Blog Manila - Philippines

Manila - Philippines

avatar
Phạm Hoài Thương dot Thứ 5, 02/05/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
manila

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 8/01/2023
Love
1 Bình luận
avatar
Phạm Hoài Thương

Ôi chúng ta bé li ti trong thế gian thật là rộng

9 Quốc gia
42 Tỉnh thành
4 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Quỳnh Như cho e xin công thức chỉnh màu hình cuối với ạ
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Yangon - Bagan - Mandalay
Gardens by the Bay - Nhất định phải đến! Di chuyển nếu đi tàu điện: Từ MRT Bayfront (CE1/DT16), ra cửa B. Theo kinh nghiệm du lịch Singapore của mình thì thời gian thích hợp nhất để khám phá khu vườn là từ 14 giờ cho đến chiều tối bởi Garden by the Bay rất rộng phải mất từ 4 đến 5 tiếng mới có thể đi hết. Phù hợp cho mọi đối tượng kể cả các em bé nhỏ. Tại đây, mình thích nhất là 2 khu vườn Cloud Forest và Flower Dome. Chúng mình mua vé trước từ Việt Nam (giá rẻ hơn mua trực tiếp tại quầy nha) đến nơi chỉ cần đưa mã QR ra, rất nhanh chóng. - Flower Dome- Khu vườn hoa mái vòm: Khu vườn này triển lãm hoa theo mùa, lúc mình đi là tháng 4 nên toàn là hoa Tulip và hoa anh đào…môi trường mát mẻ và vô cùng dễ chịu. - Cloud Forest - Khu rừng trong mây: Bạn sẽ bị ấn tượng bởi một thác nước cao 35m đổ xuống ào ạt mát lạnh vô cùng, vào đây bạn cảm thấy mọi mệt mỏi, oi bức đều tan biến hoàn toàn. Bạn còn có cơ hội chiêm ngưỡng các loài dương xỉ, phong lan, hoa dứa Nam Mỹ – ngay trong khuôn viên nhà kính Cloud Forest. Sau khi tham quan xong, chúng mình có thể ngắm vịnh Marina về đêm luôn và ăn tối ở khu Esplanade ngay cạnh đó với nhiều nhà hàng và thực đơn đa dạng.
CHANGI BAY POINT (Chỉ dành cho thanh niên và những người thường xuyên luyện tập thể thao, có sức khoẻ tốt). Các bạn đi tàu tới Bedok MRT và tiếp tục đi 19trạm bus tới Changi Bay Point, thuê xe đạp ở ngay trạm bus, đạp xe 1 vòng chụp ảnh xong đi 19trạm bus và hơn 10trạm tàu điện đi về. ? Không có gì ăn, có vài cây nước tự động. Nếu đi cả ngày thì mang theo đồ ăn ạ ? Cảnh đẹp, không khí trong lành, máy bay bay vù vù trên đầu, say xe hay say nắng thì cũng không nên đi ạ ?
Phù hợp với mọi lứa tuổi, Đảo Sentosa là nơi có những điểm tham quan vui chơi nổi tiếng nhất của Singapore, như công viên chủ đề Universal Studios Singapore và Thủy Cung S.E.A. Nhưng do đã đi Universal ở nước khác rồi nên mình chưa trải nghiệm ở Singapore, các bạn review thêm cho mọi người cùng biết với nhé! Đến Sentosa lần này mình tham quan Palawan Beach và tham gia trải nghiệm Skyhelix mới mở cửa vào tháng 12 năm 2021 thôi. Vé SkyHelix mình mua ở Việt Nam, đổi lấy vé cứng tại quầy vé ở trạm Imbiah Station. SkyHelix Sentosa là trải nghiệm ngoài trời có tầm nhìn toàn cảnh cao nhất ở Singapore. Mình được đung đưa chân trên không khi ngồi trên chiếc thuyền gondola cao hơn mặt đất 35m, từ vị trí ngồi bạn có thể nhìn 360độ ra đảo Sentosa và các khu vực xung quanh. Chuyến đi dài 12 phút. Trong vé bao gồm 1 phần đồ uống giải khát mát lạnh hoặc nếu không sử dụng đồ uống bạn có thể lựa chọn 1 phần quà lưu niệm. Có nhân viên chụp ảnh giùm luôn nè.