Tượng Phật nằm Shwethalyaung (Shwethalyaung Buddha)

5 reviews
Viết review
Shwethalyaung là tượng Phật nằm lớn thứ hai trên thế giới, dài 55 m và cao 16 m.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 10 USD

  • Địa chỉ: Ma Zin Rd., Bago, Myanmar

Trong nghệ thuật của Phật giáo, Phật nằm nghiêng miêu tả trạng thái đã đạt đến cảnh giới của cõi Niết Bàn trong Đạo Phật. Tượng Phật nằm, còn được biết đến như là "Tượng Phật nằm nghiêng đẹp nhất ở Myanmar", được xây dựng vào năm 994, với tổng chiều dài 55 mét và chiều cao là 16 mét. Tuy nhiên, năm 1757, vì bị quân đội cướp phá, bức tượng Phật đã bị chôn rất sâu dưới khu rừng rậm rạp. Năm 1881, chính phủ thực dân Anh đã lên kế hoạch tái tham quan công trình đường sắt ở Bago và mãi đến năm 1948, bức tượng mới được tân trang lại. Chính vì lịch sử lâu đời như vậy mà nó được các tín đồ yêu thích và tôn trọng hơn là Tượng Phật nằm Chùa Chaukhtatgyi ở Yangon.

"Những chiếc gối" được trang trí với nhiều màu sắc, đá quý, v...v, và đó cũng chính là sự đóng góp từ các Phật tử. Nếu quan sát kỹ bức tượng có thể thấy phong cách của nó không giống với phong cách phổ biến hiện nay ở Myanmar. Tượng Phật mỏng và mảnh mai hơn, bất kể khuôn mặt, nét mặt, cơ thể hay chân tay.

Shwe có nghĩa là vàng, Tha là một cái tên tôn trọng, và Lyaung có nghĩa là nằm một bên.

Địa chỉ: Cách 50m từ ngã ba đường Maha Zayde Rd. và Ma Zin Rd.

Đã cập nhật vào ngày 19/10/2019
4.6
dựa trên 5 đánh giá
5
80%
4
4
0%
0
3
20%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar