Trinity đã được khôi phục, và vào năm 2002-2003, mái vòm trên ngôi đền đã được khôi phục hoàn toàn.

Đã cập nhật vào ngày 07/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar