Vườn Alexandrovsky

7 reviews
Viết review
"Vườn Alexander" trong khuôn khổ hình chữ nhật tọa lạc bên ngoài bức tường màu đỏ của điện Kremlin.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Ulitsa Karachevskaya, 68В, Oryol, Orlovskaya oblast', Nga, 302026

Tổng chiều dài của vườn vào khoảng 904 mét và chiều rộng khoảng 150. Khu vườn được xây dựng vào năm 1821 và là khu vườn hoàng gia được đặt theo tên của vị Sa hoàng Alexander I. Ngày nay, đây là một địa điểm giải trí được người dân Moscow vô cùng yêu thích. Khu vườn với vô vàn những loài hoa xinh đẹp, tràn ngập sắc xanh, với đài phun nước, những tác phẩm điêu khắc cùng những tòa nhà.

"Vườn Alexander" được xây dựng để tưởng nhớ vị Hoàng đế La Mã thứ 14 Alexander I của triều đại Romanov. Bởi vì ông là người đã có công lãnh đạo Đế quốc Nga đánh đánh tan Đế quốc Pháp xâm lược, giải phóng toàn bộ châu Âu khỏi ách thống trị của Napoleon. Do đó, ông được vinh danh là vị vua có công lao to lớn, cũng như là vị cứu tinh của châu Âu nói chung, và người dân Nga nói riêng.

Dưới triều đại của mình, ông đã cải tổ hệ thống quân sự Nga và thiết lập một chế độ quân sự mới, cải cách hệ thống quân sự cũ đã được sử dụng trong hơn hai trăm năm kể từ thời Ivan IV.

Đã cập nhật vào ngày 08/10/2019
4.71
dựa trên 7 đánh giá
5
71.43%
5
4
28.57%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar