Công viên Thiên Đường Bảo Sơn là khu vui chơi giải trí đa năng, nơi kết hợp giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, địa chỉ tại Km8, Đại Lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Theo cảm nhận của mình thì công viên đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ vì nó có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp với trẻ em như làm gốm, rối nước..
Công viên Thiên Đường Bảo Sơn nằm ở ngoại thành của thành phố Hà Nội nên các bạn ở Hà Nội rất tiện di chuyển đến công viên thăm quan. Các bạn có thể lựa chọn đi bằng xe máy, ô tô hoặc xe bus để đến công viên, riêng cá nhân mình thì thích xe máy. Chỉ cần 1 ngày là các bạn có thể khám phá hết công viên rồi.
-Thời gian hoạt động của công viên:
+, Các ngày trong tuần: 8h-17h
+, Các ngày lễ và cuối tuần: 8h-18h
Vì vậy tùy theo các bạn xuất phát đi từ đâu và phương tiện gì thì lựa chọn thời gian đi phù hợp với bản thân mình.
-Giá vé công viên ngày mình đi: 200k/1 vé người lớn, 180k/ 1 vé trẻ em( mình đi vào chủ nhật), giá vé bao gồm vé vào cổng và chơi tất cả các trò chơi trong công viên nhé, tuy nhiên hôm đấy hồ bơi không hoạt động.
Các bạn lưu ý nhé: Công viên Thiên Đường Bảo Sơn giá vé sẽ thay đổi theo tháng và chỉ có ngày chủ nhật là bán vé trọn gói còn ngày thường thì bán vé vào cổng, bạn muốn chơi trò chơi gì thì tự trả thêm tiền. Vì vậy muốn biết giá vé chính xác ngày mọi người đi thì có thể kiểm tra trên web của công viên hoặc fanpade trên facebook.
Trong công viên có gì??? Công viên cũng gần giống các công viên khác trong thành phố như có các trò chơi cảm giác mạnh, đu quay.... và chỗ sống ảo cho các bạn trẻ. Các trò này thì không lạ với mọi người đúng không.
Riêng bản thân mình nhận thấy thì điểm nhấn của công viên, giúp công viên khác biệt với các công viên khác là:
- Khu thăm quan vườn thú ( nuôi các động vật như vườn thủ lệ ý nhưng đương nhiên không nhiều thú bằng, hi) mình nhất là hươu cao cổ và được cho nó ăn.
-Có các chương trình nghệ thuật biểu diền ví dụ như ca múa nhạc, hóa trang, biểu diễn xiếct với hải cẩu, múa rối nước( mình thích cái này nhất, vì nó là loại văn hóa truyền thống của dân tộc). Giờ biểu diễn chương trình sẽ được in ở bảng ở cổng công viên nhé.
-Thủy cung thiết kế độc đáo, nuôi nhiều loại cá quý hiếm.
-Khu phố cổ, làng nghề truyền thống: cái này mình thấy rất độc đáo và phù hợp với các bạn nhỏ được gia đình đưa đi trải nghiệm.
- Khu vực ẩm thực phong phú: nhiều đồ ăn truyền thống, bánh trái dân gian và có cả hệ thống nhà hàng sang trọng( nhưng giá khá cao nhé, nên tùy thu nhập mà các bạn lựa chọn món ăn phù hợp với tài chính, hi).
Đấy là tất cả những gì mình cảm nhận được khi thăm quan ở công viên, mong có thể giúp ích cho những ai đang có nhu cầu hoặc định đi nhé!