Nhà thờ Chúa Cứu Thế (Cathedral of Christ the Saviour)

5 reviews
Viết review
Nhà thờ Chúa Cứu Thế là nhà thờ thuộc Chính Thống giáo Nga, được coi là nhà thờ trung tâm của Giáo hội Chính Thống Nga, cao 103 mét, là nhà thờ Chính Thống giáo cao nhất và lớn nhất trên thế giới. Nhà thờ tọa lạc ở thủ đô Moskva (Nga), bên bờ sông Moskva.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miển phí

  • Địa chỉ: Ulitsa Volkhonka, 15, Moskva, Nga, 119019

Nhà thờ ban đầu được xây dựng vào năm 1883, bị phá hủy vào năm 1931 dưới thời Stalin và xây dựng lại theo bản mẫu cũ trong giai đoạn 1995-2000.

Khi những người lính cuối cùng của Napoléon rời Moskva, Sa hoàng Aleksandr I đã ký một bản tuyên ngôn vào ngày 25 tháng 12 năm 1812, tuyên bố mong muốn xây dựng một nhà thờ lớn để tôn kính Chúa cứu thế "Nhằm biểu hiện sự biết ơn của chúng ta đến Thượng đế, Người tiên đoán cho việc cứu giúp nước Nga khỏi sự tàn phá và đã che chở đất nước", và để tưởng nhớ đến những hy sinh của người Nga.

Có một tầng nhỏ hơn ở dưới tầng chính của nhà thờ, nơi đôi khi còn diễn ra những buổi triển lãm tuyệt vời nữa. Có một văn phòng du lịch ở lối vào phía tây nam của nhà thờ, nơi cung cấp các dịch vụ như sắp xếp tầng để quan sát nhà thờ.

Cách đến:
Đi tàu điện ngầm số 1 đến ga Krupotkin, tuyến 9 đến ga Songlin.

Đã cập nhật vào ngày 09/10/2019
4.8
dựa trên 5 đánh giá
5
80%
4
4
20%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar