Quảng trường Piazza San Pietro (Piazza San Pietro)

14 reviews
Viết review
Quảng trường lớn Piazza San Pietro trước Nhà thờ Thánh Peter đã được Bernini đặt ra từ năm 1656 đến 1667 để cung cấp một khung cảnh nơi các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới có thể tụ tập
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Piazza San Pietro, 00120 Città del Vaticano, Vatican City

Quảng trường lớn Piazza San Pietro trước Nhà thờ Thánh Peter đã được Bernini đặt ra từ năm 1656 đến 1667 để cung cấp một khung cảnh nơi các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới có thể tụ tập. Nó vẫn phục vụ mục đích đó một cách đáng ngưỡng mộ, và được lấp đầy vào mỗi Chủ nhật Phục Sinh và vào những dịp quan trọng khác. Khu vực hình bầu dục lớn, dài 372 mét, được bao quanh ở mỗi đầu bởi các cột hình bán nguyệt được bao bọc bởi một lan can với 140 bức tượng của các vị thánh. Ở hai bên của hình bầu dục là các đài phun nước, và ở trung tâm là một đài tưởng niệm Ai Cập dài 25,5 mét được Caligula mang đến từ Heliopolis vào năm 39 sau Công nguyên và được dựng trong rạp xiếc của ông. Nó đã được chuyển đến đây vào năm 1586, nhiệm vụ không nhỏ trong những ngày đó khi tượng đài nặng 350 tấn. Tuy nhiên, tâm điểm là mặt tiền của vương cung thánh đường, từ ban công trung tâm, Đức Giáo hoàng ban phước lành và tuyên bố phong chân phước và phong thánh. Cũng từ đây, thành viên cao cấp của Đại học Hồng y tuyên bố tên của một Giáo hoàng mới được bầu bởi hội nghị.


Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
4.86
dựa trên 14 đánh giá
5
85.71%
12
4
14.29%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar