Du lịch Malacca mùa hè: Thời tiết, mặc gì, lễ hội, đi đâu, ăn gì?
Thành phố Malacca hay còn được gọi là Melaka, là thành phố lớn nhất và lâu đời nhất của Malaysia. Nằm ở miền Nam Malaysia, Malacca được mệnh danh là “kho tàng lịch sử sống”, từng là trung tâm giao thương sầm uất nhất trên tuyến hàng hải nối Ấn Độ Dương với Biển Đông. Qua nhiều thế kỷ, vùng đất này đã đón nhận sự giao thoa từ nhiều nền văn minh, để lại dấu ấn rõ rệt trong kiến trúc, phong tục và ẩm thực. Hiện nay Malacca là điểm đến có giá trị lịch sử đồng thời cũng là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thích văn hóa, muốn tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của một trong những trung tâm cổ kính bậc nhất Malaysia. Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch Malaysia vào mùa hè này nhưng chưa biết nên đi đâu thì hãy ghé thăm Malacca ngay nhé.
Thời tiết và khí hậu ở Malacca vào mùa hè
Malacca thuộc khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thường không có 4 mùa rõ rệt mà sẽ là 2 mùa: Mùa khô (tháng 3 - tháng 10) và mùa mưa (tháng 11 - tháng 2). Mùa khô ở Malacca (đặc biệt trong khoảng tháng 6 - tháng 8, đôi khi kéo dài đến tháng 9) có đặc trưng là khí hậu nhiệt đới nóng ẩm quanh năm. Nhiệt độ trung bình dao động từ 26°C - 32°C, ban ngày khá oi bức nhưng buổi tối sẽ dễ chịu hơn nhờ có gió biển. Đây cũng là giai đoạn bắt đầu có những cơn mưa rào ngắn, thường xuất hiện vào chiều tối, giúp không khí dịu bớt cái nóng. Còn mùa mưa ở Malacca (từ tháng 11 - tháng 2 năm sau) thường xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt, độ ẩm cao hơn, tuy nhiên mưa không kéo dài cả ngày nên vẫn thuận tiện cho việc du lịch nếu bạn có chuẩn bị dù hoặc áo mưa mỏng.
Nhiệt độ trung bình ở thành phố Malacca thường ở trong khoảng 25°C - 32°C, không khí nóng và ẩm ướt. Mùa hè (khoảng tháng 6 - tháng 9) nằm trong khoảng mùa khô của Malacca, là thời điểm lý tưởng để đi du lịch Malacca vì thời tiết lúc này có nắng đẹp và rất mát mẻ, dễ chịu. Bạn có thể tha hồ khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng mà không bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa bất chợt.
Đi Malacca vào mùa hè thì nên mặc gì?
Mùa hè ở Malacca có không khí khá nóng, vì vậy bạn nên ưu tiên những trang phục mỏng, thoáng mát và thấm hút mồ hôi tốt. Áo thun, váy maxi, quần short hoặc đồ linen sẽ là những lựa chọn lý tưởng giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn dưới thời tiết nắng nóng. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên mang theo mũ rộng vành, kính râm và kem chống nắng để bảo vệ da khi di chuyển ngoài trời nhé. Vì Malacca có thể xuất hiện những cơn mưa bất chợt nên một chiếc áo khoác mỏng hoặc dù gấp gọn cũng rất cần thiết. Chọn giày dép thoải mái như giày sneaker hoặc sandal sẽ giúp bạn dễ dàng di chuyển để khám phá các điểm tham quan mà không bị đau chân.
Các sự kiện, lễ hội nổi bật ở Malacca trong mùa hè
Không chỉ gây ấn tượng bởi những con phố cổ đầy màu sắc, Malacca còn trở nên sôi động hơn vào mùa hè với hàng loạt sự kiện và lễ hội đặc sắc. Đây là thời điểm thành phố khoác lên mình bầu không khí náo nhiệt, nơi du khách có thể hòa mình vào các hoạt động văn hóa và nghệ thuật đường phố mang đậm dấu ấn đa sắc tộc. Nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch Malacca vào mùa hè, đừng bỏ lỡ những lễ hội hấp dẫn dưới đây để chuyến đi thêm trọn vẹn nhé.
Lễ hội San Pedro (Fiesta San Pedro)
Lễ hội San Pedro là một lễ hội lớn được tổ chức hàng năm bởi những người dân gốc Bồ Đào Nha sinh sống ở Malacca, Malaysia. Lễ hội này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1930 từ khi những người dân nhập cư người Bồ Đào Nha đầu tiên đặt chân đến đây. Lễ hội gây ấn tượng với những hoạt động đa dạng như hội chợ ẩm thực, trình diễn âm nhạc Bồ Đào Nha và các trò chơi truyền thống để tương tác với du khách. Khi đêm xuống, du khách tham quan sẽ thực sự hòa mình vào không khí của lễ hội với những màn trình diễn nhạc sống của các ban nhạc châu Âu và các cuộc thi đua thuyền trang trí.
Thời gian: Từ ngày 23 - 29/6 hàng năm.
Địa điểm: Malacca, Malaysia.
Lễ hội Hari Raya
Lễ hội Hari Raya là lễ hội truyền thống có quy mô lớn của người dân Hồi Giáo sinh sống ở Malaysia đã có từ lâu đời. Điều đặc biệt về lễ hội này đó là lễ hội sẽ tổ chức phụ thuộc vào chu kỳ mặt trăng và sẽ quan sát tình hình thực tế để tổ chức. Lễ hội là dịp để mọi người cùng nhau gặp mặt, ăn uống để kết thúc tháng ăn chay Ramadan. Trong những ngày tổ chức lễ hội người dân gốc Hồi giáo sẽ cầu nguyện và mở cửa đón khách tới chơi để tổ chức ăn uống. Còn trẻ em cùng người lớn tuổi sẽ được tặng tiền may mắn đựng trong túi màu xanh lá cây. Để tham gia lễ hội Malaysia này bạn có thể tới nhà người quen theo đạo Hồi để chơi và thưởng thức các món ăn truyền thống. Có thể tặng tiền lì xì cho người già hoặc trẻ em khi tới nhà chơi.
Thời gian: Tháng 6 hàng năm.
Địa điểm: Trên cả nước.
Ngày hội thực phẩm và trái cây
Ngày hội thực phẩm và trái cây ở Malacca, Malaysia là lễ hội được nhiều du khách hào hứng tham dự khi có dịp ghé thăm vào thời gian này. Đến tham gia lễ hội du khách sẽ được thưởng thức các món ăn đặc sản của người Malaysia như nasi, satay, lemak, các món tráng miệng và các loại trái cây nhiệt đới,… Lễ hội được tổ chức kéo dài suốt cả tháng thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham gia.
Thời gian: Thường diễn ra vào tháng 7.
Địa điểm: Trên cả nước.
Lễ hội Di sản Malacca
Người dân Malacca thường kỷ niệm ngày thành phố Malacca được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào khoảng đầu tháng 7. Lễ hội thường mở đầu bằng các cuộc diễu hành Kebaya với trang phục cổ điển tại tòa nhà Stadthuys. Lúc này bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, tìm hiểu về di sản may mặc lộng lẫy của Malacca và hòa mình vào không khí náo nhiệt của lễ hội. Điểm nhấn chính của lễ hội là buổi biểu diễn Nhà hát Hikayat Hang Tuah tại Encore Malacca, dự kiến thu hút đông đảo du khách, người dân địa phương và cả các đại sứ, hứa hẹn tái hiện những câu chuyện huyền thoại về Hang Tuah, một anh hùng Malacca nổi tiếng.
Thời gian: Thường diễn ra vào đầu tháng 7.
Địa điểm: Malacca, Malaysia.
Du lịch Malacca vào mùa hè nên đi đâu, làm gì?
Không chỉ thu hút du khách nhờ những sự kiện và hoạt động văn hóa nổi bật, Malacca còn có rất nhiều các địa điểm vui chơi giải trí mùa hè đang chờ bạn đến khám phá đấy. Nếu chưa biết đi đâu bạn có thể tham khảo các toạ độ dưới đây cho chuyến đi của mình thêm phần thú vị nhé
Quảng trường Đỏ (Red Square)
Quảng trường Đỏ, hay còn được gọi là Quảng trường Hà Lan, là một địa điểm nổi tiếng mà bạn không nên bỏ lỡ nếu có dịp ghé thăm Malacca. Quảng trường này được xây dựng từ năm 1641 - 1660, dựa trên nền móng tàn tích của một pháo đài Bồ Đào Nha và được xem là tòa nhà xây theo kiến trúc Hà Lan cổ nhất ở Châu Á. Nằm ở trung tâm thành phố, quảng trường Đỏ nổi bật với những công trình kiến trúc màu đỏ, mang đậm dấu tích của quân đội Hà Lan khi họ cai trị Malacca vào thế kỷ 17. Đến với quảng trường, bạn có thể bắt gặp rất nhiều những chiếc xe trishaw - gần giống với xe xích lô của Việt Nam - được trang trí hoa văn sặc sỡ. Bạn có thể chụp hình hoặc đi dạo xung quanh thành phố trên những chiếc xe được kết hoa xinh xắn này.
Địa chỉ: Bandar Hilir, Melaka, Malaysia.
Thời gian hoạt động: Cả ngày.
Giá vé tham quan: Miễn phí.
Thánh đường Hồi Giáo Masjid Selat Melaka
Được mệnh danh là một trong những nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất Malaysia, Thánh đường Hồi Giáo Masjid Selat Melaka tọa lạc trên hòn đảo nhân tạo phía Đông Malacca, là một trong những địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn trên eo biển Malacca. Được xây dựng vào năm 2006, nhà thờ có kiến trúc độc đáo với phần mái vòm màu xanh lá cây và các cột trụ trắng tinh khôi. Khi thủy triều lên, nhà thờ trông như đang nổi trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh ấn tượng và huyền ảo. Khi tham quan thánh đường du khách không phải tốn thêm chi phí nhưng phải tuân theo các quy tắc riêng ở đây. Khi đến thánh đường, tuyệt đối không được đi giày vào bên trong thánh đường, sau khi bỏ giày ở nơi có biển báo quy định thì cần rửa sạch chân ở những vòi nước phía bên phải cổng vào. Nếu đang mặc trang phục như quần ngắn hoặc váy ngắn thì bạn phải dùng khăn quấn quanh chân trước khi vào thánh đường.
Địa chỉ: Masjid Selat, Melaka, Malaysia.
Thời gian hoạt động: 9h00 - 10h30 | 15h00 - 16h15 | 17h30 - 18h30
Giá vé tham quan: Miễn phí.
Malaysia Heritage Studios (Công viên Di Sản Malaysia)
Malaysia Heritage Studios là một điểm đến không thể bỏ qua tại Malacca, là nơi tôn vinh những giá trị truyền thống và di sản phong phú của Malaysia. Đến công viên, bạn sẽ có cơ hội khám phá 13 ngôi nhà truyền thống đại diện cho mỗi bang của Malaysia cùng không gian trưng bày mặt nạ Borneo đầy nghệ thuật. Điểm nhấn nổi bật của công viên này chính là khu vực mê cung thần thoại đầu tiên tại Malaysia, kết hợp cùng các buổi biểu diễn văn hóa và vũ điệu truyền thống sống động. Khách đến tham quan cũng có thể tương tác với các nhân vật huyền thoại và lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng tại các khu vực chụp hình đẹp mắt.
Địa chỉ: Exit Lebuh Ayer Keroh, Melaka, Malaysia.
Thời gian hoạt động: 10h00 - 18h00
Giá vé tham quan:
Người lớn: Khoảng RM72 - RM81/người (khoảng 480.000 - 540.000 VND)
Trẻ em và người cao tuổi: Khoảng RM56 - RM63/người (khoảng 370.000 - 420.000) Trẻ em dưới 3 tuổi được miễn phí.
Pháo Đài A'Famosa
Tọa lạc trên ngọn đồi St. Paul ở trung tâm thành phố Malacca, chỉ cách Quảng trường Đỏ vài phút đi bộ. Pháo Đài A'Famosa là di tích kiến trúc châu Âu còn tồn tại lâu đời nhất ở Đông Nam Á với cái tên vô cùng độc đáo trong tiếng Malaysia là “Kota A’Famosa”, còn trong tiếng Bồ Đào Nha được gọi là “The Famous”. Pháo đài cũng là vị trí chiến lược mà người Bồ Đào Nha lựa chọn từ thế kỷ 16 để bảo vệ thuộc địa của họ ở Malacca - một thương cảng quan trọng bậc nhất thời bấy giờ. Trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt, pháo đài đã bị tổn thất và tàn phá nặng nề. Hiện nay tại pháo đài chỉ còn lưu giữ được một phần tường thành cùng các khẩu pháo và những dấu ấn lịch sử như biểu tượng bức phù điêu của Công ty Đông Ấn Hà Lan, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy ở khu vực lá chắn.
Địa chỉ: Jalan Parameswara, Bandar Hilir, Malacca, Malaysia.
Thời gian mở cửa: Cả ngày từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.
Giá vé tham quan: Miễn phí.
Tháp Taming Sari (Menara Taming Sari)
Nằm ở quận Bandar Hilir nổi tiếng trên đường Jalan Merdeka, chỉ cách Khu phức hợp mua sắm Mahkota Parade và Dataran Pahlawan Megamall 3 phút đi bộ, tháp Taming Sari là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của Malaysia. Cái tên Taming Sari của tháp được đặt theo tên của Taming Sari keris, một vũ khí thần thoại được cho là sở hữu sức mạnh thần bí thuộc về chiến binh người Malaysia huyền thoại - Hang Tuah. Được xây dựng từ tháng 8 năm 2006 và chính thức khánh thành vào ngày 17 tháng 5 năm 2008, tháp Taming Sari từng giữ kỷ lục là tòa nhà cao nhất tại Malacca với chiều cao 110 mét với tầm nhìn toàn cảnh 360 độ ra toàn thị trấn Malacca và xa hơn nữa. Từ đỉnh tháp, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính xen lẫn hiện đại của Malacca mà còn có cơ hội cảm nhận nhịp sống sôi động và nét văn hóa đặc trưng của thành phố di sản nổi tiếng này.
Địa chỉ: Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malaysia.
Thời gian mở cửa: 9h00 - 23h00
Giá vé tham quan: Miễn phí.
Du lịch Malacca mùa hè thì nên ăn gì?
Một trong những điều thu hút du khách đến Malacca chính là nền ẩm thực địa phương đa dạng và độc đáo. Đặc biệt vào mùa hè, những món ăn đậm vị kết hợp cùng các món tráng miệng mát lạnh càng khiến trải nghiệm khám phá Malacca trở nên thú vị hơn. Cùng khám phá các món ăn bạn nên thử khi ghé thăm Malacca vào mùa hè nhé.
Chicken Rice Balls (Cơm gà viên)
Cơm gà viên kiểu Malacca là món ăn phổ biến ở Malaysia với cách chế biến độc đáo. Thịt gà sẽ được hấp hoặc luộc, có độ chín vừa phải nên rất mềm, tươi và mọng nước. Cơm được nấu với nước luộc gà, rồi thêm các thành phần gia vị khác. Khi chín, cơm sẽ được nặn thành những viên hình tròn giống như những quả bóng nhỏ tí hon. Ăn cùng thịt gà là phần nước sốt cay ngọt (loại nước sốt đặc trưng ở Malacca), cùng thịt lợn nướng, trứng kho tàu, hoặc các loại rau thơm. Gợi ý địa chỉ có Cơm gà viên ngon:
- EeJiBan Chicken Rice Ball Halal
Địa chỉ: 275, Jalan Melaka Raya 3, Taman Melaka Raya, Melaka, Malaysia.
Giờ mở cửa: 11h00 - 17h00 (Đóng cửa vào Thứ 4 và 5).
Giá thành: Khoảng RM25 - RM35/người (khoảng 165.000 - 230.000)
- Hoe Kee Chicken Rice
Địa chỉ: 4, 6 & 8, Jalan Hang Jebat, Melaka, Malaysia.
Giờ mở cửa: 9h00 - 16h00 (Đóng cửa vào Thứ 5)
Giá thành: Khoảng RM10 - RM15/người (khoảng 65.000 - 100.000 VND)
Nasi Lemak
Nasi Lemak là món cơm cốt dừa nổi tiếng của nền ẩm thực Malaysia, từ các quán đường phố đến các nhà hàng cao cấp bạn đều có thể thưởng thức được. Nasi Lemak được chế biến từ gạo nấu trong nước cốt dừa và lá dứa để tạo thành món cơm nóng, dẻo và có vị thơm ngọt sau khi chín. Món ăn này thường được ăn kèm với thịt gà, cá cơm, cà ri, dưa chuột, đậu phộng và trứng luộc. Bạn cũng có thể thêm một ít sốt tương ớt cay (sambal) vào cho món cơm đậm vị hơn nữa. Ngày nay, Nasi Lemak đã trở thành món ăn tiêu biểu của Malaysia, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy ở các quán hàng rong hoặc các nhà hàng bình dân với giá cả phải chăng để ăn bất cứ lúc nào bạn muốn. Gợi ý các quán Nasi Lemak ngon:
- Restoran Baba Kaya
Địa chỉ: 13A Jalan Bunga Raya, Melaka, Malaysia.
Giờ mở cửa:
Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 14h30
Thứ 7 - Chủ nhật: 7h30 - 14h30 (Đóng cửa vào Thứ 3)
Giá thành: Khoảng RM10 - RM18/người (khoảng 65.000 - 120.000 VND)
- Nasi Lemak dan Minuman Ah Ho (Capitol Nasi Lemak)
Địa chỉ: Jalan Gajah Berang, Kampung Tujuh, Melaka, Malaysia.
Giờ mở cửa: 7h00 - 14h00 (Đóng cửa vào Thứ 2)
Giá thành: Khoảng RM5 - RM8/người (khoảng 30.000 - 50.000 VND)
Satay Celup (Thịt xiên nướng)
Satay Celup là món ăn đặc sản của Malaysia, xuất phát từ Malacca. Món ăn này bao gồm những nguyên liệu hấp dẫn như hải sản, thịt, trứng, đậu và các loại rau. Khi ăn, bạn sẽ nhúng những que thịt xiên vào trong một nồi nước sốt nóng như sốt sa tế, sốt hạt dẻ hoặc sốt đậu phộng cay tùy vào công thức đặc trưng của đầu bếp để tạo nên những hương vị khác nhau. Có 3 loại sốt chính là sốt sa tế, hạt dẻ hoặc sốt đậu phộng để bạn có thể chọn theo khẩu vị của riêng mình. Một số địa chỉ Satay Celup ngon:
- Capitol Satay Restaurant
Địa chỉ: 30, Jalan KPKS 3, Kompleks Perniagaan Kota Syahbandar, Kota Syahbandar, Melaka, Malaysia.
Giờ mở cửa:
Thứ 3 - Chủ nhật: 17h00 - 2h00
Thứ 6 - Thứ 7: 17h00 - 3h00 (Đóng cửa vào Thứ 2)
Giá thành: Khoảng RM20/người (khoảng 130.000 VND)
- Restoran Ban Lee Siang
Địa chỉ: 45E Jalan Ong Kim Wee, Melaka, Malaysia.
Giờ mở cửa: 15h00 - 23h00 (Đóng cửa vào Thứ 4 và 5)
Giá thành: Khoảng RM20/người (khoảng 130.000 VND)
Chè Cendol
Chè Cendol là một trong những món tráng miệng nổi tiếng ở Malaysia. Món chè này bao gồm các nguyên liệu như đậu đỏ, sữa dừa, sầu riêng, lá dứa,... hòa quyện cùng nhau tạo nên hương vị thơm ngon khó cưỡng. Chè Cendol không chỉ là món ăn vặt yêu thích của các bạn trẻ, mà cũng rất hợp khẩu vị của cả người lớn nữa. Nếu có dịp đến Malacca bạn đừng quên thưởng thức món chè đặc biệt này nhé. Gợi ý tọa độ ăn chè Cendol ngon:
- Jonker 88
Địa chỉ: 88, Jalan Hang Jebat, Melaka, Malaysia
Giờ mở cửa: 9h30 - 19h30 hàng ngày.
Giá thành: Khoảng RM5 - RM8/người (khoảng 30.000 - 50.000 VND)
- Christina EE Pineapple Tarts & Nyonya Cendol
Địa chỉ: 29, Jalan Hang Lekir, Melaka, Malaysia.
Giờ mở cửa: 9h30 - 18h00
Giá thành: Khoảng RM5/người (khoảng 30.000 VND)
Klebang Coconut Milkshake (Kem sữa dừa lắc)
Thưởng thức món kem sữa dừa lắc thanh mát dưới cái nóng mùa hè là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Món kem này là sự kết hợp của nước dừa, sữa tươi nguyên chất, đá viên và kem vani, tất cả được hòa trộn trong chiếc máy xay sinh tố. Kem vani được đặt phía bên trên sữa dừa lắc, mang hương vị béo nhẹ và mát lạnh khiến thực khách khó mà quên được. Hương vị ngon tự nhiên cùng sự mát lành khiến món kem này trở thành thức uống giải nhiệt mà hầu như ai đến Malacca cũng muốn thử ít nhất một lần. Gợi ý các điểm có món Sữa dừa lắc ngon:
- Klebang Original Coconut Shake
Địa chỉ: Lot 130, Solok Kampung Bahagian, Klebang Besar, Malacca, Malaysia
Giờ mở cửa: 11h00 - 18h30
Giá thành: Khoảng RM8/người (khoảng 53.000 VND)
Một số lưu ý khi đi du lịch Malacca vào mùa hè
- Thời tiết ở Malacca mùa hè khá nóng, đặc biệt vào buổi trưa nên bạn nhớ mang theo nón, kính râm và kem chống nắng khi đi bộ quanh Jonker Street hay Quảng trường Đỏ.
- Nên ưu tiên quần áo mỏng và thấm hút mồ hôi tốt vì bạn sẽ đi bộ khá nhiều ở các địa điểm du lịch nổi tiếng.
- Buổi chiều thường sẽ đông khách du lịch hơn, đặc biệt là vào cuối tuần nên nếu bạn muốn có hình đẹp thì nên đi từ sáng sớm hoặc khoảng trước 4 giờ chiều.
- Một số quán ăn nổi tiếng thường phải xếp hàng khá lâu, bạn nên đi sớm để tránh chờ quá lâu.
- Một số địa điểm nổi tiếng như Malaysia Heritage Studios sẽ khá đông đúc vào thời điểm này, vì vậy bạn nên tranh thủ đặt vé máy bay, phòng khách sạn cũng như vé tham quan sớm để có chuyến đi thật trọn vẹn.
- Nên chuẩn bị tiền mặt vì nhiều hàng quán nhỏ hoặc nhà hàng ở Malaysia chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt, vì vậy bạn nên chuẩn bị sẵn để tiện mua sắm.
- Nên chuẩn bị sẵn SIM hoặc eSIM Malaysia trước khi đi vì bạn sẽ cần đến internet khi tìm địa chỉ quán ăn và đường đi đấy.
FAQ
Du lịch Malacca vào mùa hè có nóng không?
Malacca vào mùa hè có nhiệt độ khá nóng và oi bức, nhiệt độ thường dao động khoảng 26°C - 32°C. Buổi tối thường dễ chịu hơn, thích hợp để đi dạo và khám phá Malacca.
Mùa hè ở Malacca có mưa không?
Có. Vào mùa hè, Malacca vẫn sẽ có những cơn mưa ngắn bất chợt, thường xuất hiện vào buổi chiều hoặc tối. Tuy nhiên mưa thường không kéo dài quá lâu nên vẫn khá thuận tiện cho việc tham quan và khám phá thành phố. Bạn có thể mang theo dù hoặc áo mưa để tiện di chuyển.
Du lịch Malacca mùa hè nên đi du lịch tự túc hay theo tour?
Malacca khá phù hợp để đi du lịch tự túc vì các địa điểm tham quan cũng như quán ăn nằm khá gần nhau, dễ di chuyển. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian sắp xếp lịch trình hoặc đi cùng gia đình, bạn vẫn có thể chọn đi theo tour để thuận tiện hơn.
Chi phí du lịch Malacca mùa hè có đắt không?
So với các địa điểm du lịch khác ở Malaysia thì chi phí ăn uống và tham quan tại Malacca ở mức khá hợp lý. Một bữa ăn ở đây thường chỉ dao động từ RM5 - RM20/người (khoảng 30.000 - 130.000 VND).
Dù không quá hiện đại hay sôi động như nhiều thành phố khác của Malaysia, Malacca vẫn có một sức hút rất riêng với những con phố đầy màu sắc, với nhịp sống chậm rãi và nền ẩm thực khiến người ta phải nhớ mãi. Nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến đi vừa nhẹ nhàng vừa có nhiều trải nghiệm thú vị thì Malacca chắc chắn là điểm đến rất đáng để thêm vào danh sách mùa hè này đấy.


