Cổng Porta Pertusa (Porta Pertusa)

5 reviews
Viết review
Porta Pertusa là một trong những cổng của Bức tường Leonine ở Rome. Nó được cấu thành bởi ba lối mở: hai lối vào phụ ở hai bên cổng chính, được bao quanh bởi một con trùm hùng vĩ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Viale Vaticano, 00165 Vatican City, Roma RM, Italy

Porta Pertusa là một trong những cổng của Bức tường Leonine ở Rome. Nó được cấu thành bởi ba lối mở: hai lối vào phụ ở hai bên cổng chính, được bao quanh bởi một con trùm hùng vĩ. Ngày nay, nó được dựng lên và mọc lên ở Viale sóngano, gần với con phố cùng tên; nó bị bỏ qua bởi tháp San Giovanni (được phục hồi bởi Giáo hoàng John XXIII, người cư ngụ trong đó trong những năm cuối cùng của giáo hoàng), đó là pháo đài phía tây nam của Bức tường Leonine trước đây.

Thời đại xây dựng của nó khá gây tranh cãi (giống như Porta Cavalleggeri). Có lẽ nó bắt nguồn từ sự trở lại của các Giáo hoàng từ Giáo hoàng Avignon, đó là vào cuối thế kỷ 14, khi các giáo hoàng, trở về Rome từ Avignon với một cuộc truy phong lớn, đã dứt khoát cư trú tại Vatican (do đó rời khỏi họ nơi cư trú trước đây ở Lateran) và ba cổng của Bức tường Leonine [1] hóa ra quá ít để đáp ứng nhu cầu của dân số kết quả và sự gia tăng của tòa nhà. Nó được tạo ra bằng cách khoan các bức tường trước đây (trong tiếng Latinh cuối có nghĩa là "khoan") và có lẽ việc sử dụng nó chỉ dành cho Curia chứ không phải cho giao thông thị trấn. Stefano Piale, đã quan sát thấy rằng không có đề cập nào trước một trong những người theo chủ nghĩa nhân văn Flavio Biondo, nghĩ rằng nó đã được Antipope John XXIII dựng lên, do đó có niên đại vào thế kỷ thứ nhất của thế kỷ 15. Mặt khác, một tài liệu có từ năm 1279 có thể tham chiếu đến nó.

Đã cập nhật vào ngày 10/11/2019
4.6
dựa trên 5 đánh giá
5
60%
3
4
40%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar