Hỏi đáp Kinh nghiệm khám phá thiên đường du lịch Pattaya - Thái lan
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Vntic .VN 0 quốc gia | 2 tỉnh thành

Kinh nghiệm khám phá thiên đường du lịch Pattaya - Thái lan

Pattaya được xem là một thiên đường du lịch Sex về đêm thu hút rất nhiều du khách trên thế giới trong đó du khách Việt Nam cũng rất nhiều, đến với Pattaya các bạn có thể nghĩ dưỡng ở các bãi biển tuyệt vời và thưởng thức các màng Sex show hoành tráng, để cảm nhận được một thành phố Pattaya nhộn nhịp về đêm thì mình sẽ giới thiệu một chuyến đi tự túc để khám phá Pattaya.

Mình sẽ giới thiệu sơ về thành phố Pattaya để cho các bạn nắm cụ thể hơn về các khu vực tại thành phố Pattaya. Thành phố Pattaya chi thành 3 khu vực chính :

- Khu vực thứ 1 : Khu Naklua nằm phía Bắc là khu yên tỉnh và ít ồn ào nhất của Pattaya thích hợp cho những ai thích nghĩ dưỡng cần sự yên tĩnh nhưng những bãi biển tại đây không được hoàn hảo lắm do có rất nhiều bùn.

- Khu vực thứ 2 : Bãi biển nằm giữa chính là khu trung tâm Pattaya, khu này rất nhộn nhịp và ồn ào nên khu này tập trung nhiều du khách nhất với hai con phố dọc biển đó chính là : Beach road, Pattaya second road, hai con đường này rất đông người. Cuối khu này là khu là phố Walking Street khu đi bộ đầy màu sắc và sôi động về đêm.

- Khu vực thứ 3 : Khu Jomtien nằm phía Nam là khu có rất nhiều quán ăn thơ mộng nằm sát bờ biển, khách du lịch thường đến đây để uống bia và thưởng thức các món đặc sản Thái Lan.
Cách đi từ Hồ Chí Minh đến Pattaya Thái :

- Book vé máy bay của các hãng hàng không như : Air Asia, Vietjetair, Jetstar và hiều hãng khác, cách tốt nhất và đơn giản nhất để có giá rẻ là bạn đăng ký Bản tin khuyến mãi của hãng, nếu có khuyến mãi họ sẽ gửi mail thông báo cho các bạn biết.

- Vé máy bay từ HCM -> Bangkok giá khoảng 1.200.000đ/vé đến 1.500.000đ/vé tùy vào thời gian khuyến mãi của từng hãng, có một số hãng cho khuyến mãi cực kỳ rẻ nhưng khó mà săn được các vé đó.

- Sau khi bay từ HCM -> Bangkok tại sân bay Survanabhumi các bạn lấy hành lý rồi đi xuống tầng trệt ra cửa số 7 bên trái sát Food Court có quầy bán vé bus. Ở đây có 2 điểm bán vé xe bus đi Pattaya.

+ Nhà xe 389 : bán giá vé là 134 Bath/người ~ 88.000 vnđ, cứ cách 1 tiếng là có xe khởi hành đi Pattaya. (không đưa bạn đến tận khách sạn)
+ Nhà xe Bell : bán giá vé là 250 Bath/người ~ 165.000 vnđ, thời gian chạy : 08:00 và 10:00 và 12:00 và 14:00 và 16:00 và 18:00 (Đưa bạn đến tận khách sạn).
- Nếu các bạn không muốn đi xe bus mà muốn đi Taxi thì mất khoảng 1200 Bath/4 người ~ 790.000 vnđ, nhớ hỏi giá trước khi đi.

Khách sạn tại Pattaya :
- Sau khi bắt xe bus từ sân bay Survanabhumi đến Pattaya lái xe sẽ đi dọc các đường từ North Pattaya -> Center Pattaya -> South Pattaya, các bạn đặt phòng khách sạn khu nào thì xuống khu đó.
- Sau đây mình giới thiệu cho các bạn cách đặt phòng khách sạn tại Pattaya : các bạn có thể vào trang www.agoda.com trang này thì có rất nhiều khách sạn trong nước và quốc tế nếu đặt phòng trang này thì phải thanh toán trước. Trang www.booking.com này thì có ưu điểm là đặt phòng không cần trả tiền trước khi đến nơi bạn mới trả tiền. Nếu bạn nào rành tiếng anh thì vào 2 trang này : Trang www.Hostel2Thailand.com chuyên phòng và các show, tour ở Thái Lan. Trang www.Hostelworld.com chuyên phòng tập thể giá rẻ.

- Theo mình thì bạn nên vào trang www.booking.com đặt phòng tìm khách sạn 2 sao hoặc 3 sao ở là thoải mái nhất và tiện nghi nhất, mình đặt phòng khách sạn 3 sao thì có buffet sáng còn 2 sao thì không có.
- Khách sạn 2 sao tại Pattaya tầm 400.000 vnđ đến 700.000 vnđ một đêm cho phòng 2 người tùy vào khách sạn bạn chọn.
- Khách sạn 3 sao thì tầm 900.000 vnđ đến 1.200.000 vnđ một đêm cho phòng 2 người.
- Lúc mình qua Pattaya thì mình đã đặt phòng tại khách sạn 3 sao này : Click vào đây , khách sạn này rất tuyệt vời có hồ bơi và khu công viên mát mẻ, ngay trung tâm đối diện bãi biển, nằm trên con đường Center Pattaya rất lý tưởng để bạn khám phá thành phố nhộn nhịp về đêm, giá phòng 7.50.000 vnđ/1 ngày/2 người, khách sạn này cũng khá rẻ so với các khách sạn 3 sao khác tại Thái Lan, ăn buffer đủ các món rất ngon mình rất hài lòng về khách sạn này, thời gian nhận phòng 14h00, thời gian trả phòng 12h00. Ngoài ra các bạn có thể tìm kiếm các khách sạn khác phù hợp với mình nhrs.

Sau khi tôi nhận phòng khách sạn nghĩ ngơi, thì lúc này cũng sắp tối rồi, cả đòn quyết định dạo phố khám phá Pattaya về đêm, đi xem Show diễn của những người chuyển giới, tại Pattaya về đêm ánh đèn đầy màu sắc và nhộn nhịp tôi thấy tại đây đa phần người phương tây rất đông. Show diễn người chuyển giới có giá từ 600Bath ~ 395.000 vnđ–> 800Baht/khách ~ 525.000 vnđ tùy vị trí ngồi, đừng nên ngồi trên cùng nhé, các nữa diễn viên ưa kêu những người ngồi trên lên biểu diễn chung, họ mà kêu mình mà không lên là kỳ lắm nhé, nên chọn ngồi dưới để xem thôi. Chương trình kéo dài 1 tiếng 30 phút, mang đầy màu sắc của các quốc gia Châu Á, có các show diễn của người phương tây nữa nhìn họ rất đẹp, rất hút hồn.

Địa chỉ xem Show diễn nằm trên đường Pattaya 2nd road có tên là Tiffany. Đi Pattaya mà không xem Sex Show thì phí lắm nhé các bạn.
- Đi khám phá từng khu phố tại đây thì cả đoàn đã đói nên chúng tôi tìm một nhà hàng khu phố ẩm thực Walking street để thưởng thức các món Thái Lan, sau đó chúng tôi về khách sạn nghĩ ngơi.

3. Thuê xe máy tại Pattaya :
- Sáng chúng tôi ăn Buffer tại khách sạn 3 sao, phải nói là nhìn cách bài trí thấy thèm và có rất nhiều món lạ hầu như là các món tây và thái. Chúng tôi quyết định tham quan Pattaya bằng xe máy, vì xe máy nơi đây thuê cũng rẻ và tiện lợi cho việc đi lại, chứ đi taxi tốn tiền lắm nhé các bạn.
- Thuê xe máy thì hầu như tại các khách sạn nào cũng có dịch vụ này cả và bao gồm các dịch vụ bán tour tham quan các địa điểm tại Pattay nữa, chúng tôi thì thuê xe máy tham quan cho dễ với lại đã lưu danh sách các quán ăn ngon tại đây rồi nên đi xe máy sẽ tiện cho việc khám phá ẩm thực Thái Lan.
- Tại khách sạn mình ở họ cho thuê xe máy với giá 150 Bath ~ 100.000 vnđ -> 200 Bath ~ 130.000 vnđ tùy vào loại xe tay gà hay xe số, đặt cọc 1000 Bath ~ 660.000 vnđ + Passport. Xăng tự đổ, có nón bảo hiểm luôn. Chú ý khi láy xe tại Thái Lan : Họ đi bên trái chứ không phải đi bên phải như Việt Nam, luôn đội mũ bảo hiểm, cứ đỗ xe dưới lòng đường thoải mái, quay đầu vào vỉa hè và chìa mông ra ngoài, rất an toàn và freedom. Chỉ nhớ là, những lề vỉa hè nào kẻ màu trắng sọc đỏ là ko được đỗ, đó là nơi cấm hoặc ưu tiên cho xe police. Màu vàng sọc trắng là vô tư. Không được nude khi lái xe, nghiêm cấm.

Luôn mang giấy tờ tùy thân theo, photo 1 bản passport đề phòng đổi tiền hoặc back up.
Sau đây tôi giới thiệu cho các bạn các địa điểm du lịch, địa điểm ăn uống, địa điểm mua sắm để các bạn thoải mái mà biết đường đi nhé.

4. Địa điểm mua sắm tại Pattaya :
Tất cả trung tâm thương mại tại Thái Lan đều mở cửa lúc 11hAM cho nên buổi sáng các bạn đi khám phá một số địa điểm du lịch rồi hả vào trung tâm thương mại nhé.
- Central Festival : là một trung tâm thương mại lớn tại Pattaya, trung tâm có các dịch vụ giải trí, ăn uống, shopping, đẹp và hiện đại nhất. Tại đây có ăn uống buffer nếu ai thích ăn uống thì cứ mua một vé buffer thưởng thức chỉ có 99 bath mà ăn no bụng và thưởng thức các món ăn lạ rất tuyệt vời, ngoài ra còn có khu trượt băng, khu chiếu phim từ 2D đến 6D, của hàng sách. Địa chỉ nằm ngay con phố trung tâm Beach Road của Pattaya. Giờ mở cửa từ 11:00 đến 23:00.
- Mike Shopping Mall : khu shopping này có 5 tầng bán rất nhiều mặt hàng như : đồ điện tử, quà lưu niệm, quần áo,..trung tâm này nhìn thấy hơi củ nhưng có rất nhiều hàng Sale nên cũng thu hút khá đông du khách đến đây. Địa chỉ: Phố Beach Road - Second Road. Mở cửa: 11h đến 23h.
- Royal Garden Plaza Pattaya : là khu vui chơi giải trí kết hợp rạp chiếu phim, shopping và ăn uống. Tại đây khu giải trí ở tầng 3 có 10 trò chơi như : Nhà gương, bảo tàng sáp, bảo tàng các đồ độc đáo hiếm có trên thế giới, nhà ma…khu này đảm bảo trẻ em rất thích, giá vé khoảng 1000 bath/người ~ 660.000 vnđ cho tất cả các trò. Phía mặt tiền của nó có mấy cái restaurant buffet ngon rẻ. Địa chỉ: Phố South Pattaya – Mở cửa: 10:30-23:00

5. Ăn Uống Ở Pattaya :
- Thứ nhất là các bạn có thể vào các trung tâm thương mại kể trên để ăn uống, trong này rất nhiều món ăn ngon, có cả buffer luôn giá cả cũng hợp lý.
- Thứ hai là tại con phố South Pattaya : bán rất nhiều món ngon bổ và rẻ nữa, sau đây là một số món bạn nên thử :
+ Tom Yum được gọi là món canh chua thái rất ngon giá khoảng : 80 bath/ Tô nhỏ ~ 53.000 vnđ – 150 bath /tô lớn ~ 99.000 vnđ, món này rất cay nên nếu không ăn cay thì kêu người ta đừng bỏ ớt "no spicy please".
+ Somtom được gọi là món gỏi đu đủ kiểu thái ăn rất tuyệt vời. Giá: 35 bath/ dĩa nhỏ ~ 23.000 vnđ –> 50 bath/dĩa to ~ 33.000 vnđ.
+ Stir Fried Morning Glory món này gọi là rau muống xào kiểu Thái ăn rất ngon nhé.
+ Xôi xoài một món đặc sản tại Thái Lan.
+ Thịt heo nướng, thịt heo xông khói, các loại hải sản nướng.
- Thứ ba là tại phố Walking street : ở đây rất nhiều quán và vô số thứ ăn từ thịt gà đến thịt cừu Thổ Nhĩ Kỳ, hãi sản các loại. Các nhà hàng hải sản tại đây phục vụ từ trưa cho đến tối thường 1 set tầm 1000-1500Bath ~ 655.000 vnđ - 984.000 vnđ : có tôm, 3 cua, mực ghẹ ….hoặc order theo món hoặc buffet BBQ, vừa ăn vừa ngắm biển rất phê. Tại khu phố này là phố đi bộ nổi tiếng tại Pattaya có rất nhiều dịch vụ gái mại dâm đứng chào khách ngoài đường.
Các bạn có thể vào đây để xem : Ẩm thực Thái Lan để biết được các món đặc sản của làng ẩm thức Thái Lan.

6. Những địa điểm tham quan tại Pattaya :
- Bãi biển tại Pattaya : có nhiều bãi biển.
+ Bãi biển Pattaya Beach : là một bãi biển dài 3 km ngay trung tâm thành phố thu hút rất nhiều khách du lịch nên nơi đây luôn nhộn nhịp và đông đúc các du khách tắm biển và chơi các môn thể thao biển, bãi biển tập chung các khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm.
+ Bãi biển Jomtien : nằm phía Nam cách trung tâm đồi Buddha, đây là bãi biển rất yên tỉnh phù hợp với những người không muốn đông đúc, bãi biển tập trung rất nhiều môn thể thao biển, có các công viên phù hợp cho trẻ em và du lịch gia đình.
+ Vịnh Naklua : nằm phí Bắc có một số bãi biển nhỏ sạch sẽ nhưng không đông đúc như hai bãi biển trên đó là : Bãi Naklua Beach, Bãi Wong Phrachan, Bãi Wong Amat.
- Đảo san hô Koh Larn : là đảo rất đẹp có bờ biển cát mịn màn mà ở bãi biển Pattaya không có, đây chính là sự kỳ diệu giúp cho các du khách thoải mái thư giản, có các nhà hàng, khách sạn mọc lên để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, và ở đây có bán các hải sản tươi sống cũng khá rẻ, các môn chơi dưới biển như: vướt ván, ca nô, dù lượn, lặn biển, thuyền bườm,...Nhưng lưu ý đến đây tắm biển ăn hải sản và thưởng thức phong cảnh thôi là tuyệt vời, đừng chơi bất cứ môn thể thao nào, vì tại đây có rất nhiều người bị lừa, họ cho thuê nó là tiền Bath khi chơi xong họ đòi tiền USD không trả họ kêu Ma Cô lại bao vay.
- Chợ nổi Bốn miền Pattaya : các bạn có thể xem chi tiết chợ bốn miền tại đây : Chợ nổi bốn miền
- Đồi Pattaya Hill : là một nơi tuyệt vời để ngắm cảnh toàn thành phố Pattaya từ trên cao. Bạn nên đi Pattaya Hill vào buổi chiều muộn để có thể ngắm cảnh hoàng hôn phía xa chân trời.
- Vườn nhiệt đới Nong Nooch : là một khu vườn lớn và được mệnh danh đẹp nhất Châu Á, nằm cách trung tâm Pattaya 20km về phía Nam, có đến 20.000 họ cây nhiệt đới được sưu tầm từ hơn 50 quốc gia khác nhau, vườn Nong Nooch sở hữu những bộ sưu tập các loài cây tuyệt đẹp, tại có chương trình biểu diễn của những chú voi thật dễ thương, củng với các khách sạn, nhà hàng cho các bạn nào muốn dừng chân qua đêm tại đây.
- Trân bảo Phật sơn (Hình chạm khắc đức Phật núi Chichan) : Cách Pattaya 25 km, núi Khao Chichan nổi tiếng có hình đức phật khổng lồ cao 109m rộng 70m với các đường chạm khắc và dát vàng vào núi, với tổng số lượng vàng là 999kg vàng, khu vực này được bảo vệ bởi hãi quân hoàng gia Thái Lan.
- Thủy cung Pattaya : là nơi nuôi dưỡng và trưng bài các loài sinh vật biển. Giá vé: 450 Bath/người lớn ~ 295.000 vnđ ; 250 Bath/trẻ em ~ 165.000 vnđ , cách trung tâm Pattaya 15 phút đi xe máy.
- Sriracha Tiger Zoo : là một vườn thú nuôi hơn 200 con hổ và một số loài khác, tại đây có các show diễn của những chú thú thông minh như show : cá heo, hổ, voi, cá sấu,..Giá vé 20 Bath/người lớn ~13.000 vnđ và 60 Bath/trẻ em ~ 40.000 vnđ . Cách trung tâm Pattaya 35 phút đi xe máy.
- Pattaya Elephant Village : đây là nơi có nhiều show diễn về voi và tại đây có dịch vụ cưỡi voi đi vòng khu vườn rừng bảo tồn. Giá dịch vụ cưỡi voi là : 1,000 - 1,200 Bath cho dịch vụ cưỡi voi. Xem voi diễn 600 Bath/vé. Cách trung tâm 16 phút đi xe máy.
- Pattaya Park & Công viên nước : là một công viên nước quành tráng tại Pattaya, có tòa nhà 55 tầng nơi mà bạn có thể nhìn toàn thành phố Pattaya, Trên tầng cao nhất của tháp có một nhà hàng xoay. Ngắm biển và thưởng thức Buffet tại nhà hàng xoay.Tại đây có chơi trò cảm giác mạnh Tower Jump hay Sky Shuttle để bạn có thể trượt xuống đất mà không cần phải đi thang máy. Giá vé: Tower jump và shy shuttle : 200 Bath ~ 132.000 vnđ - Vé kết hợp 4 trò chơi nước : 300 Bath ~ 197.000 vnđ. Công viên nước: 100 Bath ~ 65.000 vnđ.
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề