Thư viện bản đồ Vatican- Vatican Gallery of Maps

0 reviews
Viết review
Thư viện bản đồ Vatican- Nơi chứa đựng bản đồ 430 năm tuổi của Ý
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn: € 16. Trẻ em (từ 6 - 18 tuổi): 8 €. Sinh viên (tuổi 19 - 26): 8 €. Lối vào miễn phí vào Chủ nhật cuối cùng hàng tháng.

  • Địa chỉ: Viale Vaticano, 00165 Thành Quốc Vatican, Ý

1. THƯ VIỆN BẢN ĐỒ VATICAN

Thư viện bản đồ Vatican được ủy quyền bởi Giáo hoàng Gregory XIII và sau đó ông đã ủy thác các bản đồ cho linh mục người Ý đa tài Egnazio Danti (1536-86)- Một nhà vũ trụ học và nhà toán học người Dominican.
hình ảnh
Linh mục người Ý đa tài Egnazio Danti
Phòng trưng bày dài 120 mét, được thiết kế và xây dựng bởi Ottaviano Mascherino (1536-1606) trong khoảng thời gian từ 1578 đến 1579. Nó được vẽ từ năm 1579 đến 1581 với một loạt bản đồ về các khu vực của bán đảo Ý, các đảo lân cận, các cảng quan trọng nhất của nó và lãnh thổ của Giáo hoàng Avignon.
hình ảnh
Thư viện bản đồ Vatican
Danti đã thiết kế và chuẩn bị bản phác họa của 40 bản đồ, mỗi bản đồ chứa một tỷ lệ, gió, và tọa độ của vĩ độ và kinh độ khác . Các bản đồ được sắp xếp từ chung đến cụ thể. Hai bản đồ của Ý - Italia antiqua và Italia nova - bắt đầu chu kỳ (ở đầu phía nam) và các bản đồ khu vực của bán đảo theo sau.
Các bức bích họa trên minh họa các sự kiện trong lịch sử của nhà thờ xảy ra trong lãnh thổ được ánh xạ bên dưới, một cuộc hôn nhân của lịch sử và địa lý. Các bức tranh được lên kế hoạch bởi Girolamo Muziano (c.1532-92) và Cesare Nebbia (c.1536 - c.1622) và được thực hiện bởi một nhóm các nghệ sĩ.
hình ảnh
Lower Calabria
hình ảnh
Tầm nhìn của Constantine về thập tự giá trước trận cầu Milvian.
hình ảnh
Giáo hoàng St Sylvester Hoàng đế rửa tội
hình ảnh
Huy hiệu của Giáo hoàng Grêgôriô XIII
hình ảnh
Một con ong biểu tượng từ huy hiệu của gia đình Barberini
Các bản đồ của nước Ý cổ đại và hiện đại được kết nối với năm cảnh minh họa cuộc đời của Hoàng đế Constantine (r. 306-337). Đây hình duy nhất được thể hiện rất rộng rãi trong phòng trưng bày.
Phòng trưng bày đã được "khôi phục" vào năm 1630, theo lệnh của Giáo hoàng Urban VIII (r. 1623-44). Đồng thời ông cũng thêm biểu tượng của gia đình mình là biểu tượng hình con ong vào rất nhiều bản đồ ở đây.

2. GIỜ MỞ CỬA

Thứ Hai - Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 6 giờ chiều (Phòng vé đóng cửa lúc 4 giờ chiều).
Chủ nhật: Đóng cửa trừ Chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng: 9h sáng - 2h chiều. (Phòng vé đóng cửa vào giữa trưa, 12:30 tối).
Ngày 1 và ngày 6 tháng 1: đóng cửa
Ngày 22 tháng 2: đóng cửa
Ngày 19 và 28 tháng 2: đóng cửa
Ngày 29 tháng 6: đóng cửa
Ngày15 tháng 8: đóng cửa
Ngày 1 tháng 11: đóng cửa
Ngày 8 và ngày 26 tháng 12: đóng cửa

3. GIÁ VÉ THAM QUAN

Người lớn: € 16.
Trẻ em (từ 6 - 18 tuổi): 8 €.
Sinh viên (tuổi 19 - 26): 8 €.
Lối vào miễn phí vào Chủ nhật cuối cùng hàng tháng.

4.CÁCH ĐI

Ga tàu điện ngầm: Cipro-Musei Vaticani, tuyến A (màu cam).

5. NHỮNG ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN GẦN ĐÓ

Nhà thờ thánh Peter(St. Peter's Basilica ): 95 m
Thành phố Vatican (Vatican City): 123 m
Quảng trường Thánh Peter (St. Peter's Square ): 261 m
Bảo tàng Vatican (Vatican Museums): 432 m
Lâu đài Sant'Angelo (Castel Sant'Angelo): 1 km
Link bài dịch: https://www.picturesfromitaly.com/vatican/the-gallery-of-maps-vatican-museums-rome
Link hình: Internet và Pinterest.

Đã cập nhật vào ngày 10/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar