Lâu đài Heidelberg (Heidelberg Castle)

3 reviews
Viết review
Ngự trị trên đỉnh đồi Heidelberg với màu đá đỏ tương phản với không gian xanh ngát xung quanh, lâu đài hiện lên như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích với những câu chuyện và hồi ức lịch sử của riêng mình.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Khu vườn miễn phí vé vào Các loại vé phụ thu bao gồm xe lửa leo núi, tham quan thùng rượu, sân trong và bảo tàng y học là 7 euro (vé giảm giá 4 euro) Tour hướng dẫn (tiếng Anh, Đức) 5 euro Vé gia đình 10 euro Vé nhóm (20 người trở lên) 3,6 euro/người

  • Địa chỉ: Schlossraum 22a 76646 Bruchsal, Đức

Trong vùng đất phủ một màu xanh của Königstuhl, lâu đài Heidelberg hiện lên với một màu đỏ của những viên đá sa thạch mang phong thái uy nghi của bậc đế vương dù nơi này từng bị hủy hoại bởi chiến tranh, nhìn xuống khu phố cổ của Heidelberg và dòng sông Neckar lững lờ chảy dưới chân núi.
Lâu đài được xây dựng vào thế kỉ 13 và từng bị hư hại nặng nề bởi những trận sét từ năm 1537 đến 1764 và hai trận chiến lớn là Chiến tranh 30 năm và Chiến tranh của quân Đại đồng minh. Những tàn tích đó vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay.
Một điểm thu hút của lâu đài chính là những thùng rượu lớn nhất thế giới được đặt tại đây (Grosses Fass), bao gồm 4 thùng rượu cùng kích cỡ được chế tạo để phục vụ cho chiến tranh. Chúng được làm ra từ những năm 1751 và có sức chứa đến 221 726 lít.
Bên trong lâu đài còn có bảo tàng Kleines Fass, trưng bày về các loại thuốc được sử dụng trong hàng trăm năm qua. Ở sân trong còn có một Khải Hoàn Môn thu nhỏ màu đỏ, được vua Friedrich đệ ngũ xây tặng nhân kỉ niệm sinh nhật lần thứ 20 cho người vợ của mình vào năm 1615. Cánh cổng đã được xây dựng trong một đêm duy nhất và là biểu tượng của sự lãng mạn.
Cách đi: đón xe bus số 33 di từ ga trung tâm Heidelberg đến ga Bergbahn, sau đó đi xe lửa từ Bergbahn lên lâu đài. Hoặc có thể đi bộ lên núi từ hai con đường ở gần ga cáp treo Shangshan, một bên là đường mòn còn bên kia là đường bậc thang và mất khoảng 15 phút đi bộ Hoặc có thể đi bằng xe lửa leo núi từ ga cáp treo ở phía sau Kornmarkt đến lâu đài. Xe lửa leo núi chạy mỗi 10 phút và tuyến xe đầu tiên lúc 9:00, tuyến cuối cùng lúc 20:20 vào mùa hè và 17:00 vào mùa đông. Ga cuối cùa tuyến xe ở đỉnh núi Ngai vàng, bạn có thể đi bộ để thăm thú ngắm cảnh. Giá vé đến lâu đài giá 5 euro và vé 2 chiều đi hết tuyến xe là 12 euro.

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
5
dựa trên 3 đánh giá
5
100%
3
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar