Montserrat
mask
Đã đi
Sắp đi
25 Gody-er đã đến

Montserrat

Montserrat, hòn đảo núi lửa nhỏ bé ở Caribe, là thiên đường của những người yêu thiên nhiên, điểm đến lý tưởng cho bất kỳ ai muốn có một kỳ nghỉ khó quên. Đối với những người yêu thích hoạt động ngoài trời, Montserrat có rất nhiều thứ để khám phá. Du khách có thể đi bộ xuyên rừng nhiệt đới, lặn biển ngắm san hô, hoặc đi thuyền câu cá. Nếu muốn thư giãn, khách du lịch có thể nằm dài trên bãi biển cát đen hoặc tận hưởng làn nước trong vắt của Đại Tây Dương.

Giới thiệu về Montserrat

Montserrat là một lãnh thổ của Vương quốc Anh, có diện tích khoảng 39 dặm vuông, dài khoảng 12 dặm và rộng khoảng 7 dặm. Montserrat được mệnh danh là "đảo ngọc lục bảo của vùng Caribe" bởi vẻ đẹp gồ ghề, hoang sơ của mình. Hòn đảo có những đỉnh núi cao chót vót, những rừng mưa nhiệt đới xanh tươi với hệ động thực vật đa dạng.

Vị trí địa lý

Montserrat là một hòn đảo núi lửa nằm ở biển Caribe, thuộc quần đảo Leeward. Hòn đảo này nằm cách bờ biển Venezuela khoảng 640 km về phía bắc. Các nước láng giềng gần nhất của Montserrat là Guadeloupe ở phía đông nam, Antigua ở phía đông bắc và Nevis ở phía tây bắc. Hòn đảo có địa hình chủ yếu là núi non, với ngọn núi cao nhất là Soufrière Hills cao 917 mét. Ngọn núi này đã phun trào nhiều lần trong lịch sử, lần gần nhất là vào năm 1995. 

Khí hậu

Khí hậu Montserrat ôn hòa, nhiệt độ và lượng mưa không thay đổi nhiều theo mùa. Nhiệt độ trung bình dao động từ 21-24°C vào mùa đông đến 27-30°C vào mùa hè. Mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 11) cũng là mùa bão. Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.448mm. Thời điểm tuyệt vời nhất để du lịch Montserrat là từ tháng 12 đến tháng 6, khi thời tiết khô ráo. Đây cũng là mùa cao điểm du lịch, nên giá cả dịch vụ và chỗ ở thường cao hơn.

Dân cư dân số

Theo ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc, dân số của Montserrat vào ngày 24 tháng 11 năm 2023 là 4.380 người. Đây chỉ chiếm 5,0E-5% tổng dân số thế giới, xếp Montserrat ở vị trí thứ 230 trong danh sách các quốc gia (và phụ thuộc) theo dân số. Mật độ dân số ở Montserrat là 44 người trên mỗi km2, trong đó 11,2% dân số là thành thị). Người dân Montserrat chủ yếu có nguồn gốc châu Phi (da đen), với một số ít người gốc châu Âu (da trắng) và có nguồn gốc hỗn hợp. 

Kinh tế 

Trước đây, du lịch và nông nghiệp là hai ngành kinh tế chủ chốt của Montserrat. Tuy nhiên, cơn bão Hugo và hoạt động núi lửa trong thập niên 1990 đã tàn phá nặng nề nền kinh tế của quốc đảo này. Khoảng 70% đất canh tác bị mất, 50% suối và tất cả giếng nước đều bị phá hủy. Điều này đã gây ra những khó khăn lớn cho sự phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực. Montserrat kể từ đó đã phải phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ của Anh và Canada để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông mới và cung cấp dịch vụ. Đến đầu thế kỷ 21, dịch vụ công và xây dựng là hai ngành tạo ra nhiều việc làm nhất ở Montserrat.

Nguồn gốc tên gọi Montserrat

Hòn đảo Montserrat xinh đẹp ban đầu được người Tainos đặt tên là Alliouagana, có nghĩa là "Vùng đất của bụi gai". Họ sống ở các khu định cư làng quanh đảo, bao gồm Trants, Little Bay, Windward Bluff, Old Fort Point và Dagenham, nơi họ để lại những dấu tích dưới dạng hiện vật, một số trong số đó có thể được tìm thấy trong Bảo tàng Quốc gia.

Tuy nhiên, trong chuyến hành trình thứ hai đến châu Mỹ vào năm 1493, Christopher Columbus đã nhìn thấy hòn đảo và đặt lại tên cho hòn đảo này là Montserrat, theo tên tu viện nổi tiếng nằm gần Barcelona, Tây Ban Nha. Tên gọi Montserrat sau đó trở thành tên chính thức được nhiều người châu Âu sử dụng, bao gồm cả người Ireland, những người đã đến định cư trên đảo vào thế kỷ 17.

Thông tin cần biết về Montserrat

  • Tên gọi: Montserrat 
  • Thủ đô: Plymouth, Brades
  • Diện tích: 102 km²
  • Dân số: 4.380 người
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Tiền tệ: Đô la Đông Caribe
  • Múi giờ: GMT-4
  • Mã điện thoại: +1664
  • Nguồn điện: 230V, 60Hz
  • Ổ cắm điện: Loại A và B

Du lịch Montserrat có gì hay, có gì đẹp?

Montserrat thực sự được coi là một viên ngọc khám phá và là một trong những hòn đảo Caribbean an toàn nhất để ghé thăm. Nơi đây ghi đậm dấu ấn trong lòng du khách bởi những nét độc đáo được thể hiện qua con người, ẩm thực, đồ uống và các lễ hội hàng năm. Ngoài nền văn hóa phong phú này, vô số hoạt động giải trí và ngoài trời đang chờ đón du khách trên khắp vùng đất và bờ biển của hòn đảo.

Con người

Người dân Montserrat thân thiện và cởi mở, họ luôn sẵn sàng chia sẻ lịch sử và văn hóa của mình với du khách. Cư dân nơi đây sẽ trả lời mọi câu hỏi, ngay cả những câu hỏi khó nhất, với nụ cười trên môi. Ấn tượng hơn cả là vào một số ngày lễ nhất định, khi những chiếc thuyền thường đến từ Antigua, cư dân Montserrat sẽ cung cấp chỗ ở cho bất kỳ ai cần nơi trú ẩn, bất kể họ quen biết hay không. Điều đó cho thấy rằng, dù là một hòn đảo nhỏ bé, Montserrat vẫn có một cộng đồng gắn bó và thân thiện.

Văn hoá 

Ảnh hưởng của Ireland vẫn còn mạnh mẽ ở Montserrat, nơi đã kỷ niệm Ngày Thánh Patrick như một ngày nghỉ lễ chính thức kể từ năm 1768. Âm nhạc truyền thống của Montserrat cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Ireland, đặc biệt là trong cách đánh trống và chơi fife. Tuy nhiên, âm nhạc của Montserrat còn chứa đựng một số ảnh hưởng của Châu Phi, chẳng hạn như các nhạc cụ shak-shak được làm từ bầu bầu. 

Đặc biệt ở Montserrat, du khách không cần phải trả tiền boa, trừ khi muốn. Phí dịch vụ 10% thường được thêm vào phần lớn hóa đơn nhà hàng. Montserrat cũng là một hòn đảo thoải mái, vì vậy không có quy định về trang phục đặc biệt ở các địa điểm ăn uống. Hãy mặc những gì khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Ngoài ra, phần lớn các địa điểm ăn uống ở Montserrat mở cửa vào ban ngày và đóng cửa vào buổi tối. Các ngân hàng thường đóng cửa vào khoảng 2 giờ chiều hoặc 3 giờ chiều.

Lịch sử 

Lịch sử của Montserrat có thể được chia thành 5 giai đoạn chính:

  • Thời kỳ tiền Columbus: Những cư dân người Mỹ bản địa gốc ở Montserrat bắt đầu đến Lesser Antilles vào khoảng năm 3000 TCN. Người da đỏ Carib, những người đến sau, được cho là đã đặt tên cho hòn đảo này là Alliouagana (“Vùng đất của bụi gai”).
  • Thời kỳ thuộc địa: Montserrat bị xâm chiếm vào năm 1632 bởi những người Công giáo Ireland từ Saint Kitts (Saint Christopher) gần đó. Nhiều người nhập cư Ireland sau đó đã đến từ Virginia. Các đồn điền được thành lập để trồng thuốc lá và cây chàm, sau đó là trồng bông và đường. Người Pháp và người da đỏ Carib đã liên tục tấn công những người định cư đầu tiên.
  • Thời kỳ tự trị: Montserrat trở thành thuộc địa của riêng mình vào năm 1956. Phong trào Giải phóng Nhân dân (PLM) giành được quyền kiểm soát vào năm 1978 và ủng hộ sự độc lập cuối cùng. Tuy nhiên, nhiều người Montserrat khác phản đối việc độc lập vì họ thấy được lợi ích lớn hơn trong việc duy trì quan hệ với Anh.
  • Kỷ nguyên núi lửa: Các vòm núi lửa ở Soufrière Hills bắt đầu phun trào vào năm 1995, buộc hầu hết dân số phải sơ tán. Thủ đô Plymouth bị phá hủy và 2/3 phía nam Montserrat trở thành khu vực cấm không có người ở.
  • Hiện đại: Montserrat vẫn là một thuộc địa của Anh, nhưng nó có mức độ tự quản cao. Một hiến pháp mới có hiệu lực vào năm 2011 đã củng cố nhân quyền và thay đổi chức danh thủ tướng thành thủ tướng.

Ẩm thực 

Ẩm thực Montserrat là sự kết hợp độc đáo của các nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới, phản ánh lịch sử thuộc địa của hòn đảo. Nằm ở vùng Caribbean và là lãnh thổ của Anh, Montserrat có ảnh hưởng mạnh mẽ từ ẩm thực của người Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Châu Phi, Ấn Độ và thổ dân châu Mỹ. Các món ăn trên đảo thường được nấu bằng cách nướng hoặc quay, với các nguyên liệu chủ yếu là cá, hải sản và thịt gà. 

Goat water

Goat water là món ăn quốc gia của Montserrat, một món hầm thơm ngon được làm từ thịt dê. Món ăn này có hương vị đậm đà, hơi giống món hầm Ailen, và có thể dùng kèm với nhiều loại thực phẩm khác nhau, chẳng hạn như bánh mì và cơm. Goat water thường được nấu trong nồi gang trên lửa củi, thường được phục vụ trong các dịp lễ hội, đám cưới, lễ rửa tội và đám tang. Tuy nhiên, món ăn này cũng được yêu thích trong bữa trưa hàng ngày, đặc biệt là vào thứ Sáu.

Souse 

Là một món ăn đa năng phổ biến ở vùng Caribe, Souse thường được chế biến với thịt lợn, cụ thể là các phần ít được ưa chuộng hơn như đầu, chân hoặc đuôi. Một số phiên bản khác cũng sử dụng chân bò hoặc chân gà. Các miếng thịt được nấu cho đến khi mềm, sau đó được ngâm trong hỗn hợp giấm và vôi với nhiều loại gia vị, thảo mộc và rau thái lát. Món ăn này thường được so sánh với phô mai aspic hoặc phô mai đầu, mặc dù độ đặc của nó không chắc bằng và theo truyền thống, nó được ướp trong một thời gian ngắn.

Pumpkin Soup

Súp bí ngô béo ngậy và tốt cho sức khỏe là món ăn mùa thu ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, ở Montserrat, món súp này có cách quay đặc biệt và cách biến tấu rất riêng mang lại cho món ăn một hương vị độc đáo. Súp bí ngô Montserrat được làm bằng một loại bí ngô chỉ mọc ở vùng Caribe, được gọi là giống calabaza (còn được gọi là giraumon ở vùng Tây Ấn thuộc Pháp). Món súp rất cay, có kết cấu mịn như nhung và mịn (không quá đặc, không quá nhạt hoặc nhiều nước) với lượng bột cô đặc vừa phải. Các thành phần có thể khác nhau tùy theo địa điểm và có thể bao gồm nước luộc gà, húng tây, gừng, tỏi, hành tây, đường nâu và ớt cay.

Aubergine Patties

Bánh cà tím, còn được gọi là cà tím rán, là một món ăn vặt phổ biến ở vùng Caribe, bao gồm cả Montserrat. Món ăn được làm từ cà tím nghiền, hạt tiêu, tỏi, hành lá và các loại gia vị khác, sau đó chiên giòn trong dầu thực vật. Điểm đặc biệt của bánh cà tím Montserrat là nó được làm từ các nguyên liệu đơn giản, không có đậu lăng hoặc các thành phần khác thường được sử dụng trong các công thức làm bánh cà tím khác. Trước khi phục vụ, bánh cà tím Montserrat thường được ăn kèm với nước sốt cay.

Saltfish

Cá muối là một món ăn chủ yếu của Montserrat và cũng phổ biến ở nhiều nơi khác trong vùng Caribe. Cá muối được làm từ cá trắng tươi (thường là cá tuyết) đã được muối và sấy khô. Tại Montserrat, cá muối thường được nấu với ớt cay, tỏi, gừng và các loại gia vị khác cùng với cà chua và bắp cải. Món ăn sau đó được rưới nước sốt cà chua và dùng kèm cơm, rau nấu chín hoặc bánh mì.

Ducana

Ducana là một món tráng miệng phổ biến ở các đảo Antigua, Montserrat, Grenadines. Món ăn này là một loại bánh bao làm từ dừa và khoai lang, thường được nấu trong lá chuối. Ducana thường được phục vụ với cá hầm hoặc cá muối. Món ăn này có hương vị ngọt ngào, tương phản với vị mặn của cá, tạo nên một sự kết hợp thú vị.

Ngoài ra, Montserrat còn có một số món ăn khác như: Coconut Scallops: Món súp hải sản nấu với nước cốt dừa; Corn Water: Món nước uống làm từ ngô; Coconut Mousse: Món bánh mousse dừa… Ẩm thực Montserrat là sự kết hợp của các nền văn hóa khác nhau, bao gồm Châu Âu, Châu Phi và Châu Á. Các món ăn ở đây thường được chế biến từ các nguyên liệu tươi ngon, mang đậm hương vị vùng biển Caribe.

Lễ hội sự kiện 

Mặc dù là một hòn đảo nhỏ bé, nhưng Montserrat có một lịch sử phong phú và một nền văn hóa đa dạng. Điều này được thể hiện rõ qua các lễ hội và sự kiện mà hòn đảo tổ chức hàng năm. Đây cũng là dịp để người dân Montserrat tôn vinh những giá trị truyền thống của mình và chia sẻ chúng với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ hội Thánh Patrick

Montserrat là một trong số ít quốc gia ngoài Ireland coi ngày 17 tháng 3 là ngày lễ quốc gia. Lễ hội Thánh Patrick ở Montserrat là một sự kiện hai ngày thu hút một đám đông công dân trẻ hơn nhiều. Điểm nổi bật của sự kiện là Lễ hội nô lệ, được tổ chức vào Ngày Thánh Patrick. Đây là nơi mọi người đến thưởng thức các món ăn truyền thống như ducana và cá muối, bánh bao dừa, bánh đường.

Lễ hội hóa trang Montserrat

Lễ hội Calabash được phát triển bởi các thành viên từ cộng đồng khách sạn, những người muốn có một sự kiện thu hút du khách trong những tháng hè. Được tổ chức vào giữa tháng 7 hàng năm, lễ hội diễn ra trong một tuần và bao gồm một bài giảng quốc gia, buổi trình diễn thời trang, triển lãm nghệ thuật và thủ công cũng như hội chợ ẩm thực. Lễ hội Calabash là một sự kiện đa dạng và hấp dẫn cho mọi lứa tuổi. 

Alliouagana Festival 

Vào giữa tháng 11, lễ hội văn học lớn nhất Montserrat diễn ra trong ba ngày. Lễ hội được tổ chức bởi tổ chức phi lợi nhuận Alliouagana Arts and Culture, nhằm thúc đẩy văn học và nghệ thuật ở Montserrat. Lễ hội bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm: Các bữa tiệc ngắm chim, đi bộ đường dài và ngắm Núi lửa Soufrière Hills; các hội thảo văn học hấp dẫn, những bài đọc, bài giảng và thảo luận nhóm. Kể từ khi thành lập vào năm 2009, lễ hội đã thu hút các tác giả quốc tế như Jason Reynolds, Eric Jerome Dickey, Frané Lessac, Marie Elena John, Olive Senior và Earl Lovelace…

Đặc biệt, đến Montserrat du lịch, du khách còn có một số lễ hội và sự kiện độc đáo khác để trải nghiệm bao gồm: Lễ hội Calabash: Lễ hội âm nhạc và văn hóa diễn ra vào tháng 12; Half Marathon Núi lửa Montserrat: Cuộc thi chạy marathon được tổ chức vào tháng 11; Ngày diễu hành Carnival Montserrat: Lễ hội carnival diễn ra vào tháng 2… Những lễ hội này là một cách tuyệt vời để khám phá văn hóa và lịch sử của hòn đảo.

Điểm đến hấp dẫn 

Từ tham quan đến các hoạt động ngoài trời, Montserrat có tất cả mọi thứ để mang đến cho du khách một kỳ nghỉ đáng nhớ. Đối với những người muốn khám phá khu vực, Montserrat có rất nhiều đường mòn đi bộ đường dài và tuyến đường đi xe đạp leo núi để khách du lịch lựa chọn. Nếu muốn thư giãn, hãy dành thời gian ghé thăm một trong những quán cà phê hoặc nhà hàng của thị trấn, thưởng thức một bữa ăn ngon và ngắm nhìn khung cảnh. Và đối với những người muốn trải nghiệm điều gì đó thực sự độc đáo, Montserrat là nơi có nhiều bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật. Du khách có thể tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của khu vực hoặc đơn giản là chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Núi lửa Soufriere Hills

Núi lửa Soufrière Hills ở Montserrat là một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh nhất trên thế giới. Nó đã phun trào liên tục kể từ năm 1995, tàn phá một khu vực rộng lớn của hòn đảo, bao gồm cả thủ đô Plymouth. Ngày nay, núi lửa là một phần của khu vực cấm, nhưng du khách vẫn có thể tham quan khu vực này với sự hướng dẫn của cảnh sát và hướng dẫn viên địa phương. Các chuyến tham quan thường khởi hành từ Plymouth và bao gồm một chuyến đi đến Đài quan sát Núi lửa Montserrat, nơi du khách có thể tìm hiểu về lịch sử của vụ phun trào và xem các bức ảnh và video về những thiệt hại mà nó đã gây ra.

Vịnh Rendezvous 

Ẩn mình bên dưới những vách đá cao chót vót, Vịnh Rendezvous là bãi biển duy nhất của Montserrat có bãi cát vàng trải dài. Bãi biển này là nơi lý tưởng để bơi lội, lặn và lặn với ống thở. Để đến Vịnh Rendezvous, du khách có thể đi thuyền hoặc thuyền kayak. Việc đi bộ đến bãi biển này khá vất vả, vì vậy du khách nên mang theo nhiều nước và kem chống nắng.

Bãi biển Little Bay 

Nằm trên bờ biển phía tây của Montserrat, Bãi biển Little Bay là một trong những bãi cát hình lưỡi liềm nổi tiếng nhất của đảo. Nước biển ở đây lặng sóng, rất thích hợp cho các hoạt động bơi lội và lặn với ống thở. Du khách có thể thư giãn trên bờ cát xám, ngắm những chiếc thuyền lắc lư trong cảng ở đầu phía bắc của vịnh. Nơi tốt nhất để bơi ở đây là gần đầu bãi biển có vách đá che chắn. Dọc theo bờ biển còn có các nhà hàng phục vụ hải sản và đồ giải khát địa phương. 

Center Hills

Được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới, Center Hills nổi tiếng với sự đa dạng sinh học và môi trường sống phong phú. Hầu hết trong số 34 loài chim trên cạn của Montserrat và một số lượng lớn các loài chim di cư đều biến khu vực này thành quê hương của chúng, bao gồm cả loài chim vàng anh Montserrat (loài chim quốc gia) đang bị đe dọa, chim bồ câu cút và chim cu rừng ngập mặn. Khu vực này cũng là nơi cư trú của nhiều loài bò sát, lưỡng cư và hai loài dơi. Cách tốt nhất để khám phá khu vực này là đi bộ trên những con đường mòn đi bộ đường dài. Các chuyến tham quan có hướng dẫn viên được cung cấp thông qua Montserrat National Trust.

Vịnh Woodlands 

Vịnh Woodlands là một vịnh nhỏ nằm ở phía tây nam của Montserrat. Bãi biển cát đen ở đây là nơi lý tưởng để thư giãn và ngắm hoàng hôn. Tuy nhiên, do nước ở đây thường động, việc bơi lội có thể nguy hiểm. Du khách nên chú ý đến những đợt thủy triều hoặc những đợt sóng lớn. Ngoài ra, vách đá phía trên bãi biển cũng là địa điểm tuyệt vời để tận hưởng chuyến dã ngoại và là nơi thuận lợi để quan sát những chú cá voi di cư.

Ủy ban quốc gia Montserrat

Trụ sở của Ủy ban Quốc gia Montserrat là một nơi tuyệt vời để ghé thăm khi lần đầu tiên đến đảo. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu về lịch sử, nghệ thuật và thủ công cũng như lối sống địa phương của Montserrat thông qua các cuộc triển lãm thường xuyên, luân phiên. Sau khi tham quan các cuộc triển lãm, khách du lịch có thể tự đi dạo quanh các vườn bách thảo và những con đường mòn tự nhiên. Vườn bách thảo có một bộ sưu tập rộng lớn các loài thực vật bản địa và ngoại lai, bao gồm dược liệu, hoa lan và các loại cây có tầm quan trọng kinh tế trước đây. 

Ngoài ra, du khách đến Montserrat cũng có thể tham quan các địa điểm nổi tiếng khác như: Plymouth: Thành phố thủ phủ cũ của Montserrat; Runaway Ghaut: Một thung lũng xinh đẹp với những thác nước và hồ nước; Montserrat Hiking Trails: Mạng lưới các con đường mòn tự nhiên dẫn du khách đến những địa điểm đẹp nhất của Montserrat; Carr’s Bay Beach: Một trong những bãi biển đẹp nhất của Montserrat…

Những hoạt động, trải nghiệm thú vị khi du lịch Montserrat

Là một hòn đảo sôi động, xinh đẹp, Montserrat không chỉ có những ngọn núi hùng vĩ, cảnh quan tươi tốt, sinh vật biển trong lành, con người thân thiện mà còn cung cấp các hoạt động phiêu lưu độc đáo, ấn tượng. Đến với vùng đất này ngoài trải nghiệm ngắm núi lửa đặc trưng, du khách còn có thể hòa mình vào nhiều trải nghiệm thú vị khác như đường mòn đi bộ đường dài, ngắm chim, các địa điểm lặn tuyệt đẹp, lặn với ống thở, chèo thuyền kayak, chèo thuyền, ngắm rùa…

Đi bộ đường dài và ngắm chim tại Montserrat

Một trong những hoạt động phổ biến nhất tại Montserrat là đi bộ đường dài. Có rất nhiều con đường mòn đi bộ trên khắp hòn đảo, mang đến cho du khách cơ hội khám phá thiên nhiên hoang dã và phong cảnh tuyệt đẹp của Montserrat. Các con đường mòn đi bộ đường dài ở Montserrat có độ khó, độ dài và phong cảnh khác nhau. Ngoài ra, trong suốt chuyến đi bộ đường dài, du khách còn có thể nhìn thấy và nghe thấy hơn 100 loài chim, bao gồm chim ruồi, chim gõ kiến, chim sẻ và chim bồ câu. Những người quan tâm đến chim nên mang theo ống nhòm để có thể quan sát các loài chim một cách rõ ràng hơn.

Quan sát rùa đẻ trứng

Bãi biển Vịnh Woodlands là nơi lý tưởng để xem rùa đẻ trứng. Từ tháng 4 đến tháng 9, rùa da, rùa xanh, rùa đồi mồi và rùa quản thường đến đây đẻ trứng. Hành động này của rùa thường diễn ra vào ban đêm. Khi đó chúng sẽ đào một hố nhỏ trong cát để đẻ trứng, sau đó lấp lại hố và quay trở lại biển. Những con rùa con sẽ nở sau khoảng 60 ngày. Để đảm bảo an toàn cho rùa, du khách nên thuê hướng dẫn viên trước khi đến xem rùa. Họ sẽ giúp du khách tìm hiểu về rùa và cách quan sát rùa một cách an toàn.

Tham quan Hang Dơi 

Hang Dơi ở Vịnh Rendezvous là nơi sinh sống của đàn dơi ăn trái cây Antillean. Hang động này được chia thành hai phần, một phần dành cho dơi cái và con cái, phần còn lại dành cho dơi đực. Những con dơi ở đây có thể dài tới 7 cm và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, từ phấn hoa đến đu đủ. Để có trải nghiệm tốt nhất, du khách nên đặt trước hướng dẫn viên du lịch trước khi đến thăm hang động. Hướng dẫn viên sẽ cung cấp những thông tin về loài dơi và lịch sử của hang động.

Lặn tại Montserrat

Montserrat là một điểm đến tuyệt vời cho những du khách muốn khám phá những rạn san hô phát triển mạnh. Sau các vụ phun trào núi lửa, các rạn san hô phía nam đã được tái sinh và các sinh vật biển mới chớm nở trôi dạt đến các rạn san hô ở phía bắc, làm tăng dân số của chúng. Khách du lịch có thể nhìn thấy mọi thứ, từ bọt biển khổng lồ và đầu san hô não đến cá nhiệt đới vạn hoa, cá đuối đốm, rùa biển và cá mập. Một trong những địa điểm lặn nổi tiếng nhất ở Montserrat là ở ngoài khơi Redonda, một hòn đảo nhỏ cách Montserrat khoảng 24 km. 

Montserrat, "Đảo ngọc lục bảo" của vùng Caribe, là một cảnh tượng đối lập, hệt như một lời nhắc nhở về sức mạnh của thiên nhiên. Trong khi phía bắc của hòn đảo là một thiên đường nhiệt đới với những đỉnh núi tươi tốt và những bãi biển cát trắng. Phía nam là một vùng đất chết, hoang tàn bởi những vụ phun trào núi lửa tàn khốc. Chính vì vậy, vùng đất xinh đẹp này vừa là một nơi lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một cuộc sống chậm rãi, yên bình của hòn đảo nhiệt đới, đồng thời còn là nơi để suy ngẫm về sức mạnh tàn bạo của thiên nhiên và sự mong manh của con người.

1. Tổng Quan

1. Thời tiết

Khí hậu mát mẻ, ấm áp quanh năm Bất kì thời điểm nào cũng thích hợp để du lịch

2. Múi giờ

UTC -4 Việt Nam đi trước Montserrat 11h

3. Văn hóa

Người dân nhìn chung hiếu khách và đây cũng là điểm du lịch yêu thích

4. Ngôn ngữ

Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Anh

5. Địa lý

Hòn đảo dài 16km và rộng 11km. Hòn đảo nằm cách phía Tây Nam của Antigua 25m, phía đông nam Redonda 13m, và 35, về phía Tây Bắc của vùng biển Guadeloupe, Pháp.

2. Phương tiện

1. Quốc tế

Hàng không Quốc tế

2. Nội địa

Taxi

3. Cac phương tiện khác

Không

3. Tiền tệ

1. Tỷ giá

Đồng Đô la Đông Caribe (XCD) 1 XCD = 8,600 VND

2. Mức tiêu thụ bình quân 1 ngày

Không có

3. Đổi tiền

Đổi tiền tại ngân hàng hoặc sân bay quốc tế tại Montserrat

4. Hoàn thuế

Không có

4. Mạng & Internet

1. Mạng di động

Dùng sim 3g,4g mua tại sân bay hoặc các điểm bán sim uy tín tại Việ Nam

2. Internet

có wifi tại khách sạn và nhà hàng hoặc sử dụng dịch vụ mạng của sim 3g,4g

5. Lễ Hội

1. Lễ Hội

Các Lễ hội tự phát Giáng sinh Năm mới

6. Lời Khuyên

1. Thông tin liên hệ quan trọng

Không có thông tin Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Việt Nam tại Montserrat

2. Các ứng dụng hữu ích

Google Map Google Dịch Booking Agoda

3. Y tế

Hãy mang theo các loại thuốc cơ bản cá nhân như: thuốc nhức đầu, chóng mặt, sốt cảm...và các loại thuốc đặc trung cá nhân khác. Nếu khẩn cấp hãy liên hệ với người địa phương gần nơi bạn lưu trú nhất

7. Ẩm thực

1. Ẩm thực

Hải sản Bia Bánh nướng Pizza Xúc xích Thức ăn nhanh

8. Thị thực

1. Thị Thực

2. Loại thị thực

Visa du lịch

3. Cách xin thị thực

Bạn hãy xin visa/ thị thực online

9. Xuất - Nhập Cảnh

1. Quy định nhập cảnh

Giấy thị thực Vé máy bay Hộ chiếu Không mang các chất cấm khi nhập cảnh

2. Quy định xuất cảnh

Giấy thị thực Vé máy bay Hộ chiếu Không mang các chất cấm khi xuất cảnh

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 27/01/2024