Montale là một trong ba đỉnh núi nhìn ra thành phố San Marino, thủ đô của Cộng hòa San Marino.
Montare là pháo đài thứ ba trong số ba pháo đài ở San Marino, nhưng lại là pháo đài nhỏ nhất và xa nhất.
Ba pháo đài trên quốc kỳ San Marino và quốc huy là Guayta, Chesta và Montare.
Nó được xây dựng vào thế kỷ 14 và từng là một nhà tù. Sau khi pháo đài được xây dựng, nó đã từng bị bỏ hoang trong nhiều thế kỷ và mãi đến năm 1935, một công trình tái thiết mới được mở ra.
Hiện tại, Tháp Montaleta không mở cửa cho công chúng và du khách chỉ có thể đánh giá cao sự xuất hiện của nó.
Cách đi:
Nó cách khoảng 10 phút từ Pháo đài Chesta (pháo đài thứ hai).