Điện dừa (Coconut Palace)

1 reviews
Viết review

Hiện nằm tại đường Roxas Boulevard và nhìn thẳng ra vịnh Manila là Cung điện Coconut (điện dừa) nổi tiếng Philippines. Toàn bộ các hạng mục nhà cửa cho đến đồ trang trí, vật dụng tại đây đều được làm từ dừa, cung điện này cũng là một phần của của Trung tâm văn hóa quốc gia Phillipines.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Đường Roxas Boulevard, Tp. Manila, Philippines

  • Giá vé: 2 USD

Hiện nằm tại đường Roxas Boulevard và nhìn thẳng ra vịnh Manila là Cung điện Coconut (điện dừa) nổi tiếng Philippines. Toàn bộ các hạng mục nhà cửa cho đến đồ trang trí, vật dụng tại đây đều được làm từ dừa, cung điện này cũng là một phần của của Trung tâm văn hóa quốc gia Phillipines.

coconut-palace-manila

coconut-palace-manila

coconut-palace-manila

Được xây dựng chỉ trong vòng 14 tháng từ năm 1978, công trình này vốn là "tác phẩm" của Đệ Nhất Phu Nhân Imelda Marcos dành tặng Giáo Hoàng John Paul trong chuyến thăm của ngài 1 năm sau đó. Lịch sử kể lại khi Giáo Hoàng bước vào cung điện này, bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp kiêu sa cùng số tiền khổng lồ trong quá trình xây dựng, ngài quyết định không ở lại đây mà chọn Tòa Khâm Sứ làm nơi tạm cư trú.

coconut-palace-manila

coconut-palace-manila

coconut-palace-manila

Dù có quá khứ không mấy tốt đẹp, cung điện này ngày nay trở thành một trong nhiều điểm du lịch không thể bỏ qua đối với du khách tại Manila. Cung điện hình bát giác này, như đã nói, sử dụng gỗ dừa trong các chi tiết cấu tạo chính. Lý do chọn cây dừa của bà Đệ Nhất Phu Nhân cũng cực kì đơn giản, nó đại diện cho đất nước và người dân Philippines! Đây cũng là mái nhà chứa đựng những vật trang trí nổi tiếng thế giới như đèn chùm làm từ 101 gáo dừa, bàn tiệc trang trí với 40,000 mảnh vỏ và gỗ dừa.

Ảnh: Internet

Tư liệu: tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 14/12/2020
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar