Sint Maarten
mask
Đã đi
Sắp đi
0 Gody-er đã đến

Sint Maarten

Sint Maarten được biết đến là một trong bốn quốc gia cấu thành của Vương quốc Hà Lan. Trước ngày 10/10/2010, Sint Maarten được gọi là Lãnh thổ Đảo Sint Maarten và là một trong năm lãnh thổ đảo Antille thuộc Hà Lan, bao gồm nửa phía nam của đảo Saint Martin. Nơi đây được coi là thiên đường cho những ai yêu biển, thiên nhiên hoang sơ cùng các hoạt động vui chơi, giải trí thu hút.

Giới thiệu về Sint Maarten

Sint Maarten nằm ở phía Đông Bắc của biển Caribe, ngoài đặc điểm độc đáo của dân tộc, nền văn hóa, khí hậu và vị trí địa lý, Sint Maarten là một trong những điểm đến mới mẻ để thư giãn và nghỉ dưỡng. 

Vị trí địa lý

Sint Maarten là một quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Hà Lan, giáp với cộng đồng hải ngoại Saint-Martin thuộc Pháp, nơi đây chiếm nửa đảo phía Bắc. Quốc gia này cách bờ biển miền nam của Puerto Rico chừng 900 km về phía Đông Nam. Sint Maarten với vị trí địa lý thuận lợi và cảnh đẹp tự nhiên, đã trở thành địa điểm du lịch phổ biến và độc đáo trong khu vực Biển Caribe.

Khí hậu

Sint Maarten thuộc khí hậu nhiệt đới biển, với nhiệt độ ổn định quanh năm, ít biến động theo mùa.Ở đây có hai mùa chính là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4, trong khi mùa mưa chủ yếu diễn ra từ tháng 5 đến đầu tháng 11. Trong mùa mưa ở nhiều nơi, thường sẽ xuất hiện các cơn bão cùng gió động mạnh, nhưng Sint Maarten lại không thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cơn bão đó.

Dân cư dân số

Dân số hiện tại của Sint Maarten là 44.764 người (tính đến 26/11/2023) theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Dân số của Sint Maarten đa dạng, gồm nhiều cộng đồng và nền văn hóa khác nhau, do sự ảnh hưởng của nhiều nhóm dân tộc và di cư từ nhiều quốc gia. Ngôn ngữ chính thức ở đây là Tiếng Hà Lan, nhưng tiếng Anh cũng khá phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là ngành du lịch.

Kinh tế 

Kinh tế của Sint Maarten phụ thuộc chủ yếu vào ngành du lịch cùng một số dịch vụ liên quan. Đảo này thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm, các khu vực trung tâm như Philipsburg, Simpson Bay và Marigot có nhiều khách sạn, nhà hàng, cửa hàng mua sắm lớn.

Ở Sint Maarten, cảng biển và sân bay lớn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với thị trường quốc tế. Nổi bật là cảng biển Phillipsburg, nơi đây là điểm đến cho nhiều tàu hàng và tàu du lịch. Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Princess Juliana nổi tiếng với đường băng gần bờ biển, thu hút sự chú ý của du khách, làm tăng lượng khách đi lại mỗi năm.

Nguồn gốc tên gọi Sint Maarten

Vào năm 1493, Christopher Columbus khởi hành chuyến đi thứ hai tới Thế giới Mới. Khi đó, Columbus đã neo đậu tại hòn đảo Saint Martin vào ngày 11/11/1493 - ngày lễ Saint Martin của Tours. Để vinh danh vị thánh, Columbus đã đặt tên cho hòn đảo này là "San Martin". Sau đó tên này được dịch sang là "Sint Maarten" theo tiếng Hà Lan.

Thông tin cần biết về Sint Maarten

  • Tên gọi: Sint Maarten
  • Thủ đô: Philipsburg
  • Diện tích: 34 km²
  • Dân số: 44.764 người
  • Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh
  • Tiền tệ: Gulden Antille thuộc Hà Lan (ANG)
  • Múi giờ: UTC−4
  • Mã điện thoại: 599
  • Nguồn điện: 110V - 60Hz
  • Ổ cắm điện: A/B

Du lịch Sint Maarten có gì hay, có gì đẹp?

Sint Maarten được biết đến với bãi biển trong xanh, khí hậu nhiệt đới ổn định trong suốt cả năm. Đây là một địa điểm du lịch phổ biến, thu hút đông đảo du khách quốc tế bởi cảnh đẹp tự nhiên, các khu vực mua sắm, nhà hàng nổi tiếng cùng nhiều hoạt động giải trí sôi nổi. 

Con người

Sint Maarten là một quốc gia với cộng đồng đa văn hóa, nơi con người và văn hóa gặp gỡ và tạo nên một môi trường sống phong phú, độc đáo. Người dân địa phương chân thành, hiếu khách, họ luôn chào đón và sẵn sàng giúp đỡ khách du lịch. Do tính chất nghỉ dưỡng của đảo, người dân nơi đây thường có niềm đam mê với các hoạt động ngoại ô và thể thao dưới nước như: lướt sóng, lướt ván, lặn biển,...

Văn hoá 

Sở hữu sự pha trộn của nhiều nền văn hóa khác nhau như Hà Lan, Pháp và Caribe khiến Sint Maarten trở thành một địa điểm đa văn hóa và phong cách. Điều này thể hiện rõ qua âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và lối sống. 

Nghệ thuật dân dụ, bao gồm các sản phẩm được chế tác từ vật liệu tự nhiên, xuất hiện nhiều trong các cửa hàng nghệ thuật địa phương. Hội họa cũng được phát triển, thể hiện cảnh quan đẹp và đa dạng của đảo. Bên cạnh đó, âm nhạc và vũ đạo cũng là một phần quan trọng trong văn hóa của người dân Sint Maarten. Các địa điểm giải trí cũng như các sự kiện nổi bật thường tổ chức những buổi biểu diễn âm nhạc đa dạng từ nhiều thể loại khác nhau như soca, calypso, reggae,...

Lịch sử 

Trước khi Christopher Columbus khám phá ra Biển Caribe vào năm 1493, người Caribe là nhóm dân bản địa sống trên hòn đảo này. Columbus sau đó đặt tên cho hòn đảo là "San Martín." Vào năm 1631, các thương nhân cùng thuộc địa của Pháp và Hà Lan xâm chiếm đảo và chia chúng thành hai phần: phía nam thuộc Hà Lan (Sint Maarten) - phía bắc thuộc Pháp (Saint-Martin). Việc chia đảo được thực hiện thông qua thỏa thuận hòa bình.

Vào thế kỷ 17 và 18, Sint Maarten trở thành trung tâm thương mại nô lệ, với việc trồng mía đường và sản xuất muối. Khi đó, người Nô lệ từ Châu Phi được đưa đến để làm việc trong các mô hình này. Sau thời kỳ Nô lệ, Sint Maarten đã trải qua thời kỳ cải tạo và phát triển nền kinh tế dựa vào nông nghiệp, trong đó chủ yếu là trồng mía và sản xuất muối.

Trong Thế Chiến thứ II, Sint Maarten trải qua thời kỳ chiến tranh và hậu chiến. Sau chiến tranh, nền kinh tế bắt đầu chuyển từ nông nghiệp sang dựa vào du lịch cùng các ngành dịch vụ liên quan. Vào năm 2010, Sint Maarten trở thành quốc gia tự trị trong Vương quốc Hà Lan, có chính phủ và hệ thống tự trị riêng. Trước đó, hòn đảo này đã được quản lý như một phần của Antilles Hà Lan.

Từ thập kỷ 1960 trở đi, du lịch trở thành một ngành đóng vai trò quan trọng của Sint Maarten. Tuy nhiên vào năm 2017, Sint Maarten đã phải đối mặt với nhiều thách thức lớn sau cơn bão Irma. Đảo đã nỗ lực phục hồi và xây dựng lại cơ sở hạ tầng để tái thiết lập ngành du lịch.

Ẩm thực 

Sint Maarten có sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ ẩm thực Caribbean, có thể kể đến một số món ăn nổi tiếng như: 

  • Jerk Chicken: Đây là món ăn có thịt gà được ướp với các gia vị đặc trưng, sau đó nướng cháy giòn. Món ăn có hương vị cay nồng, đậm đà, thường được ăn kèm với bánh mì hoặc rau củ.
  • Roti: Là một loại bánh mì mềm và dẻo, được làm từ bột mì và dầu ăn. Roti thường được phục vụ với nhiều loại sốt, ví dụ như sốt curry hoặc sốt chutney, để tăng thêm hương vị. Món ăn này du khách có thể thưởng thức ở các quán ăn địa phương, nhà hàng, hoặc thậm chí là các quán bán đồ ăn nhanh.
  • Nước mắm độc đáo: Thường được sản xuất từ cá hoặc ốc biển nên có độ mặn tương đối cao, làm tăng thêm hương vị cho các món ăn địa phương. 

Lễ hội sự kiện 

Sint Maarten có nhiều sự kiện và lễ hội quan trọng, trong đó nổi bật nhất là lễ hội Carnival, nơi diễn ra các hoạt động giải trí và múa lân vô cùng độc đáo. Lễ hội này kéo dài hàng tuần và bao gồm các sự kiện đặc sắc như cuộc thi trang phục, cuộc thi âm nhạc hay các bữa tiệc đường phố.

Ngoài ra còn có sự kiện St. Martin Book Fair, đây là một lễ hội văn hóa - nghệ thuật, tập trung vào việc thúc đẩy việc đọc và viết ở đảo Sint Maarten. St. Martin Book Fair là cơ hội cho các tác giả địa phương cũng như quốc tế chia sẻ và giới thiệu tác phẩm của họ đến cộng đồng.

Điểm đến hấp dẫn 

Sint Maarten có nhiều điểm đến thú vị và hấp dẫn cho du khách. Dưới đây là một số địa điểm nổi tiếng mà du khách nên ghé khi có cơ hội đặt chân đến Sint Maarten:

  • Thủ đô Philipsburg: Nơi đây được đặt tên theo John Philips - người thành lập. Philipsburg có một số phòng trưng bày nghệ thuật quốc tế, những nơi bảo tồn thiên nhiên - môi sinh nổi tiếng, những bãi biển trải dài, đặc biệt được biết tới với cuộc sống vui chơi giải trí náo nhiệt về đêm.
  • Bảo tàng St Maarten: Thuộc trung tâm thành phố Philipsburg, đây là một điểm đến tuyệt vời dành cho ngày mưa. Bảo tàng được tổ chức bởi Quỹ Di sản Quốc gia Sint Maarten, trưng bày một tập hợp các triển lãm đa dạng gồm nhiều thứ, từ lịch sử tiền Columbus cho tới sự tàn phá của cơn bão Luis, đóng vào hòn đảo năm 1995.
  • Đảo Pinel: Nằm ở trung tâm Vịnh Orient thuộc Công viên Hải dương Sint Maarten. Đến đây, du khách có thể dành cả ngày để chèo thuyền kayak, ăn uống tại quán bar sôi động hoặc nằm dài trên cát để tận hưởng mùa hè.
  • Sở thú lớn nhất Caribbean: Công viên động vật học ở đảo Sint Maarten là lớn nhất vùng Caribbean. Do đây là vùng đất nhiệt đới nên có rất nhiều chủng loại chim, động vật cùng một số loài thú ở địa phương. Đặc biệt, những chú vẹt hay những chú chim khác ở đây đều được thả bay tự do. Nếu cho chúng ăn thì thậm chí còn có thể làm quen được vài người bạn mới và chúng sẽ đi theo du khách về đến nhà. 

Những hoạt động, trải nghiệm thú vị khi du lịch Sint Maarten

Việc quan sát máy bay cất cánh và hạ cánh ở Bãi biển Maho được nhiều du khách đánh giá là một trong những trải nghiệm thú vị nhất khi đặt chân tới Sint Maarten. Bãi biển Maho thuộc quốc gia Saint Maarten. Đến đây, du khách sẽ có dịp ngắm máy bay cao hơn đầu người, chỉ cách vài mét vì bãi biển này rất gần với sân bay quốc tế Princess Juliana.

Đến đây, thay vì chỉ để tắm biển, phần lớn khách du lịch đều dành thời gian để quan sát máy bay và ghi lại những hình ảnh đầy thú vị của những chiếc máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Princess Juliana. Đây là nơi lý tưởng dành cho những ai yêu nhiếp ảnh. Cảnh tượng những chiếc máy bay bay sát với mặt biển đã trở thành biểu tượng và là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng.

Không chỉ dừng lại ở đó, đến với đảo St Maarten còn rất nhiều hoạt động ngoài trời khác khiến du khách mê mẫn. Đây là một hòn đảo nhỏ xinh, vừa vặn với một ngày tham quan, tuy nhiên sẽ mất đến cả tuần hay thậm chí là cả tháng để du khách có thể khám phá hết tất cả những điều thú vị.

1. Tổng Quan

1. Thời tiết

Sint Maarten là một hòn đảo của Đảo Anter nhỏ hơn, nằm ở vĩ độ 18 độ bắc, và nó bị chia cắt về mặt hành chính giữa Pháp và Hà Lan; Ở đây, chúng tôi đang làm việc với phía Hà Lan, nằm ở phía nam. Thông thường, lượng mưa không dồi dào, vì trung bình hàng năm lên tới khoảng 1.000 mm (40 inch); Tháng hai và tháng ba là những tháng ít mưa nhất, với khoảng 45/50 mm (1,8 / 2 in) mỗi tháng, trong khi thời gian mưa nhiều nhất là từ tháng 8 đến tháng 11. Đây là lượng mưa trung bình.

2. Múi giờ

Múi giờ: UTC−4

3. Văn hóa

Văn hóa của Sint Maarten là sự pha trộn của ảnh hưởng của châu Phi, châu Âu và Bắc Mỹ. Nơi đây là sự giao lưu của Hà Lan và các quốc gia thuộc vùng biển Caribean. Sint Maarten cũng được biết đến với cuộc sống về đêm lễ hội, bãi biển rộng lớn, đồ trang sức quý giá, ẩm thực truyền thống vô cùng phong phú.

4. Ngôn ngữ

Ngôn ngữ chính thức là tiếng Hà Lan và tiếng Anh

5. Địa lý

Sint Maarten là một quốc đảo ở vùng Caribbean. Nó là một quốc gia cấu thành của Vương quốc Hà Lan. Với dân số 33.609 trên diện tích 34 km vuông. Thủ đô là Philipsburg.

2. Phương tiện

1. Cac phương tiện khác

Không

2. Quốc tế

Vận tải hàng không đến Sint Maarten và toàn bộ hòn đảo được phục vụ bởi Sân bay Quốc tế Princess Juliana. Hòn đảo này nổi tiếng vì đường băng tại sân bay Quốc tế Princess Juliana , khi hạ cánh máy bay sẽ bay bên trên bãi biển Maho. Các máy bay hạ cánh sẽ làm nguy hiểm cho khu vực bãi biển này. Do đó, bãi biển này và sân bay đã trở thành một nơi phổ biến cho mọi người xem đáp máy bay.

3. Nội địa

Sint Maarten không có tuyến đường sắt trên đảo.

3. Tiền tệ

1. Tỷ giá

1 Netherlands Antillean Guilder = 13,217.49 VNĐ

2. Mức tiêu thụ bình quân 1 ngày

Không có thông tin

3. Đổi tiền

Các ngân hàng cho phép quy đổi ngoại tệ với tỷ giá mua bán theo từng ngày. Để đổi tiền tại ngân hàng bạn phải có những giấy tờ chứng minh như vé máy bay, visa,…

4. Hoàn thuế

Không

4. Mạng & Internet

1. Internet

Không có thông

2. Mạng di động

Không có thông tin

5. Lễ Hội

1. Lễ Hội

Carnaval. Carnaval là một sự kiện xảy ra trên khắp vùng Caribbean, thường là vào tháng Hai. ... Lễ hội Arrowroot. ... Ngày giải phóng. ... Lễ hội làng Sandy Ground. ... Ngày Thánh Martin / St. Ngày Maarten. ... Đêm harmony. ... Lễ hội St. Martin Caribbean.

6. Lời Khuyên

1. Thông tin liên hệ quan trọng

Việt Nam hiện chưa đặt lãnh sự quán tại sint maarten.

2. Các ứng dụng hữu ích

Google Map Google Translate Air BnB Agoda Booking

3. Y tế

Không có thông tin.

7. Ẩm thực

1. Ẩm thực

Callaloo. Bánh Johnny. Cá tuyết Fritters. Súp Whelk. Vỏ cua nhồi thịt.

8. Thị thực

1. Cách xin thị thực

Hồ sơ xin visa bao gồm: Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất là 6 tháng. Bản sao có công chứng hộ khẩu và giấy khai sinh của bạn. 2 ảnh (4x6), phông trắng và được chụp không quá 6 tháng. Chứng minh nghề nghiệp. Bản xác nhận tình trạng hôn nhân. Chứng minh về điều kiện tài chính.

2. Thị Thực

3. Loại thị thực

Thị thực du lịch Thị thực công tác

9. Xuất - Nhập Cảnh

1. Quy định nhập cảnh

Điền trước thông tin vào form giấy nhập cảnh được phát trên tàu bay. Khi đến máy khai thông tin nhập cảnh, trên màn hình sẽ cho bạn chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Chọn ngôn ngữ bạn muốn. Đưa passport vào scan và bắt đầu điền thông tin theo các bước hướng dẫn trên màn hình Hoàn tất thông tin khai đơn, máy sẽ chụp hình bạn và in biên lai đơn khai nhập cảnh (receipt). Chuẩn bị sẵn sàng những hồ sơ cần thiết để xuất trình viên chức hải quan (Biên lai đơn khai nhập cảnh, Passport, Thư mời nhập học và các giấy tờ liên quan đến chuyến đi)

2. Quy định xuất cảnh

Các giấy tờ liên quan Vé máy bay Không mang theo các chất cấm và vật cấm khi xuất cảnh

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 28/11/2023