Banana pier

1 reviews
Viết review
Bến cảng chuối trước đây được gọi là nhà kho chuối, nó đã tồn tại ở đây gần nửa thế kỷ ở cảng Cao Hùng và hiện là một trong những tòa nhà lịch sử ở Cao Hùng. Vào những năm 1950, chuối Đài Loan đã được xuất khẩu sang Nhật Bản với số lượng lớn, thu được một lượng lớn ngoại hối. Vào thời điểm đó, chuối được vận chuyển từ khắp nơi trên đất nước đến cảng Cao Hùng để vận chuyển đi nơi khác.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: 23 đường Bồng Lai, quận Gushan

Bến cảng chuối trước đây được gọi là nhà kho chuối, nó đã tồn tại ở đây gần nửa thế kỷ ở cảng Cao Hùng và hiện là một trong những tòa nhà lịch sử ở Cao Hùng. Vào những năm 1950, chuối Đài Loan đã được xuất khẩu sang Nhật Bản với số lượng lớn, thu được một lượng lớn ngoại hối. Vào thời điểm đó, chuối được vận chuyển từ khắp nơi trên đất nước đến cảng Cao Hùng để vận chuyển đi nơi khác. Trong những ngày đầu, không có thiết bị gì để bảo quản đặc biệt. Những quả chuối được xếp chồng lên nhau ngoài trời và bị phơi nắng và mưa nên chính quyền đã cho xây nhà kho này. Khoảng cách từ cột của tòa nhà chính đến mái rất cao. Bởi vì không gian dự trữ chuối phải được thông gió, nên nó được xây dựng ngoài trời và là kho mở duy nhất ở cảng Cao Hùng.

Đã cập nhật vào ngày 22/10/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar