Du lịch Huế tháng 6: thời tiết, đi đâu, mặc gì, ăn gì, kinh nghiệm?

Du lịch Huế tháng 6, du khách sẽ được hoà mình vào không gian bình yên của thành phố Huế. Đắm mình trong những dòng nước mát lạnh, du khách sẽ không khỏi thích thú với nhiều hoạt động du lịch biển sôi động. Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với những công trình kiến trúc đặc sắc. Hứa hẹn, chuyến hành trình đến Huế dịp này sẽ ghi đậm dấu ấn cho mỗi du khách. Ngay bây giờ, cùng Gody.vn bắt đầu hành trình về với vùng đất kinh thành này thôi nào!

Đặc điểm thời tiết Huế tháng 6?
Thời tiết Huế chia làm hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Tháng 6 về là lúc cố đô đang vào hạ, tiết trời khá oi bức và nắng nóng. Thế nên, đây sẽ là thời điểm thích hợp để du khách khám phá và tham quan các bãi biển. Thời tiết Huế tháng 6 cũng thích hợp để du khách khám phá vẻ đẹp mộng mơ của Huế. Dịp này, nhiều loài hoa bắt đầu đua nhau nở rộ. Du khách sẽ bắt gặp nhiều con đường rực rõ sắc màu của bằng lăng tím, phượng vĩ, sen hồng... Chắc chắn, đây là thời gian tuyệt nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lãng mạn nơi cố đô.
- Nhiệt độ trung bình: 24 độ C đến 35 độ C.
- Lượng mưa: dao động trên dưới 80 mm
- Độ ẩm trung bình: khoảng 65%
Có nên đến du lịch Huế tháng 6 không?
Chuyến du lịch Huế tháng 6 khi tiết trời bước vào những ngày hạ, sẽ là một trải nghiệm vô cùng hấp dẫn. Đến Huế tháng 6 này, du khách sẽ có cơ hội tham gia vào những hoạt động biển thú vị. Trong không gian khô ráo, du khách tha hồ di chuyển đến các địa điểm tham quan mà không cần phải quan ngại về thời tiết. Vào mùa này, nền nhiệt ở Huế tương đối cao. Do đó, du khách nên chuẩn bị trang phục chống nắng để bảo vệ sức khoẻ nhé. Ngoài ra, tháng 6 cũng sẽ là thời điểm mà Huế rộn ràng với vô vàn lễ hội. Đây sẽ là cơ hội mà du khách đừng nên bỏ lỡ. Hứa hẹn với sự đầu tư hoành tráng, lễ hội sẽ khiến cho du khách thật mãn nhãn với nhiều tiết mục đặc sắc.
Mặc gì khi đến du lịch Huế tháng 6
Thời điểm tháng 6 quá đỗi thích hợp để du khách đắm mình vào khung cảnh nên thơ của thành phố. Để chuyến đi thật hoàn hảo, du khách nên lựa chọn những trang phục phù hợp. Cùng tham khảo một số item được Gody.vn gợi ý ngay bên dưới nhé!
Đến tham quan các công trình kiến trúc cổ kính và uy nghiêm
Được mệnh danh là vùng đất của những di sản, Huế luôn nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo. Nếu có dự định đến các điểm tham quan này, du khách nên lựa chọn những trang phục phù hơp. Do tính trang nghiêm và cổ kính của các di sản, du khách nên chọn trang phục lịch sự và kín đáo. Quần dài, áo blazer, áo khoác cardigan, áo sơ mi dài tay, đầm dài, áo polo... sẽ là những món mà du khách có thể cân nhắc đến.
Dẫu vậy, để chuyến đi Huế được trọn vẹn, du khách cũng có thể chọn lựa mặc áo dài. Một tà áo dài dịu bước dưới phố sẽ làm cho du khách duyên dáng và xinh đẹp hơn. Không chỉ vậy, việc mặc áo dài còn góp phần lan toả giá trị văn hoá của địa phương. Do đó, nếu có cơ hợi đến huế tháng 6 này, du khách hãy chọn diện những trang phục dân tộc truyền thống nhé.
Đến tham gia vào những hoạt động tự do, du lịch biển, cắm trại...
Thời tiết ở Huế vào tháng 6 nắng nóng và khá oi bức. Do đó, du khách nên lựa chọn những trang phục mát mẻ, thoải mái. Du khách có thể chọn lựa một số món như áo thun, quần jean, váy hoa nhí, áo yếm... Ngoài ra, du khách nên trang bị thêm ô dù, áo khoác, mũ, mắt kính... để bảo vệ làn da khỏi những cơn nắng gay gắt nhé.
Đến du lịch Huế những ngày hè này, du khách đừng bỏ lỡ những hoạt động biển sôi động. Để tận hưởng trọn vẹn, du khách hãy chuẩn bị thêm những bộ cánh lung linh và nổi bật. Áo hai dây và quần short sẽ là lựa chọn tuyệt vời để du khách thoải mái vận động. Ngoài ra, đầm maxi, áo croptop, áo trễ vai...cũng sẽ là những trang phục cực năng động. Để tạo điểm nhấn, du khách có thể kết hợp cùng với khăn turban, mũ cối, túi xách hoặc những chiếc kính râm nhiều màu sắc.
Du lịch Huế tháng 6 có lễ hội gì hấp dẫn?
Tháng 6 về báo hiệu cho một mùa lễ hội rộn ràng tại Huế. Vào dịp này, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian ngập tràn ánh sáng của sự kiện Festival Huế 2025. Trong đó, nổi bật nhất là lễ hội mùa xuân ‘Xuân cố đô’ được tổ chức xuyên suốt ba tháng đầu năm. Với nhiều hoạt động đặc sắc, lễ hội hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên tại mảnh đất Huế thương này
Du lịch Huế tháng 6 nên đi đâu, chơi gì?
Bước vào tháng 6, Huế như khoác lên người một màu sắc mới đón chờ du khách khám phá. Ghé thăm Huế vào dịp này, du khách không khỏi xiêu lòng trước vẻ đẹp nên thơ, Dưới đây là một số điểm đến hấp dẫn mà du khách có thể lựa chọn khi đến du lịch Huế tháng 1 này.
Đại Nội Huế

Đại Nội Huế sẽ là công trình mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với vùng đất kinh kì này. Đại Nội là một di tích nằm trong Quần thể di tích cố đô Huế. Đây được xem là công trình có quy mô đồ sộ nhất trong lịch sử dưới triều Nguyễn. Đến đây, du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp nguy nga, cổ kính, bề thế của đền đài, cung điện.
Đại Nội Huế nằm trong quần thể Di tích Cố đô Huế mang đậm dấu ấn kiến trúc triều Nguyễn. Nơi đây là trung tâm chính trị, cũng là nơi ở của 13 đời vua nhà Nguyễn. Năm 1993, Đại Nội Huế được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hoá Thế giới.
- Địa chỉ: 23/8, P. Thuận Hoà, TP. Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 17:30
- Giá vé: 200.000 VND
Biển Thuận An

Biển Thuận An hẳn sẽ là điểm du lịch Huế mùa hè lý tưởng nhất mà chắc chắn bạn không được bỏ qua trong danh sách này. Không như nhiều nơi khác, bãi biển này sở hữu một vẻ đẹp nên thơ, dịu êm được tạo nên từ những con sóng hiền hòa, ấm áp.
Hãy thử một lần đến biển Thuận An Huế để được hòa mình vào với làn nước mát lạnh sảng khoái. Hay đơn giản hơn là cùng người mình thương đi dạo dọc bờ cát vàng ươm nắng và thưởng thức những món hải sản tươi ngon, thơm lừng. Chắc chắn, những trải nghiệm ở bãi biển này sẽ góp phần tạo nên cho bạn một chuyến đi trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Vườn quốc gia Bạch Mã
Bạch Mã nằm cách trung tâm thành phố khoảng 40 km, bạn có thể di chuyển bằng ôtô theo tour, gồm hướng dẫn viên địa phương, xe địa hình chuyên dụng và khách sạn qua đêm. Địa hình ở vườn quốc gia là đồi núi và sườn dốc nên rất khó đi. Hãy chuẩn bị thể lực nếu muốn trekking lên đỉnh Bạch Mã cao 1.450 m.
Vườn quốc gia Bạch Mã là địa điểm lý tưởng mà nhiều khách du lịch dừng chân ngắm hoàng hôn. Tối đến, bạn nghỉ ngơi tại một villa cổ kiểu Pháp trong vườn quốc gia. Trong hành trình này, du khách có thể kết hợp ngắm sao đêm ở Bạch Mã.
Hải Vân Quan

Hải Vân Quan được xây dựng năm 1826, là đồn lũy quân sự trấn thủ trên đỉnh đèo Hải Vân, có vị trí hết sức đắc địa, được mệnh danh là "yết hầu" của Kinh đô Huế. Hải Vân Quan như cửa ngỏ phía nam của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế. Hải Vân Quan nằm ở đỉnh đèo vắt qua một rặng núi đâm ngang ra biển từ dãy Trường Sơn. Đỉnh đèo Hải Vân ở độ cao 496m so với mực nước biển cách Huế 77,3km về phía Nam và cách Đà Nẵng 28,7km về phía bắc
Làng hương Thủy Xuân

Nằm cạnh sông Hương hiền hoà, Làng hương Thủy Xuân là điểm đến hấp dẫn mà du khách không thể bỏ lỡ. Đến đây, du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước những sắc màu rực rỡ của những bó hương độc đáo. Với tuổi đời hơn 700 năm, Làng hương Thủy Xuân vẫn giữ được nét đẹp truyền thống, dịu dàng. Đến Thủy Xuân, du khách không chỉ được tìm hiểu về làng nghề mà còn được tha hồ check-in với những bức ảnh đậm chất cố đô Huế.
- Địa chỉ: 84 Huyền Trân Công Chúa, Thuỷ Xuân, Tp. Huế
- Giờ mở cửa: 7:00 – 17:30
- Giá vé: miễn phí
Chùa Thiên Mụ

Công trình kiến trúc chùa Thiên Mụ là một trong những ngôi chùa cổ kính và linh thiêng nhất nơi vùng đất cố đô thơ mộng. Nằm bên dòng chảy êm đềm của dòng sông Hương, Chùa Thiên Mụ hiện lên thật trữ tình và cổ kính. Đặt chân đến đây, du khách sẽ vô cùng choáng ngợp bởi nét kiến trúc đồ sộ và uy nghiêm.
- Địa chỉ: Nguyễn Phúc Nguyên, Tp. Huế.
- Giờ mở cửa: 9:00
- Giá vé: miễn phí
Ăn gì khi đến du lịch Huế tháng 1
Tháng 1 về mang theo cái không khí se se lạnh len lỏi khắp những ngõ ngách của phố phường. Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng để du khách khám phá nét đẹp ẩm thực của xứ Huế thân thương.
Cơm hến
Cơm hến là một trong những món đặc sản trứ danh khi đến với vùng đất Huế mộng mơ. Cơm hến là món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng bắt vị. Được biết, món này được chế biến rất đơn giản và không cầu kì như nhiều người vẫn nghĩ. Món cơm được trộn cùng với hến đã được xào chung với măng khô, miến, thịt heo... Khi thưởng thức, cơm hến thường được dùng với rau sống, xoài, mắm tôm, tóp mỡ,... để tăng thêm hương vị. Đến Huế tháng 1 này, du khách nhất định phải một lần nếm thử hương vị của món cơm hến này nhé!
Vả trộn
Vả trộn là một trong những món đặc sản dân dã nơi xứ Huế. Vả là loại quả màu xanh và có vị chan chát. Thoạt nhìn qua, quả vả nhìn khá giống với quả sung. Khi chế biến, vả thường được kết hợp với rau sống, thịt, tôm đã xào qua và trộn cùng nước chấm chua cay đậm đà. Tất cả quyện vào nhau tạo nên một hương vị thơm ngon và không thể cưỡng lại được. Giữa thời tiết của những ngày đầu năm, bẻ một góc bánh đa, xúc một miếng vả trộn ăn kèm với rau thơm. Tiếng bánh tráng giòn rụm, vị bùi bùi của vả, cùng hương vị đậm đà của chén nước chấm, chắc chắn sẽ gây thương nhớ cho bất kì thực khách nào.
Bánh canh Nam Phổ
Đến Huế, du khách sẽ ngay lập tức bị hấp dân bởi những tô bánh canh Nam Phổ với màu sắc cam đỏ, trông rất bắt mắt. Bánh canh Nam Phổ là đặc sản gia truyền nổi tiếng nhất nhì của vùng đất cố đô. Linh hồn của bánh canh không chỉ nằm ở nước dùng ngọt thanh và sóng sánh, được ninh hầm từ xương ống và các loại tôm cua. Mà còn nằm ở sự tỉ mỉ và công phu của người thợ khi làm ra sợi bánh. Tất cả tạo nên một hương vị thơm ngon, khiến biết bao thực khách ngây ngất từ những lần thưởng thức đầu tiên.
Chè Huế
Giữa không khí se lạnh khi đến du lịch Huế tháng 1, ngồi thưởng thức một bát chè Huế nóng hổi sẽ là một trải nghiệm thú vị . Chè Huế là loại chè truyền thống có hương vị riêng và độc đáo. Đến đây, bạn sẽ được chiêu đãi bởi vô vàn món chè ngon như chè chè heo quay bột lọc, chè hạt sen, chè chuối khoai môn, chè đậu ngự,...
Bánh khoái
Bánh khoái là một trong những đặc sản dân dã nơi xứ Huế. Thoạt nhìn qua, bánh khoái ở Huế cũng hao hao với món bánh xèo ở những nơi khác. Nhưng nếu để ý kĩ, du khách sẽ thấy bánh khoái sẽ có vỏ dày hơn cũng như hương vị cũng có phần độc đáo hơn. Sở dĩ có sự khác biệt đó là nằm ở hương vị đặc trưng của chén nước chấm. Nước chấm của bánh được người thợ nấu rất kì công với 11 loại gia vị khác nhau như: gan heo và thịt nạc xay nhuyễn, nước ruốc, mè rang, đậu phộng, tỏi băm, tương đậu... Khi thưởng thức, bánh khoái thường được dùng kèm với giá đỗ và rau sống. Tất cả hoà quyền vào nhau tạo nên một món ăn độc đáo mà bất kỳ ai cũng phải say đắm.
Bún bò Huế
Bún bò là món ngon nổi tiếng nhưng chỉ khi đến với mảnh đất cố đô Huế, người ta mới cảm nhận trọn vẹn hương vị món ăn dân dã này. Bún bò Huế chuẩn vị phải có nước dùng đậm đà với màu đỏ cam, cay nồng và hấp dẫn. Ngoài ra, trong nồi nước dùng chính gốc, người Huế thường cho thêm mắm ruốc để tạo vị đặc trưng. Một tô bún bò Huế ngon thường được nấu bằng nhiều nguyên liệu như: sợi bún, thịt bò, giò heo, chả cua,... Giữa thời tiết se se lạnh của tháng 1 này, ngồi thưởng thức một tô bún bò Huế nóng hổi sẽ là một trải nghiệm thật tuyệt vời!
Kẹo cau Huế
Kẹo cau không chỉ là một món ăn vặt nổi tiếng mà còn là một phần trong ký ức tuổi thơ của nhiều người Huế. Kẹo cau sở hữu hình dáng độc đáo, giống hệt như quả cau được chẻ nhỏ. Phía bên ngoài là lớp vỏ kẹo trắng tinh, mịn màng và mềm dẻo. Khi cắn nhẹ vào trong, phần nhân màu vàng óng ánh sẽ hiện ra. Sở dĩ, món kẹo hấp dẫn là bởi vị ngọt thanh và không quá ngọt gắt như những loại kẹo khác. Nếu có dịp ghé đến xứ Huế tháng 2 này, hãy một lần nếm thử hương vị ngọt ngào của món kẹo đặc sản này nhé!
Kinh nghiệm khi đi du lịch Huế tháng 6
- Đến du lịch Huế tháng 6, du khách nên đặt vé máy bay và khách sạn sớm để tránh tình trạng quá tải và hết phòng.
- Mang theo các giấy tờ quan trọng như CCCD, GPLX (nếu thuê xe máy), thẻ ngân hàng…
- Hãy chuẩn bị thêm một số dụng cụ y tế cần thiết như: dầu gió, thuốc chống côn trùng, thuốc chống say tàu xe, thuốc cảm, sốt, say nắng…
- Đừng quên mang theo máy ảnh và pin dự phòng để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
- Chuẩn bị áo khoác, kem chống nắng và mũ nón để bảo vệ làn da trước những tác động của ánh nắng mặt trời.