Bảo tàng Courtyard of the Pigna (Courtyard of the Pigna)

2 reviews
Viết review
Bảo tàng Courtyard of the Pigna , hay Sân Pinecone, hay Cortile della Pigna, được đặt tên cho cây thông cao gần 13 feet ngồi ở một đầu
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 00120 Vatican City

Bảo tàng Courtyard of the Pigna , hay Sân Pinecone, hay Cortile della Pigna, được đặt tên cho cây thông cao gần 13 feet ngồi ở một đầu. Cây thông khổng lồ được làm bằng đồng và có niên đại từ thế kỷ 1 trước Công nguyên. Ban đầu nó được tìm thấy ở khu vực Campus Martius (Campo Marzio) của Rome, gần Pantheon.
Hai con công bằng đồng ở hai bên của hình nón thông là bản sao của các tác phẩm điêu khắc cổ đại nằm cạnh lối vào Lăng Hadrian (ngày nay là Castel Sant'Angelo.) Bản gốc có thể được nhìn thấy trong cánh Braccio Nuovo của Bảo tàng Vatican.
Sân Pinecone là một phần của không gian đã từng là một không gian dài hơn nhiều, được thiết kế vào năm 1506 bởi Donato Bramante (người đầu tiên thiết kế cuppola của Nhà thờ Thánh Peter, trước khi Michelangelo hoàn thành công việc. )
Khoảng sân đó, được gọi là Sân Belvedere, có nghĩa là liên kết Cung điện Vatican (nơi Đức Giáo hoàng sống) với Biệt thự Belvedere (một khu nghỉ dưỡng vui chơi với khung cảnh đẹp của Rome, do đó có tên là "Belvedere". Ngày nay, Biệt thự Belvedere đã được biến thành một phần của Bảo tàng Vatican.
Sân Belvedere là nơi đầu tiên trong thiết kế của nó và trở thành nguồn cảm hứng cho thiết kế sân trong khắp thế giới trong nhiều thế kỷ tới. Sau đó, một thư viện được xây dựng ở giữa nó, làm cho khoảng sân này nhỏ hơn (cái mà bạn thấy ngày nay.) Cả thư viện lẫn nửa kia của sân đều không mở cửa cho khách tham quan.

Đã cập nhật vào ngày 21/09/2019
5
dựa trên 2 đánh giá
5
100%
2
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar