Quần đảo Falkland
mask
Đã đi
Sắp đi
0 Gody-er đã đến

Quần đảo Falkland

Quần đảo Falkland hay Quần đảo Malvinas nằm tại Nam Đại Tây Dương. Các đảo chính của quần đảo này nằm cách 500 km về phía đông của bờ biển nam bộ Patagonia trên lục địa Nam Mỹ. Quần đảo có diện tích 12.200 km², gồm có đảo Đông Falkland, Tây Falkland và 776 đảo nhỏ hơn. Với quang cảnh hoang dã, là nơi trú ngụ của vô số loài động vật hoang dã, cùng nền văn hóa độc đáo khiến cho Quần đảo Falkland trở thành một địa điểm thu hút sự chú ý của du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Nếu du khách đang tìm kiếm một điểm đến để giải thoát cho mình sau những tháng ngày bận rộn thì quả thực Falkland sẽ là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo.

Giới thiệu về quần đảo Falkland

Falkland là một quần đảo nằm ở phía Nam của Nam Mỹ, nổi tiếng với đa dạng các loài động vật hoang dã gồm cừu Tussac, hải cẩu, chim cánh cụt… Bên cạnh đó, nơi đây còn là điểm diễn ra cuộc chiến tranh Falkland năm 1982 giữa Argentina và thực dân Anh, để lại nhiều di tích lịch sử và quân sự độc đáo, thu hút được sự quan tâm của khách du lịch.

Vị trí địa lý

Quần đảo Falkland là những mảnh vỡ vỏ lục địa được bắt nguồn từ sự nứt vỡ của Gondwana, mở đầu Nam Đại Tây Dương vốn bắt đầu từ 130 triệu năm trước, cách 500km về phía Đông của bờ biển Nam bộ Patagonia trên lục địa Nam Mỹ. Đến năm 1833, Falkland trở thành lãnh thổ hải ngoại của nước Anh. Với tổng diện tích khoảng 12.000 km2, Falkland có 2 hòn đảo chính là Đông Falkland, Tây Falkland. Hai hòn đảo xinh đẹp này được phân cách nhau bởi một eo biển nhỏ có tên gọi là Falkland Sound và được bao quanh bởi 776 hòn đảo nhỏ khác. Địa hình chủ yếu của quần đảo Falkland chủ yếu là núi đồi, ngoài ra còn có các đồng bằng bị nén tại Lafonia.

Khí hậu

Khí hậu của quần đảo Falkland thuộc khí hậu hải dương lạnh, có nhiều gió và độ ẩm cao. Vì vậy nhiệt độ khá thấp và có mưa xuất hiện trên nửa năm cùng với mưa tuyết nhẹ lác đác trong cả năm. Bởi vì khí hậu thường xuyên xuống thấp cho nên từ tháng 11 đến tháng 3 (mùa hè phía Nam) chính là thời điểm tốt nhất để du khách ghé thăm quần đảo Falkland. Ngay lúc này, thời gian ban ngày sẽ dài hơn và các loài động vật hoang dã cũng xuất hiện phong phú hơn, ví dụ như: Hàng nghìn loài chim cánh cụt, cá voi, hải cẩu voi… 

Dân cư dân số

Theo số liệu mới nhất được thống kê từ Liên Hợp Quốc, tổng dân số hiện tại của quần đảo Falkland là 3.507 người (21/11/2023). Hiện đang chiếm 0.00% so với tổng dân số trên toàn thế giới và không có vị trí xếp hạng trong bảng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Với tổng diện tích đất là 14.560 km2, mật độ dân số được phân bổ trên quần đảo là 0 người/km2 (rất thấp). Trong đó có khoảng 79,27% dân số sống ở thành thị (khoảng 2.801 người theo thống kê vào năm 2019).

Kinh tế 

Trước đây, nền kinh tế của quần đảo Falkland chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi cừu. Tuy nhiên sau năm 1982, Falkland đã tập trung phát triển đa dạng các ngành về dầu mỏ, đặc biệt là du lịch và đánh cá thương mại. Trong đó, hoạt động bán giấy phép đánh cá cho các tàu đánh cá nước ngoài hoạt động trong quần đảo đã giúp Falkland thu về hơn 40 triệu USD mỗi năm. Thêm vào độ du lịch sinh thái đang tăng trưởng nhanh chóng, giúp Falkland thu hút hơn 69.000 du khách ghé thăm mỗi năm và đóng góp thêm khoảng 5.5 triệu USD vào GDP (theo dữ liệu thống kê năm 2009).

Nguồn gốc tên gọi Falkland

Quần đảo Falkland có một vị trí địa lý đặc biệt khi sở hữu hai hòn đảo Đông và Tây Falkland được phân cách bởi một tuyến đường thủy có tên là Falkland Sound. Đây là tên gọi được đặt bởi một vị thuyền trưởng John Strong, trong khi ông đang dành vài ngày của mình trôi nổi trên con tàu Welfare để khám phá quần đảo vào năm 1960. Ông cũng được ghi nhận là người đầu tiên đặt chân đến quần đảo này. Falkland Sound cũng được lấy ý tưởng từ tên của một vị Tử Tước Falkland - Một trong những người sở hữu tàu Welfare. Kể từ đó mà quần đảo này được gọi là quần đảo Falkland.

Thông tin cần biết về Quần đảo Falkland

  • Tên gọi: Quần đảo Falkland
  • Thủ đô: Stanley (Xtan-li)
  • Diện tích: Khoảng 12.173 km2 
  • Dân số: Khoảng 3.507 người
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Tiền tệ: Bảng quần đảo Falkland (FKP)
  • Múi giờ: GMT -3 
  • Mã điện thoại: +500 
  • Nguồn điện: 240V 
  • Ổ cắm điện: Trên quần đảo Falkland sử dụng ổ cắm điện loại G có nguồn gốc từ Anh và ổ cắm này chỉ hoạt động với phích cắm G.

Du lịch quần đảo Falkland có gì hay, có gì đẹp?

Con người

Bởi vì Falkland là một quần đảo sở hữu nhiều cảnh đẹp thiên nhiên và có nhiều nét văn hóa, di sản đặc sắc cho nên con người nơi đây luôn luôn tự hào về quê hương của mình. Giữa họ còn có sự đoàn kết và tôn trọng tạo nên một cộng đồng Falkland vô cùng mạnh mẽ và yêu thương. Điều này thường được thể hiện qua các hoạt động lễ hội và tinh thần đồng lòng vượt qua mọi khó khăn. Ngoài ra khi du khách đến đây sẽ được người dân địa phương đón tiếp một cách nồng hậu. Một thái độ vui vẻ và sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm, văn hóa địa phương khiến cho nơi đây càng trở thành một điểm đến lý tưởng hơn bao giờ hết.

Văn hoá 

Văn hóa của quần đảo Falkland chịu sự ảnh hưởng và phát triển dựa trên nền văn hóa Anh Quốc, được đưa đến bởi những người định cư từ quần đảo Anh. Bên cạnh đó, Falkland còn chịu một ít ảnh hưởng từ các nét đặc trưng của khu vực Nam Mỹ Tây Ban Nha, cho nên văn hóa Falkland cực kỳ phong phú và đa dạng. Cho đến hiện nay, vẫn còn một số thuật ngữ và địa danh tại nơi đây vẫn còn được sử dụng trong khẩu ngữ địa phương.

Lịch sử 

Lịch sử của quần đảo Falkland ít nhất kéo dài 500 năm, khi đó Tây Falkland được phát hiện lần đầu tiên bởi vị thuyền trưởng người Anh John Strong vào năm 1960 và đặt tên cho quần đảo theo tên Tử tước Falkland - Thủ quỹ của Hải quân Hoàng gia. Vào năm 1765, người Anh đã thành lập căn cứ hải quân và định cư trên đảo Saunders. Chỉ vài tháng trước đó, người Pháp cũng đổ bộ lên Đông Falkland nhằm mục đích thành lập một thuộc địa tại Port Louis (tuy nhiên cả hai bên đều không biết đến sự tồn tại của nhau).

Đến khi các tàu của Anh và Tây Ban Nha phát hiện ra, giữa họ đã xảy ra một loạt các cuộc chạm trán quân sự kéo dài cho đến khi những người định cư Tây Ban Nha rời đi vào năm 1811. 7 năm sau, Argentina giành được độc lập từ Tây Ban Nha và từ đó bắt đầu đưa ra yêu sách chủ quyền của riêng mình. Tranh chấp đỉnh điểm vào giai đoạn 1982, khi Argentina bị nước Anh đánh bại trong cuộc xâm chiếm quần đảo Falkland kéo dài 74 ngày. Kể từ đó quần đảo Falkland trở thành lãnh thổ hải ngoại của Anh.

Ẩm thực 

Khám phá những vùng đất mới và nếm thử các món ăn truyền thống nơi đây chính là một trong những trải nghiệm mà du khách nhất định không thể bỏ qua. Dưới đây chính là một số món ăn truyền thống phổ biến của người dân tại quần đảo Falkland nằm trong danh sách đề cử:

  • Lamb Tussac: Falkland nổi tiếng với những món ăn được làm từ thịt cừu thơm ngon được nuôi lớn bằng loại cỏ Tussac đặc biệt. Thịt cừu sẽ thường được nướng trên than đến khi chín mềm, sau đó ăn kèm với rau và sốt bạc hà.
  • Seafood Chowder: Món canh hải sản là một món ăn phổ biến tại quần đảo Falkland, được làm từ những nguyên liệu tươi ngon. Thông thường, người dân sẽ sử dụng các loại hải sản như cá, hến, tôm hùm… nấu trong nước dùng kem sữa, thêm một ít rau củ và gia vị tạo thành một món canh vô cùng hấp dẫn.
  • Shortbread Biscuits: Shortbread là một loại bánh quy tráng miệng phổ biến tại nơi đây. Những chiếc bánh giòn ngọt này được làm từ hỗn hợp đơn giản gồm đường, bơ, bột mì, vani và một ít vỏ cam.
  • Stanley Pie: Bánh thịt Stanley là loại bánh thịt truyền thống được đặt theo tên thủ đô của quần đảo Falkland. Phần nhân bánh bên trong đem lại một hương vị khó cưỡng khi kết hợp giữa thịt băm, hành và các loại rau củ đặc biệt.

Trên đây chỉ là một số ví dụ về các món ăn truyền thống của quần đảo Falkland. Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức thêm một số món ăn đặc trưng khác: Peat-smoked Duck (vịt hun khói), Warrah (thịt chó sói bản địa), Ocean Trout (cá hồi đại dương), Falkland Clams (ngao) và Smoko (trà chiều)... 

Lễ hội sự kiện 

Mặc dù nền văn hóa của Falkland chịu sử ảnh hưởng từ Anh Quốc nhưng nơi đây vẫn tổ chức một số lễ hội thú vị và độc đáo mang tính riêng biệt, giúp du khách có thể trải nghiệm và tận hưởng một cách trọn vẹn nhất về cuộc sống của người dân địa phương như:

  • Đêm giao thừa: Một trong những đêm hội thú vị nhất được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm. Khi đó mọi người cùng nhau sum vầy và tổ chức các bữa tiệc tại gia và bắn pháo hoa để đón chào một năm mới. 
  • Tuần lễ thể thao: Sự kiện truyền thống được tổ chức vào tháng 2, là thời điểm để các gia đình cùng tụ họp, thư giãn bằng các bữa tiệc nướng. Ngoài ra còn có nhiều sự kiện thể thao khác như: đua ngựa, thử nghiệm chó… đây là những cơ hội tuyệt vời để du khách có thể trải nghiệm cuộc sống nông thôn tại quần đảo.
  • Ngày Giải phóng: Là ngày lễ mang tiếng biểu tượng đối với người dân Falkland, tổ chức vào ngày 14/6 hàng nằm để kỷ niệm thời điểm kết thúc sự chiếm đóng của Argentina đối với quần đảo này.
  • Ngày Falkland: Được tổ chức vào ngày 14/8 kỷ niệm sự phát hiện đầu tiên của John Davis về quần đảo vào năm 1592.
  • Lễ Halloween: Halloween là một ngày lễ lớn của người dân nơi đây và được tổ chức vào đêm 31 tháng 10. Đến với Halloween, du khách có thể hóa trang thành bất cứ gì mà mình mong muốn và vui chơi giữa chốn đông người.

Ngoài ra, du khách còn có thể nhìn thấy các lễ hội và sự kiện khác tại quần đảo Falkland như: Cuộc thi chạy Marathon Standard Chartered Stanley lớn nhất thế giới, Stanley Festival (lễ hội nghệ thuật Stanley), Military Festival (lễ tôn vinh các anh hùng trong lịch sử), lễ hội Cherry Blossom Festival chào đón mùa xuân… 

Điểm đến hấp dẫn 

Mặc dù Falkland có vị trí xa xôi so với các điểm du lịch khác nhưng hòn đảo lạnh lẽo này vẫn thu hút một lượng khách du lịch đáng kinh ngạc hàng năm. Điểm thu hút chính của quần đảo chắc hẳn là các loài động vật hoang dã đang trú ngụ nơi đây. Nhưng bên cạnh đó nó còn sở hữu nhiều điểm tham quan tuyệt vời để du khách dừng chân và nghỉ dưỡng như sau:

  • Thủ đô Stanley: Nằm trên đảo Đông Falkland, Stanley là trung tâm của dân số lớn và là nơi sinh sống của hơn 2000 người. Cảnh đẹp nơi đây được ví như một tranh vẽ bởi những ngôi nhà ốp gỗ cổ kính được sơn màu sáng, cùng với hàng trăm công trình kiến trúc nổi tiếng. Tại đây du khách cũng có thể dành thời gian để ghé một số khu mua sắm với hàng da và len rồi trải nghiệm một ít ẩm thực tại các nhà hàng và quán cà phê bên đường.
  • Nhà thờ Christ Church: Đây là một điểm đến mà du khách nhất định phải ghé thăm khi đến quần đảo Falkland. Christ Church là tòa nhà làm bằng đá được  được thiết kế bởi Sir Arthur Blomfield và thánh hiến vào năm 1892. Trong khuôn viên nhà thờ, du khách cũng có thể có những trải nghiệm độc đáo khi đứng bên dưới Vòm xương cá voi được làm từ hàm của hai con cá voi xanh khổng lồ.
  • Volunteer Point: Nằm cách thủ đô Stanley chỉ 2 giờ đi tàu, Volunteer Point là điểm đến lý tưởng để ngắm nhìn các động vật hoang dã. Điểm đặc biệt tại nơi đây là nơi an cư những chú chim cánh cụt gần như đã bị tuyệt chủng trên thế giới, cùng với các loại động vật bản địa khác: vịt, sư tử biển, chim sẻ trắng…
  • Đảo Nam Georgia: Cũng là lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh, đảo Nam Georgia nằm cách quần đảo Falkland khoảng 862 dặm về phía Đông. Đây là vùng đất có những ngọn núi và sông băng phủ đầy tuyết, là điểm du lịch hoàn hảo cho hoạt động nhìn ngắm các loài động vật hoang dã.

Bên cạnh các điểm đến được nói trên, ở quần đảo Falkland còn có những nơi: những ngôi làng ở Đông Falkland, đảo Tây Falkland, cảng Howard, bảo tàng Nam Georgia, Cemeteries và Monuments… mà du khách có thể ghé thăm một lần.

Trải nghiệm thú vị

Quần đảo Falkland là một kỳ quan thiên nhiên với phong cảnh ngoạn mục và các công trình kiến trúc tuyệt đẹp. Vì vậy khi đến đây, du khách có thể tạo nên những cuộc phiêu lưu đầy màu sắc để tận hưởng thời gian từ việc đi bộ đường dài, ngắm động vật hoang dã cho đến các hoạt động câu cá, chèo thuyền. Hay ngắm nhìn thế giới qua ống kính của các nhà kiến trúc sư nổi tiếng từ các công trình mang tính thế kỷ. 

Với những điều tuyệt vời mà nơi đây có thể mang lại thì quả thực du lịch tại quần đảo Falkland là một trải nghiệm đáng để nhớ. Đây chắc chắn sẽ là một điểm đến hoàn hảo dành cho những ai đang muốn tìm hiểu về thế giới, thiên nhiên hoang dã hay khám phá các nét văn hóa độc đáo trong không gian yên bình của quần đảo.

1. Tổng Quan

1. Văn hóa

Văn hóa Quần đảo Falkland dựa trên văn hóa Anh Quốc, là thứ văn hóa được đưa đến cùng với những người định cư từ quần đảo Anh, song nó chịu ảnh hưởng từ văn hóa Nam Mỹ Tây Ban Nha. Một số thuật ngữ và địa danh do các cựu dân cư Gaucho của quần đảo từng sử dụng hiện vẫn còn được sử dụng trong khẩu ngữ địa phương. Ngôn ngữ chiếm ưu thế và chính thức của Quần đảo Falkland là tiếng Anh, phương ngôn tối trọng yếu là tiếng Anh-Anh; tuy nhiên, các dân cư cũng có thể nói tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ khác. Theo nhà tự nhiên học Will Wagstaff, Quần đảo Falkland là một nơi có tính xã hội cao, và dừng lại để tán gẫu là một kiểu sinh hoạt.

2. Ngôn ngữ

Tiếng anh

3. Địa lý

Diện tích đất liền của Quần đảo Falkland là 4.700 dặm vuông (12.200 km²) và có tổng chiều dài đường bờ biển là 800 dặm (1.300 km). Quần đảo có hai đảo chính là Tây Falkland và Đông Falkland, quanh chúng là 776 đảo nhỏ hơn. Quần đảo chủ yếu có địa hình núi đồi,với ngoại lệ lớn là các đồng bằng bị nén tại Lafonia. Quần đảo Falkland là những mảnh vỡ vỏ lục địa bắt nguồn từ sự nứt vỡ của Gondwana và mở đầu Nam Đại Tây Dương vốn bắt đầu từ 130 triệu năm trước. Quần đảo nằm trên Nam Đại Tây Dương, trên thềm lục địa Patagonia, cách 300 dặm (500 km) về phía đông của Patagonia tại nam bộ Argentina. Quần đảo Falkland có giới hạn vĩ độ trong khoảng 51°40′ – 53°00′ S và kinh độ 57°40′ – 62°00′ W. Hai đảo chính của quần đảo tách nhau qua eo biển Falkland, và những nơi lồi lõm ven biển sâu của quần đảo tạo thành những hải cảng tự nhiên. Trên đảo Đông Falkland có thủ phủ và khu dân cư lớn nhất của quần đảo là Stanley, căn cứ quân sự của Anh Quốc RAF Mount Pleasant, và đỉnh cao nhất trên quần đảo: núi Usborne, với cao độ 2.313 foot (705 m). Ngoài các khu dân cư quan trọng này còn có một khu vực được gọi thông tục là "Camp", bắt nguồn từ thuật ngữ nông thôn (Campo) trong tiếng Tây Ban Nha

4. Thời tiết

Quần đảo có khí hậu hải dương lạnh, nhiều gió và ẩm. Nhiệt độ trong ngày biến thiên ở mức bình thường trên khắp quần đảo. Mưa thường xuất hiện trên nửa năm, trung bình tại Stanley đạt 610 milimét (24 in), và mưa tuyết nhẹ lác đác xuất hiện gần như trong cả năm. Nhiệt độ thường dao động từ 21,1 °C (70 °F) đến -11,1 °C (12 °F) tại Stanley, song có thể biến đổi từ 9 °C (48 °F) vào đầu năm đến -1 °C (30 °F) trong tháng 7. Gió tây mạnh và trời nhiều mây là hiện tượng phổ biến. Mặc dù mỗi tháng lại ghi nhận được nhiều cơn bão, song điều kiện thời tiết thường yên lặng.

5. Múi giờ

UTC-4 Việt Nam trước Quần đảo Falkland 10 tiếng

2. Phương tiện

1. Quốc tế

Hàng không quốc tế

2. Nội địa

Tàu biển, máy bay

3. Cac phương tiện khác

Không

3. Tiền tệ

1. Đổi tiền

Đổi tiền ở thành phố lớn. Việc đổi tiền ở ngân hàng hay các phòng giao dịch tại các thành phố lớn giúp bạn có tỷ giá tốt hơn ở những thị trấn nhỏ. Không chỉ vậy, một số thị trấn nhỏ còn không có quầy để bạn đổi tiền. Hạn chế đổi tiền ở sân bay hay trạm điện thoại. Lý do đơn giản của lời khuyên này là tránh phải chịu mức phí cao. Trong nhiều trường hợp, du khách thường được khuyên đổi tiền ở ngân hàng, các bốt của ngân hàng hay bưu điện lớn. Luôn có đôla Mỹ. Đây là đồng tiền được chấp nhận ở hầu hết các quốc gia, rất thuận tiện để bạn mang theo

2. Hoàn thuế

Không có thông tin

3. Tỷ giá

1FKP = 30.000VNĐ

4. Mức tiêu thụ bình quân 1 ngày

Không có thông tin

4. Mạng & Internet

1. Mạng di động

Không có thông tin

2. Internet

Không có thông tin

5. Lễ Hội

1. Lễ Hội

Đêm giao thừa Tuần lễ thể thao trại Ngày giải phóng Ngày quốc tế Halloween

6. Lời Khuyên

1. Thông tin liên hệ quan trọng

Không có thông tin

2. Các ứng dụng hữu ích

Các app ứng dụng du lịch hữu ích: Google Map Google Dịch Foody Grab Agoda Air BnB

3. Y tế

Không có thông tin

7. Ẩm thực

1. Ẩm thực

Hải sản

8. Thị thực

1. Thị Thực

Không có thông tin

2. Loại thị thực

Không có thông tin

3. Cách xin thị thực

Không có thông tin

9. Xuất - Nhập Cảnh

1. Quy định nhập cảnh

Giấy tờ cần thiết: Visa Vé máy bay khứ hồi hoặc đi tiếp nước thứ 3. Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng. Bản kế hoạch chi tiết lịch trình du lịch

2. Quy định xuất cảnh

Mang đủ giấy tờ cần thiết để xuất cảnh về Việt Nam. Chú ý: Không mang hàng cấm.

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 22/11/2023