Cung điện Kanbawzathadi (Kanbawzathadi Palace)

5 reviews
Viết review
Cung điện Kanbawzathadi là một cung điện sang trọng ở Bago - thủ đô cũ của Myanmar.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 10 USD

  • Địa chỉ: Myin Taw Thar Rd., Bago, Myanmar

Cung điện cũ (The Old Palace), còn được gọi là Cung điện Vàng (Golden Palace), là một cung điện sang trọng được xây dựng bởi vị vua nổi tiếng Ying Yinglong năm 1556. Cung điện được làm bằng gỗ tếch và mạ vàng để thể hiện sự thịnh vượng của kho tàng triều đại Dongyu và sức mạnh quyền lực quốc gia.

Chúng ta chắc hẳn biết rằng thời hoàng kim của triều đại Dongyu mạnh đến mức có thể mở rộng lãnh thổ đến tận các khu vực biên giới của Trung Quốc, và nó hoàn toàn không có đối thủ tại Đông Nam Á. Sau đó, cung điện đã bị phá hủy bởi chiến tranh, vì vậy cung điện bây giờ là một bản sao của việc tái xây dựng vào năm 1992, và các gỗ tếch nguyên thủy đã được thay thế bằng xi măng. Những đồ nội thất ban đầu và các vật dụng hoàng gia cũng không còn tồn tại, vì vậy hương vị nguyên thủy cũng đã biến mất.

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4.8
dựa trên 5 đánh giá
5
80%
4
4
20%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar